Loading...
Quý phi đỡ hoàng hậu, hoàng hậu lấy lại hơi thở rồi cau mày nhìn ta .
“Vu cáo phi tần là trọng tội, ngươi hãy nghĩ kỹ rồi nói .”
“Nô tỳ có chứng cứ.”
Ta chầm chậm giơ tay, vén tay áo đến khuỷu.
Trên cánh tay, vết thương mới chồng lên vết cũ, chi chít không đếm xuể.
Quanh cổ tay còn có một vòng vết dây thừng siết mới tinh, da thịt trầy rách, vẫn đang rỉ m/á/u.
Ta phủ phục nói : “Nô tỳ vốn là cung nữ thân cận của Huệ tần. Gần đây bệ hạ ít đến cung Tê Hà, Huệ tần đã nhiều lần ép nô tỳ mưu hại hoàng hậu nương nương.”
“Nô tỳ không chịu, người liền liên tục trách đ/á/n/h, rồi đuổi nô tỳ khỏi vị trí hầu hạ thân cận.”
“Nô tỳ tưởng nương nương đã từ bỏ ý định, không ngờ hôm nay tình cờ phát hiện kế hoạch, lập tức bị người của nương nương trói lại , nhốt trong phòng bên ở cung Tê Hà.”
“Nô tỳ sợ hoàng hậu nương nương gặp nguy hiểm, chỉ đành liều mạng mài đứt dây thừng, trốn ra báo tin.”
Người trói ta đương nhiên là Thu Lê.
Từ lúc phát hiện sắp đặt của bọn họ, cố ý khiến Thu Lê chú ý, cho đến khi bị trói vào phòng bên, tất cả đều nằm trong tính toán của ta .
Ta thoát dây thừng chạy tới Ngự hoa viên, nào ngờ thời điểm lại trùng hợp đến thế, giúp ta có thêm công lao cứu giá.
Sắc mặt hoàng đế đã đen đến đáng sợ.
Ta nhân cơ hội chỉ vào Thu Lê đứng sau Liễu Oanh.
“Bệ hạ, cung nữ hiến kế cho Huệ tần chính là ả này !”
“Sau khi biết quý phi nương nương sắp xếp màn biểu diễn hoa sắt, Huệ tần sai Thu Lê mua chuộc người dựng giàn, động tay chân vào thanh chống để trừ khử đứa trẻ trong bụng hoàng hậu nương nương.”
“Bọn họ còn sai người trộn kim trấp vào nước sắt. Cho dù hoàng hậu nương nương may mắn giữ được đứa trẻ, vết bỏng dính chất bẩn cũng sẽ lở loét khắp người , khó giữ tính mạng.”
“Thùng kim trấp ấy do Lục Hoài Viễn, kẻ trước kia bị giáng đi đổ thùng phân đêm, mang đến. Bệ hạ chỉ c/ầ/n s/ai người điều tra, nhất định sẽ tìm được dấu vết.”
Hoàng hậu trắng bệch mặt. Quý phi đỡ người , tức giận quát: “Kim trấp? Các ngươi dám dùng thứ độc ác ấy sao !”
Liễu Oanh điên cuồng gào lên: “Bệ hạ, thần thiếp không làm ! Là tiện tỳ này vu oan giá họa. Thu Lê, mau nói ra sự thật!”
Thu Lê quỳ dưới đất, liên tục dập trán xuống nền gạch, nhưng chẳng nói ra được câu nào hữu ích.
Hoàng đế mặt mày tái mét vì giận, lập tức ra lệnh đưa Thu Lê và Lục Hoài Viễn đi nghiêm hình thẩm vấn.
Lục Hoài Viễn không chịu nổi đầu tiên, thừa nhận Thu Lê từng đến tìm hắn , nói Liễu Oanh sắp làm một việc lớn, bảo hắn lấy một thùng kim trấp ở chỗ đổ phân đêm, tìm cơ hội trộn vào nước sắt.
Thu Lê cũng không chịu nổi hình phạt, rất nhanh đã khai nhận tất cả đều làm theo lệnh Liễu Oanh.
Hai bản lời khai khớp nhau , Liễu Oanh hoàn toàn không còn đường biện bạch, mềm nhũn ngã xuống đất, gương mặt không còn chút huyết sắc.
Cuối cùng, Liễu Oanh bị phế bỏ vị phận, giam lỏng tại cung Tê Hà, chờ sinh con xong mới xử trí.
Hoàng hậu
không
công khai
nói
sẽ lấy mạng nàng
ta
, nhưng ai cũng hiểu, kẻ mưu hại trung cung
lại
đ/á/n/h mất thánh tâm
không
thể sống mà bước qua cửa cung.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khong-lam-bac-thang-len-may/chuong-6
Dù gặp chuyện lúc sinh nở hay sau này bị ban c/h/ế/t, kết cục cũng không thay đổi.
Lục Hoài Viễn và Thu Lê lập tức bị xử tội đ/á/n/h trượng đến c/h/ế/t.
Thi thể bị kéo ra khỏi cung, đến một người chịu đứng ra khâm liệm cũng không có .
Vết thương của ta quá nặng, hoàng hậu cho phép ta tạm trú trong cung của người để dưỡng thương.
Người sai thái y giỏi nhất chữa trị cho ta , t/h/u/ố/c mỡ dùng cũng đều là loại thượng hạng.
Hoàng hậu chăm lo cho ta vô cùng chu đáo.
Ngày nào cũng có người đem đồ bổ đến. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, người còn đích thân ngồi bên giường trò chuyện đôi câu thường ngày với ta .
Ta dưỡng thương trong cung hoàng hậu ba tháng, vết bỏng sau lưng cuối cùng mới đóng vảy rồi bong ra .
Ngày bình phục, hoàng hậu gọi ta tới trước mặt, hỏi ta muốn ban thưởng điều gì.
Người dịu giọng nói : “Ngươi cứu bổn cung và hoàng tự, bất kể muốn gì, bổn cung đều có thể đáp ứng.”
Ta quỳ xuống, trịnh trọng dập đầu một cái.
“Nô tỳ không cần vàng bạc, chỉ cầu hoàng hậu nương nương cho nô tỳ xuất cung.”
“Nô tỳ đã ở trong cung mười năm, chỉ muốn về nhà.”
Hoàng hậu nhìn ta thật lâu, chợt mỉm cười .
“Ngươi quả là người hiểu rõ mình thật sự muốn gì. Được, bổn cung chuẩn.”
Người sai chuẩn bị công văn xuất cung và ban thưởng cho ta , đồ đạc chất đầy mấy rương lớn.
Quý phi nghe chuyện cũng gửi thêm một phần lễ tạ ơn ta đã bảo vệ hoàng hậu.
Ngày rời cung, trời quang mây tạnh.
Cánh cổng cung nặng nề từ từ khép lại sau lưng. Ta đứng dưới nắng ngẩng đầu, bầu trời trên cao xanh đến ch/ói mắt.
Tròn mười năm, cuối cùng ta đã ra khỏi cung.
Cuối cùng ta cũng được tự do.
Nửa tháng sau , ta trở về quê nhà.
Cây hòe già đầu làng vẫn còn đó, thân cây đã lớn thêm một vòng so với ngày ta ra đi .
Trong làng mọc thêm mấy căn nhà ngói. Ngoài đồng có người cúi lưng làm việc, bên đường có bóng người lùa gà vịt vào sân.
Những người trẻ mới lớn đều không nhận ra ta , đi ngang không khỏi nhìn thêm vài lần .
Ta đi thẳng về phía sân nhà trong ký ức.
Tường sân thấp hơn trong trí nhớ, trên đầu tường rủ xuống mấy dây mướp.
Cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong vang lên tiếng động khe khẽ.
Ta giơ tay gõ cửa.
Có người bên trong hỏi: “Ai ở ngoài đấy?”
Cửa mở ra , để lộ gương mặt với mái tóc bạc trắng.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Mẹ đã già đi quá nhiều so với ngày ta xa nhà. Hai bên tóc mai đều bạc, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu, ngón tay còn dính bột nhão.
Bà ngẩn ngơ nhìn ta , mãi không nhúc nhích.
Cổ họng ta nghẹn lại , khẽ gọi: “Mẹ.”
Môi bà run rẩy, hỏi bằng giọng không dám tin: “Con bé Đường đấy ư?”
Hốc mắt ta lập tức nóng lên.
“Mẹ, con về rồi .”
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.