Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Lão phu nhân lo xa rồi .”
“Đây chỉ là trà Lục An Qua Phiến để lâu năm, hoàn toàn không có bất kỳ độc vật nào.”
Trần mẫu ngây người .
Trần Nghiễn Châu cũng ngây người .
Chỉ có ta cố đè khóe môi đang muốn nhếch lên, ra vẻ mờ mịt nhìn bọn họ.
“Phu quân và mẫu thân nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ đang nghi ngờ con sao ?”
Loại độc đó tên là Vô Căn Đằng, gặp nước liền tan.
Ngân châm không thể thử ra .
Hơn nữa, sau nửa canh giờ sẽ hoàn toàn bốc hơi , chỉ để lại trong cơ thể triệu chứng kinh mạch hoại t.ử.
Triệu chứng ấy giống hệt chứng trúng phong liệt giường thông thường.
Ta bước đến bên giường, “bịch” một tiếng quỳ xuống, vừa khóc vừa nói :
“Mẫu thân , trong bụng con đang mang cốt nhục của Trần gia.”
“Sao con có thể mưu hại phu quân của mình được ?”
“Phu quân chính là trời của con. Nếu chàng ngã xuống, hai mẹ con cô nhi quả phụ chúng con biết sống thế nào đây?”
Trần Nghiễn Châu tức đến mức l.ồ.ng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Hai tay hắn siết c.h.ặ.t ga giường, cố gắng cử động đôi chân nhưng không nhúc nhích nổi dù chỉ một chút.
Nửa thân dưới của hắn giống như hai khối thịt c.h.ế.t hoàn toàn tách biệt với cơ thể.
Ngay cả cảm giác đau đớn nhỏ nhất cũng không cảm nhận được .
Nỗi sợ hãi tột độ cuối cùng đã đ.á.n.h sập lý trí của hắn .
“Chân!”
Hắn điên cuồng đ.ấ.m vào đùi mình .
Tiếng “bịch bịch” vang lên liên tiếp.
Lý đại phu lắc đầu, đứng dậy viết một phương t.h.u.ố.c.
“Lão phu nhân, thiếu phu nhân.”
“Mạng của Thám hoa lang đã giữ được .”
“ Nhưng đôi chân này … e rằng từ nay về sau chỉ có thể sống trên giường mà thôi.”
“Lão phu sẽ kê một phương t.h.u.ố.c mạnh để khai thông kinh mạch, đồng thời mỗi ngày dùng kim châm huyệt.”
“Quá trình điều trị vô cùng đau đớn, d.ư.ợ.c liệu lại đắt đỏ.”
“Dù vậy , hy vọng hồi phục vẫn hết sức mong manh.”
Nghe xong những lời ấy , Trần mẫu trợn mắt, lập tức ngất lịm.
Trong phòng lại một phen hỗn loạn.
Đám tiểu tư vội vã khiêng Trần mẫu về hậu viện.
Lý đại phu để lại phương t.h.u.ố.c rồi xách hòm t.h.u.ố.c cáo từ.
Tiếng ồn ào dần tan biến.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Trần Nghiễn Châu.
Ta đứng dậy, phủi lớp bụi trên đầu gối, thuận tay kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống.
Nước mắt lập tức biến mất sạch sẽ.
Trần Nghiễn Châu nằm liệt trên giường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ta .
Cơ mặt hắn không ngừng co giật vì phẫn nộ và sợ hãi.
“Nam Tri… là nàng… nhất định là nàng!”
Ta nâng ấm trà trên bàn lên, thong thả rót cho mình một chén.
Trà đã hơi nguội.
Ta nhấp một ngụm, giọng điệu ôn hòa.
“Phu quân đang nói mê sảng gì vậy ?”
“Lý đại phu chẳng phải đã nói rồi sao ? Chàng vì vui buồn quá độ nên trúng phong, dẫn đến bại liệt.”
“Căn bệnh này chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Nhưng chàng cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc chàng cả đời.”
Hai mắt Trần Nghiễn Châu đỏ ngầu, giãy giụa muốn ngồi dậy bóp cổ ta .
Nhưng vừa dùng sức ở phần eo, cả người hắn đã mất thăng bằng, nặng nề ngã trở lại gối.
“Tiện nhân!”
“Đừng giả vờ nữa! Vừa uống ngụm
trà
đó xong,
toàn
thân
ta
đã
tê dại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-hoa-bat-kien/chuong-2
Rốt cuộc nàng cho
ta
uống thứ gì?”
Ta đặt chén trà xuống, từng bước đi tới bên giường.
Cúi người xuống, ghé sát bên tai hắn .
“Phu quân, nếu chàng còn lớn tiếng như vậy , gọi người khác tới đây…”
“Vậy ta chỉ đành đem bát t.h.u.ố.c an t.h.a.i kia cho mọi người xem thôi.”
“Thám hoa lang vừa mới đỗ đạt đã muốn mưu hại thê t.ử kết tóc.”
“Nếu ta là người ngồi trên triều đình kia , nhất định sẽ tước bỏ công danh của chàng . Chàng nói có đúng không ?”
Toàn thân Trần Nghiễn Châu cứng đờ.
Hắn đảo mắt nhìn vũng t.h.u.ố.c đổ trên nền đất.
Mùi hồng hoa trong căn phòng kín càng trở nên nồng nặc.
Ta khẽ cười , đưa tay chỉnh lại mái tóc mai rối loạn cho hắn .
“Phu quân mười năm đèn sách, đọc đủ thi thư.”
“Chẳng lẽ ngay cả mùi hồng hoa và xạ hương cũng không phân biệt nổi sao ?”
“Chàng mang bát t.h.u.ố.c độc ấy tới muốn lấy mạng hai mẹ con ta .”
“Ta chẳng qua chỉ mời chàng uống một chén trà .”
“Có vay có trả, rất công bằng.”
Sắc mặt Trần Nghiễn Châu trắng bệch.
Vốn dĩ hắn cho rằng kế hoạch của mình kín kẽ không chút sơ hở.
Nhân lúc vừa đỗ đạt, bưng tới một bát t.h.u.ố.c phá thai.
Chờ ta một xác hai mạng, hắn có thể danh chính ngôn thuận cưới đích nữ Hầu phủ, từ đó một bước lên mây.
Nhưng hắn tính sót một điều.
Ta không chỉ hiểu y lý, mà còn tàn nhẫn hơn hắn .
Ngay từ khi biết tin Trần Nghiễn Châu đỗ đạt, chén trà này ta đã chuẩn bị sẵn.
Nếu hắn thành thật, muốn cùng hai mẹ con ta hưởng vinh hoa phú quý.
Ta sẽ không để hắn uống.
Đáng tiếc, cuối cùng ta vẫn đ.á.n.h giá hắn quá cao.
“Vậy nàng đã biết … vì sao …”
Giọng hắn run rẩy đến mức không thành tiếng.
Ta đứng thẳng người dậy, kỳ quái nhìn hắn .
“Vì sao không vạch trần chàng từ trước sao ?”
“Với cái đầu óc này , chàng rốt cuộc làm thế nào mà đỗ được Thám hoa vậy ?”
“Nếu ta vạch trần chàng , sau này chàng có cả trăm ngàn cách để g.i.ế.c ta .”
“Ta chỉ là một phụ nhân đang mang thai, làm sao đề phòng nổi người nằm cùng giường?”
“Chỉ tiếc cho giấc mộng đẹp của phu quân.”
“Vị đích nữ Hầu phủ kia , chắc cũng sẽ không gả cho một kẻ bại liệt đến việc đi vệ sinh cũng không tự lo nổi đâu nhỉ?”
Hô hấp của Trần Nghiễn Châu lập tức đình trệ.
Hàn Lâm viện.
Hầu phủ.
Đó là hai chiếc thang trời mà hắn ngày đêm mơ tưởng nắm trong tay.
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
Giờ đây…tất cả đều gãy đổ.
Nỗi không cam lòng cùng sự sợ hãi tột độ khiến hắn hoàn toàn mất lý trí.
“Người đâu !”
“Bắt ả độc phụ này lại , đưa lên quan phủ!”
“Ta muốn hưu thê!”
Hắn gào thét đến khản cả giọng.
Ta thở dài một tiếng, lùi lại hai bước, đổi ngay thành dáng vẻ đáng thương yếu đuối.
Đúng lúc ấy , Thúy Trúc đẩy cửa bước vào .
“Thiếu phu nhân, có chuyện gì vậy ?”
Ta đưa tay lau khóe mắt vốn chẳng hề có giọt lệ nào.
“Phu quân không chịu nổi đả kích vì bị bại liệt, thần trí đã không còn tỉnh táo nữa rồi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.