Loading...

KHƯƠNG HỒI
#5. Chương 5

KHƯƠNG HỒI

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

 

Hôm nay rõ ràng hắn đã có chuẩn bị từ trước , còn dẫn theo một thị vệ để phiên dịch: “Điện hạ nói , Khương nhị tiểu thư tham lợi khắp nơi như vậy , nếu lời đồn truyền ra ngoài sẽ làm hoen ố thanh danh của lệnh tỷ. Mong nhị tiểu thư thận trọng lời nói , hành động, biết tiết chế bản thân .”

 

 

Ta nhìn chằm chằm Lục Hoài Dập, thu lại nụ cười , hỏi ngược: “Điện hạ cho rằng ta tham tiền thì sẽ liên lụy đến A tỷ sao ?”

 

 

“Quân t/ử yêu tiền tài, nhưng phải có được bằng con đường chính đáng. Ta đã làm tổn hại thanh danh A tỷ ở chỗ nào?”

 

 

“Điện hạ không thích bạc thì cứ cho ta là được .”

 

 

Hắn lạnh mặt, động tác tay càng nhanh hơn.

 

 

Sắc mặt thị vệ cứng đờ, cảm thấy có phần khó xử, khẽ ho một tiếng rồi đành c/ắ/n răng tiếp tục truyền đạt: “Điện hạ nói , cô nương như vậy … sau này sẽ khó gả chồng. Các tiểu thư thế gia khác đều xem tiền bạc như phân đất, còn cô nương…”

 

 

Không đợi hắn nói hết, ta đã trực tiếp ngắt lời: “Vậy xem ra nhà điện hạ còn có nhiều phân đất hơn. Phủ đệ điện hạ đang ở được xây bằng phân đất, cẩm bào trên người điện hạ cũng mua bằng phân đất, ngay cả thức ăn hằng ngày đưa vào miệng cũng đều phải đổi bằng phân đất.”

 

 

“Điện hạ tự nhận mình là người quang minh lỗi lạc, thanh cao thoát tục, sao từ đầu đến chân lại toàn mùi phân đất thế này ?”

 

 

Thị vệ nghe xong kinh hãi, nhất thời cứng đờ tại chỗ, bất an nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Dập.

 

 

Ta bịt mũi, lùi về sau một bước: “Thối quá!”

 

 

10

 

 

Mặt Lục Hoài Dập tái xanh.

 

 

Hắn vừa định ra hiệu, ta đã đưa tay giữ c/h/ặ/t t/a/y hắn : “Điện hạ, ta yêu tiền của ta thì liên quan gì đến ngài?”

 

 

“Cho dù ngài là tỷ phu tương lai của ta , cũng chưa đến lượt ngài giáo huấn ta .”

 

 

Cổ tay hắn đột ngột run lên, vội vàng dùng sức giằng khỏi tay ta .

 

 

Hai má hắn thoáng chốc đỏ bừng, đôi mắt trợn tròn, miệng mấp máy không thành tiếng, trông như đang mắng ta vô sỉ.

 

 

Ta vô sỉ ư?

 

 

Ta bật cười .

 

 

Vậy ta sẽ cho hắn thấy thế nào mới gọi là vô sỉ.

 

 

Ta vươn tay, nhanh nhẹn giật lấy ngọc bội, ngọc trụy và ban chỉ của hắn : “Điện hạ đã chê tiền bạc dung tục thì đừng mang theo những thứ này nữa, kẻo mùi tiền làm ô uế khí chất thanh cao thoát tục của ngài.”

 

 

Thị vệ trợn mắt há hốc miệng.

 

 

Hai tay Lục Hoài Dập ra hiệu nhanh đến mức chỉ còn thấy bóng mờ.

 

 

Thị vệ vừa định phiên dịch, ta đã giơ tay ngăn lại : “Không cần ngươi phiên dịch, ta hiểu được .”

 

 

Lục Hoài Dập kinh ngạc.

 

 

Thị vệ cũng kinh ngạc.

 

 

Ta thong thả nói : “Điện hạ đang nói đa tạ ta đã giúp ngài xử lý những thứ này . Ngài còn nói lần sau sẽ mang thêm năm nghìn lượng bạc đến cảm tạ ta .”

 

 

Lục Hoài Dập kích động đến mức bất ngờ thốt ra hai chữ: “Láo xược!”

 

 

Ta nhìn trái ngó phải , giả vờ không nghe thấy: “Ai? Ai vừa nói chuyện đấy?”

 

 

Hắn tức đến đỏ bừng mặt, l/ồ/ng n/g/ự/c phập phồng không ngừng, đôi mắt trừng trừng nhìn ta , vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại chẳng thể thốt ra thêm một chữ nào.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/khuong-hoi/chuong-5

 

 

Ta cầm ngọc bội và ban chỉ, nở với hắn một nụ cười đầy tà mị, xoay người định rời đi .

 

 

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

 

 

Hắn vòng lên trước mặt ta , chặn đường, hai tay liên tục ra hiệu, ý tứ rõ ràng là: Trả lại đây.

 

 

Ta nghiêng đầu nhìn hắn : “Điện hạ nói gì vậy ? Ngài nói còn muốn tặng ta thêm một miếng mặc ngọc sao ?”

 

 

Hắn cuống lên, lại ra hiệu một lần nữa.

 

 

Trên mặt thị vệ thoáng hiện vẻ do dự, không dám nhìn thẳng vào mắt ta , đành c/ắ/n răng truyền lời: “Điện hạ nói Khương tiểu thư quá mức vô lễ, lập tức quỳ xuống tại đây tự kiểm điểm, biết lỗi thì phải sửa.”

 

 

Quỳ xuống tự kiểm điểm?

 

 

Lòng ta đột nhiên lạnh buốt.

 

 

Lại là kiểu ỷ thế bề trên mà ép buộc người khác, chẳng khác chút nào so với dáng vẻ hắn ép ta quỳ xuống nhận lỗi ở kiếp trước .

 

 

Ta đè nén cơn giận dữ đang cuộn trào trong lòng, phản bác: “Nói hươu nói vượn.”

 

 

“Điện hạ là tỷ phu tương lai của ta , xưa nay ôn nhuận đoan chính, sao có thể vô cớ ra lệnh bắt ta quỳ xuống chịu nhục?”

 

 

“Điện hạ, chắc hẳn tên thị vệ này đã xuyên tạc ý ngài, cố ý bôi nhọ đức độ nhân hậu của ngài, lần sau tốt nhất đừng dẫn hắn theo làm việc nữa.”

 

 

Vừa nghe những lời ấy , sắc mặt Lục Hoài Dập biến đổi liên tục, hắn lập tức quay sang thị vệ bên cạnh, những ngón tay chuyển động thoăn thoắt, ra một tràng thủ ngữ.

 

 

Tên thị vệ kia nghiêm mặt, chẳng nói chẳng rằng liền rút thanh kiếm bên hông, xoay sống kiếm lại , nhân lúc ta không đề phòng, giáng mạnh vào khoeo chân ta .

 

 

“Đắc tội rồi , Khương tiểu thư.”

 

 

Hai chân ta mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, đau đến mức hoa cả mắt.

 

 

Thoáng thấy bóng người đang đến gần từ phía xa, ta nghiến răng, ném hết những món đồ vừa giật được từ người Lục Hoài Dập xuống hồ, rồi lập tức bật khóc thật lớn.

 

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

“Điện hạ! Rõ ràng là đồ của ngài tự đ/á/n/h rơi, sao ngài lại vu oan cho ta ?”

 

 

“Chẳng lẽ thấy ta thắng được chút bạc, ngài liền nhân cơ hội tống tiền ta sao ? Chi bằng ta c/h/ế/t đi cho xong!”

 

 

Lời còn chưa dứt, ta đã tung mình nhảy xuống hồ.

 

 

Lục Hoài Dập đột nhiên sững sờ, vô thức vươn tay kéo ta lại , nhưng đã chậm một bước.

 

 

Tiếng mọi người trên bờ kinh hãi kêu lên vang bên tai, ta hoàn toàn mặc kệ.

 

 

Ta lặn xuống đáy hồ, vội vàng mò mẫm tìm kiếm.

 

 

Ban chỉ vẫn còn đây, đáng giá lắm, phải cất kỹ, cất kỹ.

 

 

Ngọc bội cũng tìm thấy rồi , giấu luôn vào một chỗ.

 

 

Còn miếng ngọc trụy kia nữa…

 

 

Đang cắm cúi tìm kiếm, bỗng một bóng người lao xuống nước, vòng tay ôm lấy eo ta , dùng sức kéo ta về phía bờ.

 

 

Ta lập tức nhắm c/h/ặ/t mắt, thuận thế thả lỏng toàn thân , giả vờ ngất xỉu.

 

 

Sau khi được kéo lên bờ, ta giả vờ ho sặc sụa, nôn ra một ngụm nước hồ.

 

 

Ngẩng đầu lên, ta liền bắt gặp gương mặt tái xanh của Lục Hoài Dập.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của KHƯƠNG HỒI – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Sủng, Gia Đình, Chữa Lành, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo