Loading...

HOÀNG HẬU CÂM
#6. Chương 6

HOÀNG HẬU CÂM

#6. Chương 6


Báo lỗi

Rèm xe được vén lên, một người từ bên trong nhảy xuống.

 

Chính là Tiêu Tiềm đã lâu không gặp.

 

Nhìn thấy ta , ánh mắt hắn sáng lên, vội chắp tay hành lễ:

 

“Đại cô nương khỏe. Cô nương định đi đâu vậy ? Vừa hay hôm nay cô rảnh rỗi không có việc gì làm , có thể giúp cô nương một chút sức mọn.”

 

Ta khẽ cau mày. Hắn đúng là âm hồn bất tán.

 

Mấy lần dự tiệc gia đình, biết hắn có mặt, ta đều cố ý tránh đi , ở lì trong viện mình , tự mở bếp nhỏ dùng bữa.

 

Không ngờ ra ngoài dạo phố cũng có thể gặp phải hắn .

 

Ta mím c/h/ặ/t môi, thầm may mắn vì hiện giờ mình không thể nói chuyện, không cần lo thất lễ với hắn . 

 

Ta chỉ phẩy tay một cái rồi kéo Liễu Nhi rời đi .

 

Nào ngờ Tiêu Tiềm dường như không nhìn thấy vẻ mất kiên nhẫn trên mặt ta , cứ bám sát phía sau , không ngừng hỏi:

 

“Gần đây thân thể cô nương đã khá hơn chút nào chưa ? Cô đã đến phủ các nàng mấy lần nhưng đều không gặp được cô nương. Lần trước Trần Viện sử kê đơn t/h/u/ố/c cho nàng, nàng có sắc t/h/u/ố/c uống đúng giờ không ? Còn những viên t/h/u/ố/c thanh nhiệt giải độc cô sai người mang đến, nàng cũng uống hết chưa ?”

 

Ta cụp hàng mi xuống, chỉ coi như không nghe thấy, kéo Liễu Nhi rẽ sang một con phố khác.

 

Tiêu Tiềm lại đi theo. Bước chân hắn không nhanh không chậm, vậy mà vẫn luôn ở vị trí cách ta nửa bước bên cạnh.

 

“Cô nương không nói chuyện, vậy cứ để cô nói .”

 

Giọng điệu của hắn thậm chí còn mang theo vài phần đương nhiên.

 

“Trần Viện sử nói bệnh của nàng tuy có nguyên nhân do trúng độc, nhưng cũng vì tâm khí uất kết, đờm ngăn khiếu lưỡi mà thành.”

 

“Ngoài việc uống t/h/u/ố/c, điều quan trọng nhất là phải giữ tâm trạng thoải mái. Nàng ngày nào cũng buồn bực ở trong phủ, không thêu hoa thì đọc sách, ngay cả người trò chuyện cũng chẳng có , làm sao vui vẻ cho được ?”

 

Hắn lải nhải không ngừng khiến ta bực bội, ta khẽ gõ vào lòng bàn tay Liễu Nhi.

 

Liễu Nhi vốn lanh lợi, lập tức chắn trước mặt ta , cúi người hành lễ:

 

“Điện hạ, cô nương nhà nô tỳ ra ngoài là để mua ít vải may quần áo cho mấy đứa trẻ. Nếu điện hạ không có việc gì quan trọng, xin đừng làm chậm trễ chúng nô tỳ.”

 

Nghe vậy , Tiêu Tiềm chẳng những không lùi bước mà đôi mắt còn sáng lên:

 

“May quần áo cho trẻ con? Chẳng lẽ trong phủ các nàng vừa có thêm người ? Cô nhớ trong viện cô nương xưa nay không t/ùy tiện thêm người , sao lại …”

 

Trong lòng ta thầm kêu không ổn .

 

Tửu lâu của Triêu Vân tỷ tỷ mới khai trương được nửa tháng, thiện đường ở hậu viện lại càng chẳng có mấy người biết đến. 

 

Ban đầu ta định âm thầm làm việc này là xong, nếu để hắn truy hỏi đến cùng rồi tuyên truyền ra ngoài, khiến phụ mẫu biết ta qua lại với Triêu Vân tỷ tỷ, e rằng chưa chắc đã là chuyện tốt .

 

Ta suy nghĩ một lát, bèn lấy từ trong tay áo ra tờ giấy nhỏ và nửa đoạn b/út than luôn mang theo bên mình , chậm rãi viết : Chẳng qua thấy những đứa trẻ nghèo khổ đáng thương, trong lòng sinh lòng trắc ẩn mà thôi.

 

Tiêu Tiềm cụp mắt nhìn chữ ta viết , hồi lâu mới khen một câu:

 

“Cô nương học chữ từ ai vậy ? Không ngờ lại viết được một nét chữ đẹp đến thế.”

 

Nói xong, hắn lại thở dài:

 

“Không ngờ cô nương chẳng những tài hoa thanh nhã, còn hào phóng lương thiện như vậy . Cô cũng không thể thua kém được . Ở đây cô còn một thỏi vàng, chi bằng cô nương cứ nhận lấy, may thêm cho bọn trẻ vài bộ quần áo.”

 

Vừa nói , hắn vừa lấy vàng trên người ra , đặt vào tay ta .

 

Ta nhìn thỏi vàng óng ánh trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy nó nóng bỏng vô cùng.

 

Rõ ràng ta không muốn có bất kỳ quan hệ gì với hắn nữa, vậy mà hắn cứ quấn lấy không buông.

 

“Tiền bạc đã đủ rồi , điện hạ không cần tốn kém.”

 

Ta trả thỏi vàng lại cho Tiêu Tiềm, nhưng hắn lập tức đẩy trở về.

 

Nụ cười trong mắt và giữa hàng mày hắn càng đậm hơn:

 

“Đồ cô đã tặng đi , tuyệt đối không có đạo lý thu lại . Nếu cô nương thật sự muốn khách sáo, vậy chi bằng… chi bằng nói cho cô biết , mấy đứa trẻ ấy hiện đang được nuôi dưỡng ở đâu ? Cô cũng tiện sai người mang ít gạo mì qua đó, coi như chút tấm lòng của cô.”

 

Tim ta thắt lại , đầu b/út khựng trên giấy một lát.

 

Không cần làm phiền điện hạ.

 

Viết xong, ta liền kéo Liễu Nhi bước nhanh về phía trước , rẽ vào một con ngõ hẹp, nghĩ rằng xe ngựa không thể đi vào , cuối cùng cũng có thể bỏ hắn lại phía sau .

 

Nào ngờ Tiêu Tiềm thật sự đi theo vào . 

 

Chỉ là thân hình hắn cao lớn, đi trong con ngõ chật hẹp này trái lại có phần lúng túng, nhưng vẫn không chịu chậm lại dù chỉ nửa bước. 

 

Hắn còn không ngừng nhắc nhở:

 

“Cô nương đi chậm thôi, trong ngõ có rêu xanh, cẩn t/h/ậ/n trượt ngã…”

 

Lời còn chưa dứt, chính hắn lại giẫm lên một mảng rêu trơn ướt, loạng choạng một bước, suýt nữa ngã nhào.

 

Ta theo bản năng quay đầu nhìn một cái, vừa khéo chạm phải ánh mắt hơi ngượng ngùng của hắn sau khi đã đứng vững lại .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-6

 

Hắn khẽ ho một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra , phủi phủi vạt áo vốn chẳng có chút bụi nào, cố tỏ ra bình thản:

 

“Cô từ nhỏ đã luyện võ, chút chuyện nhỏ này chẳng đáng là gì.”

 

Ta quay đầu nhìn Liễu Nhi, chỉ tay về phía tiệm t/h/u/ố/c, rồi lặng lẽ lắc đầu về phía Tiêu Tiềm.

 

Liễu Nhi hiểu ý, cúi người hành lễ với Tiêu Tiềm:

 

“Điện hạ, cô nương nhà nô tỳ quả thật còn có việc khác phải làm . Chuyện này liên quan đến riêng tư của nữ nhi, thực sự không tiện đi cùng điện hạ. Xin phép cáo từ tại đây.”

 

Nói xong, nàng cũng chẳng đợi Tiêu Tiềm trả lời. 

 

Ta liền nắm tay nàng, nhanh ch/óng đi về phía tiệm t/h/u/ố/c.

 

Sau khi mua t/h/u/ố/c bên trong tiệm, chúng ta trốn ở đó khá lâu, mãi đến khi Tiêu Tiềm đi xa mới dám ra ngoài.

 

Sau chuyện này , ta không dám t/ùy tiện xuất hiện trên phố quá nhiều nữa. 

 

Những việc cần chạy vạy mua sắm bên ngoài, ta đều giao cho Liễu Nhi sắp xếp người bên dưới làm thay .

 

Cứ thế yên ổn qua mấy ngày. 

 

Thấy bên ngoài không có tin đồn nào truyền đến, ta mới dẫn Liễu Nhi đến chỗ Triêu Vân tỷ tỷ một chuyến nữa.

 

Đến chạng vạng trở về phủ, vừa bước qua cổng, ta đã nhìn thấy mẫu thân dẫn Từ Nhược Lan đứng đợi trong viện. Vừa thấy ta , bà liền hỏi:

 

“Con đã đi đâu vậy ?”

 

Ta không lên tiếng.

 

9

 

Mẫu thân biết ta không thể nói chuyện, cũng không trách móc, mà tiếp tục nói : 

 

“Hôm nay ta đưa Lan nhi vào cung thỉnh an, chẳng biết vì sao Hoàng hậu nương nương lại hỏi đến con, còn hạ ý chỉ, muốn gặp con một lần . Con mau thu dọn, chỉnh trang một chút rồi vào cung đi .”

 

Triều đình từng có quy định, các mệnh phụ có trượng phu là quan văn võ từ tứ phẩm trở lên phải vào cung chầu Hoàng hậu vào ngày sóc vọng (mùng một và ngày mười lăm âm lịch). 

 

Nhưng sau đó, các đại thần cho rằng quy củ quá rườm rà, nên sửa thành chỉ cần vào cung vào những dịp lễ tiết. 

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha

Hôm nay là ngày Lập Hạ, mẫu thân đã đưa Từ Nhược Lan vào cung gặp Hoàng hậu nương nương từ sáng sớm. 

 

Nào ngờ Hoàng hậu nương nương lại nảy sinh tò mò về ta .

 

Hoàng hậu triệu kiến, ta không dám không tuân theo, bèn trở về phòng thay một bộ y phục khác.

 

Từ Nhược Lan đi theo ta vào phòng, tha thiết nhìn ta rồi nói : 

 

“Tỷ tỷ trước đây chưa từng vào cung, chắc hẳn cũng không biết quy củ trong cung. Chi bằng lần này để muội đi cùng tỷ tỷ nhé.”

 

Sứ giả trong cung nghe vậy , không đợi ta trả lời đã dứt khoát phất tay từ chối nàng ta :

 

“Lần này Hoàng hậu nương nương chỉ triệu kiến một mình đại cô nương Từ gia, nhị cô nương tạm thời cứ ở nhà nghỉ ngơi đi .”

 

“Chuyện này …”

 

Từ Nhược Lan vô cùng kinh ngạc. 

 

Trong mắt nàng ta , bản thân thường xuyên ra vào hoàng cung, Hoàng hậu nương nương lại luôn yêu thích nàng ta , đáng lẽ không nên đối xử lạnh nhạt với nàng ta như vậy .

 

Đáng tiếc, ý chỉ của Hoàng hậu nặng tựa trời cao. 

 

Nếu Hoàng hậu nương nương đã nói như thế, nàng ta cũng không tiện cưỡng ép đi theo, đành trơ mắt nhìn ta theo sau sứ giả lên xe ngựa vào cung.

 

Bởi vì kiếp trước ta từng sống lặng lẽ trong thâm cung suốt mười năm, đã sớm chán ngấy cuộc sống nơi đây, cho nên cũng chẳng có gì khiến ta tò mò. 

 

Ta cúi đầu, theo sứ giả đi thẳng đến Dực Khôn cung.

 

Hoàng hậu nương nương là người thông minh, quyết đoán. 

 

Bà và bệ hạ là phu thê từ thuở thiếu niên, đến tận hôm nay, tình cảm giữa hai người vẫn vô cùng sâu đậm. 

 

Vì vậy , Hoàng hậu nương nương cũng luôn canh cánh trong lòng chuyện tìm cho Tiêu Tiềm một người tri kỷ làm Thái t/ử phi.

 

Kiếp trước , Từ Nhược Lan và Tiêu Tiềm lớn lên bên nhau từ nhỏ, sau khi trúng độc, nàng ta mất đi vị trí Thái t/ử phi, trong lòng Hoàng hậu nương nương không khỏi tiếc nuối. 

 

Nhưng khi thấy ta và Tiêu Tiềm luôn cùng ra cùng vào , cầm sắt hòa minh, bà cũng vô cùng vui mừng, thường xuyên gọi ta đến cung điện của mình trò chuyện, bầu bạn.

 

Sau này , chẳng bao lâu sau khi Tiêu Tiềm đăng cơ, bà vì quá nhớ thương bệ hạ mà uất kết thành bệnh, sớm ngày qua đời.

 

Giờ đây gặp lại bà, ta không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn cảm thấy vô cùng thân thiết.

 

Hoàng hậu nương nương vừa gặp ta đã liên tục khen ngợi mấy câu:

 

“Quả nhiên là đại tiểu thư phủ Quốc công. Nhìn dung mạo này , thật giống lão Quốc công phu nhân, đều là những mỹ nhân bậc nhất, khiến người ta gặp rồi khó lòng quên được .”

 

Ta hành lễ theo đúng quy củ, sau đó tiến đến gần, để mặc bà nắm tay ta ngắm nghía một hồi.

 

“Mẫu thân con trông có vẻ cởi mở, sảng khoái, vậy mà miệng lưỡi lại kín kẽ thật đấy. Đã tìm lại được con rồi , sao không sớm đưa con vào cung cho bổn cung nhìn một chút? Bổn cung còn chưa biết con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, đã bàn chuyện hôn sự chưa ?”

 

Bà hỏi một lúc quá nhiều câu, ta nhất thời không kịp giải thích, đành lùi lại , quỳ xuống dập đầu rồi ra hiệu bằng tay mấy lần .

 

Sắc mặt Hoàng hậu nương nương lập tức thay đổi rõ rệt: 

 

“Con… con không biết nói , hay là… gần đây bị nhiễm phong hàn nên không tiện mở miệng?”

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của HOÀNG HẬU CÂM – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Trọng Sinh, Cổ Đại, Gia Đấu, Nữ Cường, Vả Mặt, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo