Loading...
Thấy hàng mi nó vẫn ướt, ta xót xa lau vệt nước nơi khóe mắt cho nó.
Tiêu Nghiễn là đứa trẻ rất biết điều, chuyện đọc sách làm bài chưa bao giờ cần người khác giục.
Ấy vậy mà một hôm, Tiết quý phi giận đùng đùng dắt Lục hoàng t/ử đến tận cửa.
“Ngươi tự nhìn đi , đứa con ngoan ngươi nuôi đã đ/á/n/h A Sâm của bổn cung thành ra thế nào!”
Ta ghé lại nhìn thật kỹ hồi lâu, rồi giả ngây thơ chớp chớp mắt.
“Bị thương ở đâu ạ?”
“Sao thần thiếp chẳng nhìn ra chút nào?”
Ta còn đưa tay dụi mắt.
“Hay là thần thiếp già rồi nên mắt cũng kém đi ?”
Tiết quý phi xoay đầu Lục hoàng t/ử lại , tức tối chìa ra cho mọi người xem.
“Nhìn cái trán này đi , vết đỏ còn chưa tan hết đấy!”
Bấy giờ ta mới nhìn thấy vết đỏ bé tí sắp biến mất ấy , may mà nàng ta đến kịp, chậm thêm chút nữa là chẳng còn gì.
Khóe miệng ta giật giật, nhưng vẫn kiên quyết nói .
“Thần thiếp vẫn không nhìn ra ạ.”
Tiết quý phi dựng ngược lông mày, mắt thấy sắp mắng người .
Bất chợt phía sau vang lên tiếng nội thị thông báo gấp gáp.
“Nương nương mau hồi cung, bệ hạ đã đến Cảnh Hoa cung đợi rồi ạ.”
Tiết quý phi giận dữ phất tay áo, trước khi đi chỉ ném lại một câu.
“Ngươi cứ đợi đấy cho bổn cung!”
Dứt lời, nàng ta quay đầu bỏ đi .
Ta sợ Tiêu Nghiễn bị bắt nạt, vừa thấy nàng ta đi liền sai hết người trong cung ra tìm.
Nhưng lục soát khắp vùng lân cận cũng chẳng thấy bóng thằng bé.
Mãi đến khi trời gần tối, Tiêu Nghiễn mới lê chân bị thương, tập tễnh trở về.
Mấy vết bầm tím trên mặt nó vừa lọt vào mắt, sống mũi ta đã cay xè, nước mắt lập tức lăn dài.
“Rốt cuộc ai bắt nạt con thành ra thế này ?”
“Con có biết Thẩm nương nương tìm con bao lâu rồi không ?”
“Bị bắt nạt thì phải về nhà chứ, Thẩm nương nương sẽ đứng ra bênh vực con mà.”
Ta mếu máo, vừa khóc vừa vụng về bôi t/h/u/ố/c cho nó.
Nó mím c/h/ặ/t môi, từ đầu đến cuối chẳng hé răng.
Rất lâu sau , nó mới khẽ nói .
“Thẩm nương nương, con xin lỗi , A Nghiễn lại gây phiền phức cho người rồi .”
Nó càng hiểu chuyện, lòng ta càng đau xót.
“Đâu có phiền phức gì.”
“ Nhưng lần sau nếu lại bị đ/á/n/h mà còn trốn một mình , Thẩm nương nương mới thật sự tức giận đấy.”
Nó đưa tay lau nước mắt cho ta , lúc ấy ta mới phát hiện đôi tay nhỏ cũng trầy xước mấy chỗ.
Thế là nước mắt ta càng lau càng tuôn nhiều hơn.
Ta còn chưa khóc thỏa, phía sau đã vang lên lời bẩm báo của nội thị.
Ta ngoảnh lại , thấy Tiêu Thừa Dục sa sầm mặt mày bước vào điện.
Ta vội kéo Tiêu Nghiễn đứng dậy hành lễ, Tiêu Thừa Dục chỉ phất tay miễn lễ cho cả hai.
Người ngồi xuống chiếc ghế cách Tiêu Nghiễn không xa, ngoắc tay gọi thằng bé đến.
Lòng ta căng thẳng, chỉ nghĩ tiếp theo Tiêu Nghiễn sẽ bị trách mắng.
Ta vội tranh nói trước , mếu máo làm ra vẻ tủi thân .
“Vết thương trên mặt A Nghiễn còn chưa lành đâu .”
“Nếu bệ hạ còn trách phạt thằng bé, thần thiếp sẽ là người đầu tiên không chịu.”
Người liếc
ta
, chẳng thèm đáp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-lam-chung-gui-gam-phe-thai-tu-cho-ta/chuong-4
Người giơ tay định xem vết thương trên mặt Tiêu Nghiễn, nhưng thằng bé lùi lại , người bèn hỏi.
“Có đau không ?”
Tiêu Nghiễn phồng má, kiên quyết lắc đầu.
“Nhi thần không đau ạ.”
Khóe môi Tiêu Thừa Dục phảng phất ý cười , nhưng đầu ngón tay lại cố tình ấn nhẹ vào chỗ bị thương.
Tiêu Nghiễn đau đến nhíu mày, song vẫn không kêu tiếng nào.
“A Sâm bảo con là người ra tay trước ?”
“Không phải ạ.”
Tiêu Nghiễn lập tức đáp.
“Là đệ ấy mắng nhi thần trước , còn gọi cả đám người ở Thượng thư phòng đến vây đ/á/n/h nhi thần.”
“Gồm những ai?”
Tiêu Nghiễn mím c/h/ặ/t môi, không chịu nói tiếp.
Tiêu Thừa Dục nhìn nó một lúc, bỗng đổi cách hỏi.
“Vậy con có đ/á/n/h thắng không ?”
Câu hỏi bất ngờ đến khó hiểu, cả ta lẫn Tiêu Nghiễn đều sững sờ.
Thằng bé hoàn hồn, lần đầu tiên dám nhìn thẳng phụ hoàng, rồi lại chần chừ ngó sang ta .
Cuối cùng, nó mím môi thành một đường mỏng, lí nhí lẩm bẩm.
“Nhi thần đâu có thua.”
Nói xong, nó siết c/h/ặ/t nắm tay nhỏ, cúi đầu chờ phụ hoàng trách phạt.
Nhưng thứ đặt lên vai nó lại là bàn tay ấm áp của Tiêu Thừa Dục.
Cùng với một câu tán thưởng của phụ hoàng.
“Ừ, không thua là được .”
“Bản thân con phải đứng vững trước , người khác mới kính trọng con, cũng mới biết sợ con.”
“Kẻ nào dám bắt nạt con, con cứ trả lại gấp mười, gấp trăm lần , để từ nay hắn không dám làm thế lần thứ hai nữa, hiểu chưa ?”
Tiêu Nghiễn nghiêm mặt, gật đầu thật mạnh.
“Nhi thần ghi nhớ lời phụ hoàng.”
Tiêu Thừa Dục xoa đầu nó.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Đi tìm ma ma bôi t/h/u/ố/c đi .”
“Nếu thật sự để lại sẹo, mai này các cô nương sẽ chê con đấy.”
Thấy người còn tâm trí trêu đùa thằng bé, trái tim treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng hạ xuống.
Tiêu Nghiễn vừa ra ngoài, ta đã quấn quýt sán lại gần Tiêu Thừa Dục.
Đứa trẻ do ta nuôi sao có thể chịu đòn oan uổng được .
Ta chẳng giỏi chuyện khác, nhưng thổi gió bên gối thì trong hậu cung cũng thuộc hàng số một số hai.
“Bệ hạ ơi…”
Ta vừa đến gần, Tiêu Thừa Dục đã duỗi hai ngón tay chặn trán ta , đẩy ta ra xa một cánh tay.
“Đứng cho đàng hoàng.”
Ta không vui bĩu môi, đành ngoan ngoãn đứng thẳng.
“Bệ hạ vừa từ bên ấy trở về, trong lòng đã chẳng còn chỗ cho thần thiếp rồi .”
“Quý phi nương nương quả là có bản lĩnh.”
Tiêu Thừa Dục nhìn ta tức đến phồng má như cá nóc, không nhịn được bật cười .
“Được rồi , trẫm biết nàng định nói gì.”
“A Nghiễn cũng là con trai trẫm, để một đám con cái của thần t/ử vây đ/á/n/h thì còn ra thể thống gì.”
Nghe vậy , mắt ta lập tức sáng lên.
Ta thừa cơ sán tới, hôn liên tiếp mấy cái lên má người .
Người giơ tay che miệng ta , nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn không sao giấu được .
“Đủ rồi , đủ rồi .”
Tiêu Nghiễn là đứa trẻ rất biết nhẫn nhịn, cũng chịu khổ giỏi.
Ma ma kể rằng khi bôi t/h/u/ố/c, thằng bé đau đến vã mồ hôi mà chẳng kêu một tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.