Loading...
Triệu Hổ vừa nghe xong mệnh lệnh của tôi lập tức quay người .
“Phong tỏa tháp chuông!”
“Đội một theo ta !”
“Đội hai kiểm soát toàn bộ đường phía Tây!”
“Không được để bất kỳ ai rời khỏi khu vực!”
Ba nghìn Ngự Lâm Quân lập tức tản ra như thủy triều.
Lần này không còn cảnh người chạy người tìm giày, càng không có ai cầm nhầm chổi.
Sau mấy ngày bị tôi hành hạ đến mức nghi ngờ nhân sinh, cuối cùng đám người này cũng đã hình thành phản xạ chiến thuật.
Tôi thầm gật đầu.
Không uổng công tôi bắt họ nhảy ếch đến mức sáng hôm sau đi cầu thang cũng run chân.
Tôi quay đầu nhìn Lục Diễn.
Hắn vẫn ngồi trong đống cỏ khô.
Mái tóc hơi rối, vạt áo lụa dính đầy cỏ, trên mặt còn có một cọng rơm.
Tôi nhìn hắn .
Hắn nhìn tôi .
Hai giây sau , hắn hỏi:
“Trẫm… vừa suýt c.h.ế.t?”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Ngài vừa suýt c.h.ế.t hai lần .”
Lục Diễn: “…”
Tôi chỉ lên mái điện.
“Lần thứ nhất là mũi tên.”
“Lần thứ hai là cú rơi.”
“ Nhưng cuối cùng ngài vẫn sống.”
Tôi phủi cỏ trên vai.
“Chúc mừng.”
Lục Diễn nhìn tôi hồi lâu.
“Ngươi còn cười được ?”
“Không thì khóc sao ?”
Tôi nhún vai.
“Khóc không giúp tăng tỷ lệ sống sót.”
Hắn im lặng.
Một lúc sau , bàn tay hắn đột nhiên nắm lấy vai tôi .
“Ngươi bị thương ở đâu ?”
“Không nghiêm trọng.”
“Ta hỏi ngươi bị thương ở đâu ?”
Giọng hắn trầm xuống.
Tôi hơi khựng lại .
Hắn đang thật sự tức giận.
Không phải tức giận vì bị ám sát.
Mà vì tôi vừa lấy thân mình làm đệm đỡ cho hắn .
Tôi cúi xuống kiểm tra cánh tay.
“Trầy một chút.”
“Lưng hơi đau.”
“Không gãy xương.”
Lục Diễn thở phào.
Nhưng ngay sau đó, hắn cau mày.
“Lâm Thanh.”
“Vâng?”
“Lần sau không được làm như vậy .”
Tôi ngẩng đầu.
“Làm gì?”
“Lấy thân mình bảo vệ trẫm.”
Tôi ngẩn ra .
Sau đó bật cười .
“Bệ hạ.”
“Ta là trưởng ban an ninh.”
“Ngài là tài sản cấp quốc gia.”
“Ta không bảo vệ ngài thì bảo vệ ai?”
Lục Diễn: “…”
Hắn nhìn tôi .
Ánh mắt phức tạp đến mức tôi không hiểu nổi.
Tôi lại nói :
“Hơn nữa, nếu ngài c.h.ế.t thì ai trả lương cho ta ?”
Lục Diễn lập tức bật cười .
“Được.”
“Trẫm nhất định sống.”
“Không chỉ sống.”
“Trẫm sẽ sống thật lâu.”
“Ít nhất phải sống đến lúc ngươi chán nhìn thấy trẫm.”
“Khó.”
Tôi đáp rất thật lòng.
“Ngài là sếp.”
“Sếp lúc nào cũng có khả năng làm người ta tăng huyết áp.”
Lục Diễn bật cười .
Nhưng nụ cười nhanh ch.óng biến mất khi Triệu Hổ chạy trở lại .
“Bệ hạ!”
“Bẩm nương nương!”
“Đã phong tỏa tháp chuông.”
“ Nhưng không phát hiện hung thủ.”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Không thể.”
Triệu Hổ khựng lại .
“Thần đã cho người lục soát toàn bộ.”
“Không có .”
“Ngươi kiểm tra trên cao chưa ?”
“Đã kiểm tra.”
“Dưới chân tháp?”
“Đã kiểm tra.”
“Ống thoát nước?”
Triệu Hổ sửng sốt.
“Ống… thoát nước?”
Tôi nhìn hắn .
“ Đúng .”
“Thích khách không nhất thiết phải chạy bằng hai chân.”
Triệu Hổ lập tức quay đầu.
“Kiểm tra toàn bộ cống thoát nước!”
Đội Ngự Lâm Quân lập tức hành động.
Tôi nhìn lên tháp chuông.
Một người có thể dùng cung nặng như vậy b.ắ.n từ khoảng cách một trăm mét.
Lại có thể chuẩn xác chọn thời điểm tôi và Lục Diễn ngồi trên nóc điện.
Điều đó có nghĩa hắn đã theo dõi chúng tôi từ trước .
Nhưng làm thế nào hắn biết chúng tôi sẽ lên nóc Điện Thái Hòa?
Tôi lập tức quay sang Lục Diễn.
“Bệ hạ.”
“Ừ?”
“Ngài có nói với ai chuyện tối nay muốn lên mái điện không ?”
Lục Diễn suy nghĩ.
“Không.”
“Chỉ có Cao Công công biết trẫm mang rượu ra ngoài.”
Tôi nhíu mày.
“Cao Công công.”
Cao Công công đang đứng gần đó lập tức quỳ xuống.
“Nô tài có mặt.”
“Tối nay ngài có nói với ai về hành trình của Bệ hạ không ?”
Cao Công công lập tức lắc đầu.
“Không.”
“ Nhưng …”
“ Nhưng gì?”
“Lúc Bệ hạ rời Dưỡng Tâm Điện, có một tiểu thái giám phụ trách thay đèn nhìn thấy.”
Tôi lập tức quay đầu.
“Người đó đâu ?”
Cao Công công tái mặt.
“Không biết .”
Tôi nhìn hắn .
“Đi tìm.”
“Ngay lập tức.”
Cao Công công chạy đi .
Tôi quay sang Triệu Hổ.
“Danh sách người trực đêm nay.”
“Đưa ta .”
Triệu Hổ lập tức đưa danh sách.
Tôi nhìn từng cái tên.
Không có gì bất thường.
Nhưng khi nhìn đến dòng cuối cùng, tôi dừng lại .
“Người này là ai?”
Triệu Hổ cúi xuống.
“Trương Phúc.”
“Người phụ trách thay đèn ở hành lang phía Đông.”
“Có vấn đề gì sao ?”
Tôi chỉ vào dấu mực cạnh tên hắn .
“Danh sách này được viết từ khi nào?”
“Buổi chiều.”
“Vậy tại sao mực ở tên này còn mới?”
Triệu Hổ sửng sốt.
Tôi đưa ngón tay chạm nhẹ vào nét chữ.
“Những dòng phía trên đã khô hoàn toàn .”
“Dòng này mới được viết lại .”
Triệu Hổ lập tức hiểu.
“Có người sửa danh sách.”
“ Đúng .”
Tôi nhìn về phía Dưỡng Tâm Điện.
“Và người sửa danh sách muốn tạo ra một thân phận hợp lệ cho ai đó.”
“Triệu Hổ.”
“Có thần.”
“Đừng tìm Trương Phúc.”
“Đến nơi ở của hắn .”
“Khóa tất cả cửa.”
“Bắt sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-cua-tram-la-sat-thu/chuong-8
”
“Rõ!”
Triệu Hổ lập tức dẫn người rời đi .
Tôi quay lại .
Lục Diễn đang nhìn tôi .
“Ngươi nghĩ hắn là nội gián?”
“Chưa chắc.”
“ Nhưng người sửa danh sách chắc chắn biết lịch trình của ngài.”
Tôi nhìn mũi tên đang cắm trên mái.
“Và còn biết chúng ta sẽ xuất hiện ở vị trí này .”
Lục Diễn im lặng.
“Lâm Thanh.”
“Vâng?”
“Ngươi có sợ không ?”
Tôi khựng lại .
Tôi nhìn hắn .
Sau đó thành thật trả lời:
“Có.”
Lục Diễn hơi ngạc nhiên.
“Ngươi cũng sợ?”
“Đương nhiên.”
Tôi nhún vai.
“Ta không phải người bất t.ử.”
“Ta chỉ giỏi hơn người khác ở chỗ biết mình đang sợ cái gì.”
Lục Diễn nhìn tôi rất lâu.
Tôi tiếp tục:
“Sợ không đáng xấu hổ.”
“Không biết mình đang sợ gì mới nguy hiểm.”
Hắn khẽ gật đầu.
“Trẫm hiểu.”
Đúng lúc ấy , từ xa truyền đến tiếng hô.
“Bắt được rồi !”
Tôi lập tức quay người .
Triệu Hổ dẫn người áp giải một nam nhân mặc áo thái giám đến.
Hắn khoảng hai mươi lăm tuổi.
Khuôn mặt bình thường.
Không có điểm gì đặc biệt.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi , đồng t.ử hắn lập tức co lại .
Tôi bước tới.
“Ngươi là Trương Phúc?”
“Vâng.”
“Đêm nay ngươi ở đâu ?”
“Thần…”
Hắn nói được một nửa thì dừng.
Tôi không hỏi nữa.
Tôi cúi xuống nhìn giày hắn .
Bùn.
Một lớp bùn đen rất mỏng bám ở mép giày.
Tôi dùng gậy chọc nhẹ.
“Ngươi vừa đi đâu ?”
“Thần ở hành lang phía Đông.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Bùn ở hành lang phía Đông màu vàng nhạt.”
“Đây là bùn màu đen pha cát.”
“Chỉ có khu vực chân tháp chuông mới có loại bùn này .”
Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Triệu Hổ rút đao.
“Thành thật khai báo!”
Nam nhân kia đột nhiên lao về phía Lục Diễn.
Tôi phản ứng trước tất cả mọi người .
Tôi xoay người chắn trước Hoàng đế.
Triệu Hổ cũng lập tức xuất đao.
Nhưng tên kia không tấn công.
Hắn chỉ lao đến gần rồi bất ngờ quỳ xuống.
“Bệ hạ!”
“Xin người cứu thần!”
“Có người ép thần!”
Tôi nheo mắt.
“Ép ngươi?”
“Vâng!”
“Là ai?”
“Thần không biết .”
“Không biết ?”
“Bọn họ chỉ nói nếu thần không làm theo…”
Hắn run rẩy.
“…sẽ g.i.ế.c cả nhà thần.”
Tôi nhìn hắn .
Đồng t.ử run.
Hơi thở gấp.
Mồ hôi lạnh.
Lần này không giống giả vờ.
Tôi quay sang Lục Diễn.
“Có khả năng hắn chỉ là quân cờ.”
Lục Diễn lạnh lùng hỏi:
“Ai sai ngươi?”
“Thần thật sự không biết !”
“Chỉ biết người đó có một hình xăm bán nguyệt.”
Tôi và Triệu Hổ cùng biến sắc.
Lại là bán nguyệt.
Tôi cúi xuống.
“Người đó đưa ngươi thứ gì?”
Trương Phúc run rẩy lấy ra một mảnh vải.
Tôi nhận lấy.
Trên vải có vài nét chữ.
“Đêm rằm.”
“G.i.ế.c Hoàng đế.”
Tôi siết c.h.ặ.t mảnh vải.
Đêm rằm.
Cuối cùng cũng rõ.
Vụ ám sát hôm nay không phải hành động chính.
Nó chỉ là một lần thử.
Bọn chúng đang kiểm tra khả năng phòng thủ của hoàng cung.
Kiểm tra thời gian phản ứng.
Kiểm tra khoảng cách.
Kiểm tra cách chúng tôi xử lý khi bị tập kích.
Tôi ngẩng đầu nhìn Lục Diễn.
“Bệ hạ.”
“Ta hiểu.”
Hắn nhìn mảnh vải.
“Chúng đang diễn tập trước .”
Tôi gật đầu.
“Đêm nay chúng b.ắ.n ngài.”
“Để xem Ngự Lâm Quân phản ứng trong bao lâu.”
“Để xem vị trí nào sẽ bị bỏ trống.”
“Để xem chúng có thể tiếp cận ngài đến đâu .”
“Và quan trọng nhất…”
Tôi nhìn hắn .
“…để xem ta sẽ làm gì.”
Lục Diễn trầm mặc.
Tôi bỗng hiểu ra .
Không.
Có một chuyện còn đáng sợ hơn.
Tôi quay phắt lại .
“Triệu Hổ!”
“Có thần!”
“Đêm nay có bao nhiêu người biết chúng ta sẽ lên Điện Thái Hòa?”
Triệu Hổ lập tức kiểm tra.
Một lát sau , sắc mặt hắn thay đổi.
“Chỉ có …”
Hắn nuốt nước bọt.
“Bốn người .”
“Cao Công công.”
“Thần.”
“Một thái giám trực điện.”
“Và…”
Triệu Hổ dừng lại .
Tôi hỏi:
“Và ai?”
Hắn nhìn về phía Lục Diễn.
“Thẩm Thục Phi.”
Không khí lập tức đóng băng.
Tôi chậm rãi quay đầu.
Lục Diễn cũng nhìn tôi .
Trong đầu tôi , Quest Radar vang lên.
【Ting!】
【Phát hiện liên kết nghi vấn.】
【Mục tiêu: Thẩm Thục Phi.】
【Mức độ nguy hiểm: S cấp.】
Tôi siết c.h.ặ.t cây gậy trong tay.
“Xem ra …”
Tôi nhìn về phía lãnh cung.
“…bát canh độc hôm nay vẫn chưa phải chuyện đáng sợ nhất.”
Lục Diễn đứng dậy.
Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Đi.”
“Đến lãnh cung.”
Tôi gật đầu.
Nhưng trước khi đi , tôi nhìn lên nóc Điện Thái Hòa.
Mũi tên đen vẫn cắm sâu trong lớp ngói.
Ánh trăng chiếu lên thân tên.
Một tia sáng lạnh lẽo lóe qua.
Tôi chợt phát hiện trên thân mũi tên có khắc một ký hiệu rất nhỏ.
Không phải bán nguyệt.
Mà là một chữ.
Một chữ mà tôi không bao giờ muốn nhìn thấy.
“Lâm.”
Tôi khựng lại .
Đó là chữ cuối cùng trong tên của tôi .
Tôi siết c.h.ặ.t bàn tay.
Không phải .
Kẻ đứng sau vụ này …
Không chỉ muốn g.i.ế.c Lục Diễn.
Hắn biết tôi .
Và hắn đang cố tình gửi lời cảnh cáo đến tôi .
Đêm nay, người bị săn không chỉ có Hoàng đế.
Mà còn có cả tôi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.