Loading...
Bùi Ngộ kéo quai ba lô của tôi lại , khẽ thở dài:
“Anh có bảo không đi đâu . Sao mà nóng tính thế không biết ? Đợi anh mượn một chiếc xe máy điện nhỏ chở em đi .”
Gần trường chúng tôi chỉ có một quán lẩu thật sự ngon, nhưng lại nằm khá xa. Bình thường muốn đến đó phải đi xe buýt hoặc bắt taxi, mà quán lúc nào cũng đông khách.
Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, thế mà Bùi Ngộ cũng sẵn lòng đưa tôi đi .
Xem ra anh đúng là hết t/h/u/ố/c chữa rồi .
Không lâu sau , hai chúng tôi đã có mặt trước cửa quán lẩu.
Hôm nay là cuối tuần, dù đã lấy số trước nhưng chúng tôi vẫn phải đợi thêm 20 phút mới có bàn.
Giữa làn hơi nóng nghi ngút, đôi môi Bùi Ngộ ngồi đối diện đỏ au vì ăn lẩu.
“Anh Bùi, em có chuyện muốn hỏi anh .”
“Hửm?” Anh ngước mắt nhìn tôi .
“Có phải anh thích em không ?”
Ngay giây tiếp theo, Bùi Ngộ bị sặc, ho đến mức cả mặt đỏ bừng.
8
Tôi vội vàng đưa khăn giấy cho anh .
Một lúc lâu sau , Bùi Ngộ mới ngừng ho. Gương mặt anh lại trở về vẻ tươi cười thường ngày, thậm chí còn ra dáng vỗ tay chúc mừng tôi .
“Xin chúc mừng đồng chí Tiểu Xuân của chúng ta , cuối cùng em cũng phát hiện ra bí mật mà ai cũng biết rồi .”
“…”
Khoan đã .
“Ai cũng biết là sao ạ?”
“Mấy chị khóa trên của em cười anh suốt mấy tháng nay rồi .”
“…”
“ Nhưng mà… tại sao ?”
Tại sao anh lại thích tôi ?
“Vì em lúc nào cũng tràn đầy sức sống, làm gì cũng hết sức tập trung, lại còn rất đáng yêu nữa.”
“Cho dù có người khác cũng mang những nét tính cách tương tự, thì người đó vẫn đâu phải em, đúng không , đồng chí Tiểu Xuân? Có lẽ tình cảm vốn là như thế, một khi đã thích ai thì người khác chẳng thể thay thế được .”
Anh thừa nhận một cách thẳng thắn, chẳng hề ngượng ngùng.
“So với chuyện tại sao anh thích em…”
Ánh mắt Bùi Ngộ xuyên qua làn hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu, dịu dàng hướng về phía tôi , long lanh như có ánh nước.
“Còn em thì sao ? Em có thích anh không ?”
Có thích không ?
Kể từ sau chuyện với Chu Đình Thâm, tôi gần như dồn hết tâm sức vào việc học, thành ra có phần chậm hiểu với những chuyện khác.
“Em không cần trả lời anh ngay đâu .” Bùi Ngộ khẽ cười .
“Cứ về suy nghĩ cho kỹ đã .”
Ai ngờ vừa nghiêm túc suy nghĩ, tôi đã tiêu đời.
Trong đầu tôi toàn là hình ảnh đôi môi đỏ au của Bùi Ngộ lúc ngồi ăn lẩu.
Rõ ràng anh có đ/á/n/h son đâu cơ chứ.
Cuối tuần mà tôi lại mất ngủ, mãi đến gần sáng mới chợp mắt được .
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện điện thoại có mấy tin nhắn của Bùi Ngộ.
7:32
[Chào buổi sáng, đồng chí Tiểu Xuân.]
8:00
[Em dậy chưa ? Có muốn đi ăn sáng cùng anh không ?]
10:13
[Trưa nay có muốn ăn cùng nhau không ?]
11:27
[Em tỉnh chưa ? Anh đặt đồ ăn giao đến cho em nhé?]
Tôi
ngáp một cái, gửi
lại
cho
anh
một chiếc meme.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huy-bo-chuyen-tinh/chuong-7
Đầu bên kia lập tức trả lời:
[Đồng chí Tiểu Xuân, em mà còn không trả lời nữa, anh sẽ tưởng em định dùng chiến thuật lạnh nhạt với anh đấy.]
“…”
Một lát sau , tôi nhắn lại :
[Được anh khóa trên theo đuổi thì không có quyền ngủ nướng nữa à ?]
Bùi Ngộ:
[Đồng chí Tiểu Xuân, anh hết sức ủng hộ quyền được ngủ nướng của em. Vậy bây giờ anh có thể đặt đồ ăn cho em chưa ?]
Sau khi nói rõ lòng mình , Bùi Ngộ bắt đầu theo đuổi tôi một cách thẳng thắn hơn hẳn.
Những ly trà sữa và bánh ngọt trước đây anh thường lấy cớ tiện đường mua cho tôi , giờ đã trở thành những món quà thể hiện tình cảm một cách công khai.
Những buổi cùng nhau học bài cũng dần biến thành những cuộc hẹn hò.
Một tối nọ, khi chúng tôi vừa ra khỏi thư viện thì trời đổ mưa lớn.
Hai đứa che chung một chiếc ô, đứng sát bên nhau đến mức không tránh khỏi việc thỉnh thoảng chạm vào người đối phương.
Nước mưa b/ắ/n tung tóe dưới chân.
Tôi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Một tay anh cầm ô, tay còn lại ôm lấy vai tôi , mắt chăm chú nhìn đường.
“Đồng chí Tiểu Ngộ.”
“Hửm?”
“Chúng ta yêu nhau nhé.”
“…”
Bùi Ngộ khựng bước, nghiêng đầu nhìn tôi .
“Trước hết, đồng chí Tiểu Xuân, anh cho rằng đề nghị của em vô cùng có tính xây dựng và rất có triển vọng phát triển. Cá nhân anh hoàn toàn tán thành. Nhưng thứ hai, nhất thiết phải đưa ra đề nghị ấy vào đúng lúc chúng ta đang bị mưa bão tấn công thế này sao ? Trông hơi t/h/ả/m hại đấy.”
Tôi cười tủm tỉm nhìn anh :
Rùa
“ Nhưng được ở bên anh trong một ngày mưa, em chẳng thấy t/h/ả/m hại chút nào. Em thấy lãng mạn lắm mà.”
Người đứng chung dưới tán ô nhìn tôi hồi lâu, rồi bật cười :
“Miệng lưỡi ngọt ngào thế này , em đi học thêm ở đâu về đấy?”
“Làm gì có .”
Không lâu sau khi tôi và Bùi Ngộ chính thức yêu nhau , bài luận nghiên cứu của chúng tôi cũng gần hoàn thành.
Tôi tò mò hỏi hai chị khóa trên , tại sao ban đầu các chị lại đồng ý cho tôi tham gia nhóm.
Chị khóa trên nhìn tôi , cười vui vẻ:
“Từ việc chọn đề tài, lên kế hoạch cho đến liên hệ với giảng viên hướng dẫn, tất cả đều do Bùi Ngộ lo liệu. Hai đứa chị chỉ phụ giúp thôi. Hơn nữa, cho em vào nhóm thì nếu em làm không tốt , cậu ấy cũng sẽ chịu trách nhiệm. Thế bọn chị có gì mà phản đối?”
Tôi lại chạy đi hỏi Bùi Ngộ, tại sao anh chỉ chọn tôi tham gia dự án.
Chẳng lẽ chỉ vì anh có tình cảm riêng với tôi thôi sao ?
Bùi Ngộ đáp:
“Lúc ấy chỉ có hai người liên hệ với anh . Một người là em, người còn lại vừa mở miệng đã hỏi anh có đảm bảo giành được giải thưởng không . Nếu là em, em sẽ chọn ai?”
“…”
“Vậy trước đây tại sao anh lại hỏi xin thông tin liên lạc của em từ bạn cùng phòng em?”
“À, tại anh bị dáng vẻ oai phong của em lúc hô khẩu hiệu trong đợt huấn luyện quân sự làm cho mê mẩn, nên định theo đuổi em. Ai ngờ bạn cùng phòng em lại bảo em có người yêu rồi .”
Gu của anh khóa trên đúng là độc đáo thật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.