Loading...

HỒNG HỒNG NHƯ Ý
#9. Chương 9

HỒNG HỒNG NHƯ Ý

#9. Chương 9


Báo lỗi

 

 

Hai mẹ con dịu giọng trò chuyện, chàng đứng nhìn mà lòng mềm nhũn.

 

Phúc Nhi bỗng chạy đến, thấy bọc đồ nhỏ liền vội lấy trong n/g/ự/c áo ra một pho tượng đất nặn Trương Phi:

 

“Cẩn Nhi đệ đệ , đệ sắp về huyện Vô Tích rồi sao ?”

 

“Cái này tặng đệ , đệ không được quên Phúc Nhi ca ca đâu nhé.”

 

Chàng lập tức hoảng hốt.

 

Chỉ một chữ “ đi ” thôi mà tựa như muốn mang cả hồn phách chàng theo mất.

 

Chẳng kịp nghĩ nhiều, chàng bước lên nắm tay Vân Nương, nhìn thẳng vào đôi mắt kinh ngạc của nàng.

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

 

“Lần đầu gặp nàng, ta đã thấy nàng rất tốt , giờ lại càng thấy trên đời không ai sánh bằng nàng.

 

Sau này đừng đi nữa, được không ?

 

Hoặc mang cả ta đi cùng cũng được , ta sẽ theo nàng ngay bây giờ.

 

Ta cũng muốn đi , nàng đưa ta theo với.”

 

Những quả hồng xanh chát và chín ngọt trong lòng, chàng một hơi trút hết ra trước mặt nàng.

 

Nàng mím môi cúi đầu, hai má nóng bừng:

 

“Ta… ta chỉ định đi mua ít rau thôi mà.”

 

Bùi Thịnh ngược lại sững người .

 

Cẩn Nhi kiễng chân đưa bọc đồ cho chàng , hết sức hào phóng:

 

“Ngài muốn đi đến thế thì giao cho ngài đi vậy .”

 

Bùi Thịnh vội bế thốc thằng bé lên, ôm vào lòng:

 

“Cùng đi , chúng ta cùng đi .”

 

Cẩn Nhi nhìn ta rồi nhìn chàng , thấy cả hai khuôn mặt đều đỏ, cuối cùng cũng bừng tỉnh hiểu ra .

 

Thằng bé lại đưa pho tượng đất Trương Phi mà Phúc Nhi vừa tặng trả cho anh :

 

“Phúc Nhi ca ca, có lẽ đệ không cần về Vô Tích nữa rồi .”

 

Sắp đến Tết, trên phố cũng chẳng còn mấy cửa tiệm mở cửa.

 

Rõ ràng mọi chuyện đã nói ra rồi , nhưng ta và Bùi Thịnh lại càng ngượng ngùng hơn trước .

 

Trên đường vô tình chạm phải nhau , dù chỉ sượt nhẹ một chút, cả hai cũng vội vàng tránh ra .

Thế nhưng chàng và Cẩn Nhi thì hoàn toàn khác, thân thiết như thể đã làm cha con nhiều năm.

 

Chàng vừa dỗ Cẩn Nhi cười nói , vừa nhìn ta .

 

Mãi đến khi ta cũng bật cười , chàng mới như trút được gánh nặng.

 

Đêm xuống, đầu giường cắm đầy tượng đất nặn, tất cả đều do Bùi Thịnh mua cho.

 

“Cẩn Nhi, con có thích người ấy không ?”

 

Con trai nắm chăn, chỉ để lộ đôi mắt nhìn ta :

 

“Con không ghét người ấy .

 

Nương thì sao ?”

 

Ta sao có thể ghét chàng được .

 

Chỉ là ta luôn cảm thấy chúng ta không xứng đôi.

 

Trong lòng Cẩn Nhi chẳng có những suy nghĩ vòng vo ấy , thằng bé nghiêm túc đem lời ta từng dạy ra khuyên lại :

 

“Chẳng phải nương từng dạy Cẩn Nhi phải g/a/n dạ một chút, không được làm kẻ nhát g/a/n sao ?”

 

Nói xong lại sợ mình quá dữ, bèn hạ giọng nói thêm:

 

“Nếu nương vẫn sợ, Cẩn Nhi sẽ trốn cùng nương mà.”

 

Ta véo má thằng bé, không nhịn được cười :

 

“Người ấy cho con nhiều tượng đất thế mà vẫn chưa dỗ con về phe mình được à ?”

 

Thằng bé hất cằm đầy đắc ý:

 

“Ban ngày con chỉ giả vờ chơi cùng người ấy thôi.”

 

“Phải đợi nương nói bằng lòng, con mới thật sự nhận người ấy làm cha.”

 

Đúng là đứa trẻ này .

 

Bùi Thịnh khoanh tay dựa vào cửa, nghe hết mọi chuyện, cũng bật cười :

 

“Hồi nhỏ ta dỗ cha lấy tiền riêng ra cũng có bộ dạng y hệt thế này .”

 

Chàng thong thả giúp Cẩn Nhi thu dọn đồ đạc, rồi mặt dày ở lại ăn cơm, ăn xong vẫn không chịu đi , còn bảo muốn ở lại ăn khuya.

 

Ta chẳng biết phải mở miệng tiễn khách thế nào, đành định đưa tay đẩy chàng ra .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hong-hong-nhu-y/chuong-9

 

Ai ngờ chàng thuận thế sáp lại , cứ dựa vào lòng ta mà quấn quýt không thôi.

 

Ta đỏ mặt giãy ra , chàng bỗng kêu đau một tiếng, khiến ta hoảng hốt vội xem vết thương:

 

“Sao lại đau rồi ?

 

Có phải vết thương cũ tái phát không ?”

 

Chàng lại vùi mặt vào cổ ta , ranh mãnh vô cùng:

 

“Ta cũng chẳng biết , dù sao nàng vừa đẩy là ta đau.”

 

May thay , miệng vết thương không bị toác ra lần nữa.

 

Dưới ánh đèn mờ, chàng ngẩng đầu lên, cả giọng nói lẫn ánh mắt đều như phủ hơi nước:

 

“Vân Nương, nàng phải nhận ta , cho ta một danh phận.”

 

“Trái t/i/m ta đã hoàn toàn ở nơi nàng, cả đời này chẳng thể trao cho người khác nữa.”

 

Ta quên mất binh bất yếm trá, cũng quên rằng chàng là người giỏi đ/á/n/h trận nhất, thế mà cứ vậy tự chui đầu vào lưới.

 

Chàng thổi tắt đèn, từng bước áp sát, dịu giọng dụ ta , kẻ đã thua sạch trước mặt chàng , đầu hàng.

 

“Vân Nương, Cẩn Nhi đã đến với đời này như thế nào?”

 

“Vân Nương, nàng đối tốt với ta thật đấy.”

 

“Vân Nương, Vân Nương…”

 

Trong lòng ta hiểu rõ, bây giờ đã khác sáu năm trước .

 

Sau này ta còn trốn đi đâu được nữa, cả đời này cũng chẳng trốn thoát nổi.

 

Thiên t/ử hạ chỉ ban hôn.

 

Ngoài Bùi Thịnh, người vui mừng nhất chính là Cẩn Nhi.

 

Giữa đám trẻ con, Cẩn Nhi vênh váo hỏi:

 

“Các ngươi đã từng được ăn kẹo mừng đám cưới của chính cha mẹ mình chưa ?”

 

“Đã từng nhìn thấy nương mặc áo cưới đẹp đến mức nào chưa ?”

 

“Đã từng thấy cha cưỡi ngựa lớn, trước n/g/ự/c cài hoa đỏ thắm chưa ?”

 

Phúc Nhi và những đứa trẻ khác đều ngưỡng mộ, thi nhau lắc đầu.

 

Bùi Thịnh bế thằng bé, cha con nhìn nhau , đều cười đầy đắc ý.

 

Lễ cưới lắm quy củ, khó khăn lắm chàng mới tiếp đãi xong khách khứa đến chúc mừng.

 

Uống rượu hợp cẩn, vén khăn voan rồi thổi tắt đèn.

 

Đến khi tháo mũ phượng cho ta , chàng mới trông thấy Cẩn Nhi đang ngủ ngay chính giữa giường cưới.

 

Người làm cha này ngày thường quản chuyện học hành và luyện cưỡi ngựa b/ắ/n cung rất nghiêm, còn những lúc khác lại mặc con vui đùa thỏa thích.

 

Nếu lão hầu gia nói thêm đôi câu, chàng còn đứng ra bênh con:

 

“Cẩn Nhi mới năm tuổi, vẫn còn nhỏ lắm.”

 

Thế mà lần này mặt chàng xanh mét, lại còn phải nén giận, mềm giọng dỗ dành:

 

“Tống Cẩn, con là nam t/ử hán, sau này phải tự ngủ một mình rồi .”

 

Cẩn Nhi chớp mắt nhìn chàng , hoàn toàn không hiểu:

 

“ Nhưng hôm qua cha còn bảo con nhỏ mà.”

 

Bùi Thịnh ho nhẹ, chỉnh lại vẻ mặt nghiêm trang:

 

“ Nhưng lúc cha bằng tuổi con, cha đã ngủ một mình từ lâu rồi .”

 

Rốt cuộc chàng vẫn biết cách dỗ trẻ, Cẩn Nhi thật sự nghe lời, ngoan ngoãn ôm gối đi ra .

 

Ta nhìn mà buồn cười , chàng chăm chuyện của con kỹ quá rồi .

 

Chẳng những chuyện gì cũng đích thân lo liệu, ngay cả hai ông bà cũng than phiền con trai trông cháu quá c/h/ặ/t, họ muốn thương yêu cháu thêm chút cũng chẳng chen vào được .

 

Bên nến hỷ, chàng lại nhìn ta , nét mặt vô cùng nghiêm túc:

 

“Năm năm qua vì những chuyện trớ trêu mà một mình nàng nuôi Cẩn Nhi khôn lớn, hẳn nàng đã vất vả biết bao.”

 

“Ta nợ nàng và con quá nhiều, từ nay chuyện của Cẩn Nhi cứ để ta lo, không thể để nàng chịu khổ thêm nữa.”

 

Cả nhà đoàn tụ, hồng hồng như ý.

 

Đây đã không còn là ngọn đèn leo lét trong quân doanh sáu năm trước .

 

Nến hỷ đỏ rực soi sáng hai chúng ta , tình ý đôi bên trong mắt nhau rõ ràng đến mức đủ để khắc ghi suốt một đời.

 

HẾT.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 9 của HỒNG HỒNG NHƯ Ý – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo