Loading...
Hoàng hậu chê ta chỉ được mỗi nhan sắc, chưa bao giờ chịu dẫn ta theo trong những cuộc tranh đấu chốn hậu cung.
Nào ngờ trước lúc trút hơi thở cuối cùng, nàng lại nhất quyết giao vị thái t/ử đã bị phế truất ấy cho ta .
Nàng còn dặn ta sau này nhớ ăn thêm vài quả óc ch/ó.
Nhưng ta ghét óc ch/ó, cũng chẳng biết nuôi trẻ con.
Thế nên ngay lúc ấy , ta đã lắc đầu.
Nửa tháng sau , ta lại bắt gặp phế thái t/ử tranh bánh màn thầu với mèo hoang trước cửa lãnh cung.
Ta không đành lòng, bèn chia cho thằng bé chiếc đùi gà mình lén lấy từ ngự thiện phòng.
Thằng bé rưng rưng nước mắt, bảo rằng ta còn đẹp hơn tiên nữ trong tranh.
Cái tính dễ mềm lòng chẳng đáng một xu của ta lại tái phát.
Bỗng nhiên ta thấy, tự dưng có thêm một đứa con trai cũng chẳng tệ.
Ai nấy đều nói ta là người có dung mạo nổi bật nhất hậu cung.
Nhưng phụ thân ta chỉ là một tiểu quan thất phẩm, ta chẳng có gia thế chống lưng, miệng lưỡi lại vụng về, cũng không giỏi lấy lòng bệ hạ.
Muốn đón Tiêu Nghiễn về Chiếu Nguyệt cung quả thật khó vô cùng.
Ta chống cằm, ngồi sóng vai với Tiêu Nghiễn trên ngưỡng cửa lãnh cung, nghĩ mãi mà đầu óc vẫn trống rỗng.
Cậu bé bên cạnh đói đến hoa cả mắt, thế mà khi gặm đùi gà vẫn thong thả, từ tốn.
Ta rầu rĩ nhăn mặt, vươn tay chạm vào cánh tay gầy guộc của thằng bé.
“Tiểu điện hạ, ta muốn đón con về Chiếu Nguyệt cung ở.”
Đôi mắt Tiêu Nghiễn vụt sáng, cái miệng nhỏ dính mỡ mếu xệch, nước mắt chực trào ra .
“Thẩm nương nương nói thật sao ạ?”
Ta buồn bã gật đầu.
“ Nhưng ta thật sự không nghĩ ra cách nào đưa con ra ngoài bình an cả.”
“Chuyện này … ta cũng chẳng đủ can đảm.”
Ta nào dám mở lời xin bệ hạ.
Trong cung, ai cũng nói Cố hoàng hậu lòng dạ độc ác, số hoàng tự c/h/ế/t trong tay nàng không biết bao nhiêu mà kể.
Về sau Tiết quý phi lật đổ nàng, lôi từng vụ án cũ suốt bao năm trong cung ra , tất cả đều đổ lên đầu nàng.
Chỉ sau một đêm, Cố hoàng hậu từ chủ nhân trung cung biến thành độc hậu bị người người phỉ nhổ.
Cuối cùng, bệ hạ ban cho nàng một chén rượu độc, lệnh nàng tự vẫn.
Ngay cả các ma ma, cung nữ và thái giám từng hầu hạ nàng ở Phượng Nghi cung cũng không một ai sống sót.
Giờ đây, trong cả hoàng cung, những người còn có liên quan đến nàng chỉ còn ta và đứa trẻ trước mắt.
Bệ hạ căm giận nàng đến mức nào, ai cũng nhìn ra được .
Tiểu điện hạ thấy ta khó xử, chỉ ủ rũ một lát rồi lại cong mắt an ủi ta .
“Nương nương đừng buồn nữa, không đón con đi cũng không sao đâu ạ.”
“Nơi này tuy quạnh quẽ, A Nghiễn vẫn sống được mà.”
Gió thu mỗi lúc một mạnh, lá ngô đồng ngoài Chiếu Nguyệt cung xào xạc không ngớt.
Ta trằn trọc
trên
giường,
trước
mắt cứ hiện lên dáng vẻ của Cố hoàng hậu
trước
khi uống rượu độc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-lam-chung-gui-gam-phe-thai-tu-cho-ta/chuong-1
Hôm ấy nàng chỉ mặc một bộ y phục giản dị, mũ phượng đã bị tháo xuống từ lâu; dù quỳ trên đất, sống lưng nàng vẫn thẳng tắp như thuở trước .
“Nếu muội bằng lòng, sau này ta gửi A Nghiễn cho muội chăm sóc.”
Lúc nói câu ấy , nàng không còn giống vị hoàng hậu thống lĩnh lục cung, mà chỉ là một người mẹ không biết gửi gắm đứa con côi cút cho ai.
Ta khổ sở suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Muội ngốc nghếch thế này , làm sao biết nuôi trẻ?”
“Tiểu điện hạ theo muội e rằng chỉ càng chịu khổ.”
Nàng nhận ra cái cớ ấy chẳng thuyết phục, nhưng không nổi giận, chỉ khẽ cong môi.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Thôi vậy , dù sao nó cũng là con ruột của bệ hạ, có khổ đến đâu chắc cũng phải có chừng mực.”
Nói xong, nàng như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, ngước mắt chậm rãi dặn dò ta .
“Sau khi bổn cung đi rồi , muội nhất định phải lanh lợi hơn một chút.”
“Rảnh rỗi thì ăn ít óc ch/ó, dù sao cũng bổ não.”
“Bệ hạ biết muội nhát gan, lại chẳng có tâm cơ, không làm nổi chuyện hại người , nên dù bổn cung mắc tội cũng chẳng liên lụy đến muội .”
“Muội không cần ngày nào cũng sợ hãi.”
“Chỉ là phải đề phòng Tiết quý phi.”
“Bổn cung không muốn vừa xuống suối vàng đã thấy muội chạy theo đâu .”
Hôm ấy nàng dặn rất nhiều điều, ta chẳng dám quên lấy một câu.
Nằm mãi, ta lại nhớ cảnh ban ngày Tiêu Nghiễn ngồi xổm bên chân tường lãnh cung, chia thức ăn với một con mèo hoang.
Kinh thành đã lạnh thấu xương, vậy mà thằng bé vẫn mặc bộ áo đơn cũ từ mùa hạ, tay cầm một miếng màn thầu cứng ngắc đưa lên miệng.
Bản thân ăn còn chẳng đủ no, thằng bé vẫn bẻ một mẩu nhỏ để dành cho con mèo hoang sau cửa.
Đọc thoại bản ta còn khóc ướt cả khăn, làm sao chịu nổi cảnh này .
Càng nghĩ, lòng ta càng chua xót như bị thứ gì nghẹn lại .
Trước mắt chưa đón được thằng bé, nhưng ta cũng không thể bỏ mặc.
Kể từ hôm đó, ngày nào ta cũng giả vờ đi ngang cửa lãnh cung.
Ta giấu quần áo và điểm tâm trong hộp đựng thức ăn, lén mang từng thứ vào cho thằng bé.
Thỉnh thoảng gặp lính canh, ta cố ý đá vào hộp vài cái rồi ra sức nháy mắt với Tiêu Nghiễn.
“Con mèo nhà bổn cung kén ăn, còn thừa chiếc đùi gà này .”
“Bổn cung lười mang về, con ăn hộ nó đi .”
Đợi người ngoài đi xa, ta lại ngồi xuống bậc thềm bên Tiêu Nghiễn.
Ta nghe thằng bé kể vài chuyện vặt, rồi nhìn nó ăn hết chiếc đùi gà từng chút một.
Chưa đầy nửa tháng, khuôn mặt nhỏ gầy nhọn ấy cuối cùng cũng có thêm chút thịt.
Ăn no rồi , Tiêu Nghiễn đỏ hoe mắt hỏi ta .
“Thẩm nương nương, vì sao người luôn đối tốt với con như vậy ạ?”
Ta nghiêm túc nghĩ ngợi.
Một là Cố hoàng hậu chưa từng bạc đãi ta , hai là Tiêu Nghiễn vốn đã là một đứa trẻ khiến người ta thương yêu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.