Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Và bây giờ, ngay cái lúc hắn vừa mất đi một khoản tiền khổng lồ bồi thường thanh xuân cho vợ cũ, nhà cửa thì tan hoang, bản thân thì mệt mỏi rã rời, người phụ nữ mà hắn luôn cho là dịu dàng, hiểu chuyện nhất lại không hề hỏi thăm hắn lấy một câu xem hắn có ổn không , đã ăn uống gì chưa . Điều duy nhất ả ta quan tâm, lại là một cái túi xách hàng hiệu xa xỉ.
"Lệ Lệ." Giọng Lưu Quốc Cường trở nên lạnh lẽo, mang theo sự dồn nén cực độ. "Nhà cửa anh đang bị đập phá tan tành, anh vừa phải chuyển cho cô ta năm trăm tệ tiền mặt. Dạ dày anh đang đau thắt lại vì đói. Em gọi điện đến, không hỏi thăm anh một câu, mà chỉ chăm chăm đòi mua túi xách Cảng Thành sao ?"
Đầu dây bên kia im bặt mất vài giây, dường như Hồ Lệ Lệ cũng bị thái độ gay gắt hiếm thấy của hắn làm cho hoảng sợ. Nhưng bản tính tham lam và ỷ lại đã ăn sâu vào m.á.u, ả ta lập tức giở giọng nức nở lớn hơn: "Anh... anh mắng em sao ? Anh Cường Tử, anh thay lòng đổi dạ rồi ! Có phải anh tiếc tiền vì em không ? Nếu anh thấy em là gánh nặng, thì từ nay chúng ta đừng liên lạc nữa. Em thà c.h.ế.t đói còn hơn phải chịu sự ghét bỏ của anh !"
Mô-típ dọa dẫm quen thuộc. Trước đây, chỉ cần ả ta dùng chiêu này , Lưu Quốc Cường sẽ luống cuống nhận sai. Nhưng hôm nay, lớp vỏ bọc "bạch nguyệt quang" thanh cao của Hồ Lệ Lệ bỗng chốc nứt toác trong mắt hắn , để lộ ra sự thực dụng và ích kỷ đến tàn nhẫn.
"Tùy em. Anh đang rất mệt, không có tâm trạng dỗ dành em đâu ."
Nói xong, Lưu Quốc Cường dập mạnh ống nghe xuống giá đỡ. Âm thanh khô khốc vang lên cắt đứt hoàn toàn tiếng khóc lóc giả tạo của ả trà xanh. Hắn đưa tay vò rối mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, cảm giác bức bối trong l.ồ.ng n.g.ự.c không sao giải tỏa được . Ngôi nhà này quá ngột ngạt, hắn không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa.
Lưu Quốc Cường vơ lấy chiếc áo khoác, bước qua đống đổ nát và xông thẳng ra ngoài màn đêm Kinh Thị.
...
Quán bar Danh Tước nằm ở khu Thành Đông, một trong những địa điểm giải trí xa hoa bậc nhất Kinh Thị thời bấy giờ, là nơi lui tới của những doanh nhân giàu có và tầng lớp có tiền có quyền. Lưu Quốc Cường đẩy cửa bước vào , gọi một chai rượu Tây đắt tiền, mặc kệ cái giá chát chúa của nó. Hắn cần cồn để thiêu rụi sự nhục nhã và những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Từng ly rượu cay nồng trôi tuột xuống cổ họng. Xung quanh hắn , tiếng nhạc xập xình, ánh đèn neon mờ ảo, những cô gái trang điểm đậm lướt qua lướt lại . Nhưng chẳng hiểu sao , trong đầu Lưu Quốc Cường lúc này lại chỉ quanh quẩn hình ảnh ánh mắt sắc lẹm, lạnh lùng đến thấu xương của Mộc Tiểu Thảo khi cô thẳng tay ném tờ đơn ly hôn vào mặt hắn .
"Cô
ta
lấy
đâu
ra
cái dũng khí đó chứ?" Hắn lầm bầm, tay xoay xoay ly rượu thủy tinh. "Một
người
đàn bà nhạt nhẽo, quê mùa,
không
biết
trang điểm,
không
biết
lấy lòng chồng. Ly hôn với
tôi
, cô
ta
chắc chắn sẽ
phải
sống trong cảnh đầu đường xó chợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ket-hon-ba-nam-chua-dong-phong-trong-sinh-tro-ve-lien-ly-hon/chuong-12
Phải, chắc chắn là như thế!"
Hắn tự thôi miên bản thân , mượn men rượu để đắp nặn lại cái tôi kiêu ngạo đã bị giẫm đạp tả tơi. Uống cạn ly cuối cùng, Lưu Quốc Cường lảo đảo đứng dậy, thanh toán tiền rồi loạng choạng bước ra khỏi quán bar.
Gió đêm tháng Giêng của Kinh Thị thổi qua lạnh buốt, táp thẳng vào mặt khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Đường phố lúc này đã vãn người , nhưng ánh đèn đường cao áp vẫn sáng rực, chiếu rọi những tòa nhà tráng lệ và những cửa hiệu thời trang cao cấp đang đóng cửa.
Hắn đi bộ dọc theo vỉa hè, định bắt một chiếc xe ngựa hoặc xe xích lô để về nhà. Khi đi ngang qua ngã tư sầm uất nhất nhì Kinh Thị, bước chân của Lưu Quốc Cường bỗng đột ngột khựng lại .
Phía bên kia đường, dưới ánh đèn vàng vọt nhạt nhòa, một bóng dáng phụ nữ đang đứng chờ đèn đỏ.
Chỉ một cái nhìn lướt qua, trái tim Lưu Quốc Cường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc áo khoác măng tô dáng dài màu be, bên trong là chiếc váy liền thân màu đỏ rượu vang được cắt may vô cùng tinh tế, ôm trọn lấy những đường cong hoàn mỹ. Mái tóc đen nhánh, mượt mà được uốn lọn buông xõa hờ hững trên bờ vai thon gầy. Làn da cô trắng sứ, phát sáng rực rỡ dưới ánh đèn đường, tựa như một viên ngọc quý giá nhất vừa được gột rửa sạch bụi trần.
Nhưng điều khiến người ta không thể dứt mắt ra được chính là khí chất toát ra từ cô. Đó không phải là sự yếu đuối mong manh cần được che chở, mà là một vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng, tự tin và ngập tràn sự áp bách, giống như một nữ hoàng đang bễ nghễ nhìn xuống nhân gian.
Lưu Quốc Cường đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt trợn ngược, miệng há hốc không thốt nên lời. Men rượu trong người bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ.
Gương mặt ấy ... Dù có hóa tro hắn cũng nhận ra . Đó là Mộc Tiểu Thảo!
Nhưng làm sao có thể? Mới sáng nay, người đàn bà bước ra khỏi Cục Dân Chính vẫn còn mang dáng vẻ tiều tụy, nước da xanh xao và gầy gò vì những năm tháng chịu đựng cuộc hôn nhân độc hại. Vậy mà chỉ chưa đầy mười hai tiếng đồng hồ sau , làm thế nào cô lại có thể lột xác thành một mỹ nhân khuynh nước khuynh thành, rực rỡ và cao quý đến mức khiến người ta cảm thấy tự ti khi đứng gần?
Sự đố kỵ, kinh ngạc và ham muốn chiếm hữu dâng trào trong huyết quản Lưu Quốc Cường. Nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của vài gã đàn ông đi đường ném về phía vợ cũ của mình , m.á.u ghen tuông của hắn sôi lên sùng sục. Hắn quên béng mất việc hai người đã ly hôn, bản năng gia trưởng trỗi dậy. Hắn muốn lao sang đường, muốn nắm lấy tay cô, muốn lớn tiếng tuyên bố với tất cả những kẻ đang thèm thuồng kia rằng: "Đây là vợ của Lưu Quốc Cường này !"
Hắn vừa bước được một chân xuống lòng đường, miệng chuẩn bị gọi to tên cô: "Tiểu..."
Thì bất ngờ, một âm thanh động cơ trầm đục, uy lực vang lên x.é to.ạc màn đêm. Một chiếc xe con nhãn hiệu Hồng Kỳ màu đen bóng loáng – biểu tượng quyền lực tối thượng mà chỉ những nhân vật cấp Thủ trưởng hoặc sĩ quan cấp cao trong Quân khu mới có tư cách sử dụng – từ từ trườn tới và đỗ xịch ngay trước mặt Mộc Tiểu Thảo.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.