Loading...

Khó Gặp
#6. Chương 6

Khó Gặp

#6. Chương 6


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc cá cược.

 

Tôi lấy lại chai nước hoa do chính mình tự học pha chế từ chỗ nhà điều chế nước hoa.

 

Nó mang theo hương gió biển, cam chanh, cùng một chút hương lạnh thoang thoảng giống như bệ cửa sổ biệt thự ven biển hôm đó, trong lòng bàn tay được nhét vào một chiếc móc khóa hình thỏ có hơi ấm.

 

Cái này xem như quà đáp lễ.

 

Tôi định ngày mai sẽ tặng anh ta .

 

Sống từng này tuổi, dường như tôi chưa từng có cảm giác, chỉ mới tưởng tượng đến cảnh tượng thổ lộ với anh ta thôi mà nhịp thở cũng trở nên gấp gáp.

 

Tôi tự nhủ bản thân hãy thả lỏng nhưng trái tim lại đang ngập tràn mong chờ.

 

Tối nay khi tôi vừa về nhà, chiếc túi đựng nước hoa cứ thế đặt ở trên bàn.

 

Điện thoại réo lên vào lúc này .

Một số điện thoại lạ.

 

"Em là em gái của Lục Dĩ Hằng, Lục Sương."

 

"Tệp video."

 

"Ngày mai là sinh nhật Lục Dĩ Hằng, hôm nay bọn họ tổ chức một buổi tụ tập trước , số phòng bao em gửi cho chị rồi đây."

 

Nên miêu tả khung cảnh lúc đó thế nào đây?

 

Cánh cửa phòng bao dày dặn, hiệu quả cách âm đạt chuẩn hàng đầu đến mức âm thanh âm nhạc lúc đó không quá lớn, thứ còn đinh tai nhức óc hơn là một đám người đang kích động đếm con số .

 

"Năm mươi sáu, năm mươi bảy, năm mươi tám... Ôi trời, đỉnh quá anh Lục!"

 

“Anh Lục đã nói tối nay chơi lớn cơ mà, thế này mới gọi là nói được làm được chứ!"

 

"Mau mau mau, người tiếp theo, hôm nay nhất định phải bốc cho anh ấy suất ba phút đi ."

 

Trong bóng đèn rực rỡ sắc màu, tôi nhìn thấy cô gái mặc váy ngắn kia bước xuống từ trên người Lục Dĩ Hằng.

 

Cô ta đang thở hồng hộc, một tay vẫn gác lên vai anh ta : "Anh Lục, lợi hại thật."

 

Mà người ngày hôm qua còn nói thích tôi , muốn ở bên tôi trước mặt tôi ấy , cũng không thu tay đang đặt trên eo cô gái kia lại .

 

Lục Dĩ Hằng lười biếng tựa vào ghế sofa, khóe môi cong lên một nụ cười mang theo vẻ khinh bạc, tư thái ngông cuồng đến cực điểm.

 

Trong phòng bao có khoảng hai mươi người , chính là nhóm anh em mà anh ta từng dẫn tôi đi tụ hội gặp mặt, những người được anh ta gọi là "miệng kín như bưng", " thân thiết nhất".

 

Quả nhiên là miệng kín như bưng.

 

Rốt cuộc là ai phát hiện ra tôi đầu tiên nhỉ?

 

Dù sao thì cũng không phải Lục Dĩ Hằng.

 

"... Trần Sầm."

 

"ĐM..."

 

Lục Dĩ Hằng phũ phàng đẩy cô gái kia ra , đứng phắt dậy, hoảng hốt nhìn tôi .

 

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng mất phương hướng của anh ta đấy.

 

Đám anh em của anh ta quả nhiên là anh em đồng lòng sinh t.ử, phản ứng còn nhanh hơn cả anh ta : "Chị dâu! Đừng hiểu lầm, đây chỉ là trò chơi thôi, anh Lục thua cược thôi mà, là bọn em cứ ép buộc anh ấy đấy chứ."

 

Tiếng nhạc vụt tắt, cửa đóng lại , tôi phát hiện bản thân lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

 

Cứ như thể bộ dạng này của Lục Dĩ Hằng, cho dù chưa từng thấy qua, tôi cũng đã sớm tự diễn tập trước hàng trăm lần rồi vậy .

 

"Các cậu ép buộc?" Tôi cười khẩy: "Thôi đi , lần trước anh ta có thể ra lệnh một tiếng là cấm các cậu không được chơi lớn, sao hôm nay lại thành hổ xuống đồng bị ch.ó khinh thế này ? Người ra người vào , còn ch.ó thì vẫn là ch.ó thôi."

 

"Sầm Sầm!" Lục Dĩ Hằng không ngồi yên được nữa, ba bước chụm thành hai lao về phía tôi : "Em nghe anh giải thích đi , mọi chuyện không phải thế đâu , đây chỉ là một trò chơi thôi...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kho-gap/chuong-6
"

 

"Trò chơi? Trò chơi gì cơ?" Tôi nghiêng đầu, nụ cười tự giễu trên mặt càng sâu hơn: "Là vì ngày mai là qua thời hạn thử thách cưa đổ tôi nên hôm nay phải tăng ca làm thêm thả cửa một bữa hả?"

 

Lục Dĩ Hằng nghẹn họng không nói nên lời.

 

Chắc là đang nghĩ sao tôi lại biết được đây mà.

 

Tôi xoay người , không muốn nói nhiều nữa.

 

Anh ta lại tóm c.h.ặ.t lấy cổ tay tôi : "Sầm Sầm..."

 

"Câm miệng!"

 

Tôi phản ứng theo điều kiện hất mạnh tay ra như thể đụng phải thứ dơ bẩn gớm ghiếc nào đó.

 

"Lục Dĩ Hằng, tôi còn chưa ở bên anh đâu đấy. Hơn nữa, tôi sớm đã biết anh chẳng bao giờ bỏ được cái thói này đâu ."

 

Giây tiếp theo, tôi vớ lấy ly rượu trên bàn bên cạnh, hắt thẳng lên mặt anh ta .

 

...

Anan

 

Đưa mốc thời gian quay ngược về lúc tôi vừa về nhà mở video lên xem.

 

Trong tiếng hỗn tạp, tôi nghe thấy tiếng hò reo của đám đông cùng với Lục Dĩ Hằng ở vị trí chủ tọa. Lúc quay lại , bên cạnh anh ta có tận ba cô gái.

 

Trong số đó có cả Tiểu Mi kia .

 

"Bảo sao lần này anh Lục ra tay bốn tháng rồi mà vẫn chưa cưa đổ, hóa ra là mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát cả rồi ."

 

"Chậc chậc, bốn tháng, Trần Sầm quả nhiên khó nhằn thật đấy."

 

"Nếu không phải anh trai cô ta dễ mua chuộc, đem chuyện này nói cho anh Lục biết thì anh Lục sớm đã chẳng thèm quan tâm cô ta nữa rồi ấy chứ?"

Lục Dĩ Hằng chỉ cười cười : "Nói bậy gì thế. Dù sao tôi cũng thích cô ấy ba năm rồi , không bỏ chút tâm tư thì làm sao khiến cô ấy toàn tâm toàn ý với tôi được ?"

 

"Ha ha ha, đúng vậy . Đóa hoa lạnh lùng cũng chỉ đến thế mà thôi."

 

"Chắc chắn là khó dỗ rồi ." Lục Dĩ Hằng lại cười : "Cho nên tối nay mới tổ chức một ván, chơi nốt ván cuối. Sau này không chơi nữa, chỉ theo cô ấy thôi."

 

"Ồ, thật sự muốn quay đầu làm người lương thiện sao ?"

 

"Lãng t.ử quay đầu vàng không đổi, đúng là rẻ cho Trần Sầm rồi ."

 

Mọi người xì xào bàn tán, Lục Dĩ Hằng là người đầu tiên xoay chai rượu.

 

Nó dừng lại ở chỗ Tiểu Mi.

 

"Rút bài đi em gái, hôm nay nguyện vọng của em có thể thành hiện thực rồi đấy."

 

"Vậy còn rút bài làm gì nữa?"

 

Tiểu Mi cười càng thêm rạng rỡ: "Anh Lục, chơi hôn môi kiểu Pháp không ? Hai phút, xem thực lực của anh thế nào nhé."

Lục Dĩ Hằng không chút do dự: "Được thôi."

 

Video đột ngột dừng lại .

 

Đầu ngón tay tôi run rẩy, phải mất rất lâu mới trả lời đối phương một câu: "Cảm ơn."

 

Lục Sương nhanh ch.óng trả lời: "Chị mau đi đi ."

 

Lục Sương là em gái của Lục Dĩ Hằng, vừa tốt nghiệp cấp ba xong đã đi du lịch tốt nghiệp về.

 

Tôi từng gặp con bé một lần .

 

Lúc đó tôi đang ở trong phòng Lục Dĩ Hằng, con bé đang tìm đồ ở bên cạnh.

 

Thiếu nữ có gương mặt tinh xảo chỉ lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, không chút gợn sóng.

 

Bây giờ tôi đã hiểu rồi .

 

Nếu trong phòng Lục Dĩ Hằng thường xuyên xuất hiện những người phụ nữ khác nhau thì tất nhiên con bé đã sớm quen rồi .

 

Tôi chặn mọi phương thức liên lạc của Lục Dĩ Hằng và khi anh ta chặn tôi ở cửa lớp, tôi không chút biểu cảm lấy từ trong túi ra chai nước khoáng đã chuẩn bị từ lâu, tạt thẳng vào mặt anh ta trước mặt tất cả mọi người .

 

"Tiếp đi ." Lục Dĩ Hằng thậm chí còn cướp chai nước từ tay bạn học bên cạnh đưa cho tôi : "Sầm Sầm, em cứ tạt đi , tạt đến khi nào em hài lòng thì thôi."

 

Tôi hất tay vứt bỏ chai nước anh ta nhét vào : "Cảm ơn, không cần. Nhưng làm ơn tránh ra ."

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Khó Gặp – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Truy Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo