Loading...
Ta là Thẩm Chi Hạ, đích nữ của Trấn Quốc đại tướng quân, năm 55 tuổi... à không , 15 tuổi mang theo mười dặm hồng trang tiến cung, hiện giữ ngôi vị Quý phi.
Từ ngày đầu tiên bước qua cánh cổng son ch.ói lọi của T.ử Cấm Thành, mẫu thân đã nắm c.h.ặ.t t.a.y ta , rưng rưng dặn dò:
"Vào trốn thâm cung, vạn sự phải nhẫn nhịn, nhưng tuyệt đối không được nhường nhịn ngôi vị Hoàng hậu."
Ta ghi tạc trong lòng. Trong cung này , kẻ thù lớn nhất của ta chỉ có một: Vương Thục Phi, Vương Nhã Như, đích nữ của Hộ bộ thượng thư. Nàng ta văn hay chữ tốt , bát diện linh lung; ta tinh thông võ nghệ, sấm rền gió cuốn.
Chúng ta đấu từ chuyện gấm vóc ban thưởng cho đến chuyện tỳ nữ nhà ai quét tuyết sạch hơn.
Mười năm thanh xuân, ta và Vương Thục Phi hận không thể ngày ngày bỏ bùn vào bát yến của nhau , tranh đấu đến mức lục cung gà bay ch.ó sủa, tất cả chỉ để giành lấy ánh mắt ân sủng của bậc đế vương.
Cho đến một buổi chiều cuối xuân năm ấy .
Hôm đó, ta vận bộ lưu tiên cẩm y dịch kim tuyến, đầu cài châm phượng ngậm châu uy nghi lẫm liệt dẫn cung nữ đi dạo Ngự hoa viên. Mục đích chính là chặn đường Vương Thục Phi để chế giễu bài phú dập khuôn nàng ta mới làm hôm qua.
Đúng như dự đoán, ta tóm được nàng ta đang đứng trước hòn non bộ Thái Hồ, tay cầm quạt lụa che nửa mặt, ánh mắt sắc như d.a.o. Ta vừa định nhế mép buông lời cay độc, Vương Thục Phi bỗng tái mặt, vội vã đưa tay kéo mạnh vạt áo ta , ấn ta nấp sau tảng đá lớn.
"Ngươi bị điên à ?" Ta trừng mắt, toan rút cây châm đ.â.m cho nàng ta một cái.
"Suỵt! Nhìn kìa!" Nàng ta nghiến răng, hất cằm về phía khóm mẫu đơn.
Xuyên qua kẽ lá, ta nhìn thấy Hoàng thượng đang ôm trong lòng một nữ nhân bận y phục lụa mỏng tang màu củ đậu.
Đó là Liễu Đáp ứng, nữ nhi của một tên huyện lệnh bát phẩm mới được tiến cung.
Nàng ta nổi tiếng với thân hình liễu rủ gió thoảng, mỗi bước đi như giẫm trên bông, nói ba câu thì thở dốc một lần , hốc mắt lúc nào cũng rưng rưng như thể cả thiên hạ này đều mắc nợ nàng ta .
Ngay lúc ta và Vương Thục Phi đang nín thở chờ xem màn kịch uyên ương hồ điệp, Liễu Đáp ứng bỗng kêu lên một tiếng thất thanh, uốn éo ngã nhào vào lòng Hoàng thượng.
"Bệ hạ, thiếp đau quá..." Giọng nàng ta nức nở, run rẩy đưa bàn tay trắng nõn lên.
Hoàng thượng biến sắc, vội vàng chộp lấy tay nàng ta , đôi mắt long sòng sọc đầy đau xót.
Ta nheo mắt nhìn kỹ, căng cả nhãn lực của con nhà võ tướng ra để xem trên tay nàng ta có ám khí hay độc tiễn gì không . Kết quả... trên mu bàn tay nhỏ bé ấy có một vết muỗi đốt hồng hồng to bằng hạt đậu xanh.
Đúng vậy , một vết muỗi đốt!
"Lũ nô tài to gan!" Hoàng thượng gầm lên, uy áp bậc đế vương bùng nổ, đá văng tên thái giám thân cận đang run rẩy dập đầu bên cạnh.
"Các ngươi túc trực kiểu gì mà để muỗi c.ắ.n trúng ái phi của trẫm? Làn da của nàng
ấy
mỏng manh như ngọc, lỡ để
lại
sẹo thì trẫm c.h.é.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoi-ban-tron-an-dua-cua-cac-nuong-nuong-bi-that-sung/chuong-1
m đầu cả nhà các ngươi! Mau truyền Thái y viện, gọi
toàn
bộ viện phán tới đây bôi t.h.u.ố.c cho Liễu Đáp ứng! Nhanh lên, muộn một nén nhang, ái phi của trẫm ngất xỉu thì các ngươi tự mang đầu tới gặp trẫm!"
Liễu Đáp ứng nép vào l.ồ.ng n.g.ự.c Hoàng thượng, ho khan hai tiếng, vắt ra vài giọt nước mắt: "Bệ hạ, đừng trách phạt bọn họ, là do da thịt thiếp quá mỏng manh, không chịu nổi gió sương..."
"Ái phi ngoan, nàng khoan dung độ lượng quá, trẫm xót c.h.ế.t mất! Lát nữa trẫm sẽ ban cho nàng chuỗi ngọc Như Ý Thái hậu mới thưởng để an thần."
Bên này hòn non bộ, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Ta chậm rãi quay sang nhìn Vương Thục Phi.
Lớp phấn thượng hạng trên mặt nàng ta như muốn nứt ra .
Nàng ta mở to đôi mắt phượng nhìn ta , ta cũng nhìn nàng ta .
Trong khoảnh khắc ấy , ta bỗng thấy chúng ta thật nực cười .
Năm tuổi bắt đầu đứng tấn, mười tuổi giương cung cường nỗ, tinh thông binh pháp, vì muốn hầu hạ Hoàng thượng mà giấu nhẹm thanh kiếm cứa vào da thịt, học cách đi đứng yểu điệu.
Vương Thục Phi năm tuổi thuộc lòng Tứ thư Ngũ kinh, mười tuổi giúp mẫu thân quản lý sổ sách cả phủ Thượng thư rộng lớn, vì một nụ cười của Hoàng thượng mà ngày đêm thêu thùa đến tứa m.á.u mười đầu ngón tay.
Chúng ta phí hoài mười năm thanh xuân, dốc cạn tâm cơ, lôi cả gia tộc vào cuộc chiến cung đình m.á.u chảy thành sông, rốt cuộc chỉ để giành lấy một... con lợn mỡ màng, thiên vị, mù quáng và không phân biệt nổi một vết muỗi đốt với một nhát c.h.é.m chí mạng sao ?
Ngực ta bỗng nhiên nhẹ bẫng, tựa như mười năm uất hận, ghen tuông, tủi hờn bị một cơn gió độc thổi bay sạch sẽ.
Ta bảo tỳ nữ lui ra xa một chút, rồi thò tay vào trong tay áo rộng lùng thùng của mình mò mẫm một hồi.
Vương Thục Phi cảnh giác lùi lại nửa bước: "Thẩm Chi Hạ, ngươi định dùng ám khí gì?"
Ta rút tay ra , xòe lòng bàn tay trước mặt nàng ta .
Bên trong là một nắm hạt dưa răng muối tiêu to mẩy thơm lừng.
"Ăn không ?" Ta hỏi, giọng điệu bình thản chưa từng có .
Vương Thục Phi ngẩn người mất ba giây, sau đó nàng ta nhìn lại về phía Hoàng thượng đang cõng Liễu Đáp ứng chạy chối c.h.ế.t đi tìm Thái y như chạy nạn, rồi thở hắt ra một hơi .
Nàng ta vươn tay nhón lấy một hạt dưa, thuần thục c.ắ.n "tách" một tiếng, nhả vỏ xuống nền cỏ.
"Gừng hơi mặn."
Vương Thục Phi đ.á.n.h giá.
"Trần Quý Nhân mới lén gửi cho bổn cung hôm qua, ăn đỡ đi ."
Ta cũng c.ắ.n một hạt, nhòm nhòm nhai.
Dưới ánh tà dương, Thẩm Quý Phi và Vương Thục Phi vai kề vai núp sau hòn non bộ, nhổ vỏ hạt dưa lả tả.
Chúng ta không nói với nhau câu nào, nhưng trong tiếng c.ắ.n hạt dưa lách cách, mười năm thù hận cứ thế hóa thành tro bụi.
Tình yêu với bậc đế vương? Thôi dẹp đi , để cho trà xanh hưởng trọn!
Chúng ta từ nay xin rút lui, nhường sân khấu lại cho đôi cẩu nam nữ ấy tấu hài.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.