Loading...

KẺ PHẢN BỘI QUỲ XUỐNG, TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU ANH
#12. Chương 12

KẺ PHẢN BỘI QUỲ XUỐNG, TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU ANH

#12. Chương 12


Báo lỗi

Trên trang đầu tiên là dự án mà tôi đã ấp ủ suốt hai năm: xây dựng một nền tảng giúp các doanh nghiệp nhỏ tối ưu hóa không gian và chi phí vận hành mà không cần đầu tư quá nhiều vào công nghệ đắt đỏ.

Đây mới là điều tôi muốn làm .

Không phải khiến Phó Cảnh Thâm hối hận.

Không phải chứng minh với Hứa Tư Dao rằng tôi tốt hơn cô ta .

Cũng không phải chờ một người đàn ông khác đến nói rằng tôi xứng đáng được yêu.

Tôi muốn tạo ra thứ gì đó có giá trị.

Và tôi muốn sống một cuộc đời mà khi nhìn lại , tôi không phải tự hỏi mình đã đ/á/n/h mất bao nhiêu năm chỉ để giữ một người không muốn ở lại .

Tôi ký vào bản kế hoạch.

Sau đó, tôi gửi nó cho nhóm phát triển sản phẩm.

Cuộc sống của tôi đã bắt đầu chuyển sang một chương mới.

Còn câu chuyện của Phó Cảnh Thâm, cuối cùng cũng phải được viết bằng những gì anh ta thực sự đã làm , chứ không phải những lời anh ta từng hứa với tôi .

Sau khi mọi chuyện dần ổn định, tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho bản thân .

Tôi đăng ký một lớp học làm gốm vào tối thứ Tư, bắt đầu chạy bộ vào sáng sớm và thỉnh thoảng đi xem phim một mình .

Những việc ấy chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng trước đây, tôi luôn cảm thấy thời gian của mình phải dành cho công ty, gia đình hoặc người yêu. Tôi hiếm khi làm một việc chỉ vì bản thân thích nó.

Tôi từng cho rằng sống như vậy là có trách nhiệm.

Sau này tôi mới hiểu, một người phụ nữ không cần phải biến mình thành người hữu ích với tất cả mọi người mới xứng đáng được sống vui vẻ.

Tôi cũng bắt đầu gặp Kỷ Hoài Châu thường xuyên hơn.

Ban đầu, chúng tôi chỉ ăn trưa sau những cuộc họp hội đồng quản trị. Sau đó, anh thỉnh thoảng gửi cho tôi những bài phân tích thị trường, còn tôi chia sẻ với anh một số ý tưởng về sản phẩm mới.

Anh không bao giờ nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu , đi với ai, khi nào về.

Nếu tôi nói bận, anh sẽ trả lời rằng khi nào rảnh thì gặp.

Nếu tôi từ chối một lời mời, anh không tìm cách khiến tôi cảm thấy có lỗi .

Một lần , tôi hỏi anh :

“Anh không sợ nếu cứ kiên nhẫn như vậy , tôi sẽ mãi xem anh là đối tác sao ?”

Kỷ Hoài Châu đang lái xe, nghe xong chỉ liếc tôi một cái.

“Có.”

Tôi bất ngờ.

“Anh không định nói điều gì lãng mạn hơn sao ?”

“Chẳng hạn?”

“Chẳng hạn như anh tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ yêu anh .”

Anh suy nghĩ một lát.

“ Tôi tin cô có thể yêu tôi . Nhưng tôi không có quyền quyết định khi nào điều đó xảy ra .”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa kính.

“Anh không thấy chờ đợi rất lãng phí thời gian sao ?”

“Chờ đợi một người không muốn đến là lãng phí. Còn cho một người thời gian để tự quyết định, tôi thấy không có gì đáng xấu hổ.”

Tôi không nói gì nữa.

Xe dừng trước một nhà hàng nhỏ.

Anh mở cửa, nghiêng đầu nhìn tôi .

“Xuống xe thôi. Tôi đã đặt bàn.”

Tôi nhìn anh .

“Anh đã nói đây là bữa ăn giữa hai đối tác.”

“ Đúng .”

“Vậy tại sao lại chọn nhà hàng có hoa trên bàn?”

“Vì tôi thích hoa.”

Tôi bật cười .

“Kỷ Hoài Châu, anh đúng là một người rất biết nói dối.”

Anh bình thản đáp:

“ Tôi chỉ đang cố tạo ra một bữa tối đẹp đẽ. Cô không cần phải đáp lại bằng tình cảm.”

Tôi bước xuống xe.

Bên trong nhà hàng, bàn ăn nằm cạnh cửa sổ. Trên bàn có một bình hoa nhỏ, không phải hoa hồng mà là những nhành cẩm tú cầu màu trắng.

Tôi nhìn chúng một lúc.

“Anh chọn hoa gì cũng có ý nghĩa sao ?”

“Không. Tôi chỉ thấy chúng đẹp .”

Tôi mỉm cười .

Đó là câu trả lời tôi thích nhất.

Không phải mọi món quà đều cần mang theo một lời hứa.

Không phải mọi sự quan tâm đều phải đổi lấy tình cảm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-phan-boi-quy-xuong-toi-da-khong-con-yeu-anh/chuong-12

Đôi khi, một người chỉ muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho người khác, thế thôi.

Bữa tối hôm ấy , chúng tôi không nói nhiều về công việc.

Kỷ Hoài Châu kể cho tôi nghe về những ngày đầu anh làm việc tại một công ty đầu tư nhỏ. Anh từng đ/á/n/h giá sai một dự án, khiến quỹ phải chịu tổn thất đáng kể. Sau chuyện đó, anh bị chuyển khỏi vị trí phụ trách thương vụ trong gần một năm.

“ Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được giao một dự án lớn nữa,” anh nói . “ Nhưng người quản lý khi ấy không sa thải tôi . Ông ấy yêu cầu tôi viết báo cáo về sai lầm của mình , sau đó tự tìm cách sửa.”

“Anh có ghét ông ấy không ?”

“Có.”

Tôi bật cười .

Anh cũng cười .

“Sau này tôi mới hiểu ông ấy không cố làm nhục tôi . Ông ấy muốn tôi biết rằng một quyết định sai không phải dấu chấm hết. Nhưng nếu tôi tìm cách che giấu nó, đó mới là vấn đề.”

Tôi nhìn anh .

“Anh luôn rút ra được bài học từ mọi chuyện sao ?”

“Không. Có những chuyện tôi phải mất rất lâu mới hiểu.”

“Chẳng hạn?”

Kỷ Hoài Châu nhìn tôi .

“Chẳng hạn như việc thích một người không có nghĩa là mình phải giúp người đó giải quyết mọi vấn đề.”

Tôi hơi khựng lại .

Anh tiếp tục:

“Trước đây, tôi từng nghĩ nếu quan tâm đến ai đó, tôi phải tìm cách khiến cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Sau này tôi nhận ra đôi khi điều tốt nhất là đứng bên cạnh, chờ họ nói xem họ cần gì.”

Tôi cúi đầu, dùng nĩa cắt miếng bánh.

“Vậy nếu người đó không cần anh thì sao ?”

“Thì tôi vẫn có cuộc sống của mình .”

Anh nói nhẹ nhàng.

“Tình cảm không phải hợp đồng độc quyền. Tôi có thể muốn ở bên cô, nhưng cô không có nghĩa vụ phải đáp lại chỉ vì tôi đã dành thời gian cho cô.”

Tôi ngẩng đầu.

“Anh có biết mình đang khiến tôi khó xử không ?”

“Tại sao ?”

“Vì anh khiến tôi không tìm được lý do để từ chối anh .”

Kỷ Hoài Châu im lặng vài giây.

Sau đó, anh mỉm cười .

“Vậy cô cứ tiếp tục tìm. Tôi không vội.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, tôi cười thoải mái đến vậy .

Không cần giữ hình tượng.

Không cần nghĩ đến những người đang nhìn mình .

Không cần lo lắng rằng nếu mình bộc lộ cảm xúc, ai đó sẽ dùng nó để gây tổn thương.

Tôi chỉ đơn giản là một người phụ nữ đang ăn tối với một người đàn ông khiến mình cảm thấy vui vẻ.

Và như thế đã đủ tốt rồi .

Sáu tháng sau ngày lễ kỷ niệm của Tinh Hoài, dự án nền tảng vận hành mới chính thức được đưa vào thử nghiệm.

Chúng tôi hợp tác với một nhóm doanh nghiệp nhỏ để kiểm tra khả năng ứng dụng trong thực tế. Kết quả ban đầu không hoàn toàn như kỳ vọng.

Một số cửa hàng gặp khó khăn khi chuyển đổi dữ liệu. Một số tính năng hoạt động chậm hơn dự kiến. Chi phí triển khai tại các địa điểm có hạ tầng cũ cũng cao hơn mức dự toán.

Nhóm phát triển sản phẩm đề nghị lùi thời điểm mở rộng.

Tôi đồng ý.

Tôi không muốn lặp lại sai lầm từng xảy ra trong dự án kho thông minh: vì quá muốn chứng minh năng lực, mọi người sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ dù những vấn đề cơ bản chưa được giải quyết.

Trong cuộc họp đ/á/n/h giá, tôi nói rõ:

“Chúng ta không cần chứng minh sản phẩm hoàn hảo. Chúng ta cần chứng minh rằng mình biết sản phẩm đang có vấn đề ở đâu và có kế hoạch khắc phục.”

Một kỹ sư trẻ đứng lên, lo lắng hỏi:

“Nếu lùi thời gian triển khai, khách hàng có nghĩ chúng ta không đủ năng lực không ?”

Tôi đáp:

“Khách hàng có thể thất vọng vì phải chờ thêm. Nhưng họ sẽ thất vọng hơn nếu chúng ta đưa cho họ một sản phẩm chưa đủ tốt rồi giả vờ rằng mọi thứ đều ổn .”

Tôi yêu cầu nhóm phát triển xây dựng lộ trình sửa lỗi theo mức độ ưu tiên, thông báo minh bạch với khách hàng và không đưa ra cam kết vượt quá khả năng thực hiện.

 

Chương 12 của KẺ PHẢN BỘI QUỲ XUỐNG, TÔI ĐÃ KHÔNG CÒN YÊU ANH vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Báo Thù, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo