Loading...
“Khỉ còn hơn là bia ngắm thịt.”
Tôi đặt ấm trà xuống, lau khóe môi.
“Bọn họ giờ đã biết phân tích đường đạn… à nhầm, quỹ đạo ám khí và biết cách yểm trợ đồng đội.”
Lục Diễn nhìn tôi .
“Trẫm nghe nói hôm nay có mười hai người bị phạt chạy quanh giáo trường hai mươi vòng.”
“ Đúng .”
“Ba người bị phạt chống đẩy đến mức không nhấc nổi tay.”
“ Đúng .”
“Còn có một đội bị ngươi bắt leo tường bằng dây thừng giữa trời nắng?”
“ Đúng .”
Lục Diễn im lặng.
Tôi nhìn hắn .
Hắn nhìn tôi .
Cuối cùng hắn hỏi:
“Ngươi có phải đang trả thù Ngự Lâm Quân không ?”
“Không.”
Tôi nghiêm túc lắc đầu.
“ Tôi đang cứu mạng họ.”
Lục Diễn cười khẽ.
“Cứu mạng?”
“ Đúng .”
Tôi chỉ về phía giáo trường.
“Ngài nhìn xem. Trước đây nếu thích khách trèo qua tường, bọn họ sẽ làm gì?”
“Bắt thích khách?”
“Không.”
Tôi giơ một ngón tay.
“Bọn họ sẽ thổi còi.”
Ngón thứ hai.
“Sau đó chạy đến.”
Ngón thứ ba.
“Sau đó hỏi thích khách là ai.”
Lục Diễn: “…”
Tôi tiếp tục.
“Đến lúc đó thích khách đã chạy mất.”
Tôi chống tay lên bàn.
“Đó không phải hộ giá. Đó là nghi thức tiễn khách.”
Lục Diễn bật cười thành tiếng.
“Tiễn khách?”
“ Đúng .”
Tôi nghiêm túc nói .
“Bọn họ còn chưa hiểu nguyên tắc cơ bản nhất của bảo vệ.”
“Nguyên tắc gì?”
“Không phải đ.á.n.h thắng đối phương.”
“Là khiến đối phương không có cơ hội ra tay.”
Lục Diễn không cười nữa.
Hắn nhìn tôi hồi lâu.
“Ngươi thật sự từng làm nghề gì trước khi vào cung?”
Tôi nhấp một ngụm trà .
“Đã nói rồi .”
“Làm cho những người có ý định hại sếp phải hối hận vì mẹ họ sinh họ ra .”
“…”
Lục Diễn quyết định không hỏi nữa.
Tôi đặt chén trà xuống.
“ Nhưng hôm nay tôi phát hiện một vấn đề.”
“Vấn đề gì?”
“Triệu Hổ.”
Lục Diễn nhướng mày.
“Thống lĩnh Ngự Lâm Quân?”
“ Đúng .”
“Thân thủ của hắn quá tốt đối với một người chỉ huy, nhưng tư duy chiến thuật lại quá cứng nhắc.”
Tôi chống cằm.
“Đội quân ba nghìn người này cũng vậy .”
“Bọn họ mạnh, có kỷ luật, nhưng quen với kiểu chiến đấu chính diện.”
“Trong khi thích khách không bao giờ nói với ngài rằng hắn chuẩn bị tấn công.”
Lục Diễn gật đầu.
“Vậy ngươi định làm gì?”
Tôi mỉm cười .
“Đổi giáo trình.”
“Lại đổi?”
“Lần này là thực chiến.”
Lục Diễn lập tức có dự cảm không lành.
“Thực chiến thế nào?”
“Đêm nay.”
“…”
Hắn nhìn tôi .
“Ngươi đừng nói với trẫm là ngươi định…”
“ Đúng .”
Tôi đứng dậy.
“Cho bọn họ ngủ.”
“Sau đó đột kích.”
Lục Diễn: “…”
Buổi tối.
Giờ Hợi.
Toàn bộ giáo trường chìm trong yên tĩnh.
Ba nghìn Ngự Lâm Quân sau một ngày luyện tập kiệt sức, vừa đặt lưng xuống đã ngủ say.
Triệu Hổ cũng nằm trong doanh trướng.
Không ai biết ở bên ngoài, tôi đã bố trí hơn hai mươi người cải trang thành thích khách.
Đèn trong giáo trường tắt hết.
Gió đêm thổi qua.
Một tiếng “keng” rất nhỏ vang lên.
Triệu Hổ lập tức mở mắt.
Hắn ngồi bật dậy.
“Có động tĩnh!”
Nhưng đã muộn.
Một bóng đen từ mái nhà lao xuống.
“Địch tập!”
Triệu Hổ vừa hét lên, cả giáo trường lập tức hỗn loạn.
Người chạy ra khỏi lều.
Người tìm đao.
Người tìm giày.
Có người còn cầm nhầm… cái chổi.
Tôi đứng trên nóc nhà nhìn xuống.
Khóe mắt giật giật.
Đúng là t.h.ả.m họa.
Một đội quân ba nghìn người mà khi bị tập kích, phản ứng đầu tiên là tìm dép.
Tôi thổi một tiếng còi.
“Đội một, khóa cổng!”
“Đội hai, bảo vệ khu trung tâm!”
“Đội ba, chia thành ba nhóm, kiểm tra mái nhà!”
Giọng tôi vang lên.
Nhưng chỉ có một nửa số người lập tức phản ứng.
Tôi nhảy xuống đất.
“Dừng!”
Ba nghìn người lập tức đứng im.
Tôi nhìn họ.
“Các ngươi vừa phạm phải bốn sai lầm.”
Triệu Hổ bước tới.
“Nương nương, đây chỉ là diễn tập.”
“Ta biết .”
“ Nhưng nếu là thật thì sao ?”
Tôi chỉ vào người vừa cầm chổi.
“Ngươi.”
Người kia run rẩy bước ra .
“Vì sao cầm chổi?”
“Thần… lúc nãy quá vội…”
“Thích khách sẽ không chờ ngươi tìm được đao.”
Tôi quay sang những người còn lại .
“Thứ hai.”
“Không ai được phép hét loạn.”
“Âm thanh hỗn loạn khiến đồng đội không phân biệt được mệnh lệnh.”
“Thứ ba.”
“Không được tập trung thành một đám.”
Tôi dùng gậy vẽ trên mặt đất.
“Nếu thích khách dùng hỏa công hoặc ám khí diện rộng, các ngươi sẽ tự biến mình thành một bia lớn.”
“Thứ tư…”
Tôi nhìn Triệu Hổ.
“Người chỉ huy phải biết mình đang bảo vệ ai.”
Triệu Hổ sửng sốt.
“Ý nương nương là…”
“Không phải bảo vệ giáo trường.”
Tôi nói .
“Là bảo vệ trung tâm chỉ huy.”
Tôi chỉ tay về phía khu vực đặt doanh trướng.
“Trong chiến đấu, nếu người chỉ huy c.h.ế.t, ba nghìn người còn lại có thể biến thành ba nghìn con ruồi mất đầu.”
Triệu Hổ cúi đầu.
“Thần hiểu.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Ngươi chưa hiểu.”
Tôi nhìn thẳng vào hắn .
“Ngươi phải khiến tất cả bọn họ hiểu.”
Triệu Hổ im lặng vài giây.
Sau đó hắn quay người .
“Nghe lệnh!”
Ba nghìn binh sĩ đồng loạt đứng nghiêm.
Lần
này
,
không
còn tiếng
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cua-tram-la-sat-thu/chuong-6
“Đội một, bảo vệ trung tâm!”
“Đội hai, chia cánh trái!”
“Đội ba, kiểm tra vòng ngoài!”
Mệnh lệnh nhanh ch.óng được truyền xuống.
Tôi đứng bên cạnh nhìn .
Lần này khá hơn.
Ít nhất không ai cầm chổi nữa.
Tôi vừa định cho giải tán thì một tiếng động nhỏ từ phía Tây vang lên.
Tôi lập tức quay đầu.
Không phải người của tôi .
Tôi giơ tay.
Tất cả im bặt.
Tôi nhìn Triệu Hổ.
Hắn cũng nghe thấy.
Hai người nhìn nhau .
“Lần này là thật.”
Tôi nói .
Triệu Hổ lập tức rút đao.
“Bao vây phía Tây!”
Ngự Lâm Quân nhanh ch.óng hành động.
Một bóng người lao qua mái tường.
Tốc độ cực nhanh.
Triệu Hổ dẫn đội truy đuổi.
Tôi không chạy theo.
Tôi nhìn hướng hắn biến mất.
Sau đó nhìn xuống mặt đất.
Một sợi vải đen mắc trên bụi cây.
Tôi nhặt lên.
Trên đó có mùi rất nhạt.
Nhựa thông.
Tôi lập tức biến sắc.
“Không phải thích khách bình thường.”
Tôi quay đầu.
“Bắt sống!”
Một nhóm Ngự Lâm Quân lập tức đuổi theo.
Khoảng nửa khắc sau , Triệu Hổ áp giải một người áo đen trở về.
Hắn bị trói c.h.ặ.t hai tay.
Nhưng khi tôi nhìn thấy hình bán nguyệt trên cổ tay hắn , sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Giống hệt tên thái giám tối qua.
Tôi bước tới.
“Cởi khăn che mặt.”
Khăn được tháo ra .
Là một nam nhân khoảng ba mươi tuổi.
Tôi nhìn hắn .
“Người của phủ Tể tướng?”
Hắn không trả lời.
Tôi quay sang Triệu Hổ.
“Lục soát.”
Triệu Hổ lập tức làm theo.
Một lát sau , từ trong giày của hắn rơi ra một mảnh giấy nhỏ.
Tôi nhặt lên.
Chỉ có bốn chữ.
“Đêm rằm hành động.”
Tôi nhìn mảnh giấy.
Tim đập mạnh một nhịp.
Đêm rằm.
Chỉ còn ba ngày.
Tôi quay sang Lục Diễn, người vừa được thái giám hộ tống tới giáo trường.
Hắn vừa nhìn thấy mảnh giấy, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Đêm rằm là lễ tế tổ.”
“ Đúng .”
Tôi gật đầu.
“Đêm đó toàn bộ văn võ bá quan đều vào cung.”
“Cửa cung mở rộng.”
“Dòng người hỗn tạp.”
“Đội cấm vệ phải chia ra bảo vệ từng khu vực.”
Tôi siết mảnh giấy trong tay.
“Đó là thời điểm thích hợp nhất để ra tay.”
Lục Diễn nhìn tôi .
“Bọn chúng muốn g.i.ế.c trẫm trong lễ tế tổ?”
“Có khả năng.”
Tôi nhìn về phía bầu trời đêm.
“ Nhưng tôi không nghĩ mục tiêu chỉ là ngài.”
Lục Diễn khựng lại .
“Ý ngươi là?”
Tôi quay đầu.
“Có lẽ chúng muốn tạo ra một vụ hỗn loạn lớn.”
“G.i.ế.c Hoàng thượng chỉ là một phần.”
“Nếu đêm rằm xảy ra biến cố, ba nghìn Ngự Lâm Quân sẽ bị kéo căng đến giới hạn.”
“Lúc đó, người bên trong sẽ mở một cánh cửa.”
Lục Diễn lập tức hiểu.
“Để quân đội bên ngoài tiến vào .”
Tôi gật đầu.
“Chính xác.”
Không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo.
Tôi nhìn Triệu Hổ.
“Ngày mai bắt đầu kế hoạch cấp một.”
“Ba nghìn người chia thành mười hai đội.”
“Mỗi đội có một nhiệm vụ riêng.”
“Không ai biết toàn bộ kế hoạch.”
Triệu Hổ chắp tay.
“Rõ!”
Tôi lại nhìn Lục Diễn.
“Còn ngài…”
“Hửm?”
“Từ giờ đến lễ tế tổ, không được tự ý rời Dưỡng Tâm Điện.”
Lục Diễn nhướng mày.
“Trẫm là Hoàng đế.”
“Ta biết .”
“Trẫm phải xử lý triều chính.”
“Ta cũng biết .”
“Trẫm còn phải gặp hậu phi.”
Tôi im lặng hai giây.
“Cái này có thể giảm.”
Lục Diễn: “…”
“Ái phi.”
“Vâng?”
“Ngươi đang quản lý trẫm hay quản lý hậu cung?”
Tôi suy nghĩ.
“Cả hai.”
Hắn bật cười .
“Được.”
“Trẫm nghe ngươi.”
Tôi nhìn hắn .
Đây là lần đầu tiên tôi không nói đùa.
“Bệ hạ.”
“Chuyện gì?”
“Đêm rằm này …”
Tôi siết c.h.ặ.t bàn tay.
“Có thể sẽ là một trận chiến thật sự.”
Lục Diễn nhìn tôi .
Ánh mắt hắn không còn vẻ trêu chọc thường ngày.
“Trẫm biết .”
Hắn bước đến bên cạnh tôi .
“ Nhưng lần này …”
“Có ngươi ở đây.”
“Trẫm không sợ.”
Tôi im lặng một lát.
Sau đó nghiêm túc gật đầu.
“Yên tâm.”
“Chừng nào tôi còn sống, không ai được phép động vào sếp.”
Lục Diễn cười .
“Vậy trẫm giao mạng cho ngươi.”
Tôi nhìn ba nghìn Ngự Lâm Quân đang đứng dưới ánh đuốc.
Trong đầu, Quest Radar chậm rãi hiện lên.
【Nhiệm vụ S cấp: Bảo vệ Hoàng đế trong lễ tế tổ.】
【Thời hạn: Ba ngày.】
【Cảnh báo: Nguy cơ t.ử vong cực cao.】
Tôi nhìn dòng chữ.
Khóe môi khẽ nhếch.
Ba ngày.
Được.
Tôi từng sống sót giữa b.o.m đạn.
Từng một mình đột nhập căn cứ của hơn trăm người .
Từng từ khoảng cách vài trăm mét b.ắ.n trúng mục tiêu đang di chuyển.
Một đêm tế tổ trong hoàng cung…
Chưa chắc đã khó hơn.
Tôi quay sang Triệu Hổ.
“Ngày mai tăng gấp đôi cường độ huấn luyện.”
Triệu Hổ: “…”
Ba nghìn binh sĩ phía sau : “…”
Tôi mỉm cười .
“Ba ngày.”
“Ta muốn các ngươi từ những con khỉ cầm chổi…”
“Biến thành đội quân biết c.ắ.n người .”
Cả giáo trường im phăng phắc.
Lục Diễn đứng bên cạnh, chậm rãi nâng chén trà lên.
Hắn bỗng cảm thấy…
Có lẽ kẻ thù của mình nên lo sợ từ bây giờ.
Bởi vì ba ngày tới, thứ chờ đợi chúng không phải là một vị Hoàng đế yếu đuối.
Mà là một hậu cung đã bị một nữ nhân điên rồ biến thành pháo đài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.