Loading...
Hắn lập tức ngã gục.
Bùi Thịnh nhìn rõ người đến là ta , vẻ căng thẳng trên mặt chợt tan biến.
Chàng nghiêng mặt cười , lại có đôi phần đắc ý thay cho ta :
“Tiến bộ rồi , cuối cùng cũng không dùng gáo múc nước nữa.”
Tay ta buông lỏng, con d/a/o rơi xuống đất leng keng, t/i/m đập thình thịch.
Chàng nhận ra ta rồi sao ?
Nhưng ta còn chưa kịp hỏi, chàng đã ngất đi .
Vết thương cũ chưa lành hẳn, trên bả vai chàng lại có thêm một vết thương do tên b/ắ/n.
Con ngựa chở chàng xóc nảy suốt dọc đường, chàng khó khăn lắm mới cắt được dây trói, đuổi con ngựa đi , rồi lại bị bọn giặc truy đuổi đến tận bờ nước.
Gắng gượng cho tới khi ta đến, chàng đã sức cùng lực kiệt.
Ven bờ có buộc một chiếc thuyền nhỏ của người chăn vịt.
Sợ người truy đuổi nhìn thấy, ta kéo chàng vào thuyền, tháo dây buộc rồi chèo đến nơi lau sậy mọc dày.
Đêm Đông Chí rét cắt da cắt thịt, mui thuyền rách một lỗ, gió không ngừng lùa vào .
Ta lấy thân mình che chỗ rách, nhặt ít bông lau sạch sẽ lót cho chàng , xé vạt áo băng c/h/ặ/t chỗ bị thương để cầm m/á/u.
May mà dạo trước chàng chịu dùng t/h/u/ố/c, vết thương cũ cũng đã khá hơn, nếu không lúc này đúng là họa vô đơn chí.
Sợ chàng phát sốt, ta hết lần này đến lần khác nhúng ướt khăn, dùng nước hồ lạnh buốt lau mặt và cổ cho chàng .
Trăng dần lên cao, trên bờ vang tiếng vó ngựa, đến tiếng binh khí chạm vào áo giáp cũng nghe mỗi lúc một gần.
Bùi Thịnh dường như sắp tỉnh lại .
Chàng vừa hé mắt, ta đã cúi xuống che miệng chàng , khẽ lắc đầu.
Trong thuyền chật đến mức vốn chỉ đủ một người nằm , nay chen chúc hai người , gần gũi đến mức thật thất lễ.
Người trên bờ quát lệnh lục soát, ngọn đuốc giơ cao gần như sắp soi vào đám lau sậy.
Thế nhưng dưới mui thuyền lại lặng phắc, tiếng nước lay động, nhịp thở của đôi bên đều nghe rõ mồn một.
Chắc chắn chàng bị thương nặng lắm nên t/i/m mới đập nhanh như thế.
Hẳn cũng đang hoảng hốt, ánh mắt chẳng biết nên đặt vào đâu .
Nhìn lên thì gặp mặt ta .
Cúi xuống lại trông thấy chỗ thương tích ta vừa băng bó cho chàng .
Cả người chàng cứng đờ không dám động đậy, ta bèn làm như lúc trước dỗ dành thương binh, nắm lấy tay chàng , nhìn vào đôi mắt đang né tránh ấy :
“Đừng sợ, ta ở ngay đây.”
Nghe vậy , chàng liền nhìn ta chăm chú, suốt hồi lâu vẫn im thin thít.
Cuối cùng, tiếng bước chân bên ngoài cũng xa dần.
Chàng mới kể chuyện đêm nay:
“Thái t/ử đã về kinh thảo nghịch, có thành công hay không đều trông vào đêm nay.”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Quả nhiên, không khác mấy điều ta đã đoán.
Lá lau bị gió thổi xào xạc, chàng lại tìm chuyện để nói :
“Những quả trứng nàng giấu dưới bát mì cho ta , ta đều nói với người khác là do đầu bếp Phùng cho thêm.”
“Sau đó ta cũng từng hỏi nàng đi đâu , nhưng Tống Hoài An chỉ nói nàng đã về quê lấy chồng.”
Chàng mỉm cười , tựa hồ có chút tiếc nuối:
“Hóa ra là gả cho tên nhóc ấy .”
Chàng thật sự
đã
nhận
ra
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-hong-nhu-y/chuong-6
Lòng ta khẽ run lên.
Ta rất muốn nói với chàng .
Bùi Thịnh, những lời ấy chỉ để lừa chàng thôi, ta và Tống Hoài An chưa từng thành thân .
Thấy ta cúi mắt không nói , chàng lại tưởng ta đau lòng:
“Nàng đừng buồn.”
Ta có gì mà phải buồn chứ?
Chàng chần chừ rất lâu, rốt cuộc cũng mở miệng:
“Vừa nãy, lúc cứu cô nương kia , Tống Hoài An đã gọi nàng ta là Khanh Khanh.”
Ta bật cười , chẳng để trong lòng:
“Có khi tên nàng ấy là Khanh Khanh thật.”
“Đó là Chiêu Ninh trưởng công chúa, cùng một mẹ sinh ra với Thái t/ử, trong tên nàng ấy làm gì có chữ Khanh Khanh.”
Tay ta đang vắt khăn chợt dừng lại , lòng thật sự vui thay cho Tống Hoài An, bèn mỉm cười :
“À, hóa ra là vậy .”
Thấy ta không để tâm, chính chàng lại cuống lên, đến vết thương trên vai cũng quên mất:
“Nàng có biết tính khí Chiêu Ninh thế nào không ?
Ngay cả cung nữ thân cận nhất của Quý phi, nàng ấy cũng dám ra tay đ/á/n/h!”
“Nếu Tống Hoài An thật sự cưới nàng ấy , người mềm mỏng như nàng, đến lúc đó phải sống thế nào?”
Chàng sốt ruột vô cùng.
Chiếc thuyền khẽ chòng chành, làm đàn chim nước trong hồ hoảng hốt vỗ cánh bay lên.
Tống Hoài An cưới ai, sao chàng lại sốt ruột đến thế?
Lẽ nào… chàng thích Chiêu Ninh trưởng công chúa?
Chàng đang ghen sao ?
Ta nén chút chua xót trong lòng, cúi mắt đặt chiếc khăn mát lên trán chàng , cố nặn ra nụ cười :
“Lạ thật đấy.”
“Ngài nói những chuyện này , rốt cuộc là muốn ta buồn hay không muốn ta buồn?”
Đến lúc ấy chàng mới nhận ra mình vì quá lo lắng mà nói năng luống cuống:
“Ý ta là, nếu đêm nay Thái t/ử thành công, ta sẽ lấy công lao đổi một đạo thánh chỉ.”
“Không cho Tống Hoài An bỏ vợ, nạp thiếp hay rước bình thê.”
“Tóm lại , không thể để hắn thành thân với Chiêu Ninh!”
Nhìn bộ dạng chàng , mắt ta cũng cay xè.
Đến cả công danh chàng cũng chịu đem ra đ/á/n/h đổi, chỉ để ngăn cản Tống Hoài An.
Xem ra chàng thật sự rất thích Chiêu Ninh.
Cũng phải thôi.
Chàng và công chúa môn đăng hộ đối, đến ta cũng phải nói một câu xứng đôi.
Suốt đêm ấy , ta không chợp mắt.
Trời hửng sáng, con thuyền cập bờ.
Ta đang định tìm ít t/h/u/ố/c men, thức ăn, lại hỏi thăm động tĩnh trong kinh thì chợt nghe :
“Vân Nương?”
Tống Hoài An dẫn theo binh mã, trông thấy ta thì mừng rỡ khôn xiết.
Lên xe ngựa rồi , huynh ấy liền kể không ngớt về những hiểm nguy đêm qua.
Thái t/ử phụng chỉ vào kinh thảo nghịch, nay đại sự đã thành, chẳng bao lâu nữa sẽ đăng cơ.
“Bệ hạ sắp đại xá thiên hạ, oan án của Bùi gia cũng có thể được rửa sạch rồi .”
Huynh ấy quay đầu cười với Bùi Thịnh.
“Bệ hạ luôn nhớ đến ngươi, đêm qua còn đặc biệt lệnh cho ta và Chiêu Ninh dẫn một đội người đến ngục cứu ngươi.”
Trong xe ngựa, Bùi Thịnh bỗng lên tiếng hỏi về Chiêu Ninh vừa được nhắc tới:
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.