Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau sự kiện muỗi đốt chấn động Ngự hoa viên, ta và Vương Thục Phi chính thức đình chiến. Không những thế, chúng ta còn quyết định mở rộng quy mô, thu nạp thêm thành viên để vơi đi những tháng ngày tịch liêu chốn thâm cung.
Nhân tuyển đầu tiên là Trần Quý Nhân , nữ nhi nhà hoàng thương giàu nứt đố đổ vách ở Giang Nam, tiến cung chỉ vì cha nàng ta lỡ quyên góp quá nhiều tiền cho quốc khố. Nàng ta tính tình ruột để ngoài da, đam mê ẩm thực lớn hơn đam mê tranh sủng.
Nhân tuyển thứ hai là Lý Tài Nhân , đích nữ của Thái sử lệnh, một mọt sách chính hiệu, đi đâu cũng kẹp theo cuốn sổ nhỏ và cây b.út lông, hận không thể ghi lại cảnh con ch.ó hoang trong cung đi tiểu góc nào.
Bốn người chúng ta chọn Thủy Tạ – một lầu gác hẻo lánh nằm giữa hồ sen, gió thổi l.ồ.ng lộng, ít kẻ qua lại – làm căn cứ địa.
"Hôm nay gọi các muội tới là có chuyện đại sự cần bàn." Ta ngồi vắt chéo chân trên chiếc sập gụ, tay chống cằm, dáng vẻ chẳng khác nào sơn tặc họp băng đảng.
Vương Thục Phi lấy từ trong tay áo ra một sấp ngân phiếu dày cộp, đặt cạch lên bàn, ung dung gảy ngón tay có đeo hộ giáp mạ vàng: "Nhà mẹ đẻ ta vừa gửi vào một ngàn lượng, Thẩm tỷ tỷ bên kia đóng góp nhân sâm nhung hươu trị giá 800 lượng. Bổn cung muốn hỏi các muội , số tài sản này nên dùng thế nào cho phải đạo?"
Ngày trước , ngân lượng của các nương nương đều dùng để mua chuộc Kính sự phòng nhằm đút lót thái giám lật thẻ bài của mình , hoặc hối lộ Ngự thiện phòng để cướp món canh tổ yến của người khác. Nhưng giờ thì khác rồi !
Trần Quý Nhân mắt sáng rực, nước miếng ròng ròng: "Mua hết trái vải tiến cống đi ! Hôm trước ta thấy Nội vụ phủ mới nhập về một xe."
Lý Tài Nhân đẩy gọng kính bằng ngọc bích, nghiêm túc nói : "Tục tĩu! Mua giấy tuyên thành thượng hạng và mực Huy Châu đi , dạo này ta ghi chép nhiều, tốn giấy mực quá."
Ta phất tay, hào khí ngút ngàn: "Mua hết! Nhưng trước tiên chúng ta phải thiết lập một mạng lưới tình báo."
Trà xanh Liễu Đáp ứng nhờ vết muỗi đốt hôm nọ đã được phong làm Liễu Tần, được Hoàng thượng sủng ái đến mức muốn đòi sao hái trăng. Chúng ta tuy đã rửa tay gác kiếm không màng sủng ái, nhưng chốn hậu cung buồn tẻ, không có kịch vui thì sống sao nổi?
Thế là một nửa số ngân phiếu được giao cho bọn thái giám tâm phúc. Tiểu Lộ T.ử – thái giám tổng quản bên cạnh ta – lúc cầm tiền tay run bần bật, thầm nghĩ: Quý phi nương nương cuối cùng cũng chịu ra tay trị con ả Liễu Tần kia rồi !
Ai ngờ mật lệnh ta giao xuống lại là: Mỗi ngày canh chừng Ngự thư phòng và Nội vụ phủ, thấy Hoàng thượng và Liễu Tần làm trò hề gì phải lập tức chạy về báo cáo chi tiết, cấm bỏ sót dù chỉ là một tiếng nấc cụt!
Tiểu Lộ T.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoi-ban-tron-an-dua-cua-cac-nuong-nuong-bi-that-sung/chuong-2
ử chỉ mất ba ngày để chứng minh đồng tiền
đã
phát huy sức mạnh thần kỳ.
Chiều hôm đó, gió hưu hưu thổi. Bốn người chúng ta đang chải chiếu trúc giữa Thủy Tạ, nướng thịt dê xèo xèo trên lò than hoa. Trần Quý Nhân vừa lật miếng thịt mỡ chảy xèo xèo vừa chép miệng, thì Tiểu Lộ T.ử ba chân bốn cẳng chạy vào , vấp phải bậc cửa ngã sõng xoài, nhưng miệng vẫn nhếch lên một nụ cười rạng rỡ như trúng quả đậm.
"Bẩm báo chư vị nương nương, tin nóng hổi từ Ngự thư phòng đây!"
Lý Tài Nhân lập tức ném miếng thịt đang ăn dở, lấy b.út lông thấm mực, ánh mắt rực lửa: "Nói mau!"
Tiểu Lộ T.ử hắng giọng, uốn éo bắt chước điệu bộả lướt: "Chuyện là trưa nay Liễu Tần nương nương đích thân hầm canh sâm mang đến Ngự thư phòng để thỉnh an Hoàng thượng. Nàng ta nay diện chiếc áo gấm bách điệp yểu điệu lắm, đầu cài cây châm phượng ngọc bích mới được ban thưởng..."
"Nói vào trọng tâm!" Vương Thục Phi gõ tay lên bàn.
"Dạ, khổ nỗi, hôm nay phiên bang Tây Vực vừa tiến cống một con vẹt ngũ sắc to bằng bắp đùi! Con vẹt này cực kỳ thông minh, đang đậu trên giá gỗ gật gù. Vừa thấy Liễu Tần bước vào , uốn éo nũng nịu gọi 'Bệ hạ ơi', con vẹt bỗng chố mắt lên, vỗ cánh phành phạch lao thẳng về phía nàng ta , miệng hét lớn: 'Yêu nghiệt! Yêu nghiệt!'"
Ta phun thẳng ngụm nước trà đang ngậm trong miệng vào mặt Trần Quý Nhân, nhưng nàng ta không rảnh bận tâm, chỉ há hốc mồm hối thúc: "Rồi sao nữa?"
"Con vẹt tưởng cây châm ngọc bích của Liễu Tần là sâu xanh, lao xuống mổ lấy mổ để! Liễu Tần hoảng hốt khóc ré lên, hất đổ cả bát canh sâm nóng hổi. Nàng ta ôm đầu bỏ chạy vòng quanh Ngự thư phòng, b.úi tóc rơi lả tả, phấn trôi tuột, b.úi tóc nhện, b.úi tóc rồng gì cũng thành ổ quạ hết! Hoàng thượng thấy bảo bối bị tập kích, xót ruột lao ra bắt chim, ai ngờ đạp trúng vũng canh trơn tuột, ngã trượt dài một trượng, đập mặt vào chân bàn ngự án, sưng một cục to bằng quả trứng gà!"
"Phụt... ha ha ha!"
Bên trong Thủy Tạ, tiếng cười vỡ òa rung chuyển cả ngói lợp. Trần Quý Nhân ôm bụng cười lăn lộn trên sàn, suýt nữa úp mặt vào lò than. Vương Thục Phi bình thường đoan trang đầy khí chất là thế, nay lấy khăn tay che miệng cười đến mức trôi cả son, vỗ đùi bôm bốp. Ta cười chảy cả nước mắt, vỗ vai Tiểu Lộ Tử:
"Làm tốt lắm! Thưởng cho ngươi mười lượng bạc! Ha ha, yêu nghiệt, con chim đó đúng là chim thần! Bổn cung ngày mai phải nghĩ cách mua thêm ngọc kê thượng hạng gửi cho Ngự thiện phòng để bồi bổ cho con vẹt đó mới được !"
Lý Tài Nhân thì tay múa b.út như bay, vừa viết vừa lẩm bẩm: "Năm thứ ba Cảnh Minh, tiết thu, Liễu Tần hại thánh giá ngã sấp mặt vì một bát canh, chim thần hiển linh mổ yêu nghiệt. Quả là tư liệu lịch sử vô giá..."
Ta nâng chén trà lên, híp mắt nhìn ba vị tỷ muội tốt của mình . Dưới ánh chiều tà, khói thịt nướng bay nghi ngút hòa cùng tiếng cười giòn rã. Từ ngày thành lập hội bàn tròn, cuộc sống chốn thâm cung của chúng ta bỗng chốc rực rỡ như gấm thêu hoa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.