Loading...
Không ngờ lần này anh chẳng hề nhúc nhích, chỉ khoanh hai tay trước n/g/ự/c, thản nhiên quan sát tôi .
Thấy tôi còn ngần ngại, anh lập tức nhếch môi chế giễu:
“Sao thế? Cậu định nhận mình là ch/ó thật à ?”
Bị chọc tức đến không chịu nổi, tôi lập tức ấn nút gọi.
Chưa đầy vài giây, đầu dây bên kia đã kết nối, giọng nói uể oải của Phương Mỹ Mỹ vang lên:
“A lô? Lâm Ái Kim đấy à ? Cậu đã về nhà rồi sao ? Tần Mặc tìm cậu đến mức sắp phát điên ấy , sao hôm nay đột nhiên lại gọi cho tớ vậy ?”
Tôi nghiến răng hỏi:
“Lần trước cậu với Tần Mặc cùng nghỉ học nửa tháng, rốt cuộc hai người đi đâu ? Còn hôm thi đại học, cậu mặc sườn xám tới cổng trường là để chờ Tần Mặc đúng không ?”
Đầu dây bên kia bỗng lặng thinh một hồi rất lâu.
Rồi bất chợt cô ấy hét ầm lên:
“Aaaaa đừnggggg!!! Cậu điên mất rồi sao ???
Bọn tớ nghỉ học vì hai ông nội đều qua đời, phải trở về quê nhà chịu tang đấy!!!
Tần Mặc từ bé đã rất thân thiết với ông nội, hai đứa đều đau buồn vô cùng.
Còn bộ sườn xám đó… là vì em trai tớ tham gia kỳ thi đại học! Tớ mặc để cầu may và động viên em ấy !
Tớ van cậu đấy Lâm Ái Kim, xin đừng hiểu sai nữa! Tớ với Tần Mặc còn là họ hàng chưa quá ba đời! Làm ơn đi , đừng khiến tớ phải nằm mơ thấy ác mộng nữa!”
Tôi đứng c/h/ế/t lặng.
Tần Mặc nhìn tôi , vẻ mặt bất lực không biết nói sao cho hết:
“Xin cậu đấy, đời trước chúng ta đã kết hôn mấy chục năm trời rồi cơ mà…
Chỉ cần cậu chịu mở đoạn phim cưới ra xem lấy một lần , hẳn đã nhìn thấy ảnh chụp gia đình có cả Phương Mỹ Mỹ đứng ngay bên mẹ tôi rồi !
Kiếp trước cô ấy trượt đại học, phải rất lâu sau mới được sang nước ngoài học. Lần này tôi chủ động đề nghị mẹ cô ấy cho cô ấy đi sớm hơn.
Cô ấy cảm kích tôi còn chẳng hết, vậy mà tôi còn cố tình nói chính cậu đã gợi ý chuyện đó, để cô ấy mang ơn cậu nữa đấy!
Còn cậu thì giỏi rồi ! Chỉ vì một câu đùa cợt từ đời trước mà giận dỗi bỏ đi suốt cả tháng!
Giá mà cậu chịu để tâm đến những lời tôi nói , chủ động tìm hiểu thêm một chút, thì làm gì có chuyện hiểu nhầm nghiêm trọng thế này !”
Tần Mặc giận dữ đến mức cả khuôn mặt tái nhợt.
Còn tôi đứng ngây như phỗng, một câu cũng chẳng nói nổi.
“Lâm Ái Kim… rốt cuộc cậu có thật lòng yêu tôi không ? Hay thứ cậu yêu chỉ là vàng trong nhà tôi ?” – Tần Mặc gầm lên hỏi.
Tôi im lặng vài giây, sau đó mới lí nhí đáp:
“Chẳng lẽ… không thể yêu cả hai cùng lúc sao ?”
Và cứ thế, trong kỳ thi đại học năm ấy , tôi với Tần Mặc đều thuận lợi đỗ vào Thanh Hoa – Bắc Đại.
Sau khi tôi chính thức trở thành bạn gái của Tần Mặc, gia đình hai bên lập tức cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chúc mừng.
Ngay tại buổi tiệc đó, chúng
tôi
còn quyết định đính hôn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/kiep-nay-van-la-mot-doi-hoan-hy-oan-gia/chuong-8
Tần Mặc hấp tấp nhét chiếc nhẫn kim cương cùng vài thỏi vàng vào tay tôi , hứa hẹn đợi hai đứa tốt nghiệp sẽ tổ chức một hôn lễ thật long trọng.
Lúc ấy tôi … vẫn còn ngẩn ngơ, tưởng chừng mọi chuyện chỉ là một giấc mộng.
Cam Không Chua
Ở đời này , tất cả những gì Tần Mặc đang làm cho tôi …
Đều là những thứ tôi đã từng thầm mong mỏi trong cuộc sống trước đây:
Một màn cầu hôn chân thành. Một hôn lễ trang trọng. Một quãng đời sinh viên trọn vẹn không tiếc nuối.
Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại , tôi mới chợt hiểu ra — Tần Mặc vẫn luôn âm thầm chữa lành từng tổn thương trong trái t/i/m tôi bằng những kỷ niệm mới đẹp đẽ hơn.
Chúng tôi chẳng còn gây gổ với nhau như xưa.
Đứa con trai của hai chúng tôi , tựa như đã được số phận an bài, cũng đến với thế giới vào đúng thời điểm.
Kiếp này , ngay cả khi mái tóc đã bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, hai chúng tôi vẫn luôn nương tựa vào nhau , chẳng hề xa cách.
Tôi mỉm cười hỏi anh : “Đã thương em nhiều như vậy , tại sao ở đời trước anh chẳng chịu nói ra sớm hơn?”
Tần Mặc dịu dàng nhìn tôi : “Anh đã nói rồi mà.”
“Anh từng viết sẵn một bức thư tuyệt mệnh, trong đó giải thích rõ Phương Mỹ Mỹ chính là em họ anh . Người con gái anh yêu từ trước tới nay luôn là em, chẳng có bất kỳ ánh trăng sáng nào khác hết.”
“Hơn nữa, sở dĩ con trai chúng mình có thể trưởng thành vui vẻ đến vậy , là vì mỗi lần ba mẹ tranh cãi xong, anh đều tìm cách ‘tẩy não’ thằng bé.”
“Anh thường nói : ‘Con phải thương mẹ nhé, suốt cuộc đời này ba sẽ chẳng bao giờ ly hôn mẹ đâu , ba chính là con ch/ó trung thành của mẹ . Bởi vậy con trai à , hai cha con chúng mình nhất định phải cùng nhau bảo vệ mẹ đấy.’”
“Anh không dám bộc lộ tình yêu, bởi anh sợ em chẳng có tình cảm với mình . Anh càng sợ em biết được … anh đã yêu em sâu đậm đến tận xương tủy.
Trong lá thư ấy anh còn viết , giá như có thể trở về ngày đầu đi học mẫu giáo, anh nhất định sẽ mang vàng đến cầu hôn em.
Nào ngờ anh thật sự được quay lại ngày hôm đó… nhưng cuối cùng số vàng lại bị mẹ em tịch thu sạch.”
Tôi cười nghiêng ngả, chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Ngay giây phút đó, tôi chỉ muốn nói với anh : “Thật ra em cũng đã yêu anh từ lâu, ngay khi chúng mình còn học mẫu giáo rồi cơ.”
Nhưng lời tôi còn chưa kịp nói hết… anh đã cúi xuống hôn tôi .
“Đồ ngốc nghếch.
Đời này , anh đã biết em yêu anh từ sớm rồi nhé.”
[Tần Mặc – Ngoại truyện]
Khi được trao cơ hội sống lại một cuộc đời, từng điều nhỏ bé trong chuyện tình của chúng tôi đều trở nên rõ nét, sâu sắc và lớn lao gấp bội.
Thì ra ngay từ giây phút trái t/i/m tôi bắt đầu rung động vì em, trong đôi mắt em… hình bóng tôi cũng đã hiện diện từ rất lâu rồi .
End.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.