Loading...
Sau khi tôi trở lại làm việc, anh cũng không vì những chuyện đã qua mà đối xử với tôi khác đi , vẫn xem tôi là một đồng nghiệp có năng lực, thỉnh thoảng trao đổi công việc rồi cùng mọi người đi ăn như thường lệ.
Tôi biết ơn sự quan tâm ấy , cũng cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh anh .
Vừa bắt máy, giọng Lục Diễn đã vang lên.
“Thẩm Vãn, khi nào em đến nhà dì?
Bọn anh đã để dành sủi cảo cho em rồi đấy.”
Tôi bất giác cong khóe môi.
“Sắp đến rồi , mọi người cứ ăn trước đi , không cần chờ em đâu .”
“Không được , bọn anh đang đợi em.
Em đoán xem hôm nay có sủi cảo nhân gì?”
Tôi nghe giọng nói đầy hào hứng của anh , cũng không nhịn được mà bật cười .
“Sủi cảo nhân gì?”
“Hẹ và trứng, đúng món em thích nhất.”
Tôi nghe vậy liền mỉm cười , đáp rằng mình sẽ đến ngay, còn dặn anh bảo mọi người đừng đứng chờ ngoài trời lạnh.
Lục Diễn nói đã biết rồi , sau đó lại hỏi tôi có muốn ăn thêm món gì không để anh vào bếp nhờ chuẩn bị .
Tôi bảo không cần, chỉ cần có sủi cảo nhân hẹ và trứng là đủ, rồi kết thúc cuộc gọi khi xe đến đoạn đường đông người .
Chiếc xe đi qua khu làng trong thành phố, băng qua cây cầu rồi dần tiến vào những con đường rực rỡ ánh đèn.
Bên ngoài cửa kính, những ngôi nhà sáng đèn nối tiếp nhau , đâu đâu cũng tràn ngập không khí đoàn viên của đêm giao thừa.
Tôi nhìn những gia đình đang cùng nhau đi mua sắm, những đứa trẻ nắm tay bố mẹ chạy qua vỉa hè, trong lòng chợt cảm thấy bình yên đến lạ.
Trước đây, tôi từng nghĩ muốn có một gia đình hạnh phúc thì nhất định phải kết hôn, phải có một người chồng để cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, còn bản thân chỉ cần cố gắng nhường nhịn và chăm sóc đối phương thì sớm muộn cũng sẽ được yêu thương.
Nhưng sau những gì đã trải qua, tôi mới hiểu một cuộc hôn nhân không thể chỉ dựa vào sự hy sinh của một người , càng không thể dùng tiền bạc và lòng nhẫn nhịn để đổi lấy sự tôn trọng.
Tôi không phủ nhận từng có những ngày tháng vui vẻ khi ở bên Trương Cường, cũng không muốn xem tất cả những kỷ niệm trước đây đều là giả dối.
Chỉ là những điều tốt đẹp từng tồn tại không thể trở thành lý do để tôi tiếp tục chấp nhận những hành vi sai trái sau này .
Tình yêu, nếu thật sự tồn tại, phải khiến hai người trở nên tốt hơn, chứ không phải biến một người thành kẻ luôn đòi hỏi và người còn lại thành người chỉ biết chịu đựng.
Tôi đã mất một cuộc hôn nhân, mất cả đứa trẻ chưa kịp chào đời, cũng phải trải qua những ngày tháng đau đớn mà có lẽ rất lâu sau vẫn không thể hoàn toàn quên được .
Nhưng
tôi
vẫn còn cuộc sống của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/me-chong-doi-chia-deu-hoi-mon-cho-hai-con-trai/chuong-20
Tôi còn mẹ , còn những người bạn tốt , còn công việc yêu thích và một tương lai rộng mở đang chờ phía trước .
Quan trọng hơn cả, tôi đã hiểu rằng mình không cần phải làm hài lòng tất cả mọi người mới xứng đáng được yêu thương.
Tôi cũng không cần tiếp tục dùng sự hy sinh để chứng minh bản thân là một người vợ tốt , một người con dâu hiểu chuyện hay một người phụ nữ biết nghĩ cho gia đình.
Tôi chỉ cần sống ngay thẳng, biết quan tâm đến những người thật lòng thương mình và đủ tỉnh táo để bảo vệ bản thân khi bị đối xử bất công.
Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, tôi mở phần ghi chú cuối cùng còn lưu trong điện thoại.
Ở đó vẫn có một đoạn ghi âm được thu vào ngày tổ chức hôn lễ, bản ghi đã được tôi và luật sư sử dụng để lưu giữ chứng cứ trong suốt quá trình giải quyết vụ kiện.
Bây giờ, những chuyện cần xử lý đều đã có hồ sơ chính thức, các tài liệu quan trọng cũng đã được lưu trữ đầy đủ ở nơi cần thiết, còn bản sao trong điện thoại chỉ khiến tôi nhớ đến ngày hôm ấy mỗi khi vô tình nhìn thấy.
Tôi nhìn tên tệp một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng nhấn nút xóa.
Đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh.
Tôi đặt điện thoại xuống, nhả phanh rồi tiếp tục lái xe về phía trước .
Bên ngoài cửa sổ, những chùm pháo hoa vàng và đỏ lần lượt bung nở giữa bầu trời đêm, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống những mái nhà và con đường đang đông người qua lại .
Tôi nhìn những đốm sáng nối tiếp nhau xuất hiện trên bầu trời, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Từ nay về sau , tôi không cần phải sống vì sự công bằng giả tạo của nhà họ Trương, cũng không cần tiếp tục hy sinh bản thân để làm hài lòng bất kỳ ai.
Tôi có thể tự mình quyết định sẽ tiêu tiền vào đâu , dành thời gian cho người nào và xây dựng cuộc sống mà bản thân thật sự mong muốn .
Có lẽ phía trước vẫn còn những khó khăn chưa thể đoán trước , cũng có thể sẽ có những lúc tôi nhớ đến chuyện cũ mà cảm thấy buồn, nhưng điều đó không còn khiến tôi sợ hãi.
Bởi sau tất cả, tôi đã học được cách đứng về phía chính mình , thay vì luôn chờ đợi người khác đến bảo vệ.
Nghĩ đến mẹ đang chuẩn bị bữa cơm tất niên, đến Lục Diễn và những đồng nghiệp đang ngồi chờ, tôi bất giác mỉm cười , cảm thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều.
Cuộc đời tôi không kết thúc cùng cuộc hôn nhân thất bại ấy .
Trái lại , khi cuối cùng cũng đủ can đảm rời khỏi những người không biết trân trọng mình , tôi mới thật sự có cơ hội bắt đầu một cuộc sống khác, bình yên và tự do hơn.
Tôi nhấn nhẹ chân ga, lái xe về phía ánh đèn ấm áp của ngôi nhà trước mặt, nơi có những người đang đợi tôi trở về cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.
Và lần này , tôi biết mình không còn phải cố gắng làm vừa lòng ai để có được một chỗ ngồi trong gia đình ấy nữa.
hết
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.