Loading...
Họ làm như thể nếu đưa ta đến Tê Vân Quán thì sau này vẫn có thể thường xuyên gặp lại nhau vậy .
Đến Nhuận Châu, sau khi ổn định chỗ ở, ta bắt tay nghĩ cách mở một y quán khác thường, đại phu đều là nữ t/ử, nhận học trò cũng chỉ nhận các cô nương.
Tri phủ vốn định ngăn cản, nhưng Thái hậu chỉ liếc một cái, ông ta đã co rúm như chim cút.
Ta nói với Thái hậu về ý định của mình .
Căn bệnh trước kia của bà thật ra không phải không có t/h/u/ố/c chữa.
Những danh y ở Thái y viện, ai cũng chỉ cầu an toàn , chẳng dám tìm phương pháp khác lạ.
Dù thay phương t/h/u/ố/c thế nào, rốt cuộc vẫn chỉ là các vị t/h/u/ố/c ôn bổ.
Nhưng bệnh của bà nằm ở trong lòng, nam đại phu thường khó hiểu thấu, nên t/h/u/ố/c kê ra chẳng thể chữa đúng gốc bệnh.
Một lang y dân gian như ta lại vừa g/a/n dạ vừa cẩn t/h/ậ/n, thêm vào đó luôn khao khát tình mẫu t/ử ấy , cuối cùng tình cờ chữa khỏi bệnh cho bà.
Nếu năm xưa không có ngoại tổ phụ và cữu cữu ủng hộ ta học y, giờ đây ta và bà sẽ ra sao , chẳng ai biết trước được .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Nữ t/ử không thể đặt hết mọi hy vọng vào việc cầu mong người khác yêu thương mình , dẫu người ấy là thân nhân ruột thịt, là cha mẹ hay huynh trưởng.
Bởi một ngày nào đó, khi họ rút lại tình thương, bản thân sẽ chỉ còn lại cảnh đáng thương.
Nay ta đã mang thân phận công chúa, cũng nên làm điều gì đó giúp các nữ t/ử khác có thể sống tốt hơn.
Y quán Gia Ninh cứ thế khai trương.
Quả nhiên lúc đầu cửa vắng tanh, chẳng có mấy người chịu đến.
Nhưng vẫn có những phụ nhân không muốn để nam đại phu xem bệnh, đành đ/á/n/h bạo đến thử.
Nỗi khó xử của nữ t/ử, nữ đại phu càng thấu hiểu, chẳng bao lâu đã chữa khỏi bệnh cho họ.
Chẳng mấy chốc, danh tiếng y quán truyền khắp Giang Nam.
Những người đến học nghề ban đầu phần lớn là cô nương nhà nghèo.
Sau này , cả tiểu thư các gia đình quan lại cũng đến xin học.
Về sau nữa, mợ thậm chí còn đưa biểu muội vốn u uất của ta tới giúp việc.
Khi mới đến, muội ấy ít nói , ta nhất quyết bắt muội học nhận biết d/ư/ợ/c liệu, theo mọi người bốc t/h/u/ố/c.
Nhìn thấy người bệnh từng ngày khỏe lên nhờ sự giúp đỡ của mình , muội ấy cũng dần cởi mở, suốt ngày vui vẻ bận rộn.
Không hay không biết , chúng ta đã bận rộn tròn một năm, đến mùa xuân, Thái hậu trở về kinh ở một thời gian.
Hoàng đế thấy bà rạng rỡ, tinh thần phấn chấn thì vui mừng lắm, còn đặc biệt viết thư cảm tạ ta đã chăm sóc mẫu hậu chu đáo.
Khi trở lại , Thái hậu bảo trưởng công chúa cũng gửi thư về.
“ Đúng là nha đầu hoang dã, giấu ai gia chạy đến biên cương, lại còn lập được không ít chiến công.”
“Hoàng huynh của nó mừng không kể xiết, đến cả danh hiệu nữ tướng quân nhị phẩm cũng phong cho nó.”
Nói xong, bà
lại
kéo
ta
vào
lòng, âu yếm vuốt ve một hồi, còn hôn thật mạnh lên trán
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/nu-nhi-bi-phu-thi-lang-ruong-bo/chuong-10
“Con gái của mẹ , con và tỷ tỷ đều là bảo bối của mẹ , mẹ thương cả hai như nhau , chẳng thiên vị ai cả.”
Cũng trong năm ấy , Đường phủ phái người mời ta về kinh.
Họ nói phụ thân mừng thọ, mẫu thân nhớ ta , đã khóc mấy lần , muốn ta về thăm.
Ta chuẩn bị lễ mừng thọ, nhờ người đến đưa về, còn bản thân không đi .
Tình nghĩa đã đứt đoạn, cố nối lại chỉ khiến mọi thứ trở nên gượng ép, chẳng ra sao .
Mỗi người sống yên ổn cuộc đời mình là được rồi .
Vào thu, Giang Nam có một vị Thái thú mới đến nhậm chức.
Nghe nói vị ấy là tâm phúc của thiên t/ử, lần này đến để thi hành tân chính.
Vị Thái thú ấy nhân hậu thương dân, lại còn có dung mạo tuấn tú xuất chúng.
Hễ cưỡi ngựa qua phố, túi thơm và khăn tay các cô nương ném tới gần như phủ kín cả người .
Ta cũng khá có thiện cảm với vị Thái thú này , bởi tân chính hắn mang đến cho phép nữ t/ử mở y quán, dựng học đường, sau này còn sẽ cho phép nữ t/ử làm quan.
Có thể tự kiếm tiền nuôi sống bản thân , ai còn nhất thiết phải như dây tơ hồng bám víu vào người khác mới sống nổi?
Hôm tri phủ dán cáo thị, ta dẫn các cô nương trong y quán đến Lâm Giang Quán ăn một bữa ngon.
Mọi người uống chút rượu, ai nấy đều vui vẻ hết mình , đến khi về phủ công chúa, trời đã sẫm tối, bóng chiều mỗi lúc một dày.
Ta xách bát hoành thánh cá đao còn tỏa hơi nóng đến tìm mẫu thân .
“Mẫu thân , con có mang về cho người …”
Bước vào phòng bà, ta thấy một người quen thuộc đang đứng ở đó.
Dung Cảnh Hành quay đầu, đôi mắt ngập ý cười .
“Công chúa, dạo này nàng có khỏe không ?”
Hai năm không gặp, hắn chững chạc và trầm tĩnh hơn trước .
“Vị Thái thú mới quả nhiên là chàng .”
Trong lòng ta sớm đã có phỏng đoán, hóa ra chẳng sai.
Thái hậu không nhịn được bật cười .
“Chứ còn ai vào đây nữa.”
“Hoàng đế nói vừa nghe tin phải cử người đến Giang Nam, chỉ trong ba ngày Hành Nhi đã dâng hai mươi tám tấu chương tự tiến cử.”
“Nếu không cho nó đến, nó sẽ cứ lì trong Ngự thư phòng, nhất quyết không chịu đi .”
Vành tai hắn lại đỏ lên, hắn cẩn t/h/ậ/n lấy từ trong n/g/ự/c áo ra một miếng ngọc.
“Ta đích thân khắc đấy, mong điện hạ đừng chê xấu .”
Trên miếng ngọc khắc hoa văn như ý.
Phôi ngọc được lựa rất tốt , chỉ có nét chạm khắc còn chưa thật tinh xảo.
Ta đón lấy, hơi ấm của ngọc từ đầu ngón tay lan vào tận lòng mình .
Những tháng ngày phía trước vẫn còn rất dài.
Và những tâm nguyện bé nhỏ ấy rồi cũng sẽ từng chút một trở thành hiện thực.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.