Loading...
Sau năm mươi năm chung sống, ngay cả khi và Tần Mặc đầu bạc lưng còng, hai đứa vẫn chẳng ngừng đấu khẩu.
“Cô đúng là đồ hám tiền! Cô chỉ mong chết quách để chiếm lấy khoản tiền tám chữ trong Alipay của chứ gì!”
“Hừ, vài trăm triệu bạc đó ai mà thèm? Bà đây hiện giờ sở hữu tài sản lên đến hàng chục tỷ !”
“Đồ ơn! Chẳng bộ gia sản đều do đưa cho cô ? Nếu ánh trăng sáng trong lòng lấy chồng , còn lâu mới chịu cưới cô!”
“Tần Mặc, thẳng cho , nếu về quá khứ, tuyệt đối chẳng đời nào kết hôn với ! Ai miễn cưỡng sống qua ngày cùng chứ!”
“Cô cũng hơn gì ! Lâm Ái Kim, nếu cơ hội cuộc đời, kiếp nhất định chẳng để cô tiêu một đồng nào của !”
Ngay khoảnh khắc , và Tần Mặc cùng tức giận đến mức mất mạng.
Đến khi mở mắt nữa, phát hiện trở về ngày đầu tiên đến trường mẫu giáo.
Đó cũng chính là ngày gặp Tần Mặc đầu.
Khi hớt hải chạy tới cổng trường mẫu giáo, từ đằng xa trông thấy một nhóc trắng trẻo xinh xắn chờ, trong tay ôm hai thỏi vàng sáng choang, lớn giọng gọi tên :
“Lâm Ái Kim! Hai thỏi vàng mà em thích nhất đây, đem tới cho em ! Một khi nhận vàng của thì lấy khác đấy! Có rõ hả?!”