Loading...
Bùi Thịnh trúng phải xuân d/ư/ợ/c, ta vì báo ân mà làm thê t/ử của chàng một đêm.
Bùi gia là nhà quyền quý, ta sợ người đời nói mình nhân cơ hội trèo cao.
Trời còn chưa sáng, ta đã lặng lẽ rời quân doanh, xuôi về phương Nam buôn bán nhỏ.
Sáu năm trôi qua, ta mới lại nghe người ta nhắc đến Bùi Thịnh.
Hôm ấy , ta đến Thái Thị Khẩu mua rượu, nghe tin Bùi gia gặp nạn, chàng bị tống vào chiếu ngục, sống c/h/ế/t khó lường.
Ta muốn đưa Cẩn Nhi năm tuổi đến thăm chàng .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Bùi phủ đã bị tịch biên, ta tìm kiếm mấy phen mới gặp được Bùi lão hầu gia tóc bạc trắng cùng lão phu nhân trong một ngôi miếu đổ nát ở ngoại ô kinh thành.
Trước tượng Phật đặt một bức tuyệt mệnh thư và hai bát cháo loãng đã bỏ thạch tín.
Lão hầu gia thở dài, khuyên ta đừng phí lời nữa:
“Chúng ta có sống cũng chỉ để người ta chà đạp, lại còn liên lụy đến con trai mình .”
Hai vị trưởng bối đã quyết lòng tìm c/h/ế/t, ta khẽ đẩy Cẩn Nhi lên trước :
“Cẩn Nhi, mau thỉnh an tổ phụ, tổ mẫu đi con.”
Trong miếu tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ một câu nói khẽ cũng vang lên rõ mồn một.
Hai ông bà mở to mắt, như thể chưa nghe rõ, rồi đều lặng thinh.
Cẩn Nhi mới năm tuổi, nhưng đã hiểu không ít lễ nghi phép tắc.
Thằng bé quỳ xuống, cất tiếng gọi tổ phụ, tổ mẫu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, giọng mềm mại.
Bùi lão phu nhân ngắm đôi mày, ánh mắt của Cẩn Nhi, vẻ mặt dần kích động:
“Ông nhìn xem, dáng vẻ này chẳng phải một Thịnh Nhi thứ hai đó sao !”
“Con à , con tên gì, năm nay mấy tuổi rồi ?”
Cẩn Nhi nhìn ta trước rồi mới ngay ngắn đáp:
“Thưa tổ mẫu, tôn nhi tên là Tống Cẩn, đã năm tuổi rồi ạ.”
Bùi lão hầu gia nheo mắt quan sát thằng bé, nhưng mày vẫn nhíu c/h/ặ/t:
“Cô nương, hai người gặp nhau khi nào, ở đâu ?
Sao con trai ta chưa từng nhắc đến cô?”
Trong lòng ta hơi chua xót.
Chàng chưa từng nhắc đến, có lẽ vì vốn chẳng biết ta là ai.
Đêm xuân d/ư/ợ/c phát tác, thần trí chàng mê man, đèn trong lều lại tối, đến gương mặt ta chàng cũng nhìn không rõ.
Hôm sau , khi quân y Tống Hoài An hỏi, chàng còn tưởng mình chỉ vừa trải qua một giấc mộng xuân.
Ta nắm c/h/ặ/t t/a/y con trai, khẽ đáp:
“Mấy năm nay ta mở một tiệm bán thức ăn chín ở huyện Vô Tích, dành dụm được một cửa tiệm, cũng đủ cho Cẩn Nhi ăn học.”
“Nếu không phải Bùi gia gặp tai họa, tương lai sống c/h/ế/t chưa biết thế nào, ta sẽ không đưa thằng bé đến quấy rầy hai vị.”
Cẩn Nhi nghe ra ta không vui, lập tức sa sầm mặt nhỏ:
“Không được làm khó nương của con!”
Bùi lão phu nhân khẽ đá vào chân phu quân, trách ông:
“Chúng ta đã bị tịch biên gia sản, trị tội rồi , người ta vẫn dám liều cả tính mạng đến nhận thân , chẳng lẽ còn mưu cầu điều gì?”
“Chuyện đứa bé này , Thịnh Nhi có biết không ?”
“Không
biết
ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-hong-nhu-y/chuong-1
”
Vốn dĩ ta cũng không định nói chuyện đứa trẻ với chàng hay người Bùi gia.
Lần này lão hầu gia lại đáp rất dứt khoát:
“Tốt, bây giờ loạn lạc thế này , nó lại có tính nóng như lửa, tuyệt đối không được để nó biết chuyện.”
Lão phu nhân nắm tay ta , lo âu hỏi:
“Cô nương, sau này cô định thế nào?”
Trước khi vào kinh, ta nghe nói vụ án của chàng rất lớn, e rằng phải thẩm tra thêm một thời gian mới xử c/h/é/m.
Hoàng đế nghĩ đến hai ông bà tuổi cao nên không bắt đi lưu đày, chỉ tịch thu sản nghiệp Bùi gia, giáng xuống làm thường dân.
Ta tạm ngừng việc buôn bán ở Vô Tích, cho người khác thuê cửa tiệm một năm rồi vội đưa Cẩn Nhi đến đây.
Ban đầu ta chỉ định lo liệu thi hài cho chàng , đưa con đến trước mộ dập đầu ba cái, gọi chàng một tiếng cha, thế là đủ.
Bùi phủ trống không , ta dò hỏi trong các ngõ phố rất lâu mà vẫn không biết được tình hình gần đây của chàng .
Ngược lại , ta nghe người ta kể rằng hai ông bà mua hai gói thạch tín, xin được ít cháo từ người tốt bụng rồi dìu nhau , bước chân khó nhọc đi đến ngôi miếu hoang.
Bởi thế ta mới vội bảo Cẩn Nhi gọi tổ phụ, tổ mẫu, mong hai người vì thương cháu mà không nỡ tìm đến cái c/h/ế/t.
Giờ cứ thử dùng ít bạc để lo liệu, nếu có thể đưa Cẩn Nhi vào ngục thăm chàng thì tốt .
Hai ông bà cũng cần được thu xếp nơi ăn chốn ở, những chuyện khác chỉ đành đi đến đâu tính đến đó.
Trong xe ngựa, Cẩn Nhi gặm bánh hồng khô, ngước khuôn mặt ngây thơ lên hỏi:
“Nương ơi, người ấy có dữ lắm không ?”
Chưa gặp mặt mà thằng bé đã hơi sợ chàng .
Gió thu se lạnh, ta ôm con sát vào lòng, vuốt đầu nó:
“Người ấy không dữ đâu , người ấy là một đại anh hùng.”
“Trên đời không có ai tốt hơn người ấy nữa.”
Cẩn Nhi chưa hiểu hết nhưng vẫn gật đầu, trân trọng cất miếng bánh hồng ăn dở vào trong n/g/ự/c áo:
“Vậy con sẽ mang bánh hồng mà con thích nhất đến cho người ấy .”
Ở ngõ Hòe Hoa phía nam ngoại ô kinh thành có một căn nhà, ta thuê lại , trước tiên mời hai ông bà đến ở.
Ta kho một phần thịt đầu heo hun khói, mua một vò rượu, rồi kín đáo dúi một cuộn bạc vào tay cai ngục.
Hắn nhận bạc, giữ cả rượu thịt, phẩy tay với ta :
“Chỉ được ở lại trong thời gian một chén trà thôi, gặp xong thì ra ngay!”
Trong ngục vừa lạnh vừa ẩm, mùi m/á/u tanh trộn với hôi thối xộc thẳng vào mũi.
Những trọng phạm bị giam lâu ngày trong bóng tối nhìn thấy hai mẹ con ta , trong mắt lại ánh lên vẻ háo hức.
Cẩn Nhi cầm đèn, che chở trước mặt ta , dọc đường cẩn t/h/ậ/n quan sát xung quanh.
Cai ngục giơ tay chỉ vào góc:
“Thấy chiếc chiếu rơm kia không , người ở ngay trong đó.”
Người nằm dưới chiếu rơm mình đầy m/á/u bẩn, tóc xõa che mặt, bộ áo t/ù rách nát không giấu nổi những vết thương chằng chịt do t/r/a t/ấ/n.
Cánh tay phải của chàng cong vẹo khác thường, rõ ràng đã gãy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.