Loading...
Vân Nương tựa như cây hồng trĩu quả ấy , chẳng cần hỏi chàng đói không , có muốn hay không , từng quả ngọt cứ thế rơi xuống người chàng , rơi đầy cả lòng.
Chàng không muốn sống, nàng cũng chẳng hỏi nhiều, cứ đ/á/n/h t/h/u/ố/c mê chàng trước , rồi rửa sạch những vết m/á/u mủ khắp người .
Chàng không chịu ăn, nàng chỉ mỉm cười pha chút tinh nghịch.
Sủi cảo ấy là do cha mẹ tự tay gói đấy.
Có muốn thêm giấm không ?
Khi chàng bưng bát quay mặt đi , chẳng hiểu sao khóe mắt lại ươn ướt.
Tên nhóc Tống Hoài An ấy phải tích bao nhiêu phúc mới cưới được một Vân Nương như thế chứ.
Sau đó chàng ngã xuống giữa đám lau sậy, trước mắt tối đen, chẳng thấy đường đi .
Cứ tưởng mình sẽ lặng lẽ c/h/ế/t ở nơi ấy .
Ai ngờ lại được ông trời thương xót, người xuất hiện trước mắt vẫn là nàng.
Dáng vẻ nàng nắm con d/a/o c/h/ặ/t xương dần chồng khít với hình bóng cô nương ôm chiếc gáo múc nước năm xưa.
Vết sẹo cũ nơi góc trán giật thình thịch, ngay cả trái t/i/m cũng đập theo.
Thật tốt , sức nàng vẫn khỏe như xưa, chẳng khác chút nào.
Trong thuyền toàn là hương thơm của nàng, tuy chật chội nhưng khiến chàng an lòng, cũng làm chàng nhớ tới giấc mộng hoang đường mà triền miên sáu năm trước .
Cả người chàng căng cứng, âm thầm tự mắng mình .
Không được động đến thê t/ử của bằng hữu.
Bùi Thịnh, ngươi còn là con người không ?
Dưới ánh trăng, nàng làm việc gì cũng chăm chú và nghiêm túc.
Chàng tự nhủ chỉ nhìn một cái thôi, nhìn một cái là đủ.
Vậy mà ánh mắt cứ mãi không dời đi nổi.
Nàng ở gần chàng đến thế, bàn tay đặt trên môi chàng vừa mềm mại vừa ấm áp.
Chàng thật chẳng ra gì, lại còn mong người trên bờ tìm kiếm lâu hơn một chút, đừng rời đi nhanh như vậy .
Sau khi tân đế đăng cơ, chàng vào xin một đạo thánh chỉ để chặn đường Tống Hoài An bỏ vợ cưới người khác.
Bệ hạ mỉm cười nhìn chàng , đã sớm nhìn thấu ý nghĩ lẫn lộn công tư ấy :
“Trong lời nói của khanh, câu nào cũng nhắc đến Chiêu Ninh.”
“ Nhưng trẫm thấy khanh giống như đang nhớ thương Tống Vân Nương hơn.”
Bùi Thịnh không đáp.
“Hay để trẫm ban Vân Nương cho khanh, thế nào?”
“Có thánh chỉ, lại thêm gia thế Bùi gia cùng dung mạo của khanh, chắc chắn nàng ấy sẽ chịu gả.”
Trong lòng chàng quả thật từng d/a/o động.
Nhưng nếu dựa vào quyền thế để ép nàng, vậy có khác gì cha mẹ nàng năm xưa nhân lúc nàng còn ngây thơ mà bán nàng cho bọn buôn người ?
Thôi vậy , chàng dù sao cũng không thể bắt nạt nàng.
Sợ nàng đi dự tiệc bị Chiêu Ninh và người khác xem thường, chàng đã đặc biệt đi mua y phục.
Chưởng quầy tiệm may sẵn thuận miệng hỏi:
“Mua cho phu nhân phải không ?
Lang quân thật là chu đáo với phu nhân.”
Chàng ngẩn ra , lại chẳng nỡ phủ nhận:
“Là phu nhân của ta mặc.”
Đến bữa tiệc, thấy nàng nhìn Chiêu Ninh bên cạnh Tống Hoài An bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và mất mát.
Chút ghen tuông ấy gần như khiến chàng phát điên.
Trái t/i/m chàng tựa một quả hồng đã chín mọng, lớp vỏ mỏng không còn giữ nổi, để thêm chút nữa sẽ thối mất.
Chẳng thể chạm vào , lại không nỡ vứt đi , chỉ khẽ động cũng sẽ vỡ tan.
Trái t/i/m Tống Hoài An đã hướng về Chiêu Ninh, chàng không thể lấy lại để trao cho Vân Nương.
Cũng như chính trái t/i/m chàng vậy , đã trao cho nàng thì còn đâu để trao cho người thứ hai.
Không ngờ trên đời lại có chuyện khó chịu đựng đến thế.
Buổi chiều dần muộn, Vân Nương rời khỏi tiệc.
Bùi Thịnh lo lắng, muốn theo sau tiễn nàng.
Tống Hoài An lại kéo chàng uống rượu, nhất quyết không thả, đến khi say mềm, chẳng còn biết giữ miệng, lỡ nói ra một câu:
“Ta sắp thành
thân
với Chiêu Ninh
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-hong-nhu-y/chuong-8
”
Chàng lập tức túm cổ áo Tống Hoài An:
“Vậy còn Vân Nương, còn Cẩn Nhi?
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Hai mẹ con họ phải làm sao ?”
Rượu vào nhiều, Tống Hoài An quên béng chuyện đã hứa với Vân Nương, xua tay nói :
“Hai mẹ con họ về huyện Vô Tích chứ sao …
Cha mẹ ta ở bên ấy , vẫn có thể chăm nom họ…”
Bùi Thịnh chỉ muốn dìm hắn xuống hồ cho tỉnh rượu:
“Tống Hoài An, ngươi định giày xéo Vân Nương như thế sao ?”
Giày xéo ai cơ?
Tống Hoài An vất vả lắm mới nghĩ thông lời chàng :
“Ngươi nói Chiêu Ninh à ?”
“Không có , là Chiêu Ninh trúng phải xuân d/ư/ợ/c nên chúng ta mới…”
“Ngươi cũng từng trúng t/h/u/ố/c này , biết cảm giác ấy thế nào rồi , ai mà chịu đựng nổi chứ.”
Bùi Thịnh nghiến răng căm tức:
“Lần đó của ta , chẳng phải ngươi đã giải được sao ?
Ngươi còn chẳng phải nhân cơ hội mà làm tới đó thôi!”
Tống Hoài An vội xua tay:
“Thứ xuân d/ư/ợ/c ấy không có t/h/u/ố/c giải, lần đó của ngươi nếu không nhờ Tống Vân Nương…”
Trong đầu Bùi Thịnh như có tiếng sấm nổ vang.
Ánh mắt chàng sáng rực, nhìn Tống Hoài An chằm chằm.
Tống Hoài An bị dọa tỉnh rượu đôi chút, lập tức ngậm miệng.
“Vừa rồi ngươi nói Vân Nương?
Tống Vân Nương?”
“Không, không nói ai cả, không phải nàng ấy , không phải nàng ấy .”
Tống Hoài An nghiến răng, nhắm mắt liều một phen:
“Không liên quan đến Tống Vân Nương, cũng không phải cô nương nào khác!”
“Là ta , chính Tống Hoài An ta đã ngủ cùng ngươi đấy!”
Mặc cho Tống Hoài An tìm cách chữa cháy thế nào, chàng cũng chẳng nghe lọt một chữ.
Những lời nói trước kia bỗng dưng đều có lời giải.
Vân Nương.
Chàng đã bảo mà, rõ ràng chàng sớm biết rồi !
Hóa ra câu nói sẽ cùng cha mẹ đợi chàng về nhà mang ý nghĩa ấy .
Thảo nào Tống Hoài An gọi Chiêu Ninh là Khanh Khanh mà nàng chẳng giận chút nào.
Người nói ý trung nhân là anh hùng chính là nàng, người luôn gọi chàng là đại anh hùng cũng chính là nàng.
Tên tiểu t/ử thối Cẩn Nhi ấy , không , phải là tiểu t/ử thơm tho mới đúng, thông minh lanh lợi đến thế, rõ ràng giống hệt chàng !
Ngọn đèn leo lét trong lều sáu năm trước , cùng giọng nói khe khẽ bên tai, hóa ra tất cả đều đã thực sự xảy ra .
Tuyết lại từ trên trời rơi xuống.
Tuyết táp vào người , lòng chàng lại thắt c/h/ặ/t đến phát đau.
Chàng muốn cười vang, lại chỉ muốn rơi nước mắt.
Người khiến chàng ghen tuông đến phát điên ấy , hóa ra chưa bao giờ thuộc về kẻ khác.
Vân Nương tốt đẹp đến vậy , vốn là của chàng mà.
Trời lạnh, ngoài phố chẳng có mấy người .
Tin vui lớn thế này mà lại không có bao nhiêu người được nghe , quả thật họ thiếu phúc quá đi .
Chàng túm lấy một người bán kẹo hồ lô, hớn hở hỏi:
“Ngươi nghe tin chưa , Vân Nương là thê t/ử của ta đấy!”
Người bán hàng vô cớ bị chàng ôm xoay một vòng, trông theo bóng chàng chạy xa, tức giận mắng:
“Tên này có bệnh à !”
Nhưng đến đầu ngõ Hòe Hoa, chàng lại dừng bước, tay chân lúng túng chẳng biết đặt đâu , hệt một thiếu niên mới lớn.
Cứ thế chẳng đầu chẳng đuôi chạy đến, thật sự gặp Vân Nương rồi , câu đầu tiên nên nói gì đây?
Chàng còn chưa nghĩ ra .
Dưới mái ngói đen, bên bức tường trắng là cây hồng đầy quả đỏ rực rỡ.
Nàng mặc áo váy màu xanh lam nhạt, tóc b/úi nghiêng về một bên, giữa mái tóc cài chiếc trâm ngọc giản dị.
Tay nàng dắt Cẩn Nhi, đứa bé đeo một bọc đồ bằng vải hoa, giúp nương mang bớt đồ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.