Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Đặt xong rồi ."
Tôi nói xong, anh chỉ im lặng nhìn tôi .
"Trần Sầm, dù sao đi nữa, ông ấy cũng là bố em."
"Thì đã sao ."
Không khí lại đông cứng. Ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa, một mảng ẩm ướt bùn lầy.
"Em đi mua chút đồ ăn sáng cho mọi người đây." Tôi nói .
...
"Sầm Sầm, xin lỗi , là lỗi của anh .”
"Anh sẽ không để anh ta đạt được mục đích đâu , hai người không thể kết hôn.”
"Nếu em dám đồng ý với anh ta , anh sẽ đi cướp hôn."
Số lạ, người quen, đến từ vài giờ trước .
Tôi cúi đầu nhìn màn hình, mỉm cười , thời đại nào rồi chứ, thâm tình đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ rác, vẫn chưa hiểu sao ?
Thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi mới sinh, quả nhiên đầu óc đơn giản.
Tôi chặn số , cất điện thoại, đi dọc theo hành lang.
"Lý Hàn, anh đừng được đằng chân lân đằng đầu."
Khi đi ngang qua lối thoát hiểm, tôi nghe thấy tiếng động bên trong.
Là Lục Dĩ Hằng.
Anh ta đang đối đầu với Lý Hàn.
"Thiếu gia, đừng quên, tôi với Trần Sầm vốn dĩ là người một nhà." Giọng người sau trong trẻo, kèm theo một tiếng cười mỉa mai: "Hơn nữa vụ cá cược tôi đã nói cho anh biết , tâm tư của cô ấy tôi cũng nói cho anh biết rồi , là ai có cơ hội mà không biết tận dụng. Không cần tôi phải nói rõ chứ?"
Lục Dĩ Hằng không lên tiếng.
"Một ván bài tốt mà đ.á.n.h nát bét." Lý Hàn lại mỉa mai.
"Anh thả cô ấy đi , tôi cái gì cũng đồng ý với anh ." Lục Dĩ Hằng lên tiếng: "Đừng ép cô ấy kết hôn, sau này nhà họ Lục sẽ làm chỗ dựa cho anh ."
"Nghe có vẻ hời thật đấy. Nếu tôi thực sự thích cô ấy thì sao ?"
Nếu không phải tôi biết tính cách của Lý Hàn thì thật sự sẽ bị anh lừa.
Anh là một thương nhân bẩm sinh, luôn đặt lợi ích lên hàng đầu.
"... Tôi còn có thể cho anh nhiều hơn nữa. Sầm Sầm sẽ không tha thứ cho tôi , tôi biết ... Nhưng tôi sẽ đợi cô ấy quay về."
"Xì, Lục Dĩ Hằng, đừng có mà đợi đến lúc lại chui vào phòng của cô gái nào đó."
Tôi nhấc chân, không nghe tiếp nữa.
Lục Dĩ Hằng không xuất hiện ở bệnh viện.
Nói chính xác hơn là không xuất hiện trước mặt tôi khi biết rõ tôi đang ở bệnh viện.
Chỉ là ngày hôm sau , bố đã được chuyển vào phòng bệnh VIP, đội ngũ chuyên gia trong viện đều đến cả.
Không bao lâu sau , họ thông báo ông ấy đã thoát khỏi nguy hiểm.
Là ai làm , không cần nói cũng biết .
"Trần Sầm."
Tôi quay đầu lại , Lý Hàn đi tới.
Anh đứng lại bên cạnh tôi : "Vé máy bay ngày kia lúc mấy giờ?"
"Ba giờ chiều."
Ngoài cửa sổ
lại
bắt đầu mưa lất phất, chúng
tôi
đều
không
nói
gì, im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kho-gap/chuong-8
Lòng bàn tay bỗng nhiên bị nhét vào một thứ mỏng dính, tôi sững sờ, là một tấm thẻ ngân hàng.
"Ở nước ngoài cái gì cũng đắt đỏ." Lý Hàn lên tiếng: "Cầm lấy đi , không thì khó sống lắm."
"Em không cần..."
"Đây là bố em để lại cho em."
Tôi sững người .
Anan
Lý Hàn nói tiếp: "Bố em sợ mẹ anh biết , chỉ đưa cho anh , ông ấy còn đưa cho anh một tấm thẻ làm quỹ khởi nghiệp. Đồ ngốc, thật sự tưởng bố em ở bên ngoài không kiếm được tiền à , ông ấy chỉ là không muốn để mẹ anh biết thôi."
"Còn anh thì sao ?"
"Anh cũng không muốn để bà ấy biết .”
Tôi quay đầu nhìn anh , muốn mở miệng nhưng không nói được gì.
"Cầm lấy đi ." Anh nói : "Anh không đụng vào tiền bố em đưa, ông ấy nói ông ấy có lỗi với em và mẹ em, bắt buộc phải để dành cho em."
Hôm nay trời hửng nắng.
Sân bay người qua kẻ lại , thông báo trên loa không ngừng nghỉ, tôi kéo vali, vừa đi vừa kiểm tra thông tin chuyến bay.
Sắp đến giờ lên máy bay rồi .
Tôi không thông báo cho bất kỳ ai, cũng không để ai đến tiễn.
Bố vẫn đang hôn mê, tôi thậm chí còn không đến gặp ông ấy .
"Này cô gái, cô rơi đồ kìa."
Có người vỗ vai tôi , tôi cúi đầu, nhìn thấy một vật quen thuộc trên mặt đất, một chiếc móc khóa hình thỏ đan tay kiểu dáng độc đáo vẫn còn rất mới.
Tôi nhặt lên, cầm trong tay nhìn ba giây.
"Cảm ơn."
Sau khi người đó đi , tôi quay người rồi ném nó vào thùng rác.
Đây không phải là con thỏ của tôi .
Ngay từ đầu đã không phải , sau này cũng sẽ không bao giờ là của tôu.
Sau đó tôi kéo vali tiếp tục đi , qua cửa an ninh, phía trước đã xếp hàng chờ đợi.
Người rất đông, qua lại tấp nập, không ai dừng lại .
Tôi lại dừng bước sau khi đi được vài bước, theo bản năng quay đầu lại .
Tôi bắt gặp ánh mắt nóng bỏng từ xa trong đám đông.
Là Lục Dĩ Hằng.
Anh ta đứng ngoài cửa an ninh, hai tay đút túi quần, không biết đã nhìn tôi bao lâu.
Ánh mắt anh ta không còn vẻ thần thái như trước nữa.
Trên loa lại bắt đầu thúc giục.
Có người đi ngang qua tôi , chiếc túi trong tay va vào tôi , để lại một lời xin lỗi nhẹ bẫng và cơn đau nhói thoáng qua.
Tôi bỗng hiểu ra ý nghĩa của hai chữ " người qua đường".
Một giây, hai giây, ba giây.
Tôi thu hồi ánh mắt, quay người bước đi , không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.
Bên ngoài bầu trời trong xanh như được gột rửa, dường như vị mặn chát của gió biển bên kia đại dương đều được cánh máy bay mang tới.
Nhưng chúng là những thứ mới mẻ.
Tôi cũng sẽ là một người mới mẻ.
Lục Dĩ Hằng, tạm biệt.
(Hết truyện)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.