Loading...
Từ đó Lục Hoài Viễn đến càng thường xuyên, cứ ba năm ngày lại xuất hiện một lần , lần nào cũng bảo đến thăm ta .
Nhưng nói với ta chưa quá ba câu, hắn chắc chắn sẽ chuyển sang chuyện Liễu Oanh.
Ta chỉ lắng nghe , thỉnh thoảng gật đầu, đáp lấy một tiếng.
Ngày Trung thu, các cung đều được ban bánh trung thu.
Buổi tối Liễu Oanh phải dự tiệc, trước khi đi còn cố ý dặn: “Tỷ tỷ không cần đợi muội , cứ nghỉ sớm đi .”
Nàng ta thay bộ cung trang màu tím hồng nhạt mới may, châu ngọc đầy đầu lấp lánh, dẫn người thướt tha ra cửa.
Đúng lúc ấy , Lục Hoài Viễn đến.
“Hôm nay dù sao cũng là Trung thu, chúng ta còn có thể ngồi bên nhau trò chuyện, còn A Oanh một mình ở yến tiệc, chẳng biết cô đơn đến mức nào.”
Còn phải nói sao ?
Nàng ta ngồi trong lầu gác ấm áp xem ca múa, thưởng thức món ngon, cô đơn biết bao!
Ta nâng chén trà , mỉm cười nhìn hắn .
“Giá mà ba chúng ta vẫn có thể quây quần trò chuyện như xưa thì tốt biết mấy.”
Mắt Lục Hoài Viễn sáng lên, vỗ đùi.
“Ta biết ngay Tô Đường là người hiểu ta nhất. Nếu A Oanh cũng ở đây lúc này thì càng viên mãn.”
Hắn ngửa đầu uống cạn nửa chén trà còn lại , dựa tường nhắm mắt, khóe miệng vẫn vương nụ cười .
Chẳng bao lâu, hắn hoàn toàn mất tri giác.
Ta đặt chén xuống, chậm rãi đứng dậy, cũng mỉm cười .
“Đêm nay là Trung thu, ta đã chuẩn bị một phần đại lễ. Ngươi nhất định phải thích đấy.”
Lục Hoài Viễn hôn mê tròn hai ngày, ta luôn ở bên cạnh.
Đến giữa trưa ngày thứ ba, cuối cùng hắn cũng mở mắt.
Ngay sau đó, gương mặt hắn đột ngột méo mó, tiếng thét t/h/ả/m thiết bật ra khỏi cổ họng.
Tào công công, quản sự phòng tịnh thân , cười tủm tỉm: “Ôi chao, cuối cùng cũng tỉnh rồi à ?”
Lục Hoài Viễn quay đầu, lúc này mới phát hiện bên cạnh ta còn có một người .
Hắn định trở mình xuống giường, vừa nhúc nhích, vết thương đã đau đến mức ngũ quan nhăn nhúm.
Tào công công giữ hắn lại : “Đừng cử động lung tung, hôm nay mới là ngày thứ ba. Nếu vết thương toác ra , ngươi đến mạng cũng chẳng giữ nổi, còn lấy gì hầu hạ chủ t/ử?”
“Tô Đường! Ngươi… ngươi rốt cuộc đã làm gì ta ?”
Giọng hắn gào đến khản đặc.
“Ta làm gì ư? Chẳng phải đây là điều ngươi tự cầu mong sao ?”
“Thị vệ không thể vào cung của phi tần, ngươi lại mong ba chúng ta bên nhau dài lâu, ta đành nhờ Tào công công giúp ngươi tịnh thân .”
Lục Hoài Viễn vùng người ngồi dậy, đau đến mức ngã vật xuống, chẳng mấy chốc mồ hôi lạnh đã lăn đầy trán.
“Tô Đường, đồ độc phụ! Ngươi dám tính kế ta !”
Tào công công giơ tay tát hắn một cái.
“Phi! Ngươi là thứ gì mà dám vô lễ với Tô cô nương ngay trước mặt ta ?”
Lục Hoài Viễn bị tát đến sững người , sau đó càng tức điên.
“Các ngươi cấu kết tự ý tịnh thân cho thị vệ, ta sẽ đến trước mặt Hàn đại nhân tố cáo!”
Tào công công nợ ta một ân tình cũ, hôm nay chỉ đến trả ơn.
Khi mới vào cung, ông ấy còn được gọi là Tiểu Tào Tử, sau khi tịnh thân suýt nữa không qua khỏi.
Khi ấy ta cũng chỉ là cung nữ nhỏ chạy việc khắp nơi, tình cờ bắt gặp ông ấy đang thoi thóp.
Trong cơn mê man, ông ấy gọi cha mẹ và tỷ tỷ. Ta nhớ đến đệ đệ ở nhà, cuối cùng không đành lòng, bèn bỏ bạc mua t/h/u/ố/c.
Về
sau
ông
ấy
nhận cha nuôi, từng bước trở thành quản sự Kính Sự phòng, vẫn luôn ghi nhớ chuyện
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-lam-bac-thang-len-may/chuong-3
Lần này ta vừa mở lời, ông ấy đã lập tức đồng ý.
Còn Hàn đại nhân trong miệng Lục Hoài Viễn chính là Hàn Sóc, thống lĩnh thị vệ Ngự lâm quân.
Đáng tiếc, con đường ấy của Lục Hoài Viễn cũng đã bị ta chặn từ trước .
Ta lấy một tờ công văn từ trong tay áo ra , mở trước mặt hắn .
Đó là văn thư do chính tay Hàn Sóc viết .
Trên đó ghi rõ Lục Hoài Viễn tự ý rời bỏ vị trí, đã bị đuổi khỏi Ngự lâm quân.
“Ngươi… sao ngươi lại quen Hàn đại nhân…”
“Ta ở trong cung mười năm, thứ khác không có , nhưng cũng tích góp được vài phần nhân tình.”
“Ngươi ép ta ở lại làm việc cho Liễu Oanh, chẳng phải chính vì những mối quan hệ này sao ?”
Lục Hoài Viễn há miệng, không thốt nổi một lời.
Nhìn sắc mặt hắn xám ngoét, cơn uất hận đè nặng trong lòng ta bấy lâu cuối cùng cũng tan đi đôi chút.
Nhưng ta chưa định dừng tay.
“Tô Đường, ngươi có biết tội không ?”
Nửa tháng sau , ta bưng khay bước vào điện Tê Hà, vừa tới đã nghe Liễu Oanh nghiêm giọng quát hỏi.
Quả nhiên Lục Hoài Viễn đã đến.
Hắn khom lưng đứng một bên, rụt rè không dám ngẩng đầu.
Gương mặt ấy không còn vẻ đoan chính trước kia , chỉ sót lại nét âm trầm oán độc.
Vết thương vừa khỏi đến mức đi lại được , hắn đã sốt sắng đến mách Liễu Oanh, xem ra cũng chưa đến nỗi quá ngu.
Ta quỳ xuống: “Nương nương, nô tỳ không biết mình đã phạm lỗi gì.”
Liễu Oanh chẳng để ta tiếp tục giả ngây.
“Người đâu , giữ c/h/ặ/t ả cho bổn cung!”
Hai nội thị lập tức tiến lên, ép ta quỳ xuống nền gạch.
“Tô Đường, ngươi không màng tình nghĩa cũ, lại ra tay độc ác với bằng hữu năm xưa.”
“Là bổn cung trước đây quá nuông chiều ngươi. Lôi ra ngoài, đ/á/n/h nặng năm mươi trượng cho ả nhớ đời!”
Năm mươi trượng đ/á/n/h thật, đủ lấy đi một mạng người .
Liễu Oanh bày ra trận thế này , đương nhiên là trút giận thay Lục Hoài Viễn.
Ta không vùng thoát được , bị ép nằm sấp lên ghế dài, tấm ván gỗ rất nhanh đã giáng xuống.
Qua mười trượng, mồ hôi lạnh trên trán chảy dọc gò má.
Đến trượng thứ hai mươi, ta chỉ còn biết nằm sấp thở dốc, bóng người trước mắt cũng nhòe đi .
Đánh đến trượng thứ ba mươi, cuối cùng Lục Hoài Viễn lên tiếng bảo dừng.
Hắn giữ lại mạng ta chỉ để sau này từ từ hành hạ.
Trước khi đi , hắn còn nghiến răng ném lại một câu: “Tô Đường, món nợ này sau chúng ta sẽ từ từ tính!”
Người vừa bước qua cửa điện, nụ cười trên mặt Liễu Oanh đã biến mất.
“Mùi dơ bẩn nồng nặc, khiến người ta phát tởm.”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Nàng ta đích thân đỡ ta dậy, sai người mang ghế có lót đệm mềm tới để ta nằm sấp bên trên .
“Đường tỷ tỷ, hôm nay để tỷ chịu ấm ức rồi .”
Ta cố mở mắt, gượng nở một nụ cười .
“Nô tỳ không thấy khổ. Chỉ cần trận đòn này khiến nương nương được như ý, khiến Lục Hoài Viễn chịu liều mạng vì nương nương, thì rất đáng.”
Chuyện tịnh thân , ta đã báo trước cho Liễu Oanh.
Ban đầu nàng ta quả thật nổi giận.
Khi Lục Hoài Viễn còn làm thị vệ, hắn cũng là một mối quan hệ có thể lợi dụng.
Thỉnh thoảng hắn dò được hành tung hoàng đế, giúp Liễu Oanh tranh thêm vài phần sủng ái.
Giờ quân cờ ấy đột nhiên bị phế bỏ, đương nhiên nàng ta không vui.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.