Loading...
Ta thậm chí không nhìn ra người trước mặt còn sống hay đã c/h/ế/t, càng không nhận ra đó là chàng .
Chỉ đành cố nén hoảng loạn, định đến gần xem chàng còn thở hay không .
“Bị tra khảo, gãy một cánh tay thôi mà.”
Cai ngục t/ùy tiện khoát tay.
“Người bên trên làm việc đều có chừng mực, dù có c/h/ặ/t hết tay chân, họ cũng giữ được một hơi để đưa ra pháp trường c/h/é/m đầu.”
Ánh đèn rọi lên mặt Bùi Thịnh, cuối cùng chàng cũng khẽ động đậy.
Chàng gắng sức tránh ánh sáng, quay mặt thấy ta thì bật cười khe khẽ:
“Dùng hết chiêu rồi , giờ đến cả mỹ nhân kế cũng đem ra dùng sao ?”
“Chỉ phái một tiểu nương t/ử đến thôi à ?
Gọi thêm vài người mới thú vị chứ.”
Đã lâu không được ăn uống t/ử tế, giọng chàng khàn đến mức không còn giống trước kia .
Quả nhiên chàng chẳng nhận ra ta .
Nhưng đôi mắt ấy , cùng vết sẹo trên trán ấy , dù thế nào ta cũng nhận ra .
Cẩn Nhi quát lên với chàng :
“Không được nói nương ta như thế!”
Bùi Thịnh nhìn Cẩn Nhi, khựng lại :
“… Đây là nương của ngươi sao ?”
Ta vội lau nước mắt, không muốn để chàng trông thấy:
“Ta là thê t/ử của Tống Hoài An.
Năm xưa chàng ấy được ngài cứu mạng trên chiến trường, ta đưa con đến để cảm tạ ân nhân.”
Chàng tránh ánh mắt ta , cười gượng, có chút không tự nhiên:
“Ta đã cứu ai, sớm quên sạch rồi , hạng vô danh tiểu tốt thì nhớ làm gì.”
“Đã là nương t/ử của hắn , nàng còn chạy đến gặp ta làm gì?”
“Hay là nhớ mong ta , không yên lòng được ?”
Tiếng cười còn nghẹn trong cổ, thoắt cái đã hóa thành một tràng ho dữ dội.
Còn đâu dáng vẻ một vị tướng quân, chàng giờ giống tên lãng t/ử vô lại cố tình khiến người ta ghét hơn.
Cẩn Nhi tức đến giậm chân, móc bánh hồng trong n/g/ự/c áo ra , ném mạnh về phía chàng :
“Ta còn luôn mong được gặp ngài đấy!
Nương nói sai rồi !”
“Ngài chẳng phải đại anh hùng gì hết, ngài chỉ là đồ hèn nhát!”
Miếng bánh hồng lăn đến bên tay chàng , vẫn còn hơi ấm từ n/g/ự/c áo đứa trẻ.
Bùi Thịnh thu lại nụ cười , dường như đã chấp nhận cả cái c/h/ế/t:
“ Đúng vậy , Bùi gia đã nhà tan cửa nát, còn anh hùng nào nữa.”
“Chẳng bao lâu nữa ta sẽ bị xử c/h/é/m, sau này các người đừng đến nữa.”
Ta cúi xuống nhặt bánh hồng lên, phủi sạch bụi đất rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay chàng :
“Bệ hạ không định tội lão gia và lão phu nhân, hai người chỉ trở thành thường dân thôi, người nhà của ngài vẫn còn.”
“Ta đã thuê một sân nhà ở ngõ Hòe Hoa, tuy hơi xa và cũng chẳng rộng rãi, nhưng họ có thể sống ở đó mãi.”
“Nếu ngài sống trở về, chúng ta sẽ chờ ngài đoàn tụ; nếu ngài thật sự không còn nữa, chúng ta sẽ đến lo hậu sự cho ngài.”
“Nếu hồn phách cũng
biết
đường, ngài cứ tìm cây hồng cao nhất ngõ Hòe Hoa ở ngoại ô kinh thành, nhà chúng
ta
ở đó, nhất định đừng
đi
lạc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-hong-nhu-y/chuong-2
”
Chàng ngẩn ngơ nhìn ta , rất lâu không nói thêm lời nào.
Cai ngục đã mất kiên nhẫn, giục chúng ta đi ra .
Sau lưng vang lên tiếng c/ắ/n bánh hồng, chàng thấp giọng lẩm bẩm:
“Tên nhóc Tống Hoài An này , sao lại có phúc đến thế.”
Cẩn Nhi nằm trên vai ta , nhăn mũi, đầy một bụng ấm ức:
“Nương ơi, con không thích người ấy !”
Cẩn Nhi ngủ say trên vai ta .
Thằng bé nào biết , Bùi Thịnh trước kia đâu phải người như thế.
Năm ta mười tám tuổi, quê nhà Thanh Châu gặp nạn châu chấu.
Người đến thúc nộp lương thực không ít, kẻ nhân năm mất mùa mua con gái nhà người ta với giá rẻ cũng có rất nhiều.
Bọn buôn người giao cho cha mẹ ta hai lượng bạc, còn bảo họ may mắn gặp lúc Bùi tiểu tướng quân khải hoàn , cần mua con gái đưa đến biên cương phía Bắc để khao thưởng binh sĩ.
Ta không hiểu hai chữ “khao thưởng” kia , chỉ thấy sợ.
Cha mẹ nói chẳng qua là đến giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp chỗ ở cho các tướng sĩ.
Họ còn nói tướng quân nghe kể Vân Nương chăm chỉ, mùa đông tay đầy vết nứt vì lạnh vẫn giặt giũ nấu nướng, mùa hè trồng trọt, lại còn chăm em trai chu đáo, nên mới chịu nhận ta .
Thế là ta tin thật.
Lúc rời nhà, ta lén nhét vào bọc đồ một chiếc gáo múc nước đã sứt một mảnh ở vành.
Ta nghĩ đến quân doanh phải múc nước nấu cơm, có chiếc gáo quen tay sẽ tiện hơn.
Dọc đường đi về phương Bắc, trời mỗi lúc một lạnh, xe dừng ở thành nào cũng để lại một tốp cô nương.
Đến nơi cuối cùng, bọn buôn người cùng Đỗ thủ bị đẩy ta tới trước mặt Bùi Thịnh:
“Mời tướng quân xem qua, đều là con gái chưa trải sự đời, còn sạch sẽ cả.”
Cuối cùng ta cũng hiểu cha mẹ đã không nói thật.
Bùi Thịnh ngồi xổm xuống, nhìn ta đầy hứng thú.
Nhân lúc chàng không đề phòng, ta lôi chiếc gáo trong bọc ra , vung lên đập xuống.
Chiếc gáo giáng trúng góc trán chàng , m/á/u tức khắc chảy ròng ròng, đến ta cũng sợ ngây người .
Thế mà chàng chẳng nổi giận, chỉ lau vết thương rồi vẫn mỉm cười quay đầu hỏi:
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Khá lắm, còn mạnh mẽ nữa.
Những tiểu nương t/ử như thế này , trong tay các ngươi còn bao nhiêu?”
Đỗ thủ bị cười lấy lòng:
“Mấy đợt trước dung mạo chẳng ra sao , sợ làm bẩn mắt tướng quân.”
“Nếu tướng quân muốn , thuộc hạ lập tức sai người đưa tất cả đến!”
Ta ôm c/h/ặ/t bọc đồ và chiếc gáo, suốt hai đêm không dám chợp mắt.
Sang ngày thứ ba, các cô nương đều được Đỗ thủ bị và bọn buôn người đưa đến.
“Đã đưa hết đến đây rồi chứ?” Bùi Thịnh hỏi.
“Đủ… đủ rồi ạ…”
Đỗ thủ bị cúi đầu xuống, một thanh kiếm đã xuyên qua l/ồ/ng n/g/ự/c hắn , đầu hắn ngoẹo sang bên, tắt thở ngay lập tức.
Tên buôn người nhận ra có biến, quay đầu bỏ chạy, Bùi Thịnh b/ắ/n một mũi tên xuyên thủng đầu hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.