Loading...

Khó Gặp
#7. Chương 7

Khó Gặp

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

"Sầm Sầm, anh sai rồi , là anh khốn nạn." Anh ta không chịu, chặn đường không cho tôi đi : "Cho anh thêm một cơ hội nữa, Sầm Sầm, anh mặc kệ em đ.á.n.h mắng, em tha thứ cho anh đi ."

 

"Lục Dĩ Hằng, nếu những lời này có tác dụng thì sao anh vẫn còn cái đức hạnh này ? Những cô gái bị anh đá, chẳng lẽ chưa từng đau đớn đến xé lòng như anh bây giờ sao ?"

 

Anan

Tôi cười mỉa mai: "Hơn nữa, anh còn biết cái vụ cá cược đó, biết ngày hôm sau tôi sẽ thú nhận với anh , ở bên anh ... Cũng phải , là tôi quên mất, loại người như anh , chơi cả đời cũng không bao giờ đủ."

 

"Không có , Sầm Sầm, anh thật lòng..."

 

"Đủ rồi ."

 

Tôi mệt rồi , không muốn nói thêm gì nữa.

 

"Lục Dĩ Hằng, đừng đến tìm tôi nữa."

 

"Chúng ta từ nay về sau không liên quan gì nữa."

 

...

 

Để tránh Lục Dĩ Hằng, tôi thậm chí còn chẳng mấy khi đến trường.

 

Dù sao cũng đã học xong hết tín chỉ, sắp tốt nghiệp rồi , tôi vẫn đang xử lý thủ tục đi du học.

 

"Mẹ kiếp."

 

Lý Hàn vừa ăn miếng cơm đầu tiên đã không nhịn được : "Em không cho muối à ?"

 

Tôi chẳng buồn liếc nhìn anh một cái: "Liên quan gì đến anh ."

 

Anh chậc lưỡi, vậy mà vẫn tiếp tục ăn.

 

"Từ bao giờ mà anh lại dính líu với anh ta vậy ?"

 

"Cái hôm đến dưới trường đón em."

 

"Anh ta cho anh bao nhiêu?"

 

"Nhiều hơn tiền vay ngân hàng."

 

"Chậc." Tôi cười lạnh một tiếng: "Được."

 

"Tuy nhiên…" Lý Hàn lại lên tiếng: "Anh ta vẫn đang tìm anh để hỏi thăm về em."

 

"Liên quan gì đến em?"

 

Sau khi ăn xong, khi Lý Hàn dọn dẹp bát đũa, tôi đứng bên cửa sổ ngẩn người .

 

Chiếc Land Rover đó lại đỗ dưới lầu.

 

"Lý Hàn." Tôi quay đầu gọi anh lại : "Đưa em xuống dưới ."

 

Anh hơi sững sờ: "Được."

 

Thế là khi tôi khoác tay Lý Hàn đi xuống, tôi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lục Dĩ Hằng trên ghế lái chiếc Land Rover.

 

"Trần Sầm." Anh ta xuống xe, hai ba bước đã chặn đường: "Anh có chuyện muốn nói với em."

 

"Những gì anh muốn nói chẳng qua cũng chỉ có mấy câu đó thôi." Vẻ mặt tôi lạnh nhạt, siết c.h.ặ.t t.a.y Lý Hàn: " Tôi đã nói rồi , chúng ta từ nay về sau không liên quan gì nữa."

 

"Hai người ..."

 

Ánh mắt Lục Dĩ Hằng rơi vào cử chỉ thân mật giữa tôi và Lý Hàn.

 

"Anh ta không nói cho anh biết nếu cái vụ cá cược đó tôi thua thì kết quả sẽ là gì sao ?" Tôi cười lên nhưng trong mắt chẳng có chút nhiệt độ nào: "Nếu tôi thua thì tôi phải gả cho anh ta ."

 

Tôi nhìn thấy biểu cảm của Lục Dĩ Hằng sụp đổ lần nữa, không thể tin nổi trừng mắt nhìn Lý Hàn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kho-gap/chuong-7

 

Lý Hàn lạnh nhạt quay mặt đi .

 

Quả nhiên là vậy .

 

Thế là tôi cười càng thêm rạng rỡ: "Lục Dĩ Hằng, đây chẳng phải là vở kịch hay do một tay anh dàn dựng sao ? Sao sắc mặt anh lại khó coi thế?"

 

"Sầm Sầm..."

 

"Được rồi ." Lý Hàn kéo tay tôi , cẩn thận nắm c.h.ặ.t trong lòng bàn tay: "Chúng tôi phải về nhà rồi , cứ tự nhiên nhé."

 

Tôi vừa lên xe, lập tức thay đổi sắc mặt, hất tay anh ra .

 

"Lật mặt nhanh thế?"

 

Tôi không đáp.

 

"Mẹ anh lại đang giục chúng ta cùng về nhà." Tôi vô cảm nói : "Phiền c.h.ế.t đi được ."

 

"Chẳng phải vụ cá cược em thua rồi sao ?" Lý Hàn nheo mắt, dáng vẻ lười biếng: "Em thua rồi , em vừa nói đấy, em phải gả cho anh ."

 

"Nằm mơ giữa ban ngày đi anh ." Tôi dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nói : "Anh vốn dĩ chẳng thích em, lúc đó chỉ là nhất thời hứng khởi mới tỏ tình với em, lại còn lợi dụng em để bắt Lục Dĩ Hằng giúp anh khởi nghiệp, giờ còn muốn lấy không em để đỡ tiền sính lễ. Anh có cút đi không thì bảo!"

 

"Nói gì thế." Lý Hàn lại cười : "...Sao lại không tin chứ, nhỡ đâu anh thật sự có chút thích em thì sao ?"

 

...

 

Chuyện của tôi và Lục Dĩ Hằng bị người ta ẩn danh phơi bày.

 

Vụ cá cược, cái ván bài "chơi cho tới bến" hoang đường đó cùng với việc anh ta bám riết lấy tôi không buông.

 

Sự quay đầu làm người lương thiện của anh ta , chẳng qua chỉ là tìm người đổ vỏ mà thôi.

 

Mấy bạn học phơi bày chuyện đó thậm chí còn kèm theo dòng trạng thái: 

 

[Đàn ông không biết tự trọng, cũng giống như cải thảo thối.]

[Phụ nữ không biết tự cường, sẽ biến thành hoa cải vàng.]

 

[Không hiểu nổi Lục Dĩ Hằng ngoài cái mã đẹp trai ra thì còn điểm gì đáng để các người tranh giành nữa.]

 

Tôi không biết Lục Dĩ Hằng bây giờ thế nào rồi , cũng chẳng rảnh để đi nghe ngóng.

 

Tôi lại nhận thêm mấy đơn dịch thuật, bận đến mức ngày đêm đảo lộn, làm việc không ngừng nghỉ.

 

Giấy tờ thủ tục đều đã chuẩn bị xong, tôi đã quyết định rời khỏi nơi này rồi .

 

Chỉ là t.a.i n.ạ.n luôn đến sớm hơn ngày mai.

 

Người bố gần như không bao giờ về nhà của tôi gặp chuyện rồi .

 

"Tai nạn xe cộ, sắp phẫu thuật rồi , bác sĩ nói tình hình không mấy lạc quan."

 

Khi tôi vội vã đến nơi, bố vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật.

 

Mẹ kế đang khóc bên cạnh, Lý Hàn đứng một bên, kể cho tôi nghe tình hình.

 

Nói thật, tôi chấp nhận chuyện này rất nhanh.

 

Dù sao lúc trước khi mẹ tôi đang bệnh, ông ấy đã tìm mẹ kế rồi lại còn ép bà ly hôn khi biết rõ bà không sống được bao lâu nữa.

 

"Vé máy bay ra nước ngoài của em đặt xong rồi à ?" Lý Hàn kéo tôi sang một bên: "Tình hình bố em không ổn lắm, phẫu thuật xong còn..."

 

Bạn vừa đọc đến chương 7 của truyện Khó Gặp thuộc thể loại Nữ Cường, Vả Mặt, Hiện Đại, Truy Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo