Loading...
“Ta cứ tưởng muội đến nơi quyền quý cao sang ấy , nhất định có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Trên đường đến đây, ta còn nói với các tỷ muội rằng chỉ cần tặng muội một chiếc trâm ngọc để chúc mừng muội cập kê là được , tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến thanh danh của muội .”
“Nào ngờ muội lại biến thành dáng vẻ thế này ? Phủ Quốc Công gia nghiệp lớn như vậy , chẳng lẽ không tìm nổi một thần y đến giải độc cho muội sao ? Bọn họ thật sự nhẫn tâm đứng nhìn đứa con gái ruột vất vả lắm mới tìm về được biến thành người câm ư?”
Ta nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, cẩn t/h/ậ/n an ủi.
Mãi đến khi tâm trạng nàng bình tĩnh lại , ta mới lấy b/út mực, viết rằng: Độc tố trong người muội không nhiều, có lẽ ba năm năm năm nữa là có thể thanh trừ hết. Tỷ tỷ không cần lo lắng cho muội . Tỷ tỷ đến kinh thành, đã tìm được chỗ ở chưa ? Sau này có dự định gì?
Triêu Vân tỷ tỷ lau nước mắt:
“Nghe nói kinh thành phồn hoa giàu có khác hẳn những nơi khác. Ta mang theo chút tiền dành dụm, lại có thể đàn một khúc tỳ bà hay , nên định tự mở một t/ửu quán, kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”
Kinh thành tuy phồn hoa, nhưng quy củ cũng không ít.
Huống hồ đám công t/ử ăn chơi trác táng ai nấy đều có thế lực, nếu đắc tội với người ta , e rằng sẽ không dễ giải quyết như lúc còn ở Dương Châu.
“Sao vậy , cách này không được à ?”
Triêu Vân tỷ tỷ thấp thỏm hỏi.
Ta lắc đầu, cầm b/út viết trả lời nàng: Cũng không phải không được , nhưng tỷ chỉ có một thân một mình , không nơi nương tựa, e rằng sau này sẽ bị người ta bắt nạt. Hay là muội cùng tỷ làm nhé?
“Muội… muội muốn cùng ta mở t/ửu lâu sao ?”
Triêu Vân tỷ tỷ kinh ngạc, vội nói :
“ Nhưng muội là tiểu thư phủ Quốc Công, sao có thể dây dưa với người như ta được ? Không được , không được đâu ! Lỡ sau này có người lấy xuất thân của ta ra làm chuyện, muội còn muốn lấy chồng nữa hay không ? Vốn dĩ muội đã … đã thành ra thế này rồi , ta không thể hại muội thêm nữa.”
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt, luống cuống của nàng, ta mỉm cười , tiếp tục viết : Tỷ tỷ, muội sẽ không lấy chồng. Cứ để muội cùng tỷ kiếm chút bạc làm chỗ dựa cho bản thân đi .
“Muội đúng là… Ta… Haiz!”
Triêu Vân tỷ tỷ thở dài thật dài, đưa tay xoa đầu ta :
“Thôi được rồi , không lấy chồng cũng chẳng có gì to tát. Muội không thể nói chuyện, nếu sau khi lấy chồng phải chịu ấm ức thì biết kể với ai đây?”
Ta mỉm cười .
Triêu Vân tỷ tỷ nói sai rồi . Cho dù ta không phải người câm, sau khi lấy chồng mà chịu ấm ức, cũng chẳng có chỗ nào để giãi bày.
Huống hồ, dù sao ta cũng là đích nữ được phủ Quốc Công nhận về. Sau này nếu có người gây chuyện, có ta ở đây, bọn họ ít nhiều cũng sẽ kiêng dè đôi phần.
Nhớ ra lúc đến đây, ta còn mang theo đồ cho Triêu Vân tỷ tỷ, ta vội bảo Liễu Nhi mang đến.
Triêu Vân tỷ tỷ nhìn chiếc quạt tròn và ngân phiếu trong hộp, đôi mắt đỏ hoe hết lần này đến lần khác:
“Muội mới về phủ được bao lâu, lấy đâu ra nhiều bạc như vậy ?”
Đương nhiên là ta đem những món đồ phụ mẫu và huynh trưởng tặng mình đi cầm cố.
Kiếp trước , trước mặt Từ Nhược Lan, bọn họ keo kiệt đến mức chẳng muốn cho ta thứ gì.
Đời này , tuy bọn họ đã tặng, ta cũng chẳng muốn giữ lại nữa.
Có điều, lòng người khó dò, nhưng đồ đạc thì đều là hàng tốt . Ta cầm cố được hẳn một nghìn lượng bạc!
“Đủ để mở t/ửu lâu chưa ?” Ta hỏi.
Triêu Vân tỷ tỷ nhìn khẩu hình miệng ta , lúc này mới mỉm cười gật đầu:
“Đủ rồi , đủ rồi .”
Đã muốn mở t/ửu lâu thì phải chọn một địa điểm tốt .
Dù sao ta cũng chẳng có việc gì làm . Hiện giờ, vì chuyện ta trúng độc, phụ mẫu cũng đối xử rộng rãi với ta hơn đôi chút.
Thế là ta lấy cớ muốn ra ngoài giải khuây, dẫn theo Liễu Nhi và Triêu Vân tỷ tỷ đi khắp kinh thành, tìm kiếm mặt bằng ưng ý.
Đến tối trở về phủ, ta lại nghe tiểu nha hoàn Diệp Nhi nói rằng Thái t/ử điện hạ đã trèo tường vào đây lần nữa. Không thấy ta đâu , hắn bèn hỏi ta đã đi đâu .
Diệp Nhi làm theo lời dặn của ta , nói rằng ta ra ngoài giải khuây, thế là Thái t/ử điện hạ lại vội vàng trèo tường đi ra .
“Điện hạ cứ trèo tường vào một hai lần như vậy , chẳng biết rốt cuộc muốn tìm cô nương làm gì.”
Ai mà biết được ?
Ta cau mày, viết mấy chữ rồi dặn Liễu Nhi chuyển hết chăn đệm của ta sang Tẩm Phương Quán đang bỏ trống bên cạnh.
Nơi đó không giáp tường, lại được xây cạnh con mương dẫn nước.
Đóng cửa viện lại , Tiêu Tiềm muốn nhảy vào cũng khó.
“Nếu phu nhân hỏi, cứ nói ta muốn yên tĩnh một mình .”
“Vâng.” Liễu Nhi khẽ đáp.
7
Triêu Vân tỷ tỷ nhanh ch/óng chọn được địa điểm mở t/ửu lâu.
Có một nghìn lượng bạc của ta , nàng liền mạnh dạn sửa sang mặt bằng, bố trí bàn ghế, thuê tiểu nhị chạy bàn, mua thêm người hầu quét dọn.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Ngày t/ửu lâu khai trương, nàng còn đặc biệt dành riêng cho ta một nhã gian trên tầng hai, để ta trở thành vị khách đầu tiên được thưởng thức món ăn Hoài Dương.
Ta
nhìn
nàng bận rộn chạy tới chạy lui, lên lầu xuống lầu tiếp đón khách khứa, sai bảo tiểu nhị.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-5
Dáng vẻ nhanh nhẹn, phóng khoáng ấy khiến ta chợt cảm thấy, cả đời này nàng sẽ không bao giờ phải nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa.
Triêu Vân tỷ tỷ cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Sau khi bận rộn tiếp đón xong một lượt khách, nàng lên lầu, ngồi xuống đối diện ta , uống ừng ực một bát nước rồi nói :
“Thật sảng khoái! Hóa ra làm chưởng quầy lại tự do tự tại đến thế!”
Nói rồi , nàng đẩy mấy xâu tiền đồng đến trước mặt ta .
“Cho muội đấy, đếm thử đi . Đây đều là tiền kiếm được vào buổi trưa hôm nay.”
Ta mỉm cười đẩy tiền trở lại cho nàng, lắc đầu, dùng khẩu hình miệng ra hiệu:
“Muội không cần, tỷ giữ lấy đi .”
Nói xong, ta lại chỉ vào chiếc trâm ngọc và trâm vàng trên đầu mình .
“Muội vẫn còn những thứ này mà.”
Triêu Vân tỷ tỷ mỉm cười nhìn ta , lúc này mới thu lại tiền đồng. Không biết nghĩ đến chuyện gì, hồi lâu sau , nàng mới thở dài:
“Nói đi cũng phải nói lại , tuy thân thể muội có khiếm khuyết, nhưng may mà sinh ra trong gia đình giàu sang, không cần lo lắng chuyện ăn uống.”
“Những người giống muội , gia cảnh vừa nghèo khó vừa không có ai chăm sóc, chẳng biết cuộc sống của họ sẽ khổ sở đến mức nào. Nghĩ như vậy , rồi nhìn lại muội , ta cũng không còn khó chịu đến thế nữa.”
Đúng vậy , tuy ta có khiếm khuyết, nhưng dù sao vẫn có một nơi che mưa chắn gió, ba bữa mỗi ngày đều là sơn hào hải vị.
Những người giống ta … Không, nếu chỉ giống ta thì cũng thôi.
Ta là người bị khuyết tật sau này , vẫn có thể nghe thấy, cũng biết đọc sách viết chữ, giao tiếp với người ngoài không quá khó khăn.
Vậy còn những người sinh ra đã điếc và câm thì sao ?
Bọn họ không nghe được , cũng không thể nói chuyện, cuộc đời này hẳn phải gian nan biết bao!
Thấy ta không nói gì, Triêu Vân tỷ tỷ còn tưởng ta mệt mỏi, bèn mở cửa sổ để không khí thoáng đãng hơn.
Sự náo nhiệt của phố chợ bên dưới ùa lên. Người bán tò he gõ chiếc chiêng nhỏ, người biểu diễn khỉ gõ thanh phách, còn những người bán hàng rong thì lớn tiếng rao:
“Son phấn mới về đây, mười văn một hộp!”
Có một phụ nhân bế đứa trẻ đi ngang qua.
Đứa bé chừng hai, ba tuổi, nép trong lòng phụ nhân, miệng ê a bắt chước tiếng rao hàng của người bán rong, khiến phụ nhân vui vẻ không ngớt.
Lòng ta chợt lay động.
Nếu có người có thể dạy những đứa trẻ khiếm thính, không thể nói chuyện ấy “ nói chuyện” thì tốt biết mấy.
Cho dù không có âm thanh, chúng vẫn có thể viết chữ, vẽ tranh hoặc dùng tay ra hiệu.
Ít nhất, hãy để chúng có thể viết được tên mình , có thể nói cho người khác biết chúng đói, khát, đau hay mệt, để người khác hiểu được những ấm ức của chúng.
Như vậy chẳng phải tốt hơn sao ?
Triêu Vân tỷ tỷ ngẩn ngơ nhìn những dòng chữ ta viết trên giấy, hồi lâu không nói gì.
Một lúc sau , nàng mới đỏ hoe mắt, đưa tay chọc nhẹ vào trán ta :
“Muội đấy, bản thân còn chưa khỏe mạnh, vậy mà đã lo lắng cho người khác rồi .”
Chính vì bản thân ta không thuận tiện nên mới hiểu được nỗi khổ của những người gặp bất tiện.
Hơn nữa, phủ Quốc Công có rất nhiều bạc, số bạc phụ mẫu cho ta , đến giờ ta còn chưa tiêu hết.
Khi sinh ra chẳng mang theo gì, lúc c/h/ế/t cũng chẳng thể mang theo gì, chi bằng làm chút việc thiết thực.
Triêu Vân tỷ tỷ suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy chủ ý của ta rất hay :
“Phía sau t/ửu lâu của ta có một cái sân, trước đây dùng để chất đống đồ đạc. Dọn dẹp lại một chút là có thể sử dụng được . Cứ xem như… cứ xem như khoản chi của t/ửu lâu, nuôi thêm vài đứa trẻ.”
“Tửu lâu là t/ửu lâu, thiện đường là thiện đường. Muội sẽ trả tiền thuê sân riêng cho tỷ.”
“Muội thôi đi !”
Triêu Vân tỷ tỷ trừng mắt nhìn ta , vò nhàu tờ giấy đầy chữ viết và mực.
“Ta còn chưa trả lại muội một nghìn lượng bạc kia đâu . Sau này , lợi nhuận của t/ửu lâu sẽ chia cho muội ba phần. Không được từ chối, từ chối tức là xem thường ta .”
Ta mỉm cười , nâng chén trà lên, hướng về phía nàng.
“Nhất ngôn vi định.”
8
Chỉ là, tuy ý tưởng rất hay , nhưng trẻ em câm điếc lại không dễ tìm.
Bởi nuôi dưỡng trẻ câm điếc trưởng thành chẳng hề dễ dàng, chúng cũng không thể giúp ích gì nhiều cho gia đình, trái lại còn tăng thêm bao gánh nặng.
Rất nhiều gia đình nghèo khó sau khi sinh ra một đứa trẻ câm điếc liền dìm c/h/ế/t hoặc vứt bỏ nó nơi hoang dã.
Cũng có những bé gái câm điếc bị phụ mẫu xem là gánh nặng, bèn bán vào những gia đình giàu có làm nha hoàn .
Bởi không thể phát ra tiếng, các nàng bị cho là sẽ không t/ùy tiện bàn tán chuyện người khác, từ đó trở thành món đồ chơi của những kẻ quyền quý.
Dù ta đã đặc biệt để tâm tìm kiếm khắp thành, cuối cùng cũng chỉ tìm được bốn, năm đứa trẻ câm điếc đã lớn được một chút.
Tất cả đều khoảng sáu, bảy tuổi. Nếu không phải ta tìm đến, e rằng chẳng cần đến hai năm nữa, chúng đã bị bán đi đổi lấy tiền rồi .
Ta bảo Liễu Nhi tìm thợ may đến, cẩn t/h/ậ/n đo chiều cao cho mấy đứa trẻ, sau đó cùng nàng đến tiệm tơ lụa mua vài cuộn vải.
Chưa đi dạo được một vòng, ta đã thấy một chiếc xe ngựa song mã dừng lại ngay trước mặt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.