Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Có kẹo đấy, cậu tìm thử xem.”
Tôi vô thức nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy gương mặt nghiêng đầy tập trung của anh .
Tôi không dám tùy tiện lục lọi, chỉ lấy một viên nằm ngoài cùng. Trên vỏ kẹo có in mấy chữ tiếng Nhật khá lạ mắt.
Là sô-cô-la, vừa cho vào miệng đã thấy ngọt ngào.
Đợi đến khi viên sô-cô-la từ từ tan hết trong miệng, xe cũng vừa dừng lại .
Nhìn ngôi nhà quen thuộc bên ngoài cửa kính, tôi đắn đo mãi trong lòng, không biết lúc tạm biệt nên nói gì. Cuối cùng, tôi quyết định cứ tháo dây an toàn trước đã .
Nào ngờ lại vô tình chạm phải một bàn tay khác mang theo hơi mát thanh dịu.
Tôi giật mình , lập tức rụt tay về. Vùng da vừa chạm vào tay anh dường như vẫn còn âm ỉ nóng ran.
“Cô giáo Sanh Sanh.”
Cách xưng hô này lại khiến tôi ngượng chín mặt, mấy ngón chân bất giác co quắp.
“ Tôi thấy rất có lỗi .”
Nghiêm Thậm nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn tôi . Giọng nói vốn luôn hờ hững của anh lúc này lại mang theo mấy phần chân thành.
“Không phải vì Nghiêm Thần.”
Lòng tôi rối như tơ vò, im lặng chờ anh nói tiếp.
“Mà là vì tôi . Tôi đã khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, khó xử.”
Mấy câu nói ấy tựa như một làn gió nhẹ, dễ dàng xoa dịu nỗi bất an đang giày vò lòng tôi .
Hàng mi Nghiêm Thậm hơi rũ xuống, giọng anh trầm hơn đôi chút:
“Nếu cậu muốn nghỉ công việc gia sư này ...”
Tôi cuống lên, buột miệng nói ra suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với mười phút trước :
“Không có , tớ không hề có ý định đó.”
Cố nén cảm giác xấu hổ, tôi chậm rãi đáp:
“Tớ... khá thích công việc này , tớ sẽ tiếp tục cố gắng làm thật tốt .”
Nghiêm Thậm ngước mắt, chậm rãi cúi người tiến lại gần. Tôi vô thức căng thẳng, rụt người về phía sau .
Nhưng anh chỉ đặt một viên sô-cô-la vào lòng bàn tay tôi .
“Cô giáo Sanh Sanh, hẹn gặp ngày mai.”
8
Vừa về đến nhà, tôi đã lao thẳng lên giường, vừa hét ầm ĩ vừa lăn qua lăn lại điên cuồng.
Rùa
Aaaaaaaaa…
Mãi đến khi thở hồng hộc, tôi mới chịu dừng lại , vùi mặt vào chăn, buồn bực nghĩ ngợi.
Dù sao mình cũng sắp phải đến nơi khác học đại học rồi , ít nhất cũng phải để lại cho người ta một ấn tượng tốt chứ?
Sau khi tự trấn an tinh thần, tôi đội mái tóc rối bù đi ôn lại bài giảng cho ngày mai.
Mấy ngày sau đó, Nghiêm Thần ngoan ngoãn đến lạ, ngoan đến mức tôi còn nghi ngờ không biết cậu nhóc có bị ai nhập vào người hay không .
Lần nào tôi cũng có cảm giác cậu nhóc sắp mất kiên nhẫn, mở miệng chê bai mình đến nơi, nhưng cuối cùng lại cố nuốt những lời ấy xuống.
Có đôi lúc, tôi còn cảm thấy thằng nhóc Nghiêm Thần này ấm ức đến mức sắp khóc .
Một
lần
nọ, khi
tôi
đang chữa bài cho
cậu
nhóc, Nghiêm Thần bỗng khoanh hai tay
trước
n.g.ự.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-duoc-nen-cuoi-nhao-toi/chuong-5
c, quả quyết hỏi:
“Có phải chị thích anh trai em không ?”
Tay tôi khựng lại , sau đó tiếp tục chữa bài:
“Trẻ con trẻ cái, nghĩ linh tinh gì thế hả?”
Nghiêm Thần ngoảnh đầu sang một bên, chẳng biết đang giận dỗi ai mà hậm hực nói :
“Dù sao anh trai em cũng sẽ không thích chị đâu . Anh ấy có người mình thích rồi .”
Tôi bất giác khẽ nhíu mày, đặt b.út xuống, thất thần mấy giây rồi mới đưa bài tập cho cậu nhóc.
“Chị chữa đến đây thôi nhé. Em làm sai một câu, tự xem lại trước đi .”
Thấy Nghiêm Thần lại ngẩng đầu lên, tôi bất lực nói :
“Biết rồi , biết rồi . Em sửa bài trước đi .”
Những ngày làm thêm cứ thế bình yên trôi qua. Tôi đã dần hiểu rõ tính khí trẻ con của Nghiêm Thần, cũng quen với mùi hương thanh mát trên người Nghiêm Thậm.
Quen với việc mỗi lần giảng xong một kiến thức, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy trái cây được đặt ngay bên cạnh.
Quen với việc sau mỗi buổi học, tôi lại không nhịn được mà đồng ý để Nghiêm Thậm đưa mình về nhà.
Vào buổi dạy cuối cùng của tuần này , thấy dự báo thời tiết nói buổi chiều sẽ có mưa, tôi quyết định đến sớm hơn một tiếng.
Vậy mà lúc tôi xuống xe, trời vẫn đổ mưa.
Rõ ràng dự báo thời tiết nói phải nửa tiếng nữa mới mưa cơ mà.
Tôi bắt đầu hối hận vì ngại phiền phức nên không mang ô theo.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Đến khi tôi chạy được tới nhà Nghiêm Thần, mái tóc đã ướt quá nửa.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã đụng mặt Nghiêm Thậm. Anh vừa thay giày xong, trên tay cầm ô, có vẻ đang chuẩn bị ra ngoài.
Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt lướt một lượt từ đầu đến chân tôi , giọng nói không nghe ra cảm xúc:
“Xem ra tôi đến muộn rồi .”
Tôi vuốt lại mái tóc, ngượng ngùng cười cười .
Thật ra anh chẳng hề đến muộn, là tôi đến sớm tận nửa tiếng.
Nghiêm Thậm nhận lấy túi sách trong tay tôi , cúi người lấy đôi dép đi trong nhà đặt trước chân tôi .
Tôi bắt đầu không kiềm chế được mà suy nghĩ lung tung. Chẳng lẽ vừa rồi anh thấy trời mưa nên định ra ngoài đón tôi sao ?
Khi tôi ngồi trên sofa, vừa nhấp một ngụm sữa ấm thì đột nhiên có một chiếc khăn trắng phủ lên đầu.
Chiếc khăn mềm mại, khô ráo, còn thoang thoảng hương bưởi.
Cùng với chiếc khăn là bàn tay Nghiêm Thậm đang đặt bên trên .
Tôi nhìn người đang tiến lại gần trước mặt, nhất thời hoảng hốt. Vừa định mở miệng nói gì đó thì đã bị Nghiêm Thậm ngắt lời.
“Nhắm mắt lại .”
Tôi vô thức nhắm mắt. Ngay giây tiếp theo, chiếc khăn nhẹ nhàng lướt qua mí mắt tôi .
Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi bắt gặp đôi mắt hơi trầm xuống của Nghiêm Thậm, suy nghĩ bất giác trôi về nơi xa.
Thật ra tôi biết , Nghiêm Thần nói không sai, Nghiêm Thậm đã có người mình thích.
Không ai biết rằng tôi cũng chỉ tình cờ phát hiện ra chuyện này .
Sau tiết thể d.ụ.c năm lớp 11, tôi phải đi thu bài tập tiếng Anh mà giáo viên đã giao. Khi đến bàn Nghiêm Thậm lấy bài, tôi phát hiện trên mặt bàn vốn lúc nào cũng chỉ có sách giáo khoa và sách bài tập của anh , hôm ấy lại xuất hiện một thứ khác thường.
Bên dưới cuốn sách giáo khoa Toán là một bức vẽ, để lộ một góc nhỏ có đôi mắt của một cô gái xa lạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.