Loading...

LẠC HOA BẤT KIẾN
#3. Chương 3

LẠC HOA BẤT KIẾN

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Đi sắc t.h.u.ố.c theo đơn của Lý đại phu đi .”

 

“Dù t.h.u.ố.c có đắng đến đâu , đắt đến đâu , chỉ cần có thể chữa khỏi cho phu quân, dù táng gia bại sản ta cũng cam lòng.”

 

Thúy Trúc thậm chí còn không thèm nhìn Trần Nghiễn Châu lấy một cái.

 

Nàng khẽ đáp:

 

“Vâng.”

 

Rồi xoay người lui ra ngoài.

 

Trần Nghiễn Châu lo việc đọc sách.

 

Còn ta phụ trách để hắn không phải lo nghĩ chuyện hậu phương.

 

Cả phủ họ Trần từ lâu đã dựa vào của hồi môn của ta để chống đỡ.

 

Ngay cả đám hạ nhân cũng đã được thay bằng người của ta .

 

Hiện giờ, hắn chẳng qua chỉ là một miếng thịt thối nằm trên thớt của ta mà thôi.

 

…

 

Hai ngày tiếp theo, với Trần Nghiễn Châu mà nói chẳng khác nào sống một ngày bằng một năm.

 

Mỗi ngày ba lần châm cứu bằng kim vàng.

 

Lý đại phu chuyên chọn những huyệt vị đau nhất để hạ châm.

 

Tuy nửa thân dưới đã mất cảm giác, nhưng cảm giác đau từ phần thắt lưng trở lên lại bị phóng đại gấp nhiều lần .

 

Tiếng kêu t.h.ả.m thiết ngày đêm vang vọng khắp viện.

 

Trần mẫu đứng bên cạnh nhìn mà đau lòng rơi nước mắt, nhưng không dám ngăn cản.

 

Dù sao Lý đại phu cũng đã nói , đây là biện pháp duy nhất có thể giúp hắn đứng dậy.

 

Trần Nghiễn Châu bị ép uống những bát t.h.u.ố.c đắng ngắt.

 

Mỗi lần uống xong đều nôn đến trời đất quay cuồng.

 

Hắn không dám tuyệt thực.

 

Bởi vì hắn quá muốn đứng lên.

 

Ta hiểu rất rõ.

 

Trong lòng Trần Nghiễn Châu vẫn còn giữ một tia hy vọng cuối cùng.

 

Chỉ cần giấu được Hầu phủ, chống đỡ đến ngày thành thân với Thẩm Uyển, hắn sẽ có thể dựa vào thế lực Hầu phủ, tìm danh y khắp thiên hạ chữa đôi chân này .

 

Ta vừa dưỡng thai, vừa thản nhiên nhìn hắn giãy giụa.

 

Cho đến sáng sớm ngày thứ ba.

 

Xe ngựa của Hầu phủ dừng trước cửa Trần phủ.

 

Ma ma quản sự bên cạnh Thẩm Uyển tới thăm bệnh.

 

Nghe tin, Trần Nghiễn Châu sợ đến hồn bay phách lạc.

 

Hắn nắm c.h.ặ.t cổ tay ta .

 

Móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.

 

“Nam Tri, giúp ta giấu chuyện này .”

 

“Tuyệt đối không thể để Hầu phủ biết ta bị liệt.”

 

“Nàng biết quyền thế của Hầu phủ mà.”

 

“Nàng là chính thê của ta . Nếu bọn họ sinh lòng bất mãn, nàng cũng chẳng được hưởng kết cục tốt đẹp gì đâu .”

 

“Chỉ cần nàng giúp ta vượt qua cửa ải này , ta bảo đảm sau này nàng vẫn là chủ mẫu Trần gia.”

 

“Đứa trẻ cũng sẽ là đích trưởng t.ử của ta .”

 

Hắn nói vô cùng chân thành.

 

Giống hệt người phu quân tốt trước kia luôn chiều theo ý ta .

 

Ta trở tay nắm lấy tay hắn .

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

 

Ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

 

“Phu quân cứ yên tâm. Thiếp thân dù có liều cả tính mạng cũng sẽ giữ gìn thể diện cho chàng .”

 

Trần Nghiễn Châu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

Hắn sai tiểu tư dùng mấy tấm ván gỗ dày kẹp c.h.ặ.t hai chân mình .

 

Trói kín không một kẽ hở.

 

Bên ngoài lại phủ trường bào rộng thùng thình.

 

Hai tiểu tư lực lưỡng mỗi người một bên đỡ lấy hắn , gượng ép kéo tới ngồi trên ghế thái sư trong đại sảnh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-hoa-bat-kien/chuong-3

 

Mé ván gỗ siết sâu vào đùi.

 

Máu tươi rịn ra ngoài.

 

Nhưng hắn chẳng cảm nhận được chút nào.

 

Hắn ngồi thẳng trên ghế.

 

Trên mặt treo nụ cười ôn nhu như ngọc.

 

Nửa nén nhang sau .

 

Thẩm Uyển đích thân tới.

 

Nàng mặc váy gấm Thục hoa lệ, đầu cài đầy châu ngọc.

 

Mỗi khi nhìn người khác đều hơi ngẩng cằm lên.

 

Vừa thấy Trần Nghiễn Châu, nàng liền nở nụ cười nhạt.

 

“Nghe nói Trần lang bị bệnh.”

 

“Ta đặc biệt mời ngự y trong cung tới bắt mạch cho chàng .”

 

Nụ cười trên mặt Trần Nghiễn Châu lập tức cứng lại .

 

Hai bàn tay dưới tay áo siết c.h.ặ.t đến trắng bệch.

 

“Đa tạ Thẩm tiểu thư quan tâm.”

 

“Chỉ là nhiễm chút phong hàn, không cần làm phiền ngự y…”

 

“Thế sao được ?”

 

Thẩm Uyển trực tiếp cắt ngang lời hắn .

 

Ánh mắt soi xét quét một vòng quanh đại sảnh.

 

Cuối cùng dừng lại trên bụng ta .

 

Trong đáy mắt hiện lên sự chán ghét nồng đậm không hề che giấu.

 

“Nam nhân mà Thẩm Uyển ta muốn gả, nhất định phải khỏe mạnh cường tráng.”

 

“Ngự y, qua xem đi .”

 

Trong lòng ta khẽ động.

 

Quả nhiên.

 

Trước khi gả nữ nhi, Hầu phủ đã điều tra rõ ràng.

 

Nàng từ lâu đã biết sự tồn tại của ta , vị chính thê nguyên phối này .

 

Một lão giả râu bạc xách hòm t.h.u.ố.c bước tới.

 

Trần Nghiễn Châu không còn đường lui.

 

Chỉ đành c.ắ.n răng đưa tay ra .

 

Ngự y bắt mạch một lát.

 

Sắc mặt đột nhiên thay đổi.

 

Ông lập tức bước lên, vén mạnh trường bào của Trần Nghiễn Châu lên.

 

Những tấm ván gỗ dính m.á.u buộc trên chân lập tức hiện ra trước mắt mọi người .

 

Đại sảnh lặng ngắt như tờ.

 

Sắc mặt Thẩm Uyển trong nháy mắt âm trầm đến cực điểm.

 

“Trần Nghiễn Châu.”

 

“Ngươi dám dùng thân thể tàn phế này để lừa gạt ta sao ?”

 

Trần Nghiễn Châu sợ đến mặt cắt không còn giọt m.á.u, hắn giãy giụa muốn kéo lấy vạt áo Thẩm Uyển.

 

Tiểu tư vừa buông tay.

 

Cả người hắn liền cắm đầu từ trên ghế xuống đất.

 

Mặt đập thẳng xuống nền.

 

Mũi sưng mặt tím.

 

Một mùi tanh hôi khó ngửi nhanh ch.óng lan khắp đại sảnh.

 

Hắn đã đại tiểu tiện không tự chủ.

 

Thẩm Uyển ghét bỏ bịt kín mũi miệng, liên tục lùi về sau .

 

Trần Nghiễn Châu nằm sấp trong đống chất thải của chính mình , tuyệt vọng gào khóc .

 

“Uyển nhi!”

 

“Ta có thể chữa khỏi!”

 

“Chỉ là tạm thời thôi!”

 

Thẩm Uyển tức đến mức mặt đỏ bừng.

 

Hồi lâu mới ổn định được hơi thở.

 

Một lúc sau , nàng cười lạnh, rút khăn tay lau tay mình .

 

Rồi tiện tay ném thẳng lên mặt Trần Nghiễn Châu.

 

“Một tên bại liệt ngay cả chuyện đại tiểu tiện cũng không kiểm soát nổi cũng xứng bước vào cửa Hầu phủ của ta sao ?”

 

Nói rồi nàng xoay người .

 

Ánh mắt lạnh lẽo khóa c.h.ặ.t trên người ta .

 

Ánh mắt ấy chẳng khác nào đang nhìn một con kiến.

 

“Có điều, nếu ngươi nhất định muốn cưới ta … cũng không phải là không được .”

 

Thẩm Uyển tiện tay tháo cây trâm vàng trên đầu.

 

“Keng” một tiếng, ném xuống trước mặt Trần Nghiễn Châu.

 

Trong mắt nàng lóe lên tia sáng lạnh.

 

“Mổ bụng chính thê của ngươi ra .”

 

“Móc nghiệt chủng trong bụng nàng ra cho ta xem.”

 

“Làm được , ta sẽ đưa ngươi về Hầu phủ chữa chân.”

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện LẠC HOA BẤT KIẾN thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo