Loading...
Hoàng hậu mang long thai, bệ hạ cho phép cung nữ xuất cung cầu phúc.
Ta bỏ một nửa tiền dành dụm để mua lấy một suất, chỉ mong về nhà.
Nào ngờ ngay đêm ngày rời cung, đồng hương Lục Hoài Viễn đến tiễn .
Uống xong chén rượu , mê man suốt hai ngày hai đêm.
Khi tỉnh , cơ hội xuất cung tan biến.
Ta giận dữ đến chất vấn Lục Hoài Viễn, mà chẳng thấy sai dù chỉ một chút.
Lục Hoài Viễn còn hùng hồn : “A Oanh thánh sủng, chỗ còn vững, đang cần giúp đỡ. Hai thiết như tỷ , nàng vốn nên ở bên cạnh .”
Hắn hứa hẹn: “Đợi A Oanh phong chủ vị, sẽ nhờ ban hôn, rước nàng về vợ thật vẻ vang.”
Ha!
Lục Hoài Viễn thương xót nữ nhân của hoàng đế đến mức .
Hắn còn thị vệ gì?
Chi bằng tự thiến để thái giám cho .