Loading...
Ta chớp mắt. Xem ra mẫu thân vẫn chưa kể với Hoàng hậu nương nương chuyện ta trúng độc.
Cũng phải , một viên t/h/u/ố/c giải không thể cứu được cả hai nữ nhi, nếu bà nói ra thì biết giải thích thế nào đây?
Ta thầm thở dài, lấy giấy và b/út than mang theo bên mình ra .
Thấy ta không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, Hoàng hậu nương nương cũng không hỏi thêm gì, chỉ sai người dâng cho ta một chén trà thanh.
Bà hỏi một câu, ta liền cầm b/út viết câu trả lời.
Đến cuối cùng, bà khẽ cười :
“Từ Diệu Âm? Tên hay lắm. Hóa ra con bị tàn tật sau khi sinh nên mới không thể nói chuyện sao ? Tính tình con khá trầm tĩnh. Nha đầu Lan nhi tuy hoạt bát hơn con, nhưng lại quá hiếu động, tâm tính chưa đủ chín chắn.”
Nghe bà nhắc đến Từ Nhược Lan, ta không tiếp lời, chỉ khẽ mỉm cười .
Thấy ta cười , Hoàng hậu nương nương nhất thời không biết nghĩ đến chuyện gì, ánh mắt nhìn ta thoáng hiện lên vẻ phức tạp, dường như có chút thất vọng, lại tựa như tiếc nuối.
Mãi một lúc lâu sau , bà mới cau mày phất tay:
“Thôi vậy , hỏi con nhiều chuyện như thế, hẳn con cũng mệt rồi . Con về trước đi .”
Nói xong, bà liền bảo sứ giả dẫn ta trở về theo đường cũ.
Ta gật đầu.
Ra khỏi Dực Khôn cung, ánh mặt trời vừa hay rực rỡ.
Ta vô thức đưa tay lên che ngang lông mày, chắn bớt ánh nắng.
Bên ngoài tường cung trơ trọi, cây ngọc lan nghênh xuân năm xưa do chính tay ta trồng, kiếp này đã không còn xuất hiện nữa.
Còn cây hoa phong đường mà Tiêu Tiềm đặc biệt trồng sau khi nhổ bỏ cây ngọc lan nghênh xuân vì Từ Nhược Lan, giờ đây cũng chẳng thấy bóng dáng.
Tựa như mọi chuyện kiếp trước đều chỉ là một giấc mộng.
Khi tỉnh mộng, tất cả cũng đều tan biến.
Sứ giả dẫn ta đi ra ngoài.
Chưa đi được bao lâu, ta đã nhìn thấy từ xa một bóng người đang chạy nhanh tới, phía sau là một đoàn t/ùy t/ùng đông đảo.
Đến gần hơn, ta mới nhìn rõ người đi đầu lại chính là Tiêu Tiềm.
Hắn mặc thường phục màu vàng nhạt, bên hông chỉ đeo một miếng ngọc bội.
So với vẻ uy nghiêm khi khoác lên người những bộ hoa phục ở kiếp trước , lúc này hắn vẫn chỉ là một thiếu niên tuấn tú, giữa đôi mày còn phảng phất vài phần khí phách, sắc bén và đầy sức sống của tuổi trẻ.
Nhìn thấy ta , hắn thở hổn hển dừng bước, luống cuống chỉnh lại tóc tai và cổ áo, sau đó mới vội vàng tiến lên:
“Từ đại cô nương, lại gặp mặt rồi .”
Ta hơi khuỵu gối hành lễ. Ánh mắt Tiêu Tiềm đảo qua bức tường đỏ phía sau ta , rồi hỏi:
“Cô nương đang nhìn gì vậy ?”
Ta không trả lời. Tiêu Tiềm cũng không nhận ra có gì đặc biệt, bèn quay đầu, nhỏ giọng hỏi ta :
“Hôm nay cô nương vào cung có chuyện gì vậy ?”
Cung nữ đi cùng ta ra ngoài liền thay ta đáp lời:
“Bẩm điện hạ, là Hoàng hậu nương nương triệu kiến Từ cô nương.”
“Mẫu hậu triệu kiến nàng? Vì sao ? Người đã nói gì với nàng? Có làm khó nàng không ?”
Hắn hỏi dồn dập, vừa nhanh vừa gấp, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.
Ta vội vàng lắc đầu, cung nữ cũng nhanh ch/óng nói :
“Chẳng qua Hoàng hậu nương nương chỉ gọi Từ đại cô nương đến trò chuyện vài câu mà thôi.”
“Thật sao ?”
Trong giọng điệu của Tiêu Tiềm vẫn còn vài phần nghi ngờ.
Nhưng thấy sắc mặt ta không có gì khác thường, trên tay còn cầm phần ban thưởng của Hoàng hậu nương nương, hắn mới dường như thở phào nhẹ nhõm, rồi lại hỏi ta :
“Cô nương định trở về rồi sao ?”
Ta gật đầu.
“Nếu đã vậy , ta tiễn đại cô nương ra ngoài nhé.”
Ta định phất tay từ chối, nhưng sứ giả dẫn đường đã khom người lui sang một bên.
Ta đành đi theo sau Tiêu Tiềm, giữ khoảng cách nửa bước, cúi đầu nhìn vạt áo hắn khẽ lướt qua nền gạch xanh.
Bước chân hắn không nhanh không chậm, mang theo vẻ ung dung được nuôi dưỡng từ những quy củ trong cung.
“Từ đại cô nương.”
Ta hoàn hồn, phát hiện chẳng biết từ lúc nào hắn đã dừng bước, đang nghiêng đầu nhìn ta .
“Lần đầu tiên cô nương vào cung, đã đi ngắm nhìn khắp nơi chưa ?”
Ta lắc đầu, ý nói chưa từng.
“Vậy… nếu cô nương không vội về phủ, ta dẫn nàng đi dạo một vòng trong cung nhé? Nàng thấy cung điện phía trước kia không ? Đó là Đông cung của ta .”
“Còn nơi kia , tòa đại điện ở phía trước nhất, là nơi phụ hoàng thiết triều.”
“Chỗ này nữa! Chỉ cách một bức tường là đến Ngự hoa viên rồi .”
Hắn chỉ vào những đình đài lầu các xung quanh, giới thiệu từng nơi như lòng bàn tay.
Bước chân vẫn không ngừng, dáng vẻ quả thật rất muốn dẫn ta đi dạo một vòng.
Ta khẽ thở dài, cầm b/út viết lên giấy: Đa tạ ý tốt của điện hạ, thần nữ mệt rồi , muốn về phủ nghỉ ngơi sớm.
Hắn nhìn dòng chữ, khẽ nhíu mày, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Ánh nắng chiếu từ bên cạnh, phủ một mảng bóng nhỏ dưới đáy mắt hắn .
Hắn im lặng một lúc, bỗng hỏi:
“Nàng không thích nơi này , hay là… không thích ở bên cạnh ta ?”
Ta sững người , ngòi b/út dừng trên giấy, nhưng vẫn không thể thốt nên lời.
Thấy
vậy
, vẻ mặt Tiêu Tiềm thoáng hiện nét buồn bã.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-7
“Thôi vậy , nếu cô nương đã mệt rồi , lần sau vào cung ta sẽ dẫn nàng đi tham quan kỹ hơn. Hôm nay ta đưa nàng về trước .”
Ta khuỵu gối hành lễ, tiếp tục đi theo hắn .
Lần này , hắn không nói thêm câu nào nữa, bước chân cũng nhanh hơn lúc nãy.
Khi thấy cổng cung đã ở ngay trước mắt, Tiêu Tiềm bỗng quay người lại , ngược sáng nhìn ta .
Cả người hắn được bao phủ trong một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, khiến ta không nhìn rõ vẻ mặt hắn .
“Cái này tặng nàng.”
Hắn tháo miếng ngọc bội bên hông xuống. Miếng ngọc được buộc bằng tua rua màu xanh, chất ngọc cực tốt , cầm vào tay còn cảm nhận được hơi ấm.
“Không phải thứ gì quý giá đâu , cứ xem như… xem như lễ tạ lỗi vì hôm đó ta trèo tường làm nàng sợ.”
Ta không nhận.
Hắn liền đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay ta , nhẹ nhàng khép những ngón tay ta lại bằng đầu ngón tay mình , sau đó lùi về sau một bước, khôi phục vẻ xa cách theo lễ quân thần.
“Cô nương đi đường cẩn t/h/ậ/n.”
Nói xong, hắn xoay người rời đi . Bóng dáng màu vàng nhạt nhanh ch/óng khuất dần giữa những bức tường cung điện trùng điệp.
Ta đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong lòng bàn tay.
Đêm tân hôn ở kiếp trước , thứ hắn tặng ta cũng là một miếng ngọc bội như thế này , được buộc bằng tua rua màu xanh.
Hắn nói đó là vật do Hoàng tổ mẫu truyền lại , dành tặng cho Thái t/ử phi tương lai.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Ta đã cẩn t/h/ậ/n đeo nó bên mình , mãi cho đến ngày hắn đăng cơ, nghênh đón Từ Nhược Lan vào cung, hắn mới lấy miếng ngọc bội từ chỗ ta đi , đổi lại bằng một chiếc trâm cài đính ngọc châu.
Ta không biết vì sao kiếp này hắn lại trao miếng ngọc bội ấy cho ta lần nữa, cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến mọi thứ đi chệch khỏi quỹ đạo.
Ta chỉ biết rằng, có những chuyện dù được làm lại một lần , chưa chắc đã có thể thay đổi kết cục. Chi bằng ngay từ đầu đã tránh xa.
10
Ta cất ngọc bội vào trong tay áo, nhấc chân bước ra khỏi cổng cung.
Xe ngựa của phủ Quốc công đã chờ bên ngoài không biết bao lâu.
Rèm xe vén lên một góc, để lộ gương mặt lo lắng của Từ Nhược Lan.
Vừa nhìn thấy ta , nàng ta lập tức nhảy xuống xe, thân thiết khoác lấy cánh tay ta , giọng điệu mang ba phần quan tâm, bảy phần dò xét:
“Tỷ tỷ cuối cùng cũng ra rồi , Hoàng hậu nương nương không làm khó tỷ chứ?”
Ta lắc đầu.
“Vậy… vậy người đã nói gì với tỷ?”
Nàng ta nhìn chằm chằm vào mắt ta , ánh mắt đảo một vòng trên mặt ta , cuối cùng dừng lại ở đoạn tua rua màu xanh lộ ra nơi tay áo.
Ánh mắt nàng ta thoáng thay đổi: “Đây là…”
Ta lấy ngọc bội ra , nhét vào tay nàng ta , rồi viết cho nàng ta xem: Đây là thứ Thái t/ử điện hạ nhờ ta mang đến cho muội .
“Điện hạ tặng muội sao ?”
Từ Nhược Lan nâng niu ngọc bội, vừa mừng vừa lo sợ. Quả nhiên nàng ta biết ý nghĩa của miếng ngọc bội này .
“Ta biết ngay trong lòng điện hạ có ta mà.”
Nàng ta tự lẩm bẩm mấy câu, rất nhanh đã khôi phục nụ cười ngây thơ, đáng yêu thường ngày, khoác tay ta đi về phía xe ngựa:
“Tỷ tỷ mệt rồi phải không ? Mau lên xe nghỉ ngơi đi , mẫu thân vẫn đang chờ chúng ta ở nhà đấy.”
Xe ngựa lộc cộc chạy qua phố dài, ta tựa vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần.
Từ Nhược Lan ngồi đối diện ta , suốt dọc đường nói rất nhiều chuyện.
Nàng ta kể Hoàng hậu nương nương khen tài thêu thùa của mình thế nào, hoa mẫu đơn trong cung nở đẹp ra sao , rồi lại nói mùng năm tháng sau là sinh thần của nàng ta , mẫu thân đã đồng ý tổ chức một buổi tiệc nhỏ cho nàng ta .
Ta nghe nàng ta nói , chẳng biết nàng ta đang khoe khoang hay chỉ đơn thuần muốn chia sẻ niềm vui với ta .
Thật sự không muốn để ý đến nàng ta , ta bèn nhắm mắt giả vờ chợp mắt.
Quả nhiên, nàng ta không nói nữa, quay đầu vén rèm xe ngắm cảnh phố phường, miệng khe khẽ ngân nga một điệu hát vui tươi.
Ta liếc nhìn bóng lưng nàng ta một lát rồi lại nhắm mắt.
Đủ loại chuyện kiếp trước lần lượt lướt qua trước mắt ta như đèn kéo quân — chén rượu hợp cẩn ở Đông cung, ánh đèn trong ngự thư phòng, bức tường đỏ của Dực Khôn cung, còn có bóng dáng xa xăm ấy sau khi Từ Nhược Lan vào cung.
Xe ngựa rẽ qua góc phố, bánh xe cán phải một viên đá, thân xe khẽ chao đảo, khuấy động những gợn sóng hồi ức trong lòng ta .
Ta ngủ một giấc thật sâu. Đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau , ta mới nghe tin Thái t/ử gặp chuyện vào tối qua, huynh trưởng nửa đêm bị triệu vào cung.
“Nghe nói là Thái t/ử bất kính với Hoàng hậu nương nương, bệ hạ tức giận nên đã dùng trượng đ/á/n/h điện hạ. Sau đó lại đau lòng, lúc này mới sai đại công t/ử vào cung bầu bạn với điện hạ.”
Liễu Nhi vừa kể lại tin tức nghe được , vừa chải tóc cho ta .
Chuyện này thật kỳ lạ.
Tuy Tiêu Tiềm có phần kiêu căng, nhưng hắn lại cực kỳ kính trọng phụ mẫu, đặc biệt là Hoàng hậu nương nương.
Năm xưa khi sinh hắn , t/h/a/i nhi quá lớn, Hoàng hậu nương nương khó sinh, suýt chút nữa mất mạng.
Vất vả lắm mới sinh được hắn , bà lại vì tổn thương thân thể mà từ đó không thể m/a/n/g t/h/a/i thêm lần nào nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.