Loading...
Hai ngày sau , Tinh Hoài tổ chức cuộc họp trực tuyến với cổ đông.
Tôi không nhắc đến chuyện ngoại tình, cũng không công kích bất kỳ cá nhân nào.
Tôi trình bày những vấn đề đã được xác minh, những khoản cần tiếp tục kiểm tra và kế hoạch xử lý.
Tôi công bố việc thành lập ủy ban kiểm toán độc lập, tạm thời điều chỉnh quy trình phê duyệt các giao dịch với bên liên quan, đồng thời cam kết báo cáo tiến độ định kỳ cho cổ đông.
Một cổ đông lớn hỏi:
“Cô Hứa, có phải việc rà soát này bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa cô và ông Phó không ?”
Tôi trả lời:
“Quan hệ cá nhân của tôi với bất kỳ ai không phải căn cứ để kết luận một giao dịch có sai phạm. Việc rà soát bắt nguồn từ những bất thường trong hồ sơ tài chính và quản trị. Nếu có bằng chứng cho thấy các giao dịch hợp lệ, chúng tôi sẽ ghi nhận. Nếu có sai phạm, chúng tôi sẽ xử lý. Tôi không yêu cầu cổ đông tin vào lời nói của mình . Tôi yêu cầu mọi người đ/á/n/h giá dựa trên tài liệu.”
Một người khác hỏi:
“Cô có lo rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến giá trị cổ phần không ?”
“Có. Vì thế chúng tôi sẽ minh bạch về rủi ro và không che giấu những vấn đề có thể ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Một công ty khỏe mạnh không phải là công ty chưa từng có sai sót, mà là công ty có khả năng phát hiện và xử lý sai sót trước khi chúng trở thành t/h/ả/m họa.”
Cuộc họp kéo dài gần hai giờ.
Sau khi kết thúc, một số nhà đầu tư gửi thư đề nghị tiếp tục trao đổi.
Bắc Thần cũng gửi thông báo rằng họ vẫn giữ nguyên ý định đầu tư, nhưng sẽ chờ kết quả thẩm định độc lập.
Tôi nhìn những dòng thư điện t/ử, cuối cùng thở ra một hơi .
Tần Duyệt mang vào một tách trà .
“Chị, hôm nay chị làm rất tốt .”
“Tốt hay không còn phải chờ kết quả.”
“Ít nhất chị đã khiến những người muốn xem trò cười phải ngồi nghe báo cáo tài chính suốt hai tiếng.”
Tôi không nhịn được cười .
“Em nói chuyện càng ngày càng giống tôi .”
“Em coi đó là lời khen.”
Cô ấy đặt trà xuống rồi ngập ngừng.
“Chị, ông Phó đang ở dưới sảnh.”
Tôi nhìn đồng hồ.
“Anh ta đến làm gì?”
“Anh ấy nói muốn gặp chị riêng. Bảo rằng có chuyện rất quan trọng.”
Tôi cầm tách trà .
“Có hẹn không ?”
“Không.”
“Vậy cứ để anh ta đặt lịch.”
Tần Duyệt định đi , tôi lại gọi:
“Khoan đã .”
“Vâng?”
“Bảo bộ phận an ninh ghi nhận việc anh ta đến. Nếu anh ta không gây rối thì cứ để anh ta đi . Đừng làm chuyện nhỏ thành sự kiện lớn.”
Tần Duyệt gật đầu.
Tôi biết Cảnh Thâm sẽ không dễ dàng chấp nhận việc mất quyền kiểm soát.
Nhưng nếu anh ta muốn quay lại cuộc đời tôi bằng những lời xin lỗi , anh ta đã đến muộn.
Tôi không còn cần lời xin lỗi của anh ta nữa.
Tôi cần sự thật.
Và sự thật, một khi đã được chứng minh, sẽ không vì vài giọt nước mắt mà thay đổi.
Phó Cảnh Thâm chờ đến sáu giờ tối mới chịu rời khỏi trụ sở Tinh Hoài.
Tôi không xuống gặp anh ta .
Bảy năm trước , nếu anh ta đứng dưới lầu đợi tôi dù chỉ mười phút, tôi sẽ lập tức chạy xuống, sợ anh ta đói, sợ anh ta lạnh, sợ anh ta cảm thấy mình không được coi trọng.
Bây giờ, tôi còn có một cuộc họp cần chuẩn bị .
Trên đường về nhà, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn từ số của cha.
Về nhà một chuyến. Cha có chuyện cần nói .
Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi trả lời:
Ngày mai con có thể đến lúc ba giờ chiều.
Ông lập tức gọi lại .
“Con không thể về ngay sao ?”
“Con đang trên đường về nhà.”
“Cha bảo về nhà họ Hứa!”
Tôi nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau ngoài cửa kính.
“Nhà họ Hứa cũng không phải nơi cha gọi là con phải lập tức xuất hiện.”
“Con…”
“Cha, nếu
muốn
nói
chuyện, chúng
ta
có
thể hẹn giờ. Nếu
muốn
trách con, con
không
có
thời gian.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-phan-boi-quy-xuong-toi-da-khong-con-yeu-anh/chuong-6
”
Tôi cúp máy.
Thực ra , tôi đã không về căn nhà ấy gần hai tháng.
Sau khi mẹ mất, tôi từng cố gắng giữ mối quan hệ với cha. Nhưng mỗi lần tôi trở về, câu chuyện cuối cùng đều xoay quanh việc tôi nên nhường em gái cái gì, giúp mẹ kế chuyện gì, hoặc nên kết hôn với người đàn ông nào để gia đình có thêm lợi ích.
Đến khi Tinh Hoài phát triển, cha bắt đầu hỏi tôi có thể chuyển một phần cổ phần cho Tư Dao hay không .
Ông nói rằng hai chị em cùng họ Hứa, tài sản trong nhà nên được chia sẻ.
Tôi hỏi ông đã từng góp bao nhiêu tiền vào Tinh Hoài.
Ông không trả lời.
Tôi không có ý định dùng tiền của công ty để mua lấy tình cảm gia đình.
Đêm đó, tôi trở về căn hộ riêng, tự nấu một bát mì.
Tôi vốn không giỏi nấu ăn. Những năm đầu khởi nghiệp, tôi thường ăn qua loa để tiết kiệm thời gian. Cảnh Thâm từng nói sau này khi công ty ổn định, anh ta sẽ học nấu những món tôi thích.
Anh ta đã hứa rất nhiều điều.
Tôi ăn được nửa bát mì thì đặt đũa xuống.
Không phải vì buồn.
Chỉ là tôi đột nhiên nhận ra mình không cần tiếp tục dùng những lời hứa cũ để tự nhắc nhở bản thân về một người đã không còn xứng đáng.
Tôi rửa bát, tắm nước nóng rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau , tôi đến công ty đúng giờ.
Đó là cách tôi bắt đầu ngày thứ năm sau khi phát hiện bị phản bội.
Không phải khóc lóc, không phải uống rượu, cũng không phải tìm cách khiến đối phương ghen tuông.
Tôi làm việc.
Tôi kiểm tra từng bản báo cáo, tham gia từng cuộc họp, ký những quyết định cần thiết và yêu cầu mọi người chịu trách nhiệm với phần việc của mình .
Tôi không muốn Cảnh Thâm là trung tâm trong câu chuyện của tôi thêm một ngày nào nữa.
Đến ba giờ chiều, tôi đến nhà họ Hứa.
Cha ngồi trong phòng khách. Đỗ Nhã Cầm ở bên cạnh, còn Tư Dao ngồi đối diện, đôi mắt sưng đỏ.
Phó Cảnh Thâm cũng có mặt.
Tôi vừa bước vào đã hiểu tại sao cha nhất định muốn tôi trở về.
Đây không phải một cuộc nói chuyện.
Đây là một phiên tòa gia đình, trong đó tôi đã bị định sẵn là người có lỗi .
“Hứa Thanh Nghi, ngồi xuống.”
Cha tôi đặt mạnh tách trà xuống bàn.
Tôi ngồi ở chiếc ghế gần cửa.
“Cha muốn nói gì?”
Ông nhìn tôi , vẻ mặt thất vọng.
“Cha không ngờ con lại có thể đối xử với Cảnh Thâm như vậy . Nó đã đến đây giải thích, nhưng con thậm chí không chịu gặp.”
Tôi quay sang Phó Cảnh Thâm.
“Anh có gì cần giải thích?”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt đau đớn.
“Thanh Nghi, anh biết em đang giận. Anh cũng biết trong thời gian qua, anh đã không làm tốt vai trò của một người yêu. Nhưng anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương em.”
Tôi suýt bật cười .
“Vậy đoạn video là giả?”
Anh ta khựng lại .
Tư Dao lập tức đứng dậy.
“Chị, em biết chị không thích em, nhưng chị không thể vì chuyện này mà hủy hoại anh Cảnh Thâm!”
Tôi nhìn cô ta .
“Chị đã nói gì về em?”
“Chị khiến mọi người nghi ngờ anh ấy , khiến công ty điều tra anh ấy , khiến anh ấy mất hết danh dự!”
“Chị hỏi em một câu. Em đã xem đoạn video chưa ?”
Tư Dao tái mặt.
“Em…”
“Em biết anh ta nói gì trong đó không ?”
Cô ta c/ắ/n môi, nước mắt lập tức trào ra .
Đỗ Nhã Cầm kéo con gái ngồi xuống, giọng trách móc:
“Thanh Nghi, con là chị gái, tại sao cứ phải ép em mình đến mức này ? Tư Dao còn trẻ, có những chuyện không hiểu hết. Con có quyền giận Cảnh Thâm, nhưng đừng kéo em con vào .”
Tôi nhìn người phụ nữ đã sống trong nhà họ Hứa hơn mười năm.
“Dì Đỗ, dì biết chuyện của họ từ khi nào?”
Bà ta lập tức biến sắc.
“Con nói linh tinh gì vậy ?”
“Con hỏi dì biết từ khi nào.”
“Thanh Nghi!”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.