Loading...
Bùi Thịnh vui mừng ra mặt:
“Mắng hay lắm!”
Cẩn Nhi nhìn chàng như nhìn một kẻ ngốc:
“ Nhưng nương rất thích người ấy , lúc nào cũng nói người ấy là người tốt .”
“Người ấy không cho ai ức h/i/ế/p người già, trẻ nhỏ và nữ nhân trong quân doanh, là một nam t/ử hán.”
“Bây giờ ta cũng công nhận người ấy là đại anh hùng rồi .”
Bùi Thịnh lẩm bẩm:
“Tống Hoài An đúng là giỏi bịa chuyện, đến với con trai mình mà cũng khoác lác như vậy .”
“Rõ ràng là ta quản quân doanh, thế mà lại thành công lao của hắn .”
Miệng tuy than phiền, chàng vẫn giúp Tống Hoài An che giấu:
“Cha ngươi quả thực rất giỏi chữa bệnh cứu người .”
“Ngươi phải kính trọng hắn , không được mắng hắn là đồ hèn nhát nữa.”
Sắp đến giờ đổi ca trực.
Chàng ngập ngừng nhìn ta , rốt cuộc vẫn chẳng thốt được lời cảm ơn:
“Trong đám huynh đệ chúng ta , Tống Hoài An là kẻ may mắn nhất.”
“Đánh bao nhiêu trận, có người c/h/ế/t, có người tàn phế, chỉ có hắn trước sau vẫn lành lặn.”
“Cũng chỉ có hắn lấy được vợ, lại còn cưới được người tốt như thế, đứa trẻ cũng giống hắn , lanh lợi vô cùng.”
“Quen nhau hơn hai mươi năm nay, ta chưa từng ghen tị với hắn đến thế.”
Đêm nay là Lập Đông, tuyết không rơi dày như năm ở bến đò.
Chỉ có vài hạt băng lẫn trong mưa phùn, gió cuốn tới làm mặt đau, mắt cũng đau.
“Được ăn cơm cha mẹ làm , lại có nàng và Cẩn Nhi đến thăm, lạ thật, ta bỗng bắt đầu không nỡ c/h/ế/t nữa.”
“Nếu ta không sống nổi, kiếp sau dù phải kết cỏ ngậm vành, ta cũng sẽ báo đáp Tống Hoài An và…”
Ngọn nến đã cháy thấp, giống ngọn đèn trong lều sáu năm trước , qua nửa đêm ánh sáng liền yếu dần.
Ta vẫn như năm ấy , vừa sợ chàng không nghe được , vừa sợ chàng thật sự ghi nhớ, khẽ nói hai tiếng:
“Vân Nương.”
“Tống Vân Nương, là tên của ta .”
Tiền kiếm được ta chia thành hai phần, một phần giữ lại chi tiêu, phần kia dùng để dò hỏi vụ án của Bùi Thịnh.
Trời ngày càng lạnh, nhưng vụ án vẫn chẳng có chút tiến triển.
Bên trên mãi không có động tĩnh gì, lính canh trong ngục cũng dần lơi lỏng hơn.
Cẩn Nhi thường xuyên mang cơm vào , nên cũng dần thân thiết với chàng :
“Đại anh hùng, ngày mai chúng ta ăn gì đây?”
“Ta thèm mì chan nước kho quá.”
Thằng bé không hiểu:
“Món mì ấy có gì đặc biệt đâu ?”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Bùi Thịnh cười đầy bí hiểm:
“Nhóc con, chuyện này ngươi không hiểu rồi .”
“Trước kia trong quân doanh có một cô nương nấu cơm, ta quả thật nhớ cô ấy …”
Ta đang thu dọn hộp thức ăn, tay bỗng khựng lại , ngây người nhìn chàng .
Cẩn Nhi đứng bên cạnh khẽ kéo áo ta , nhe răng cười .
“Ta nhớ món mì cô ấy nấu cơ.”
Cẩn Nhi đảo mắt một vòng.
Bùi Thịnh ngồi thẳng người , nghiêm túc khen ngợi:
“Các ngươi đừng nghĩ cô
ấy
không
có
tài cán gì.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-hong-nhu-y/chuong-5
”
“Cùng một sư phụ dạy, vậy mà món cô ấy làm lại ngon hơn người khác.”
“Thịt chiên vừa mềm, nước kho lại thơm, hành lá cũng thái mịn hơn người khác.”
“Mấy lão binh láu cá giỏi giả bệnh nhất quân doanh, chỉ cần đến lượt cô ấy nấu là bò cũng chịu bò dậy.”
“Ngay cả bá tánh trong thành, gặp lúc không có chiến sự cũng tìm đến mua đồ kho của cô ấy nữa.”
Cẩn Nhi nhíu mày hỏi:
“Vậy ngài còn nhớ cô ấy trông thế nào, tên gọi là gì không ?”
Chàng nghĩ một lát:
“Dáng vẻ và tên thì không nhớ được , chỉ nhớ sức cô ấy không nhỏ.”
“Người lại hơi ngốc, lần nào múc đồ ăn cho ta cũng thêm một phần.”
Cẩn Nhi giận quá, vung tay đ/á/n/h chàng :
“Cô ấy không ngốc, trứng ốp la là cô ấy giấu cho ngài, cô ấy muốn đối tốt với ngài!”
“Bởi vì cô ấy thích ngài!”
Bùi Thịnh đột nhiên nhìn chằm chằm thằng bé:
“Khoan đã , sao ngươi biết thứ được cho thêm là trứng ốp la?”
Cẩn Nhi không nói nữa, ngước mắt nhìn ta , có chút chần chừ.
Ta cúi đầu, lần lượt cất từng món đồ vào hộp:
“Những chuyện cũ trong quân doanh, Tống Hoài An thường kể cho nó nghe .”
“ Nhưng ta đâu có kể chuyện này với hắn …”
Không đợi Bùi Thịnh hỏi thêm, Triệu Thuận đã vội vàng chạy đến, nói có người cầm thánh chỉ muốn áp giải Bùi Thịnh ra thẩm vấn, bảo ta nhanh ch/óng rời đi .
Khi ta đưa Cẩn Nhi và Phúc Nhi quay về, trên trời đang lất phất tuyết nhỏ.
Đi được một đoạn, lòng ta cứ thấy bất an.
Đã là người phụng thánh chỉ làm việc, cớ sao cứ phải chọn lúc nửa đêm để bắt người .
Hay có kẻ mượn thánh chỉ giả hòng lấy mạng chàng ?
Ta lén vào bếp, lấy con d/a/o c/h/ặ/t xương giấu trong n/g/ự/c áo rồi vội quay ngược đường cũ.
Còn ở xa, ta đã thấy ánh lửa sáng rực, giữa tiếng hô c/h/é/m g/i/ế/c, có người lớn tiếng hô phụng chỉ thảo nghịch.
Hai toán người hỗn chiến, ta cũng chẳng phân biệt nổi ai là địch, ai là bạn.
Giữa đám quân binh hỗn loạn, ta chợt trông thấy Bùi Thịnh.
Toàn thân chàng đầy m/á/u, bị trói trên lưng ngựa, thương tích rất nặng.
Người đưa chàng ra ngoài khoác áo choàng trùm đầu màu đen, phía trước có người liều mạng mở đường cho nàng.
Gió thổi tung vành mũ, ta trông thấy gương mặt một nữ nhân vô cùng xinh đẹp .
Một mũi tên bất ngờ bay đến, cắm vào chân trái nàng ấy , khiến nàng ngã mạnh xuống khỏi ngựa.
Con ngựa bị ánh lửa làm hoảng sợ, chở theo Bùi Thịnh điên cuồng lao ra ngoài.
Có người hoảng hốt gọi vang, giọng nói ấy ta quá đỗi quen thuộc:
“Khanh Khanh!”
Tống Hoài An.
Huynh ấy bất chấp tất cả, đến cả Bùi Thịnh trên lưng ngựa cũng không màng, chạy thẳng đến cứu cô nương kia .
Ta nương theo ánh trăng, đuổi dọc hướng con ngựa chạy trốn.
Bên bãi lau sậy, Bùi Thịnh đã ngã xuống bờ hồ, người mang trọng thương, sau lưng lại không còn đường lui, trước mặt có một tên giặc đang giơ đao lên.
Từ phía sau tên giặc, ta vung d/a/o c/h/é/m vào cổ hắn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.