Loading...
Tỉnh dậy sau một vụ nổ b.o.m ở thế kỷ XXI, phản xạ đầu tiên của một sát thủ kiêm vệ sĩ cấp S là gì?
Kiểm tra tứ chi.
Vẫn còn đủ.
Kiểm tra v.ũ k.h.í.
Không có .
Kiểm tra môi trường xung quanh.
Tôi nheo mắt, khởi động Quest Radar, quét toàn bộ căn phòng một vòng ba trăm sáu mươi độ.
Cửa sổ mở toang.
Gió lùa vào phần phật, vị trí cửa sổ chếch khoảng bốn mươi lăm độ so với giường ngủ.
Tuyệt vời.
Một vị trí hoàn hảo để đón trọn một mũi tên tẩm độc từ nóc nhà đối diện.
Tôi tiếp tục quan sát.
Xà nhà bằng gỗ thông, bề mặt đã có dấu hiệu mối mọt. Nếu có một tên sát thủ nặng khoảng tám mươi kilogram treo ngược trên đó, thời gian xà nhà gãy sập nhiều nhất cũng chưa đến ba giây.
Chưa hết.
Rèm cửa được làm bằng loại lụa mỏng tang, độ xuyên thấu cực cao. Ban đêm chỉ cần thắp nến bên trong, người đứng ngoài nhìn vào chẳng khác nào đang xem kịch bóng. Nhất cử nhất động của người bên trong đều bị phơi bày.
Tôi im lặng vài giây.
Kết luận.
Nơi này chẳng khác nào một cái rổ rách về mặt an ninh.
Chó chui còn lọt, huống chi sát thủ.
Trong lúc tôi đang nghiêm túc đ.á.n.h giá các lỗ hổng phòng thủ của căn phòng, bên tai bỗng vang lên một giọng nói đầy cảm xúc.
“Tài nhân! Tài nhân! Người tỉnh rồi !”
Một tiểu cung nữ mặc váy xanh nhạt nước mắt nước mũi tèm lem lao đến bên mép giường, trông như vừa được vớt từ dưới hồ lên cùng tôi .
Nàng ta nắm c.h.ặ.t lấy tay áo tôi , khóc đến mức cả người run bần bật.
“Người đừng nghĩ quẩn nữa! Hoàng thượng chỉ là bị Thẩm Thục Phi, con hồ ly tinh kia che mắt thôi. Người hà cớ gì phải nhảy xuống hồ sen chứ?”
Tôi lạnh lùng nhìn nàng.
Sau đó ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống cái cổ trắng ngần đang phơi ra trước mặt.
Không phòng bị .
Không cảnh giác.
Khoảng cách chưa đến nửa mét.
Nếu tôi đưa tay ra , dùng lực vừa đủ khoảng hai mươi lăm Newton...
Rắc.
Tôi lập tức dừng suy nghĩ.
Không phải vì thương hương tiếc ngọc.
Mà bởi vì một lượng ký ức hỗn độn khổng lồ vừa tràn vào đầu.
Tôi nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại chúng.
Nguyên chủ tên Lâm Thanh.
Là một tài nhân không được sủng ái trong hậu cung của Lục Diễn, đương kim hoàng đế.
Từ khi vào cung đến nay, nàng gần như chưa từng được hoàng đế để mắt tới. Thậm chí đến một lần thị tẩm cũng chưa từng có .
Mà người khiến nàng chịu đủ uất ức chính là Thẩm Thục Phi.
Vì bị Thẩm Thục Phi hết lần này đến lần khác chèn ép, cộng thêm việc hoàng đế lạnh nhạt, nguyên chủ nghĩ quẩn, chạy đến hồ sen rồi nhảy xuống tự t.ử.
Sau đó...
Tôi xuyên tới.
Tôi thở ra một hơi , đưa tay xoa nhẹ thái dương.
Được rồi .
Tình hình cơ bản đã rõ.
Tôi nhìn tiểu cung nữ trước mặt.
“Ngươi tên gì?”
Nàng ta sững người .
“Nô tỳ... nô tỳ là Bích Liễu đây mà.”
Bích Liễu lau nước mắt, ngơ ngác nhìn tôi .
“Tài nhân, người ngâm nước đến hỏng não rồi sao ?”
Tôi không trả lời câu hỏi kỳ quặc ấy .
Tôi chỉ ngồi bật dậy.
Chiếc nệm dưới thân lập tức bị tôi ném thẳng về phía góc c.h.ế.t cạnh tủ quần áo.
Bịch!
Không có phản ứng.
Không có cơ quan.
Không có ám khí.
Tạm thời an toàn .
Bích Liễu nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng sợ.
Tôi phủi tay, nghiêm túc nói :
“Bích Liễu, nghe cho rõ đây.”
“Thứ nhất, ta không tự t.ử.”
“Thứ hai, nhảy hồ là phương pháp tự sát có tỷ lệ thành công thấp, thời gian chịu đau kéo dài, hơn nữa t.h.i t.h.ể sau khi ngâm nước sẽ trương phình, cực kỳ mất thẩm mỹ.”
Bích Liễu há miệng.
Có vẻ nàng ta không hiểu vì sao một người vừa tỉnh lại sau khi suýt c.h.ế.t đuối lại có thể bình tĩnh phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp tự sát như đang lựa chọn món ăn.
Tôi tiếp tục:
“Nếu ta thật sự muốn c.h.ế.t, ta sẽ chọn phương pháp nhanh hơn. Ví dụ như cắt động mạch cảnh. Mất khoảng mười lăm giây để mất ý thức.”
Bích Liễu tái mặt.
“Tài nhân...”
“Đừng chen ngang.”
Tôi đưa mắt quan sát căn phòng một lần nữa.
“Thứ hai, lập tức đóng cửa sổ.”
“Vâng.”
“Tìm cho ta một cuộn dây thừng.”
“Vâng...”
“Một chuông đồng.”
“Vâng.”
“Một bao vôi bột.”
“Vâng.”
“Và một cây b.úa.”
Bích Liễu đứng đờ ra .
Nước mắt vẫn còn treo trên khóe mắt.
Nàng nhìn tôi như nhìn một người vừa từ hồ sen bò lên nhưng linh hồn đã bị thứ gì đó khác nhập vào .
“Tài nhân... người muốn làm pháp sư trừ tà sao ?”
“Trừ cái đầu ngươi.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Ta muốn nâng cấp hệ thống cảnh báo.”
Tôi chỉ tay về phía cửa sổ.
“Trong bán kính năm mươi mét không có lấy một bóng thị vệ tuần tra. Cửa sổ không khóa, rèm cửa trong suốt, xà nhà mục, góc c.h.ế.t quá nhiều. Các ngươi sống sót được đến hôm nay đúng là một kỳ tích.”
Bích Liễu im lặng.
Một lúc sau , nàng yếu ớt hỏi:
“ Nhưng ... trong cung vẫn luôn như vậy mà?”
Tôi
nhìn
nàng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cua-tram-la-sat-thu/chuong-1
“Cho nên trong cung mới thường xuyên xảy ra chuyện.”
Bích Liễu: “...”
Nàng không phản bác được .
Chỉ trong một buổi chiều, cung Trường Xuân đã hoàn toàn thay đổi.
Đầu tiên, tôi cho người rải một lớp vôi bột mỏng dưới bệ cửa sổ.
Chỉ cần có người lén lút tiếp cận, dấu chân sẽ lưu lại rõ ràng.
Tiếp theo, toàn bộ rèm lụa được tháo xuống.
Tôi cắt chúng thành những dải dài, tết thành dây mảnh rồi giăng ngang tầm mắt cá chân ở những góc khuất.
Chỉ cần có người bước vào mà không chú ý, chắc chắn sẽ bị vấp.
Chuông đồng được treo ở tất cả các chốt cửa.
Cửa chính, cửa sổ, cửa sau , thậm chí cả cửa thông sang gian bên cạnh.
Tôi còn kiểm tra từng viên gạch lát nền, từng thanh xà, từng góc tối dưới gầm giường.
Bích Liễu đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn người .
Nàng chưa từng nghĩ có ngày cung Trường Xuân lại giống một pháo đài quân sự như vậy .
Đến chiều, tôi ngồi xếp bằng trên bàn, c.ắ.n một miếng bánh đậu xanh, hài lòng ngắm nhìn kiệt tác của mình .
Cuối cùng cũng có chút cảm giác an toàn .
Ít nhất nếu có người muốn ám sát tôi , hắn sẽ phải vượt qua một loạt chướng ngại vật trước khi tiếp cận được giường.
Đúng lúc ấy , một tiểu thái giám lấp ló ngoài cửa.
Hắn nhìn lớp vôi trắng dưới đất, lại nhìn những sợi dây được giăng ngang khắp nơi, khuôn mặt lập tức trắng bệch.
Hắn không dám bước vào .
Chỉ đứng ngoài cửa cung kính bẩm báo:
“Bẩm Lâm Tài Nhân, Thẩm Thục Phi nương nương mở tiệc thưởng sen tại tiểu đình bên hồ Thái Dịch. Nương nương sai nô tài đến mời người qua dự.”
Tôi dừng nhai.
“Thưởng sen?”
“Vâng.”
“Ở đâu ?”
“Tiểu đình bên hồ Thái Dịch.”
Tôi chậm rãi đặt miếng bánh xuống.
Bệnh nghề nghiệp trong người lập tức gióng lên một hồi còi báo động ch.ói tai.
Hồ nước.
Tiệc thưởng sen.
Hậu cung.
Thẩm Thục Phi.
Bốn từ khóa kết hợp với nhau tạo thành một tín hiệu nguy hiểm cấp độ đỏ.
Trong danh sách những địa điểm dễ xảy ra án mạng nhất chốn thâm cung, bờ hồ chắc chắn đứng đầu.
Tiệc càng đông người , càng dễ xảy ra chuyện.
Chỉ cần một người đẩy.
Một người ngã.
Một tiếng hét.
Một đám người chen lấn.
Sau đó là một màn kịch hoàn hảo.
Tôi lập tức đứng dậy.
Bích Liễu vội vàng kéo tay áo tôi .
“Tài nhân, chúng ta đừng đi !”
Tôi nhìn nàng.
“Thục Phi chắc chắn muốn nh.ụ.c m.ạ người . Hơn nữa... người vừa mới tỉnh lại , sao có thể đến đó được ?”
Bích Liễu nói đến mức sắp khóc .
“Nhỡ đâu Thẩm Thục Phi lại hại người thì sao ?”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay áo mình .
Sau đó nhẹ nhàng gỡ ra .
“Đi.”
Bích Liễu ngơ ngác.
“Người... người thật sự muốn đi ?”
“Đương nhiên.”
“Tài nhân!”
“Ta rất muốn biết hệ số ma sát của gạch lát bên hồ Thái Dịch rốt cuộc là bao nhiêu.”
Bích Liễu: “...”
Nàng không hiểu.
Nhưng nàng có một dự cảm cực kỳ xấu .
Tôi quay người bước vào trong thay y phục.
Trước khi đi , tôi giấu một cuộn dây mảnh làm từ tơ tằm vào trong tay áo rộng.
Một khối than củi nhỏ cũng được nhét vào túi áo.
Cuối cùng là một con d.a.o găm nhỏ.
Không phải vì muốn g.i.ế.c người .
Chỉ là một vệ sĩ cấp S ra ngoài mà không mang theo v.ũ k.h.í thì chẳng khác nào tự mình tháo bỏ hai cánh tay.
Chuẩn bị xong, tôi hiên ngang bước ra khỏi cung Trường Xuân.
Bích Liễu lẽo đẽo theo sau , khuôn mặt vẫn còn vẻ bất an.
Suốt dọc đường, tôi không ngừng quan sát.
Vị trí thị vệ.
Lối thoát.
Khoảng cách giữa các cung điện.
Những nơi có thể ẩn nấp.
Các tuyến đường có khả năng phục kích.
Tất cả đều được ghi nhớ trong đầu.
Nếu hậu cung này thực sự là một chiến trường, vậy thì trước tiên tôi phải nắm rõ địa hình.
Không lâu sau , Thái Dịch Trì hiện ra trước mắt.
Quả nhiên.
Oanh yến xôn xao.
Hương sen thoang thoảng.
Tiếng cười nói của các phi tần vang lên bên hồ.
Những chiếc váy đủ màu sắc lay động theo gió, trông chẳng khác nào một bức tranh mỹ nhân sống động.
Nhưng trong mắt tôi , tất cả chỉ là những mục tiêu có khả năng gây nguy hiểm.
Tôi dừng bước.
Ánh mắt lập tức khóa c.h.ặ.t người phụ nữ đang ngồi ở vị trí trung tâm tiểu đình.
Thẩm Thục Phi.
Nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ ch.ói lọi, trên đầu cài chi chít trâm vàng, dung mạo kiều diễm, thần thái cao ngạo.
Xung quanh nàng là một đám phi tần đang cười nói vui vẻ.
Thấy tôi xuất hiện, tiếng trò chuyện trong đình bỗng nhỏ đi vài phần.
Thẩm Thục Phi ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa hồ sen.
Nàng khẽ nhếch môi.
Một nụ cười rất đẹp .
Nhưng trong mắt tôi ...
Đó chính là nụ cười của một người đang chuẩn bị giăng bẫy.
Tôi khẽ nheo mắt.
Tốt lắm.
Xem ra chuyến đi hôm nay sẽ không nhàm chán.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.