Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thế là chẳng biết từ lúc nào, tôi gục xuống đuôi giường ngủ thiếp đi .
Mà dưới lớp chăn, cánh tay Lý Hàn khẽ động đậy.
...
Lúc tỉnh lại trời đã tối mịt, tôi ngủ trên chiếc giường nhỏ đó, mở mắt ra , Lý Hàn đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ.
"Tỉnh rồi à ?"
"Em không đặt đồng hồ báo thức sao ? Mấy giờ rồi ?"
Tôi lỡ giờ dạy gia sư cho Lục Sương, vội vàng luống cuống thu dọn đồ đạc.
Lý Hàn quay người nhìn tôi : "Nó kêu có một tiếng, anh tắt đi rồi ."
Cơn giận trong tôi bốc lên: "Anh làm gì thế? Anh không biết em còn có lớp gia sư à !"
Anh ngẩn ra , rồi phì cười : "Đây là lần đầu tiên em nổi giận trước mặt anh đấy."
Tôi nhắm mắt lại , không nói gì, cúi đầu lúng túng thu dọn bát đũa.
Giây tiếp theo, màn hình điện thoại sáng lên, Lý Hàn chuyển khoản cho tôi một con số .
Tôi ngẩn người , tăng giọng cao hơn: "Anh lại đang làm gì thế?"
"Đang kéo dài thời gian em thoát khỏi sự kiểm soát của nhà anh ." Lý Hàn cười : "Hơn nữa, chẳng phải em cũng thấy rồi sao , anh đang khởi nghiệp, nhà chúng ta rất nhanh sẽ khá giả lên thôi."
"Anh còn nợ ngân hàng bao nhiêu khoản vay? Anh tưởng mình là đại gia à ?"
" Đúng vậy , anh không phải Lục Dĩ Hằng."
Tiếp đó, anh bước về phía tôi : " Nhưng tiền chuyển cho em là tiền anh mới kiếm được , một buổi gia sư thiếu bọn họ, anh cũng bù nổi."
Tôi mấp máy môi nhưng chẳng thốt lên được lời nào.
"Trần Sầm." Lý Hàn trầm giọng, siết lấy cổ tay tôi : "Anh cũng đâu có kém."
"Chúng ta không hợp nhau ." Tôi điều chỉnh lại nhịp thở: "Hơn nữa, chúng ta đều biết , lúc trước chính mẹ anh đã ép bố mẹ em ly hôn."
"Anh biết ."
"Anh không biết ."
Tôi trừng trừng nhìn vào mắt anh : "Anh không biết những năm qua em đã sống thế nào đâu . Hơn nữa, anh từng nói rồi , em và anh kiêu ngạo như nhau ."
Lý Hàn bình thường ở lại công ty, quy mô công ty rất nhỏ, tính cả anh cũng chỉ có mười người .
Lúc tôi xuống lầu là khoảng bảy giờ tối.
Khu này là khu phố cổ, ít người , cũng ít xe cộ nên tôi thoáng cái đã nhìn thấy chiếc Land Rover đỗ bên đường.
Qua tấm kính cửa sổ ghế lái, một bàn tay to lớn xinh đẹp , đầy gân guốc đang ngậm một điếu t.h.u.ố.c, không châm lửa, cứ thế mân mê nghịch ngợm.
Quả nhiên, giây tiếp theo, tiếng còi xe vang lên: "Trần Sầm."
Anan
Lục Dĩ Hằng thu tay về, xuống xe bước về phía tôi , lúc này tôi mới thấy rõ cổ tay trái anh ta đang đeo một chuỗi trầm hương núi già.
Tôi bị anh ta chặn lại dưới ánh đèn đường.
"Sao không nghe điện thoại?"
Giữa mày anh ta có chút nôn nóng, chuỗi trầm hương thượng hạng trên cổ tay phản chiếu ánh đèn, nhìn là biết giá trị không nhỏ, đủ để mua đứt một tòa cao ốc văn phòng chứ không phải cái khu chung cư cũ kỹ rách nát thế này .
Hóa ra có những người sinh ra đã ở sẵn vạch đích.
"Hả?"
Chưa đợi tôi trả lời, Lục Dĩ Hằng cúi đầu nhìn thẳng vào tôi : "Sầm Sầm, có chuyện gì thế? Hôm nay lớp gia sư em cũng không đến."
"Xin lỗi ." Tôi hoàn hồn: " Tôi ngủ trưa, ngủ quên mất..."
Tôi ngại ngùng cười cười . Nhưng Lục Dĩ Hằng không có biểu cảm gì mấy, tôi thậm chí còn cảm thấy lúc nghe thấy câu này sắc mặt anh ta còn trầm xuống.
"Anh tìm được tới đây bằng cách nào?" Tôi hỏi.
"Ở đây, muốn tra cứu ai đó với anh rất đơn giản." Anh ta thản nhiên nói : "Lý Hàn là anh kế của em, sao lại nói với anh là bạn khác giới?"
".....
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kho-gap/chuong-4
Anh điều tra
tôi
?"
"Xin lỗi , Sầm Sầm, anh chỉ muốn tra cứu anh ta thôi."
Tôi không nói gì, chỉ lùi lại phía sau một bước.
Đáng lẽ tôi phải nghĩ tới từ sớm, đã muốn theo đuổi tôi , sao Lục Dĩ Hằng có thể không biết chút gì về gia cảnh của tôi chứ.
Hoàn cảnh gia đình và kinh tế tồi tệ cùng với lòng tự tôn mỏng manh đằng sau suất học bổng toàn phần.
Chúng tôi không nói thêm gì nữa, tôi ngầm đồng ý để Lục Dĩ Hằng đưa về.
"Buổi nghỉ học hôm nay sau này sẽ bù."
"Không sao , thành tích nát bét đó của Lục Sương, buổi này có học hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Tôi không nói gì.
Lục Dĩ Hằng lại nói thêm vài câu, tôi cũng chỉ qua loa đáp lại .
Cuối cùng xe cũng dừng lại trước cổng trường.
"Anh đưa em đến dưới ký túc xá nhé."
"Không cần."
"Sầm Sầm." Anh ta lại gọi với theo: "Anh chỉ mong em được vui vẻ, không có ý gì khác, hôm nay cũng chỉ là... Vì lo lắng thôi."
"Ừm, không sao đâu , tôi biết mà."
"Anh....."
"Lục Dĩ Hằng." Tôi nhanh hơn một bước cắt ngang lời anh ta , đôi mắt trong veo nhìn anh ta thật kỹ: "Sau khi làm gia sư học kì này xong, tôi muốn xin nghỉ việc."
Lục Dĩ Hằng nhíu mày: "Nghỉ việc? Tại sao ?"
" Tôi phải chuẩn bị cho các kỳ thi du học." Tôi hít sâu một hơi nói : " Tôi muốn nộp hồ sơ vào các trường đại học nước ngoài."
Tôi về đến ký túc xá mới nhìn thấy bài đăng của Lý Hàn.
Không có chữ nào mà chỉ có duy nhất một bức ảnh, là khoảnh khắc tôi gục bên mép giường ngủ thiếp đi .
Đã điều tra rồi , vậy anh ta có nhìn thấy bài đăng này không ?
Quả nhiên, tôi nhìn thấy ở góc dưới bên trái Lục Dĩ Hằng đã trực tiếp thả tim.
Đúng là phong cách quen thuộc của anh ta .
Tôi liên tưởng đến thái độ anh ta tìm tôi dưới tầng công ty lúc nãy, trong lòng tôi đã rõ mười mươi.
Tôi lại nghĩ đến bài kiểm tra thử thách kia .
Lục Dĩ Hằng, thế này có tính là vượt qua tầng thứ nhất rồi không ?
…
Những ngày tiếp theo khá bình lặng nhưng tôi bắt đầu tránh mặt Lục Dĩ Hằng, ra vào công ty của Lý Hàn thường xuyên hơn.
Quy mô công ty của anh dần được mở rộng nhưng anh cũng càng thêm vất vả.
Sau khi thức trắng thêm mấy đêm nữa, tôi nhìn thấy một người trước đây chưa từng gặp.
Tôi nhìn thử, phát hiện sau lưng người đó là sản nghiệp của nhà họ Lục.
Ngoài việc làm gia sư, tôi gần như không thể chạm mặt Lục Dĩ Hằng.
Chỉ là ngày cuối cùng kết thúc công việc gia sư vào kỳ nghỉ hè, tôi bị anh ta chặn lại trong phòng.
"Dạo này em sao vậy ?" Anh ta nhíu mày, giọng điệu có chút gấp gáp: "Tại sao không nghe điện thoại của anh ? Anh gửi WeChat cho em, em cũng không xem sao ?"
" Tôi quá bận, xin lỗi ."
Bận là thật, không xem là giả.
Bốn tháng thử thách anh ta đã trôi qua được một tháng ba ngày.
Trong vòng bạn bè của Lý Hàn, bóng dáng tôi xuất hiện ngày càng nhiều.
Vì Lục Dĩ Hằng có thể nhìn thấy, tôi đã mặc định cho hành động của Lý Hàn.
"Em thực sự muốn nộp đơn vào đại học ở nước ngoài sao ?" Anh ta hỏi.
"Vâng."
"Em đi nước ngoài rồi , sẽ rất khó để quay lại ."
" Tôi biết ."
Tôi tựa vào cửa, nhìn Lục Dĩ Hằng cúi đầu nói khẽ: "Anh sẽ rất khó gặp lại em."
"Ừ."
Anh ta ở rất gần tôi , cúi thấp đầu, tôi thế mà lần đầu tiên nhìn thấy vài phần cô độc trên người anh ta .
Tiếp đó, anh ta lại tiến lại gần hơn: "Sầm Sầm, em thực sự nỡ lòng bỏ lại anh sao ?"
Hơi thở quá gần, tôi chỉ cảm thấy cổ họng thắt lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.