Loading...

HỒNG HỒNG NHƯ Ý
#3. Chương 3

HỒNG HỒNG NHƯ Ý

#3. Chương 3


Báo lỗi

Trên mặt Bùi Thịnh không còn vẻ bất cần đời khi trước .

 

Ánh mắt chàng quét qua đám thủ bị của mấy tòa thành bên cạnh, khiến bọn họ run rẩy đến đứng không vững.

 

“Chúng ta ở ngoài liều mạng, là để bảo vệ cuộc sống yên ổn cho cha mẹ , vợ con, huynh đệ , tỷ muội ở quê nhà.”

 

“Các vị thì hay rồi , học theo đám súc sinh phương Bắc, quay sang giày xéo chính những cô gái của đồng bào mình ?”

 

“Trong quân doanh, kẻ nào còn dám ức h/i/ế/p phụ nữ và trẻ nhỏ, g/i/ế/c không tha!”

 

Chàng bảo Tống Hoài An khám bệnh cho các cô nương, rồi sắp xếp đường đi cho họ.

 

Ai muốn về quê thì được đưa về, ai không muốn về thì được tìm việc làm trong thành.

 

Chàng không muốn giữ ta lại , nhưng ta cứ lì lợm không chịu đi :

 

“Giặt quần áo, nấu cơm, dọn nhà, việc gì ta cũng biết làm !”

 

“Ta nhóm bếp rất tiết kiệm củi, thật đấy, ta làm được nhiều việc lắm!”

 

Đầu bếp Phùng nhìn thân hình gầy đến chẳng được mấy lạng thịt của ta , cười nhạt:

 

 

“Bùi tướng quân, muốn giữ lại cũng được , nhưng nhà bếp còn đâu nồi niêu bát đĩa thừa cho cô ấy dùng?”

 

“Không, không cần đâu , ta có gáo múc nước!”

 

Ta vội mở bọc đồ, giơ chiếc gáo lên thật cao.

 

Bốn phía bỗng im phăng phắc, Bùi Thịnh đưa tay sờ miếng băng trên vết thương ở trán.

 

Mặt ta nóng bừng, đỏ lan đến tận mang tai.

 

“Đã tự mang theo đồ dùng rồi thì lão Phùng, ông cứ nhận cô ấy đi .”

 

Chàng không so đo chuyện bị đ/á/n/h, chỉ vỗ vai đầu bếp Phùng.

 

“Món thịt đầu heo và các món kho của ông là ngon nhất, không được giấu nghề, phải dạy cô ấy cho t/ử tế, đây là quân lệnh.”

 

Quân y Tống Hoài An đứng xem một lúc cũng cười góp vui:

 

“Bùi Thịnh, đã mười chín tuổi rồi , sao còn chưa cưới vợ thành gia lập thất?”

 

“Cô nương cầm gáo này rất hợp đấy, lại còn khỏe nữa!”

 

Bùi Thịnh vươn vai, chẳng buồn liếc mắt về phía ta :

 

“Hễ nữ nhân khóc là ta đau đầu.”

 

“Cưới vào rồi , còn phải để người ta quản suốt đời.”

 

“Phiền phức lắm, ta không cưới đâu .”

 

Ta sợ làm phiền chàng , từ đó hiếm khi rời nhà bếp, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bếp lửa.

 

Bát mì đưa đến soái trướng mỗi đêm khuya là lần quấy rầy duy nhất của ta .

 

Dưới đáy bát bao giờ cũng có một quả trứng ốp la do ta lén thêm vào .

 

Dù là yêu thích hay ngưỡng mộ, chỉ cần chính lòng ta biết là đã tốt lắm rồi .

 

Sau này , chàng bị gian tế hãm hại, trúng phải xuân d/ư/ợ/c.

 

Ngay cả thần y như Tống Hoài An cũng bó tay, ta khẽ giơ tay lên, lấy hết can đảm nói :

 

“Ta… ta bằng lòng.”

 

Sau chuyện ấy , ta quay lưng mặc lại váy áo, Tống Hoài An còn muốn giữ ta :

 

“Bùi Thịnh mà biết , nhất định sẽ cưới cô về nhà.”

 

Ta chỉ lắc đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-hong-nhu-y/chuong-3

 

Không cần đâu , vốn dĩ chúng ta chẳng xứng đôi.

 

Nếu ta vin vào chuyện này để ép chàng cưới mình , vậy ta có khác gì bọn người lợi dụng nạn đói để mua những cô gái kia đâu .

 

Ngày ta ra đi , Tống Hoài An đến bến đò tiễn biệt.

 

Gió tuyết mịt mù, ta quay đầu, gượng nở nụ cười , lòng vẫn còn ôm chút hy vọng mong manh:

 

“Nếu chàng ấy hỏi thăm ta , huynh cứ nói ta đã về quê lấy chồng rồi .”

 

Nhưng ngay cả đêm ấy chàng cũng chẳng nhớ nổi.

 

Dĩ nhiên chàng cũng không hỏi đến ai.

 

Chỉ đến bữa tối, lúc bưng bát mì, chàng mới nghi hoặc hỏi một câu:

 

“Lạ thật, sao trong bát mì này lại thiếu một quả trứng ốp la nhỉ?”

 

Thế cũng tốt , ta nghĩ, cứ như vậy đi .

 

Khi Bùi gia bị tịch biên, cả kinh thành đều biết , nhưng vụ án của chàng cứ treo lơ lửng, mãi đến cuối thu vẫn chưa có kết quả.

 

Người trong ngục phải dùng tiền lo lót, mà bốn miệng ăn ngoài này cũng không thể nhịn đói.

 

Những món kho sư phụ Phùng dạy ta làm cũng khá ngon, cửa tiệm nhỏ ở Vô Tích trước kia tuy bé nhưng cũng được nhiều người biết đến.

 

Chỉ là mặt bằng kinh thành đắt đỏ, ta không dám t/ùy tiện mở tiệm, lỡ lỗ vốn thì biết làm sao .

 

Thế là ta định thương lượng với các t/ửu lâu, ta làm sẵn đồ ăn ở nhà rồi mỗi ngày đem đến giao, lợi nhuận kiếm được chia cho họ.

 

Hai ông bà cũng mỗi người xách một hộp thức ăn cùng ta chạy khắp các t/ửu lâu trong kinh suốt ba ngày liền.

 

Tửu lâu lớn chê đồ ăn bên ngoài không sạch, đến ngưỡng cửa cũng chẳng cho chúng ta bước qua.

 

Các quán rượu nhỏ thì khen đồ ăn ngon, nhưng điều kiện đưa ra lại quá quắt, thậm chí còn muốn lấy cả công thức nước kho.

 

Hai ông bà lộ vẻ khó xử, ta ngược lại chẳng quá lo:

 

“Không sao , mai con xách giỏ ra phố bán, kiểu gì cũng có người mua.”

 

Đúng lúc ấy , cửa nhà vang lên tiếng gõ.

 

“Đây có phải chỗ ở của Tống nương t/ử không ?”

 

Ngoài cửa là một người đàn ông lạ mặt, ăn mặc hết sức giản dị, phía sau có đứa trẻ chừng bảy tám tuổi nép vào , rụt rè nhìn ta .

 

“Ta tên Triệu Thuận.

 

Lần trước thịt đầu heo nàng mang vào ngục, cai ngục có chia cho chúng ta một ít, Phúc Nhi nhà ta ăn thấy thích lắm.”

 

Ta thôi đề phòng, hắn cũng cười chất phác:

“Hề hề, ta nghe nàng nói với Bùi tướng quân mình ở đâu , nên cứ tìm cây hồng ấy mà lần đến.”

 

“Huynh trưởng ta bán tương ngoài phố, tiện thể có thể bán giúp nàng các món kho, bán được bao nhiêu đều đưa lại cho nàng, không lấy một đồng.”

 

“Ta cũng chẳng giúp không đâu , sau này nàng làm đồ kho thì nhớ chia cho ta một ít ăn là được .”

 

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

Ta nhất quyết chia cho hắn một nửa tiền lời, cuối cùng hắn mới thôi từ chối.

 

Ta cũng chỉ xin hắn lúc trực ngục cho chúng ta được vào thăm Bùi Thịnh, đừng làm khó quá.

 

Bạn vừa đọc xong chương 3 của HỒNG HỒNG NHƯ Ý – một bộ truyện thể loại Cổ Đại đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo