Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đấy, tôi biết ngay mà. Chắc bà Ngụy bất cẩn gửi nhầm số điện thoại thôi.
Tôi gượng gạo nở nụ cười chào hỏi, sau đó thay dép đi trong nhà ngay cửa ra vào .
Chỉ thấy cậu bé vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị, bước chân lộp cộp đi đến trước cửa một căn phòng.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì, chỉ nghĩ đó là phòng học mà lát nữa mình sẽ dạy kèm nên cũng đi theo cậu bé.
Cậu nhóc mở toang cửa, nói :
“Anh ơi, cô kia đến rồi .”
Tôi còn chưa kịp bảo cậu bé đừng gọi mình là cô thì bất ngờ bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
Một chàng trai cao ráo, đẹp trai đang để lộ l.ồ.ng n.g.ự.c với những đường cơ bắp săn chắc, đẹp mắt. Bờ vai rộng, vòng eo thon gọn, vóc dáng hoàn hảo đến mức chẳng chê vào đâu được .
Quanh eo anh chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm màu trắng. Phía trên , chếch sang một bên còn có một nốt ruồi son nho nhỏ.
Mái tóc mái ướt nước rủ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn về phía tôi .
Aaaaa…Sao lại là Nghiêm Thậm chứ? Đã thế còn là phiên bản không mặc quần áo nữa???
Tôi hét lên một tiếng “Á”, lập tức đưa tay che mắt, cuống cuồng nói mấy câu “Xin lỗi ”, rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra phòng khách.
Để lại Nghiêm Thậm với vẻ mặt bình thản cùng cậu nhóc đang hả hê trên nỗi đau của người khác.
Cậu nhóc khoanh hai tay trước n.g.ự.c, đắc ý nói :
“Nếu anh dám mách mẹ chuyện em ăn bốn cây phô mai thì em sẽ nói với mẹ là anh không mặc quần áo, làm chuyện xấu hổ trước mặt con gái.”
Rùa
Vẻ mặt Nghiêm Thậm vẫn thản nhiên, hoàn toàn không hề lay chuyển:
“Em cứ nói đi .”
“Để xem mẹ tin ai.”
Nói xong, anh đóng cửa, bỏ mặc cậu nhóc đang đứng bên ngoài với vẻ mặt không thể tin nổi.
Còn tôi ngồi trong phòng khách, đầu óc như bị treo máy rồi mới từ từ khởi động lại .
Nghiêm Thần, Nghiêm Thậm. Nghiêm Thậm, Nghiêm Thần.
Aaaaa….Sao mình lại không nghĩ ra hai người họ là anh em ruột cơ chứ?
5
Đã đến tận đây rồi , chạy trốn là chuyện không thể.
Tôi đành dựa vào chút đạo đức nghề nghiệp ít ỏi của một gia sư tạm thời, cầm sách giáo khoa lên tiếp tục dạy Nghiêm Thần.
Cậu nhóc đang ngồi tại chỗ với vẻ mặt đầy bất mãn.
Đến giờ tôi cũng đã hiểu ra đôi chút.
Nghiêm Thậm tắm ở nhà là chuyện hết sức bình thường, tôi đến nhà dạy kèm cũng chẳng có gì lạ. Chuyện ngoài ý muốn duy nhất chính là thằng nhóc Nghiêm Thần này .
Nhìn cái mặt khó ưa kia , tôi đoán chắc cậu nhóc không muốn học nên cố tình dẫn tôi đi tìm Nghiêm Thậm, mục đích là khiến cô giáo trẻ xấu hổ đến mức bỏ về, đúng không ?
Lâu lắm rồi tôi mới gặp một đứa nhóc vừa ranh ma vừa nghịch ngợm đến thế.
Máu hiếu thắng trong tôi phần nào lấn át cảm giác xấu hổ.
Tôi giả vờ không nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu nhóc, lấy sách giáo khoa ra bắt đầu giảng bài.
Bà Ngụy
nói
chẳng sai, Nghiêm Thần
rất
thông minh, chỉ cần giảng qua là hiểu ngay.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-duoc-nen-cuoi-nhao-toi/chuong-3
Buổi học
này
quả thực nhẹ nhàng hơn
tôi
tưởng
rất
nhiều.
Nghĩ đến Nghiêm Thậm, người quanh năm chiếm giữ vị trí đứng đầu khối, tôi bắt đầu nghi ngờ nhà họ có gen thông minh di truyền, ai nấy đều giỏi giang.
Nghiêm Thần cạn lời nhìn người đang ngồi ngẩn ngơ trước mặt:
“Cô ơi, nếu cô không dạy tiếp thì em đi chơi iPad đây.”
Tôi hoàn hồn, đưa tay véo má Nghiêm Thần:
“Không được gọi là cô, phải gọi là chị gái xinh đẹp tốt bụng.”
Từ khi biết hai người họ là anh em ruột, tôi càng nhìn Nghiêm Thần càng thấy cậu nhóc giống Nghiêm Thậm, chẳng khác nào phiên bản thu nhỏ của anh .
Lúc này , được tùy ý véo đôi má mềm mại của Nghiêm Thần, trong lòng tôi không khỏi có chút lâng lâng đắc ý.
Cho đến khi tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Tôi cứng đờ như một con robot rỉ sét, chậm chạp quay đầu lại , trông thấy Nghiêm Thậm đang đứng đó, trên tay bưng hai ly sữa.
Ấy thế mà thằng nhóc Nghiêm Thần đáng ghét còn bày ra vẻ mặt tủi thân , hỏi:
“Chị gái xinh đẹp tốt bụng ơi, sao chị lại véo má em thế?”
Aaaaa….
Những lời tôi vừa nói ban nãy, chẳng lẽ Nghiêm Thậm nghe thấy hết rồi sao ?
6
Nghiêm Thậm đã thay một chiếc áo phông đen. Anh đặt một ly sữa trước mặt Nghiêm Thần:
“Không được đổ đi , phải uống hết.”
Sau đó, anh đưa ly sữa trong tay phải đến trước mặt tôi .
Tôi đang thấp thỏm chuẩn bị nhận lấy thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của Nghiêm Thậm:
“Cô giáo Sanh Sanh, của cậu đây.”
Cổ tay tôi run lên, suýt nữa làm đổ cả ly sữa.
May mà Nghiêm Thậm kịp thời rụt tay cầm ly sữa về phía sau nên mới thoát được một phen hú vía.
Đợi đến khi ly sữa đã nằm vững trong tay tôi , ý cười thoáng hiện lên trong mắt anh :
“Uống từ từ thôi.”
Tôi vội vàng nhìn Nghiêm Thậm một cái rồi lập tức dời mắt đi .
Chẳng hiểu sao , trong đầu tôi lại hiện lên cảnh mình phun cả ngụm rượu ra ngoài khi chơi trò nói thật hay thử thách lần trước .
Cảm ơn nhé, mức độ xấu hổ của tôi đã chạm đỉnh rồi , hu hu hu.
Khi Nghiêm Thậm đến gần, tôi ngửi thấy một mùi hương rất dễ chịu trên người anh . Mùi hương thanh mát, nhẹ nhàng, không hề nồng đậm nhưng lại vô cùng cuốn hút.
Tôi nuốt nước bọt.
Đúng lúc ấy , Nghiêm Thậm chậm rãi hỏi:
“Có muốn ăn trái cây không ?”
Tôi vừa hé miệng định từ chối.
“Có cherry đấy.”
Tôi lập tức ngậm miệng lại .
Thế là khoảng thời gian sau đó, tôi vừa đ.á.n.h chén cherry vừa dạy học.
Đang lúc tôi giảng giải một bài toán, Nghiêm Thần bỗng nhìn tôi với vẻ mặt đầy ghét bỏ:
“Chị tính sai rồi , em đâu có sai.”
Tôi hơi luống cuống hỏi: “ Sai chỗ nào...”
Nghiêm Thần chỉ tay vào phần nháp tôi vừa viết , nói :
“56 chia 8 rõ ràng bằng 7, thế mà chị lại viết thành 8.”
Tôi nhìn phần nháp, khẽ nhíu mày. Vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Nghiêm Thậm đang đứng bên cửa, một tay giơ lên, rõ ràng là vừa định gõ cửa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.