Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bánh xe vận mệnh đã chính thức gài khớp. Cuộc chạm trán ngắn ngủi tại ngã tư đường không chỉ đ.á.n.h dấu sự khởi đầu cho một mối tình oanh liệt, rung chuyển cả giới thượng lưu Kinh Thị, mà còn là hồi chuông báo t.ử cho những kẻ đã từng làm tổn thương Mộc Tiểu Thảo.
Bởi vì Tần Mộc Dương, vị vua không ngai của Quân khu Bắc Phương, đã chính thức thức tỉnh, sẵn sàng dùng toàn bộ quyền lực đỉnh phong của mình để trải t.h.ả.m hoa hồng cho người phụ nữ duy nhất mà anh đặt vào tim.
Trong khi đó, ở đầu bên kia của thành phố, tại căn hộ cao cấp vương đầy mảnh vỡ của nhà họ Lưu, gã đàn ông tồi tệ Lưu Quốc Cường vẫn đang ngập ngụa trong đống tàn cuộc, hoàn toàn không biết rằng bản thân sắp phải đối mặt với một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Cơn bão của sự hối hận và những đòn trừng phạt tàn khốc, chỉ vừa mới bắt đầu dâng trào.
Cánh cửa gỗ lim của căn hộ cao cấp khép lại sau lưng Lưu Quốc Cường với một tiếng "rầm" khô khốc. Bóng tối lập tức nuốt chửng lấy hắn . Theo thói quen, hắn đưa tay bật công tắc đèn trên tường. Ánh sáng trắng bệch từ ngọn đèn nê-ông trên trần nhà nhấp nháy vài nhịp rồi sáng rực lên, phơi bày trần trụi một bãi chiến trường tàn khốc mà chỉ vài giờ trước đó thôi, Mộc Tiểu Thảo đã tự tay tạo ra .
Mảnh vỡ của chiếc bình hoa gốm sứ văng tung tóe trên mặt sàn gỗ. Những bức ảnh cưới từng được l.ồ.ng trong khung kính hoa mỹ giờ đây nằm chỏng chơ, rạn nứt, khuôn mặt của hắn trong ảnh bị một vết xước dài cắt ngang rỉ m.á.u. Quần áo, sách vở, và cả những món đồ trang trí đắt tiền mà hắn từng kiêu ngạo mang về để thị uy với vợ, tất cả đều vỡ vụn hoặc nằm ngổn ngang không thương tiếc.
Lưu Quốc Cường đứng sững sờ giữa phòng khách, hơi thở dốc lên vì tức giận và mệt mỏi. Dạ dày hắn sôi lên sùng sục, phát ra những tiếng kêu gào biểu tình. Đã quá nửa ngày hắn chưa bỏ một hột cơm nào vào bụng. Nếu là trước đây, chỉ cần hắn bước chân qua bậc cửa, Mộc Tiểu Thảo đã vội vã chạy ra đón lấy chiếc cặp táp, cởi áo khoác cho hắn , và trên bàn ăn chắc chắn đã dọn sẵn ba món mặn một món canh nóng hổi. Cô sẽ mỉm cười dịu dàng, hỏi hắn hôm nay làm việc có mệt không , có gặp chuyện gì phiền lòng không .
Nhưng hiện tại, đập vào mắt hắn chỉ là một mớ hỗn độn lạnh lẽo và tĩnh lặng đến rợn người . Không có mùi thơm của sườn xào chua ngọt, không có hơi ấm của canh sườn hầm củ sen, và tuyệt nhiên không có bóng dáng người phụ nữ luôn nhẫn nhục cúi đầu trước hắn .
"Hừ, lạt mềm buộc c.h.ặ.t sao ? Cô tưởng làm thế này thì tôi sẽ sợ hãi mà quỳ xuống cầu xin cô chắc?" Lưu Quốc Cường nghiến răng, giơ chân đá văng một cuốn sách bìa cứng cản đường. Hắn nới lỏng cà vạt, bực dọc thả mình xuống chiếc sô-pha may mắn còn nguyên vẹn.
Trong thâm tâm gã đàn ông gia trưởng
này
, Mộc Tiểu Thảo chỉ là một
người
phụ nữ nông thôn
không
có
gia cảnh chống lưng,
không
có
thu nhập
ổn
định.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ket-hon-ba-nam-chua-dong-phong-trong-sinh-tro-ve-lien-ly-hon/chuong-11
Dù cô
có
lấy
đi
khoản tiền bồi thường, thì một
người
phụ nữ ly hôn ở cái thời đại
này
cũng chỉ như bèo dạt mây trôi, sớm muộn gì cũng
bị
miệng đời châm chọc đến mức
không
ngóc đầu lên nổi. Hắn đinh ninh rằng, chỉ ba ngày thôi,
không
, chậm nhất là một tuần, Mộc Tiểu Thảo sẽ tiêu sạch
số
tiền đó, nếm đủ mùi vị cay đắng của xã hội ngoài
kia
,
rồi
lại
khóc
lóc quỳ gối
trước
cửa nhà họ Lưu để xin
hắn
cho một danh phận, dù là
làm
người
hầu kẻ hạ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn ch.ói tai vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
Khóe môi Lưu Quốc Cường lập tức nhếch lên một nụ cười đắc ý. Hắn từ từ vươn tay ra , cố tình để chuông reo thêm ba nhịp nữa mới thong thả nhấc ống nghe lên, giọng điệu cao ngạo, lạnh nhạt: "Thế nào? Vừa mới ra khỏi Cục Dân Chính chưa được nửa ngày đã hối hận rồi sao ? Tôi nói cho cô biết , bây giờ cô có khóc lóc van xin cũng vô dụng, trừ phi cô dập đầu tạ lỗi với..."
"Anh Cường Tử... Anh đang nói gì vậy ? Là em đây mà."
Giọng nói nũng nịu, ngọt xớt xen lẫn chút ấm ức vang lên từ đầu dây bên kia khiến Lưu Quốc Cường khựng lại . Nụ cười trên môi hắn cứng đờ. Không phải Mộc Tiểu Thảo. Là Hồ Lệ Lệ.
"Lệ Lệ à ?" Hắn xoa xoa huyệt thái dương đang giật liên hồi, cố gắng hạ giọng cho mềm mỏng bớt. "Anh xin lỗi , anh tưởng là... Không có gì. Em gọi anh có việc gì không ?"
Hồ Lệ Lệ ở đầu dây bên kia thút thít vài tiếng, âm thanh giả tạo như đang cố vắt ra vài giọt nước mắt: "Anh Cường Tử, em buồn quá. Hôm nay mấy chị em ở Hội Phụ nữ cứ xì xầm to nhỏ sau lưng em. Họ bảo anh ly hôn với vợ là vì em, nói em là hồ ly tinh phá hoại gia đình người khác. Em oan ức quá, em chỉ coi anh như anh trai ruột, như chỗ dựa duy nhất từ ngày chồng em hy sinh thôi mà. Sao họ lại ác miệng như vậy chứ?"
Nếu là mọi ngày, nghe những lời nỉ non này , trái tim Lưu Quốc Cường đã mềm nhũn, hắn sẽ lập tức buông những lời an ủi đường mật và thề thốt sẽ bảo vệ "bạch nguyệt quang" bé bỏng của mình khỏi mọi b.úa rìu dư luận. Nhưng lúc này đây, cái dạ dày trống rỗng đang cồn cào, kết hợp với căn nhà hoang tàn rác rưởi trước mắt khiến sự kiên nhẫn của hắn cạn kiệt.
"Bọn họ nói bậy bạ thì em cứ mặc xác họ, quan tâm làm gì cho mệt người ." Lưu Quốc Cường đáp lời, giọng điệu có phần qua loa, cáu bẳn.
Hồ Lệ Lệ dường như không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của hắn , ả ta tiếp tục lấn tới, giở bài cũ: " Nhưng em tủi thân lắm. Anh Cường Tử, ngày mai anh đưa em đi Cửa hàng Hữu Nghị được không ? Hôm qua em thấy ở đó mới nhập về mấy cái túi xách bằng da thật từ Cảng Thành đẹp lắm. Em muốn mua một cái để ngày mai xách đi làm , cho mấy mụ đàn bà lắm lời kia lác mắt, không dám khinh thường em nữa. Nhé anh ?"
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lưu Quốc Cường. Hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào tờ biên lai chuyển tiền nhàu nát mà Mộc Tiểu Thảo đã ném thẳng vào mặt hắn sáng nay, vẫn còn nằm vương vãi trên sàn. Ba năm qua, hắn đã tuồn không biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt cho ả đàn bà này , trong khi Mộc Tiểu Thảo ở nhà phải chắt bóp từng đồng, mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo cũ sờn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.