Loading...
“Trưởng công chúa bị thương thế nào rồi ?”
Tống Hoài An đầy vẻ đắc ý:
“Đích thân ta khám rồi , còn có thể xảy ra chuyện gì được ?”
“Ngươi không tưởng tượng nổi nàng ấy chịu đựng giỏi đến mức nào đâu !”
“Trúng tên mà nhất quyết không kêu đau lấy một tiếng.”
Mặt Bùi Thịnh lập tức sa sầm:
“Thế còn Vân Nương?
Ngươi có biết nàng ấy tốt đến mức nào không ?”
“Nếu không có nàng ấy , e là cái mạng này của ta đã mất từ lâu rồi .”
Tống Hoài An không nhận ra vị chua trong lời chàng , chỉ cười đáp:
“ Đúng , đúng, Vân Nương cũng rất tốt .”
Bùi Thịnh tức giận quay mặt ra ngoài, không chịu nói thêm.
Tân đế đích thân chấp chính, việc đầu tiên chính là trả lại sự trong sạch cho Bùi gia.
Tước vị và phủ đệ trước kia cũng đều được hoàn trả.
Nghe nói Bùi Thịnh còn được trọng thưởng.
Phúc Nhi kéo Triệu Thuận chạy đến báo tin vui, hớn hở vô cùng, trong khi ta đang chúi đầu pha nước kho trong bếp.
“Phúc Nhi đoán, nhất định Bệ hạ ban cho Bùi thúc thúc rất nhiều đồ ngon!”
“Con chỉ biết nghĩ đến ăn thôi!”
Triệu Thuận cạo nhẹ mũi thằng bé.
“Bùi tướng quân còn chưa cưới vợ, kiểu gì Bệ hạ cũng phải chọn một quý nữ tốt nhất, ban cho ngài ấy một mối hôn sự tốt đẹp .”
Ta lỡ tay đổ thêm một thìa giấm.
Khi định thần lại , thìa nếm đã đưa lên miệng mất rồi .
Chua đến mức ta nhăn mặt, khe khẽ oán trách một câu.
Cẩn Nhi dường như hiểu ra , liền nép sát bên ta :
“Nương đừng sợ, có Cẩn Nhi ở bên nương mà.”
“Chúng ta về Vô Tích đi .”
Ta để lại công thức nước kho cho Phúc Nhi, rồi định trả căn nhà thuê trong ngõ.
Lão phu nhân nắm tay ta , nhất quyết không buông:
“Vân Nương, con không theo chúng ta về nhà sao ?”
Lão hầu gia nghe vậy ngẩn ra :
“Con dâu tốt đến thế, đứa bé thông minh đến thế mà nó cũng không chịu nhận ư?”
“Chẳng lẽ nó còn nằm mơ đợi tiên nữ trên trời xuống gả cho mình ?”
“Mang gậy ra đây, để xem ta đ/á/n/h nó thế nào!”
Đúng lúc ấy , Bùi Thịnh vén rèm bước vào , mang theo vài bông tuyết li ti:
“Cha định đ/á/n/h ai thế?”
Chàng vừa ngẩng mắt, chợt thấy cả ta cũng ở trong phòng.
Lập tức chàng cứng họng, vội chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Lão phu nhân thấy hết, bèn ngăn phu quân đang định nói huỵch toẹt mọi chuyện:
“Ông nuôi ra đúng một con lừa ngốc, nó vẫn chưa nghĩ thông đâu .”
“Nghĩ không thông thì cứ để nó chịu khổ chút đi .”
Bùi Thịnh gãi đầu:
“Ta… ta đến đón nàng sang phủ công chúa dự tiệc.”
“Tống Hoài An uống nhiều rồi , bảo ta thay hắn chạy chuyến này .”
Chiêu Ninh công chúa thật chu đáo, đến trang phục cho ta dự tiệc cũng chuẩn bị sẵn.
Một bộ áo váy màu trắng ánh trăng, phối cùng cây trâm hoa ngọc lan thanh nhã.
Lão phu nhân khẽ đẩy ta đến trước mặt chàng :
“Thịnh Nhi, Vân Nương ăn mặc thế này có đẹp không ?”
Bùi Thịnh ngẩn ngơ nhìn thật lâu, rồi mới quay khuôn mặt đỏ bừng sang chỗ khác:
“… Đẹp ạ.”
Lão phu nhân mỉm cười bế Cẩn Nhi lên:
“Vừa khéo, ta và cha con sẽ dẫn Cẩn Nhi ra phố dạo một vòng.”
“Vân Nương giao cho con chăm sóc đấy, không được để ai bắt nạt con bé.”
Đến bữa tiệc, Tống Hoài An thỉnh thoảng lại ghé sát Chiêu Ninh thì thầm, hai người nhìn về phía chúng ta rồi cười nói rạng rỡ.
Ta nhìn mà lòng ngưỡng mộ vô cùng.
Nàng ấy xuất thân cao quý, tính tình lại phóng khoáng, thẳng thắn.
Hơn nữa còn
có
được
tấm lòng của Bùi Thịnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-hong-nhu-y/chuong-7
Có lẽ thấy Chiêu Ninh thân thiết với Tống Hoài An, Bùi Thịnh ghen, cứ uống rượu giải sầu như uống nước lã.
Tống Hoài An hoàn toàn không hay biết , đưa danh mục các vở hí kịch đến trước mặt chàng :
“Ta và Chiêu Ninh mời Bùi huynh chọn một vở trước .”
Bùi Thịnh giận dữ, nghiến răng rít từng chữ:
“Ta muốn nghe vở Xử Án Trần Thế Mỹ, để Bao Công c/h/é/m Trần Thế Mỹ.”
Qua mấy tuần rượu, cuối cùng chàng cũng không chịu nổi cảnh hai người kia tình ý đậm đà, hầm hầm bỏ đi .
Ta ra ngoài tìm, mới thấy chàng đang ngồi bên hồ cá chép giận dỗi.
“Vết thương còn chưa lành, sao ngài có thể uống rượu như vậy ?”
Chàng ngà ngà say, giọng nói chẳng hiểu sao còn pha chút tủi thân :
“Ta không muốn Chiêu Ninh ở bên Tống Hoài An.”
“Tên nhóc ấy lại cứ làm tới, cố tình chọc tức ta .”
“… Rốt cuộc tên nhóc ấy có điểm nào tốt chứ?”
… Quả nhiên là vì Chiêu Ninh.
Ta đè nén vị chua xót trong lòng, miễn cưỡng mỉm cười tiếp lời:
“Có lẽ Chiêu Ninh nàng ấy …”
Bùi Thịnh nhìn ta , vành mắt dần đỏ hoe:
“Chiêu Ninh thích gì chẳng liên quan đến ta .”
“Ta đang hỏi nàng, sau này nàng định thế nào?”
Đàn cá nghe tiếng người , tưởng có đồ ăn, bèn bơi thành từng vòng, khiến mặt hồ gợn sóng.
Trước kia dù cách nhau bởi sống c/h/ế/t, đường xa đến đâu , khó đi đến mấy, ta cũng đã tìm đến.
Giờ đây chàng ở ngay trước mặt, lòng lại rối như tơ vò, chẳng thốt nổi nửa lời.
Có lẽ ngoài chàng , chưa từng có ai hỏi ta dự định của mình , ngay cả chính ta cũng chưa từng nghĩ tới.
Vân Nương, còn ngươi thì sao ?
Ngươi phải sống thế nào đây?
“Gia thế, môn đệ của ta dù sao cũng chẳng kém Tống Hoài An.”
“Cẩn Nhi cũng không ghét ta , ta nhất định sẽ đối xử với nó như con ruột.”
“Nếu hắn đối xử không tốt với nàng, nàng có bằng lòng…”
Nhưng đúng lúc đó, vở hí kịch do chính tay chàng chọn vừa mở màn, tiếng chiêng trống lúc Bao Công xuất hiện vang lên ầm ĩ, át mất mấy lời nhỏ đến gần như không nghe rõ.
“Vừa rồi ngài nói gì cơ?”
Cơn say của Bùi Thịnh tỉnh hơn phân nửa, chàng lặng lẽ ngoảnh mặt đi :
“… Không có gì.”
Gió lạnh khiến Bùi Thịnh tỉnh rượu, chút can đảm khó khăn lắm mới gom góp được cũng bị thổi bay sạch.
Chàng chỉ muốn vặn đầu chủ gánh hát ấy xuống, đá văng đi xa như đá một quả hồng còn xanh.
Sao chàng lại nghĩ đến quả hồng, chứ không phải quả cầu?
Vừa rồi khi đến đón Vân Nương, chàng đã trông thấy cây hồng cao nhất trong ngõ, trên cành còn rất nhiều trái chưa hái.
Những quả hồng đỏ mọng rủ xuống, phủ một lớp tuyết mỏng như được áo đường, nhìn thế nào cũng đáng yêu.
Trước kia khi hành quân qua vùng núi phía Bắc, lúc dựng trại, từng có những quả hồng chín từ trên cây rơi xuống, đập đầy lên vai chàng .
Một lão binh đến từ Hán Trung nói với chàng rằng loài cây ấy kết trái chưa bao giờ biết tiếc sức mình .
Chẳng kén trời tốt hay xấu , chẳng chọn đất màu mỡ hay cằn cỗi, một khi ra quả thì như sẵn sàng bỏ cả mạng sống.
Bởi thế nhà nào cũng trồng trong sân, gặp năm đói kém, quả thật có thể dùng để cứu người .
Lão binh vừa nói vừa lắc đầu, cảm thán không biết con người phải có phúc lớn đến đâu mới được trời ban cho loài cây như vậy .
Khi còn ở trong ngục, chàng chỉ mong mau c/h/ế/t, trong lòng đã nguội lạnh như tro tàn.
Cũng từng có người quen, bạn cũ đến thăm, nhưng đều vì công danh lợi lộc, muốn dò ý chàng , khuyên chàng sớm cúi đầu trước Quý phi.
Khi Vân Nương mới đến, chàng cũng từng coi thường nàng.
Thế mà nàng chẳng hỏi đến những chuyện đó, như thể hoàn toàn không để tâm.
Chàng còn sống, nàng cùng cha mẹ chờ chàng trở về.
Nếu chàng c/h/ế/t, nàng cũng để lại một con đường về cho hồn phách chàng .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.