Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đúng lúc này , Nghiêm Thần khoanh tay trước n.g.ự.c, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:
“Chẳng biết mẹ mời gia sư kiểu gì nữa. Cô ơi, cô có thật sự tốt nghiệp cấp ba không đấy? Sao đến phép chia mà cô cũng tính sai được thế?”
Mặt tôi lập tức nóng bừng như lửa đốt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không sao giải thích nổi.
Không phải kiểu ngượng ngùng, xấu hổ như trước đó, mà là một nỗi hổ thẹn khó nói thành lời.
Mất mặt quá...
Thật ra cũng chỉ là tính sai một phép toán thôi mà. Chỉ cần mỉm cười thừa nhận mình nhầm là được .
Rõ ràng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nhưng ít nhất, đừng để tôi mất mặt trước Nghiêm Thậm chứ...
Tôi có cảm giác như mình lại trở về một ngày nào đó của năm ngoái, khi giáo viên gọi tôi lên bục giảng rồi đập mạnh bài kiểm tra xuống bàn:
“Cả lớp chỉ có mình em không đạt điểm trung bình. Giang Sanh? Em học hành kiểu gì thế hả? Sắp thi đại học đến nơi rồi mà vẫn không biết tập trung vào việc học sao ?”
Vì thành tích học tập xuất sắc nên Nghiêm Thậm luôn ngồi ở dãy bàn phía trước .
Anh ngồi rất ngay ngắn, đôi mắt đen sâu thẳm không để lộ chút cảm xúc nào, chỉ lặng lẽ nhìn người khác.
Khi cảm nhận được ánh mắt quen thuộc ấy , tôi nghiến răng tự nhủ mình không được khóc , nhưng nước mắt vẫn không sao kìm lại được .
Tệ thật đấy, vậy mà lại để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình .
Cuối cùng, tôi vừa khóc vừa nhặt bài kiểm tra rơi xuống sàn, cuống cuồng trở về chỗ ngồi .
Tôi thậm chí còn chẳng dám đi ngang qua Nghiêm Thậm.
Một năm đã trôi qua, thành tích học tập của tôi từ lâu đã không còn dưới mức trung bình nữa. Thầy cô cũng thường vỗ vai khen tôi tiến bộ rất nhiều.
Rùa
Thế nhưng, cảm giác tự ti không thể kiểm soát vẫn dần dần lan rộng trong lòng.
Chắc chắn anh thấy tôi tệ hại lắm.
Có lẽ bây giờ anh còn đang tự hỏi tại sao gia đình mình lại thuê một người có thành tích học tập kém cỏi, đến phép chia cũng tính sai như tôi về làm gia sư cho em trai anh .
Tôi siết c.h.ặ.t cây b.út, tay trái bấu mạnh vào đùi, cố gắng hết sức mới kìm nén được ý muốn bỏ chạy.
Đúng lúc ấy , chuông báo thức đột nhiên vang lên. Tôi vội vàng tắt chuông, gượng cười nói :
“Hết giờ rồi , chị về trước nhé!”
Tôi luống cuống nhét sách vở vào túi, cúi gằm mặt, nhanh ch.óng đi lướt qua Nghiêm Thậm.
Nghiêm Thậm nhíu c.h.ặ.t mày, xoay người định đuổi theo tôi , nhưng rồi lại khựng bước, quay sang nhìn Nghiêm Thần đang ở trong phòng:
“Này.”
Nghiêm Thần ngượng nghịu ngẩng đầu lên.
“Không được bắt nạt chị ấy nữa.”
Nghiêm Thần lại cúi đầu, miễn cưỡng đáp một tiếng:
“Vâng.”
Chợt nghĩ đến điều gì đó, cậu nhóc lập tức ngẩng phắt đầu lên:
“Sao anh cứ bênh chị ấy thế? Chị ấy là bạn gái anh à ?”
Nghiêm Thậm khẽ nhíu mày, bước đến gần rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu nhóc:
“Nghĩ linh tinh gì thế?... Học cấp ba
không
được
yêu sớm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-duoc-nen-cuoi-nhao-toi/chuong-4
”
Nghiêm Thậm dùng ngón trỏ và ngón cái bóp má Nghiêm Thần, bắt cậu nhóc ngẩng đầu lên:
“Nhớ kỹ, không được bắt nạt chị ấy nữa, nếu không ...”
Nghiêm Thậm lặng lẽ nhìn em trai. Đường nét khuôn mặt và đôi mắt sâu thẳm của hai anh em giống nhau đến lạ.
“Anh sẽ giận đấy.”
6
Tôi hoảng loạn đến mức càng chẳng phân biệt nổi phương hướng.
Loay hoay mãi một hồi, cuối cùng tôi mới tìm được lối ra của khu chung cư.
Vừa nhớ lại những chuyện xảy ra ban nãy, tôi vừa thầm trách bản thân .
Thằng nhóc Nghiêm Thần tuy hơi nghịch ngợm nhưng cũng chẳng có ý xấu . Ngược lại , tôi cứ làm như mình bị tổn thương ghê gớm lắm rồi bỏ chạy, trông chẳng khác nào vừa bị bắt nạt.
Đúng là...
Xấu hổ ch//ết đi được .
Xấu hổ đến mức cả đời này tôi cũng chẳng muốn gặp lại hai anh em họ nữa.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao cứ chuyện gì liên quan đến Nghiêm Thậm cũng đều trở nên ngượng ngùng khó xử như thế.
Tôi vừa lấy điện thoại ra định đặt xe thì nghe thấy giọng Nghiêm Thậm:
“Để tôi đưa cậu về.”
Nhất thời căng thẳng, tôi luống cuống chuyền điện thoại từ tay trái sang tay phải , rồi lại từ tay phải sang tay trái như đang biểu diễn xiếc. Cuối cùng cũng cầm chắc được điện thoại, tôi vội đáp:
“Không cần đâu , không cần đâu . Nhà tớ gần đây thôi, gọi xe về là được rồi ...”
Vừa nói , tôi vừa mở ứng dụng định đặt xe thì có người tiến lại gần từ phía sau .
Một mùi hương thanh mát, quen thuộc bao trùm lấy tôi . Tiếng hít thở đều đặn của Nghiêm Thậm dường như vang lên ngay bên tai.
Một bàn tay thon dài, trắng trẻo vươn tới, tắt màn hình điện thoại của tôi , sau đó nhẹ nhàng cầm lấy, bỏ vào túi đựng sách.
“Ngoan.”
“Nghe lời nào.”
Rõ ràng trong lòng vẫn còn do dự, vậy mà cơ thể tôi đã vô thức nghe theo.
Đến khi ngồi lên xe của Nghiêm Thậm, cảm giác ngượng ngùng và mất tự nhiên lại một lần nữa ập đến.
Tôi túm lấy vạt áo, hết vò lại miết, cố gắng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe.
“À... Cậu thi lấy bằng lái rồi à ?”
Mình đang hỏi cái câu thừa thãi gì thế này ? Chưa có bằng lái thì làm sao lái xe được chứ?
Đuôi mắt Nghiêm Thậm hơi cong lên. Anh vừa quan sát tình hình giao thông vừa đáp:
“Tháng trước tôi mới lấy bằng.”
Trong lúc lái xe, anh liếc nhìn tôi một cái rồi hỏi:
“Không sợ à ?”
Tôi ngẩn ra một lát mới nhận ra anh đang hỏi tôi có sợ khi ngồi xe do anh lái hay không .
Nếu là người khác hỏi câu này , chắc chắn tôi sẽ gật đầu. Nhưng vì người cầm lái là Nghiêm Thậm nên tôi hoàn toàn không thấy sợ.
Dường như trên người anh trời sinh đã có một khí chất trầm ổn khiến người khác cảm thấy yên tâm, dễ chịu. Anh lái xe không nhanh không chậm, ngay cả lúc phanh xe cũng êm đến mức chẳng cảm nhận được gì.
Trong chiếc gương chiếu hậu ở giữa xe phản chiếu đôi mắt sâu thẳm, trong trẻo của Nghiêm Thậm.
Trong lúc chờ đèn giao thông, anh đặt một tay lên vô lăng, ngón trỏ khẽ gõ vài cái, sau đó hơi cúi người mở ngăn đựng đồ phía trước .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.