Loading...
Vì thế, Tiêu Tiềm luôn ghi nhớ ân tình ấy , hết lòng hết dạ hiếu thuận với Hoàng hậu nương nương, tuyệt đối không có lý nào lại làm trái ý bà.
“Vì chuyện gì vậy ?” Ta hỏi Liễu Nhi.
Liễu Nhi nhìn khẩu hình miệng của ta rồi đáp:
“Nô tỳ cũng không rõ nguyên nhân cụ thể. Chỉ nghe loáng thoáng rằng có liên quan đến hôn sự của điện hạ. Không biết điện hạ muốn làm gì, Hoàng hậu nương nương không đồng ý, thế là hai mẫu t/ử cãi nhau .”
“Nô tỳ đoán bệ hạ triệu đại công t/ử vào cung, chẳng lẽ chuyện tốt của điện hạ và nhị cô nương sắp đến rồi sao ? Điện hạ thành thân , có lẽ tính tình hiếu động ấy cũng sẽ thay đổi.”
Điều này cũng có khả năng.
Kiếp trước , cũng vào khoảng thời gian này , trong cung ban thánh chỉ, ban hôn cho ta và Tiêu Tiềm.
Thấy ta không đáp lời, Liễu Nhi chải tóc xong, nhìn gương mặt ta rồi chẳng hiểu sao lại khẽ thở dài:
“Giá mà cô nương không trúng độc thì tốt biết mấy. Chỉ dựa vào xuất thân và dung mạo của cô nương, biết đâu cũng có thể trở thành Thái t/ử phi.”
“Đánh vào miệng!”
Ta khẽ vỗ lên mu bàn tay nàng, nghiêm mặt dọa nàng.
Đời này , ta chẳng có mong ước gì lớn lao, chẳng qua chỉ cầu được sống bình an, thuận lợi.
Sao ta có thể bằng lòng một lần nữa bị cuốn vào mối quan hệ giữa Tiêu Tiềm và Từ Nhược Lan?
May mà xung quanh không có ai, chẳng ai nghe thấy những lời nói linh tinh của Liễu Nhi.
Vào giữa mùa hè, đúng như dự liệu, trong cung ban xuống thánh chỉ, ban hôn cho Từ Nhược Lan và Tiêu Tiềm.
Ngày tiếp chỉ, Từ Nhược Lan ôm mẫu thân vừa khóc vừa cười :
“Con đã nói rồi mà, điện hạ tặng ngọc bội cho con, nhất định là muốn chọn con làm Thái t/ử phi. Mẫu thân nhìn xem, điện hạ quả thật thích con!”
“Còn phải nói sao ? Con thông minh lanh lợi như vậy , ai mà không thích con chứ?”
Mẫu thân ôm Từ Nhược Lan, cười không khép được miệng.
Phụ thân và huynh trưởng cũng vui mừng đến mức hớn hở cầm thánh chỉ.
Huynh trưởng vừa quay đầu lại , bất chợt nhìn thấy ta vẫn lặng lẽ đứng trong góc, lúc này mới thu bớt vẻ vui mừng.
Khi tiễn ta về phòng, huynh trưởng che miệng ho khan mấy tiếng rồi mới nói :
“Âm Âm, muội … muội đừng buồn. Tuy hiện giờ muội vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng có phủ Quốc công ở đây, hơn nữa Lan Lan đã vào cung làm Thái t/ử phi, sau này nhất định sẽ tìm được cho muội một phu quân tốt .”
Ta không cần phu quân tốt .
Nếu có thể, ta càng muốn rời khỏi phủ Quốc công, tự mình dẫn theo hai ba nha hoàn , sống trong một căn nhà lớn, tự lực cánh sinh.
Nhưng hiện tại, ta vẫn chưa thể tách khỏi phủ Quốc công để sống riêng, cũng không có nhiều bạc đến mức mua nổi một căn nhà.
Thấy ta không nói gì, huynh trưởng còn tưởng ta đang giận dỗi, bèn thở dài rồi nói tiếp:
“Muội cũng đừng trách Lan nhi cướp mất hôn ước của muội . Vốn dĩ Thái hậu lão nhân gia cũng chưa từng chỉ đích danh ai, chỉ nói muốn kết thân với một nữ nhi Từ gia mà thôi.”
“Những năm muội không ở trong phủ, điện hạ và Lan nhi rõ ràng thân thiết với nhau hơn. Mỗi người đều có số mệnh riêng, dưa xanh hái xuống sẽ chẳng ngọt. Đợi sau này muội tìm được phu quân mà mình vừa ý, muội sẽ hiểu thôi.”
Huynh trưởng hết lần này đến lần khác nhắc đến phu quân, cứ như thể phu quân của ta đã ở ngay trước mắt vậy .
Lửa giận trong lòng ta bùng lên. Ta cầm b/út than, kéo một tờ giấy đến rồi viết lia lịa:
“Trước mặt người đang đói, ăn uống nhỏ nhẹ mới là đức tính tốt . Huynh trưởng cứ lải nhải không ngừng trước mặt muội , là đang bắt nạt muội vì muội không thể nói chuyện sao ?”
“Muội đã bao giờ trách Từ Nhược Lan cướp hôn ước của mình chưa ? Huynh nói như vậy , đặt muội vào vị trí nào?”
Ta chỉ mong có thể nhường hôn ước ấy cho Từ Nhược Lan!
Hoàng cung chẳng lẽ là nơi tốt đẹp gì sao ?
Chẳng qua chỉ là chốn ăn thịt người không nhả xương mà thôi.
Bọn họ không nhìn thấu điều đó, chỉ cho rằng Từ Nhược Lan gả vào cung, từ nay về sau Từ gia sẽ được kê cao gối mà không phải lo nghĩ gì nữa.
Ai biết được sau này , khi Tiêu Tiềm đăng cơ, trong hậu cung chẳng lẽ sẽ không có Trương Nhược Lan, Lý Nhược Lan, Vương Nhược Lan hay sao ?
Ta có thể chịu đựng sự thiên vị của bọn họ, cũng có thể không cần tình yêu thương của bọn họ, nhưng bọn họ không được phép chà đạp lên lòng tự tôn của ta .
Đọc xong những dòng chữ ta viết , sắc mặt huynh trưởng lập tức trắng bệch.
“Huynh không có ý đó, huynh … Âm Âm, muội …”
Ta không cho huynh cơ hội giải thích thêm, lập tức đóng sầm cửa phòng.
Ta và huynh trưởng giận nhau rồi .
11
Nói chính xác hơn, là ta đơn phương giận huynh trưởng.
Để bồi tội, huynh trưởng đặc biệt tìm đến rất nhiều món đồ chơi tinh xảo, kỳ lạ để chọc ta vui vẻ.
Mẫu
thân
hỏi rõ nguyên do,
biết
được
huynh
trưởng
đã
nói
với
ta
những lời như
vậy
, ngay cả bà,
người
vốn hết mực yêu thương
huynh
trưởng, cũng
không
tránh khỏi đ/á/n/h
hắn
mấy cái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cam/chuong-8
“Âm Âm đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy , tại sao con còn muốn đ/â/m vào vết thương lòng của con bé, khiến nó đau lòng?”
Đánh huynh trưởng xong, bà lại đến phòng ta , lau nước mắt mấy lần rồi nói :
“Là mẫu thân không tốt , chỉ mải lo chuyện xuất giá của Lan nhi, vậy mà lại quên chăm sóc con.”
Ta không quen với sự dịu dàng đột ngột của bà.
Ta nhẫn nhịn nhìn bà lau nước mắt xong, mới viết :
“Không sao , chuyện hôn sự của điện hạ và muội muội đương nhiên quan trọng hơn. Nếu con ở trong nhà gây trở ngại, con có thể dọn ra ngoài.”
“Sao có thể như vậy được ?”
Mẫu thân nhìn dòng chữ, kinh ngạc tột độ, sau đó đột nhiên nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , nói :
“Âm Âm, con đang oán hận chúng ta , đúng không ? Oán hận chúng ta đem hôn ước vốn thuộc về con trao cho Lan nhi? Nhưng con cũng đã thấy rồi , con… con không thể nói chuyện.”
“Trong cung tuyển Thái t/ử phi, sao có thể chọn một người không thể nói chuyện được ? Đều là nữ nhi của Từ gia, Lan nhi làm Thái t/ử phi cũng như nhau thôi. Nó sẽ đối xử tốt với con, cũng sẽ đối xử tốt với Từ gia.”
Bà cũng giống như huynh trưởng, đều là những người không thể nói rõ đạo lý.
Ta không muốn tranh luận với bà nữa.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Các tình iu nhớ ủng hộ sốp nhiều hơn nha
Trước đây, khi còn có thể nói chuyện, ta đã chẳng thể nói lại bọn họ. Bây giờ không thể nói được nữa, ta càng không có sức phản bác.
Bọn họ muốn nghĩ thế nào thì cứ nghĩ thế ấy .
Ta tính toán thu nhập của t/ửu lâu, lại xem các khoản chi tiêu cho việc dạy dỗ những đứa trẻ câm điếc.
Số tiền còn dư, chỉ cần tích góp thêm hai ba năm nữa là đủ để ta dọn ra ngoài.
Tính toán xong, ta lại gửi thư cho một vị lão đại phu ở Giang Nam, xin được mấy phương t/h/u/ố/c chuyên dùng để chữa chứng câm điếc.
Ngày thường, hễ có thời gian rảnh, ta lại đến thiện đường ngồi một lát, dạy những đứa trẻ câm điếc nhìn khẩu hình miệng, nhận biết hình vẽ và học thủ ngữ.
Trong triều ngoài triều có quá nhiều nơi cần được quan tâm, nhưng chẳng có mấy người để ý đến những đứa trẻ câm điếc.
Thủ ngữ mà chúng thường dùng để ra hiệu cũng phần lớn lộn xộn, không có quy tắc, chỉ những người thân thiết mới hiểu được .
Ta tập hợp các loại thủ ngữ lại , chỉnh sửa một lượt, dùng hình vẽ để giải thích ý nghĩa của từng động tác, cố gắng thống nhất ý nghĩa cơ bản của các ký hiệu trong thủ ngữ.
Ta bận đến mức chân không chạm đất, trong phủ cũng bận rộn suốt ngày đêm.
Mẫu thân bận chuẩn bị của hồi môn cho Từ Nhược Lan, may y phục mới, đặt làm trang sức, thậm chí ngay cả cánh cổng lớn của phủ cũng được sơn lại .
Từ Nhược Lan ngày nào cũng cười tươi rói, đôi mắt cong cong.
Thỉnh thoảng gặp ta , nàng ta lại khoác tay ta làm nũng:
“Tỷ tỷ, tỷ xem giúp muội tấm vải này có đẹp không ? Điện hạ thích những màu sắc thanh nhã, tỷ nói xem muội nên chọn màu trắng ngọc hay màu sen nhạt?”
Ta chọn màu trắng ngọc giúp nàng ta .
Nàng ta vui vẻ bảo thợ thêu cắt vải, sau đó còn nói muốn may cho ta một bộ y phục mới, để ngày nàng ta xuất giá, ta cũng có thể ăn mặc thật xinh đẹp .
Ta lắc đầu, viết : “Không cần đâu , đó là ngày vui của muội .”
Nụ cười trên mặt nàng ta thoáng cứng lại trong chốc lát, rồi nhanh ch/óng trở về như thường.
Nàng ta nắm tay ta , liên tục nói tỷ tỷ thật tốt .
Rốt cuộc là thật lòng hay giả ý, chỉ có bản thân nàng ta hiểu rõ nhất.
Ngày Tiêu Tiềm và Từ Nhược Lan thành thân , để tránh bị người khác chỉ trỏ bàn tán, cuối cùng ta vẫn quyết định lánh đi , ở yên trong viện, không ra ngoài.
Khó khăn lắm mới được yên tĩnh hai ngày, đến ngày hồi môn sau ba ngày thành thân , Tiêu Tiềm lại cùng Từ Nhược Lan trở về nhà.
Đây là một buổi gia yến long trọng, hơn nữa cũng không có người ngoài, nếu ta tiếp tục vắng mặt thì thật sự không thể giải thích được .
Ta xuất hiện một lát, nghe phụ thân , mẫu thân và huynh trưởng khen ngợi Tiêu Tiềm mấy câu, sau đó liền lấy cớ không khỏe rồi rời đi .
Nào ngờ ta còn chưa đi được bao xa đã bị người gọi lại .
“Đại cô nương xin dừng bước.”
Ta dừng chân, không hiểu vì sao Tiêu Tiềm không ở phía trước bầu bạn dùng bữa với Từ Nhược Lan cho t/ử tế, lại chạy đến hậu viện làm gì.
“Ta có một chuyện chưa hiểu, muốn thỉnh giáo cô nương.”
Ta xoay người nhìn hắn .
Hắn mím môi, trên gương mặt vốn tuấn tú, phóng khoáng thoáng hiện vẻ u ám.
“Tại sao miếng ngọc bội ta tặng nàng lại ở chỗ muội muội nàng?”
Ta cau mày, lấy b/út than ra viết : Không có công thì không nhận lộc. Muội muội đã là Thái t/ử phi của Đông cung, đồ của điện hạ đương nhiên nên tặng cho muội ấy .
“ Nhưng đó là thứ ta tặng nàng. Nàng t/ùy tiện đem tặng người khác như vậy , là vì không thích sao ? Hay nói cách khác, nàng ghét ta ?”
Bàn tay cầm b/út than của ta khựng lại .
Ta ngẩng đầu nhìn hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.