Loading...
Dưới hàng trăm ánh mắt, Phó Cảnh Thâm lấy ra chiếc hộp nhung màu đỏ.
Khi chiếc nhẫn kim cương xuất hiện, cả sảnh tiệc lập tức vang lên tiếng vỗ tay.
Anh ta quỳ một gối xuống.
“Thanh Nghi, bảy năm qua, em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, thế nào là tin tưởng, và thế nào là một mái nhà. Anh không muốn tiếp tục để em chờ đợi nữa. Hãy để anh được ở bên em suốt phần đời còn lại .”
Có người huýt sáo.
Có người xúc động lau nước mắt.
Tôi nhìn anh ta .
Tôi nhớ lại buổi tối bảy năm trước , khi chúng tôi ngồi trên sân thượng của văn phòng nhỏ, cùng nhìn những ô cửa sáng đèn phía xa. Khi ấy , anh ta đã nói rằng nếu một ngày nào đó có thể mua cho tôi một chiếc nhẫn, anh ta nhất định sẽ dùng tiền do chính hai chúng tôi kiếm được .
Tôi đã chờ chiếc nhẫn ấy .
Không phải vì kim cương, mà vì lời hứa.
Bây giờ anh ta đưa nó cho tôi , trong khi âm thầm tính toán lấy đi công ty tôi gây dựng.
Thật nực cười .
“Cảnh Thâm.”
Tôi không đưa tay ra .
Anh ta ngẩng lên, nụ cười thoáng khựng lại .
“Em không thích sao ?”
“Chiếc nhẫn rất đẹp .”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta .
“ Nhưng em muốn hỏi anh một câu.”
“Em hỏi đi .”
“Ba năm qua, có bao nhiêu hợp đồng của Tinh Hoài được ký bằng chữ ký điện t/ử mang tên em mà em chưa từng xem nội dung?”
Nụ cười trên môi anh ta biến mất trong chớp mắt.
Chỉ một chớp mắt thôi.
Nhưng đủ rồi .
Tôi nghe thấy tiếng ai đó hít mạnh.
Phó Cảnh Thâm nhanh ch/óng đứng dậy, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Thanh Nghi, chuyện công việc chúng ta có thể nói sau . Hôm nay là ngày kỷ niệm của công ty, em đừng để những chuyện nhỏ nhặt ảnh hưởng đến mọi người .”
“Chuyện nhỏ nhặt?”
Tôi bật cười .
“Vậy anh trả lời đi . Có hay không ?”
Anh ta siết chiếc hộp nhẫn trong tay.
“Em đang nghe ai nói linh tinh?”
“Anh chỉ cần trả lời có hoặc không .”
“Thanh Nghi!”
Giọng anh ta thấp xuống, mang theo lời cảnh cáo mà trước đây anh ta chưa từng dùng với tôi trước đám đông.
Tôi gật đầu.
“Được. Em hiểu rồi .”
Tôi quay sang người dẫn chương trình, nhận lấy micro.
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi lễ. Tôi có một thông báo liên quan đến hoạt động quản trị của Tinh Hoài.”
Hội trường dần yên tĩnh.
Tôi nói rõ ràng:
“Kể từ thời điểm này , tôi yêu cầu tạm dừng mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần có sử dụng giấy ủy quyền do cá nhân tôi cấp, cho đến khi hoàn tất việc rà soát pháp lý. Các giao dịch đang chờ phê duyệt sẽ không được tiến hành nếu chưa có xác nhận trực tiếp từ tôi và bộ phận pháp chế.”
Đây không phải quyết định tước quyền điều hành của bất kỳ ai. Tôi hiểu rất rõ điều đó.
Nhưng nó đủ để chặn những giao dịch mà Cảnh Thâm đang chuẩn bị thực hiện, ít nhất cho đến khi luật sư xác định chính xác phạm vi ủy quyền và quyền hạn của từng bên.
Dưới sân khấu, một vài thành viên hội đồng quản trị lập tức trao đổi với nhau .
Phó Cảnh Thâm tái mặt.
“Thanh Nghi, em đang làm gì vậy ?”
Tôi đặt micro xuống.
“Bảo vệ tài sản của mình .”
“Em có biết mình đang nói gì không ?”
“Biết chứ.”
Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay anh ta .
“Còn anh ? Anh có biết mình đang cầu hôn ai không ?”
Tôi không chờ anh ta trả lời.
Tôi bước xuống sân khấu, đi ngang qua Tư Dao đang đứng bất động.
Khi đi đến cửa hội trường, tôi nghe thấy tiếng cô ta gọi với theo:
“Chị! Chị đừng hiểu lầm anh Cảnh Thâm!”
Tôi dừng lại , quay đầu.
“Em yên tâm.”
Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt bình thản.
“Chị sẽ
không
hiểu lầm nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-phan-boi-quy-xuong-toi-da-khong-con-yeu-anh/chuong-2
”
Bởi vì có những chuyện, một khi đã nhìn rõ, người ta sẽ không còn cần lời giải thích.
Tôi rời khỏi khách sạn trước khi buổi tiệc kết thúc.
Ngoài trời đang mưa.
Tần Duyệt lái xe đến đón tôi . Cô ấy không hỏi chuyện gì xảy ra , chỉ đưa cho tôi một chiếc khăn khô rồi nói luật sư Trình đang chờ ở văn phòng.
Tôi ngồi vào ghế sau , mở điện thoại.
Phó Cảnh Thâm gọi mười bảy cuộc.
Hứa Tư Dao gọi chín cuộc.
Cha tôi gọi ba cuộc.
Tôi không nghe cuộc nào.
Thay vào đó, tôi mở danh sách cổ đông của Tinh Hoài.
Tên tôi đứng đầu.
Tôi sở hữu ba mươi tám phần trăm cổ phần. Quỹ đầu tư Hải Tín sở hữu mười bảy phần trăm, phần còn lại chia cho các cổ đông sáng lập và những nhà đầu tư khác.
Cảnh Thâm chỉ nắm giữ tám phần trăm.
Trên lý thuyết, anh ta không thể tự mình chi phối công ty.
Nhưng nếu anh ta kiểm soát được số cổ phần mà tôi ủy quyền, đồng thời thuyết phục một số cổ đông nhỏ đứng về phía mình , tình hình sẽ khác.
Đó là lý do anh ta muốn tôi ký thêm một số giấy tờ trong tháng này .
Đó cũng là lý do anh ta cầu hôn tôi ngay hôm nay.
Một chiếc nhẫn có thể khiến người phụ nữ tin rằng mình đang bước vào hôn nhân.
Một bản ủy quyền có thể khiến cô ấy mất quyền kiểm soát tài sản của mình .
Còn một nụ hôn, đôi khi chỉ là cách để kẻ phản bội che đi bàn tay đang lấy cắp thứ quý giá nhất.
Tôi tắt điện thoại, tựa đầu vào ghế.
Bảy năm.
Tôi không định lãng phí thêm một ngày nào để khóc vì chúng.
Từ hôm nay, Phó Cảnh Thâm không còn là người đàn ông tôi yêu.
Anh ta là một đối thủ cần được xử lý bằng lý trí.
Và tôi chưa từng có thói quen để đối thủ của mình thắng dễ dàng.
Văn phòng của tôi nằm ở tầng hai mươi sáu trụ sở Tinh Hoài.
Khi tôi đến nơi, luật sư Trình Mặc đã chờ sẵn trong phòng họp. Anh là luật sư doanh nghiệp từng xử lý những thương vụ lớn cho Tinh Hoài, cũng là người đã soạn phần lớn hồ sơ cổ đông trong giai đoạn đầu thành lập.
Trên bàn có ba tập tài liệu.
“Đây là những giấy ủy quyền mà cô đã ký trong ba năm qua,” anh nói . “ Tôi đã kiểm tra sơ bộ. Có hai văn bản cần chú ý.”
Tôi ngồi xuống.
“Anh nói đi .”
“Văn bản đầu tiên cho phép Phó Cảnh Thâm đại diện cô thực hiện một số thủ tục hành chính và biểu quyết trong phạm vi các nghị quyết đã được cô chấp thuận. Văn bản thứ hai có phạm vi rộng hơn, liên quan đến việc thực hiện quyền cổ đông trong một số giao dịch tái cơ cấu.”
Tôi lật từng trang.
“Văn bản thứ hai được ký khi nào?”
“Khoảng mười một tháng trước .”
Tôi nhớ ra .
Khi ấy , Tinh Hoài đang chuẩn bị mở rộng sang lĩnh vực công nghệ vận hành kho hàng. Cảnh Thâm nói bộ phận pháp lý cần một văn bản ủy quyền để xử lý thủ tục nhanh hơn, vì tôi đang ở nước ngoài đàm phán với một đối tác.
Tôi đã ký bản điện t/ử do anh ta gửi.
Tôi không đọc kỹ phần phụ lục.
Đó là sai lầm của tôi .
“Phạm vi của văn bản này rộng đến đâu ?”
Trình Mặc chỉ vào một điều khoản.
“Nếu đáp ứng các điều kiện trong phụ lục, người được ủy quyền có thể thay mặt cô biểu quyết về một số giao dịch chuyển nhượng hoặc bảo đảm cổ phần. Tuy nhiên, không có nghĩa anh ta có quyền t/ùy ý bán toàn bộ cổ phần của cô. Chúng ta cần xem các nghị quyết cụ thể, điều lệ công ty và luật áp dụng.”
Tôi gật đầu.
“Vậy ưu tiên đầu tiên là xác định những gì anh ta đã làm bằng văn bản này .”
“ Đúng . Tôi cũng khuyên cô không nên tuyên bố công khai rằng bất kỳ giao dịch nào đều vô hiệu khi chưa kiểm tra. Nếu bên thứ ba đã dựa vào giấy ủy quyền hợp lệ, việc xử lý sẽ phức tạp hơn.”
“Anh cứ làm theo quy trình. Tôi cần sự thật, không cần một màn kịch.”
Trình Mặc nhìn tôi một lúc rồi gật đầu.
“Cô đã quyết định chấm dứt quan hệ với Phó Cảnh Thâm?”
“Đã quyết định.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.