Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Không còn những buổi sáng tinh mơ phải thức dậy chải chuốt vất vả, điểm phấn tô son để chầu chực Hoàng thượng, nay ta chỉ việc mặc một bộ thường phục bằng lụa tơ tằm mềm mại, tóc vấn lỏng cài một cây châm gỗ đơn giản, thong thả đến Thủy Tạ nhâm nhi trà bánh.
Hôm nay gió thu se lạnh, Trần Quý Nhân mang đến một đĩa bánh hoa quế nóng hổi, Vương Thục Phi thì đang ngồi gảy bàn tính lách cách để kiểm kê quỹ đen.
Chợt Lý Tài Nhân từ ngoài hành lang hộc tốc chạy vào , b.úi tóc hai bên lỏng tuột, tay vung vẩy một phong thư nhà được niêm phong bằng sáp đỏ.
"Dưa nóng hổi từ tiền chiều đây các tỷ muội ơi!"
Lý Tài Nhân thở hồng hộc, hưng phấn đến mức gọng kính ngọc bích trễ xuống tận mũi. Ta vội vàng đẩy đĩa bánh hoa quế sang một bên, xích lại gần: "Cha muội lại tuồn tin gì vào thế? Mau mở ra đọc cho bổn cung nghe ! Có phải Hoàng thượng lại làm trò hề gì lúc thiết chầu không ?"
Lý Tài Nhân hớp một ngụm trà lấy hơi rồi vuốt phẳng tờ giấy, hắng giọng đọc diễn cảm:
"Tỷ muội , các người có còn nhớ Lục ngự sử không ? Cái lão già họ Lục tóc bạc phơ, cứ cách ba ngày lại dâng tấu chương c.h.ử.i bới hậu cung xa hoa lãng phí, mắng ta và Thục Phi tỷ tỷ mặc lụa Vân Cẩm là hại nước hại dân, đòi chúng ta phải mặc vải thô ăn chay niệm Phật ấy !"
"Nhớ chứ, sao không nhớ!" Vương Thục Phi hừ lạnh một tiếng, móng tay bấu c.h.ặ.t vào mép bàn tính. "Lão già thối tha đó từng dâng tấu mắng bổn cung tiêu ba ngàn lượng mua san hô đỏ, hận không thể lột da lão."
"Hôm nay, lão ngự sử đó lại dâng tấu!" Lý Tài Nhân cười đến mức híp cả mắt lại . " Nhưng lần này không phải mắng chúng ta nữa. Lão nhắm thẳng vào Liễu Tần!"
"Ồ?" Ta nhướng mày, hứng thú hẳn lên. "Mắng thế nào?"
"Lão dâng sớ mắng Liễu Tần hồng nhan họa thủy, chỉ vì một vết muỗi đốt mà khiến Hoàng thượng bỏ bê triều chính ba ngày, ban thưởng vô độ, khiến quốc khố hao hụt. Đặc biệt là chuyện Hoàng thượng vì bắt con vẹt ngũ sắc mà ngã sưng mặt trên triều đình, trở thành trò cười cho sứ thần ngoại bang. Lão ngự sử tức giận đập đầu vào cột điện cẩm thạch ngay trước điện Thái Hòa, thề c.h.ế.t để can gián thiên t.ử!"
"Trời ạ!" Trần Quý Nhân há hốc miệng, miếng bánh hoa quế suýt rớt ra ngoài. "Lão già đó cứng đầu thật đấy, thế đầu có vỡ không ?"
"Không c.h.ế.t được !" Lý Tài Nhân phẩy tay. "Hoàng thượng hoảng quá phải vội vàng bãi triều, ban cho lão mười cân cao hổ cốt để bồi bổ vết thương, đồng thời hạ chỉ cấm Liễu Tần bước ra khỏi cung Cảnh Hưu trong nửa tháng để xoa dịu lòng thần dân."
Cả Thủy Tạ chìm trong một giây tĩnh lặng, rồi sau đó...
"Ha ha ha ha!"
Tiếng
cười
của bốn chúng
ta
vang lên lảnh lót
làm
chim ch.óc
trên
cành giật
mình
bay vụt
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoi-ban-tron-an-dua-cua-cac-nuong-nuong-bi-that-sung/chuong-3
Vương Thục Phi cười đến mức lau nước mắt, vỗ đùi đen đét: "Đáng đời! Con ả Liễu Tần đó từ ngày vào cung chỉ biết làm nũng dở khóc dở mếu, cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh là Lục ngự sử già gân!"
Ta nhấp một ngụm trà , trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Cuộc sống hậu cung thế này mới đúng nghĩa là hưởng thụ chứ! Không tranh sủng, không ghen tuông, mỗi ngày xem kịch vui của cẩu hoàng đế và trà xanh, lại có mấy người tỷ muội tri kỷ cùng ăn hạt dưa, nướng thịt dê, cuộc đời như thế phu phục hồi hà?
"Này, Lý Tài Nhân,"
ta quay sang nhìn cô nàng mọt sách.
" muội mau ghi chép lại vụ án Lục ngự sử đập đầu vì muỗi vào cuốn 'Thâm Cung Bí Sử' đi .
Sau này biên soạn thành sách bán ra ngoài dân gian, chắc chắn doanh thu sẽ vượt trội hơn cả tiền nhà mẹ đẻ Trần Quý Nhân gửi vào đấy!"
"Tuân lệnh Quý phi nương nương!" Lý Tài Nhân hào hứng múa b.út.
Ngoài kia , ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm vàng những dãy cung điện nguy nga.
Trong góc nhỏ của Thủy Tạ, bốn bóng hồng quây quần bên lò than ấm áp, tiếng cười nói rôm rả hòa cùng gió thu thổi qua rặng sen già. Thâm cung rộng lớn, tranh đấu suy cho cùng cũng chỉ là một trò cười .
Chi bằng nắm lấy tay nhau , sống một đời tự tại, tiêu d.a.o giữa chốn tường son ngói vàng này .
Tháng trước lão còn dâng tấu nói son phấn của hậu cung tốn kém, khiến hoàng thượng cắt xén bớt bổng lộc mua hương liệu của ta . Bề ngoài thì do giảng đạo đức, nói cái gì mà nữ t.ử phải tam tòng tứ đức?
Vậy lão ta làm sao ? —
Lý tài nhân nhế mép cười gian xảo.
Lão ta đêm qua lén trốn phu nhân bao chọn một chiếc thuyền hoa trên sông Tần Hoài để uống rượu ngắm trăng cùng đệ nhất danh kỹ Hồng Tụ cô nương.
Chậc chậc chậc, ba người chúng ta đồng loạt phát ra tiếng tặc lưỡi đầy khinh bỉ.
Rồi sao nữa? Bị bắt gian à ?
Ta hào hứng vỗ đùi.
Còn hơn cả bắt gian.
Phu nhân của Lục Ngự Sử xuất thân là con gái lò mổ lợn.
Nghe tin báo, bà ấy xách theo thanh đao mổ lợn dài ba thước, đạp gãy cầu ván xông thẳng lên thuyền hoa. Lão Lục đang ngâm thơ Vịnh Nguyệt, thấy phu nhân như hung thần giáng thế thì sợ đến mức bủn rủn chân tay, lùi lại mấy bước, trượt chân ngã tõm xuống sông.
Trần Quý Nhân cười sặc sụa, vỗ n.g.ự.c ho xù sụ:
Ha ha ha, sông Tần Hoài tháng mười lạnh như cắt da cắt thịt, lão già đó không bị đóng băng sao ?
Lý tài nhân lật sang trang thứ hai của bức thư, giọng càng lúc càng ly kỳ:
Chưa hết, điểm ngon còn nằm ở buổi thiết triều sáng nay. Cha ta kể lại , Lục Ngự Sử vớt lên được thì tơi tả như gà rù, nhưng vì sợ mang tội khi quân nên sáng nay vẫn c.ắ.n răng lên triều. Lão đầu đội mũ ô sa nhưng bên trong lại quấn một lớp khăn len dày cộp để giữ ấm. Lúc hoàng thượng đang luận bàn quốc sự, lão Lục bỗng hắt xì một cái rõ to.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.