Loading...

Khó Gặp
#5. Chương 5

Khó Gặp

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Không ai là không biết mình không đẹp .

 

Lục Dĩ Hằng chính là kẻ quen dùng vẻ ngoài này để mê hoặc người khác.

 

"Không thể vì anh mà ở lại sao ?"

 

Tôi không còn đường lui.

 

"Lục Dĩ Hằng, vậy tại sao anh không nói vì tôi mà đi nước ngoài đi ?"

 

Khoảng thời gian sau đó, tôi hoàn toàn lạnh nhạt với Lục Dĩ Hằng.

 

Điện thoại không nghe , WeChat không trả lời, coi như không thấy anh ta .

 

Anh ta lại càng lúc càng "lún sâu", ngày nào cũng kiên trì canh chừng, đưa cơm, đợi tôi tan học.

 

Oanh oanh liệt liệt, đường đường chính chính, đó là phong cách làm việc nhất quán của anh ta .

 

Cả trường đều biết anh ta đã quay đầu, vì theo đuổi tôi mà tốn bao tâm huyết, chỉ là cầu mà không được .

 

Nếu tính từ ngày ảnh trong điện thoại anh ta bị lộ, đến nay đã qua một tháng rồi .

 

Vậy nếu vụ cá cược đó của anh ta thực sự tồn tại thì anh ta đã thua rồi . Còn vụ cá cược của tôi vẫn còn hai tháng nữa.

 

Lúc xuống tầng ngoài việc nhìn thấy anh ta , tôi còn bất ngờ nhìn thấy Lý Hàn.

 

"Trần Sầm."

 

"Sầm Sầm."

 

Họ đồng thanh gọi tôi .

 

Xung quanh có bạn học đang nhìn , tôi đứng lại : "Hai người đều có việc à ?"

 

Lý Hàn lên tiếng trước : "Mẹ anh bảo tối nay em về nhà ăn cơm."

 

"Về làm gì?"

 

Lục Dĩ Hằng chậm rãi mỉa mai: "Dẫn cả dì đi cùng, anh đã đặt nhà hàng rồi ."

 

Lý Hàn lạnh nhạt liếc anh một cái: " Tôi đang nói chuyện với cô ấy ."

 

" Tôi cũng đang nói chuyện với cô ấy ."

 

Không khí lập tức tràn ngập mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g.

 

Mà tôi , ngay trước mặt Lục Dĩ Hằng, kéo lấy cánh tay Lý Hàn: "Đi thôi, hôm nay về nhà xem sao ."

 

Sắc mặt Lục Dĩ Hằng hơi ngưng trệ, nhìn tôi một cái.

 

Ánh mắt đó chứa đựng sự kinh ngạc, không tin và một thoáng tổn thương.

 

Tim tôi bỗng chốc như sụp đổ một mảng nhỏ.

 

"Được." Lý Hàn nhếch môi: "Chúng ta về nhà."

 

Khi quay người lại , anh lại cúi người nói bên tai tôi : "Làm tốt lắm."

 

"Hãy để chúng ta tiếp tục xem, vụ cá cược này ai sẽ thắng."

 

...

 

Thời gian rảnh rỗi tôi vẫn sẽ đến quán cà phê làm thêm.

 

"Xin chào, quý khách cần dùng gì ạ?"

 

"Lần đầu đến, giới thiệu cho tôi chút được không ?"

 

Tôi sững người , ngẩng đầu lên, là Lục Dĩ Hằng.

 

Anh ta tựa vào quầy gọi món, nửa cười nửa không dùng đầu ngón tay gõ gõ lên thực đơn: "Hoặc là bình thường em thích uống gì?"

 

Vẻ mặt cô độc tổn thương của anh ta ngày hôm đó vẫn còn hiện rõ trước mắt.

 

" Tôi không uống cà phê." Tôi hoàn hồn, coi anh ta như khách hàng bình thường để xử lý nhưng giọng nói lại vô thức nhẹ đi : "Anh có thể gọi món đặc trưng của quán chúng tôi ."

 

"Ừm..."

 

"Vậy lấy một ly đi , theo sở thích của em."

 

Lục Dĩ Hằng nói xong thì rời đi .

 

Chỗ ngồi của anh ở trong cùng, đối diện thẳng với quầy gọi món, hơn nữa sau khi ngồi xuống còn thản nhiên nhìn tôi .

 

Tôi cúi đầu, giả vờ như không thấy, tiếp tục pha cà phê.

 

Sau khi pha cho anh ta một ly đặc trưng, tôi bưng qua đó.

 

Lục Dĩ Hằng đang xem điện thoại, không để ý. Mà khi tôi lại gần, nghe thấy tiếng của một cô gái.

 

Ở vị trí đối diện anh ta , quay lưng về phía quầy gọi món, có một cô gái có vẻ ngoài ngoan ngoãn, đang nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với anh ta .

 

Còn anh ta trong lúc xem điện thoại thỉnh thoảng lại gật đầu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kho-gap/chuong-5

 

Ly cà phê bỗng rơi xuống đất, chất lỏng nóng bỏng b.ắ.n lên mu bàn tay, quần áo của tôi , mảnh vỡ gốm văng tung tóe khắp nơi.

 

"Trần Sầm!" Lục Dĩ Hằng đứng bật dậy, nắm lấy tay tôi : "Em bị sao vậy ?"

 

Tôi hoàn hồn: "Xin lỗi ."

Tôi nhìn thấy cô gái đó, thế mà lại thẫn thờ một chút.

 

Lục Dĩ Hằng kéo tôi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa tay bị bỏng cho tôi : "Lần sau đừng bất cẩn như vậy , được không ?"

 

Tôi không nói gì, anh ta lại bình thản nói : "Cô gái đó là người nhà tìm đến để trị anh , anh chỉ ứng phó cho qua chuyện thôi."

 

Tôi vẫn không nói gì.

Anan

 

Trong gương, đôi mày mắt cúi thấp của người đàn ông tuấn tú rõ nét, tỉ mỉ rửa sạch vết đỏ trên tay tôi .

 

"Trần Sầm.”

 

"Chuyện anh chỉ thích mình em, còn cần phải nghi ngờ sao ?"

 

"Anh bớt dẻo miệng đi ." Tôi lên tiếng, chỉ nói một câu cứng nhắc.

 

Lục Dĩ Hằng bật cười , tiếng cười trong trẻo: "Được rồi , anh thừa nhận, anh cố tình đưa cô ấy đến đây."

 

"Mặc dù làm em bị thương nhưng…" Anh ta tiến lại gần tôi vài phần: "Sầm Sầm, em xem, vẻ mặt vừa rồi của em sẽ không biết nói dối đâu ."

 

Hơi thở của anh ta đột ngột áp sát, mang theo mùi hương lạnh quen thuộc, vòi nước bị tắt, tôi lùi lại , eo đập vào cạnh bồn rửa.

 

"Lục... Ưm....." Tôi không kịp phát ra tiếng, môi đã bị chặn lại .

 

Một lúc lâu sau , Lục Dĩ Hằng buông ra , đầu ngón tay từ đôi mắt ngây thơ mơ màng của tôi lướt xuống, quẹt qua vành tai nóng bỏng.

 

"Xin lỗi , Sầm Sầm. Em thật sự đáng yêu quá mức."

 

Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc thời hạn bốn tháng thử thách.

 

Lục Dĩ Hằng vẫn kiên trì không buông tha với tôi , khiến tất cả mọi người đều biết sự nghiêm túc của anh ta dành cho tôi .

 

Hôm đó là nụ hôn đầu của tôi .

 

Tôi không muốn gặp anh ta lắm, anh ta cười cợt nịnh nọt tôi .

 

"Sầm Sầm, anh thua rồi ." Lục Dĩ Hằng luôn nhắc đi nhắc lại với tôi về nụ hôn đó: "Anh không nhịn được , hơn nữa, anh thích em. Bao giờ thì em đồng ý đây?"

 

Tôi luôn nghiêng đầu không đáp, bắt anh ta im miệng. Sự vui mừng buông thả của anh ta quá mức rõ ràng.

 

Ngay cả khi đến đưa cơm cho Lý Hàn, anh nhìn thấy chiếc xe Land Rover nổi bật ở dưới lầu từ bệ cửa sổ, cũng không nhịn được mà ấm ức hai câu: "Không hổ là người sắp làm đại sự, chở em đi đưa cơm cho tình địch mà cũng làm được cơ đấy."

 

Tôi không đáp: "Ăn xong thì nghỉ ngơi cho đàng hoàng vào , dạo này mẹ anh cứ nhắc đến anh suốt đấy."

 

"Sao bà ấy không trực tiếp hỏi anh chứ?"

 

Tôi ném cho anh một ánh mắt “hỏi thừa”.

 

Mẹ kế chưa từng từ bỏ ý định mai mối tôi và Lý Hàn.

 

Tôi nghĩ đến thời hạn của cuộc cá cược đó nên nói một câu với anh : "Nếu em thắng, anh hãy nói với bà ấy là anh đi xem mắt đi ."

 

Đôi đũa khi đang ăn của Lý Hàn khựng lại : "Chắc chắn vậy sao ?"

 

"Còn ba ngày nữa."

 

"Trần Sầm, em chưa từng khoác lác chuyện gì mà không nắm chắc một trăm phần trăm cả."

 

Tôi trầm mặc, tiện thể tặng anh một cái lườm.

 

Có lẽ là tôi tạm thời đè nén sự hoài nghi sâu thẳm trong lòng, chớp nhoáng lựa chọn tin tưởng anh ta chăng.

 

"Vậy em còn muốn ra nước ngoài không ?" Lý Hàn hỏi.

 

Bên tai tôi lại văng vẳng lời mê hoặc của Lục Dĩ Hằng: "Sầm Sầm, vì anh mà ở lại đi ."

 

Hồi lâu, tôi vẫn lắc đầu.

 

"Đi chứ." Tôi thản nhiên nói : “Đây là chuyện đã được sắp xếp từ trước rồi ."

 

Lý Hàn cười tự giễu: "Trần Sầm, em vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Không ai có thể thay đổi được em. Đồ ích kỷ lạnh lùng đến tột cùng."

 

Tôi rũ mi, giọng điệu bình tĩnh: "Vậy kẻ ích kỷ như emđây xin chúc kiếp sau anh cũng nếm trải cảm giác bị tiểu tam phá hoại gia đình nhé."

 

...

 

Bạn vừa đọc xong chương 5 của Khó Gặp – một bộ truyện thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Truy Thê đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo