Loading...

LẠC HOA BẤT KIẾN
#4. Chương 4

LẠC HOA BẤT KIẾN

#4. Chương 4


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

“Làm không được , ta lập tức vào cung bẩm báo thánh thượng chuyện ngươi lừa gạt Hầu phủ, tước bỏ công danh Thám hoa của ngươi.”

 

Ánh mắt Trần Nghiễn Châu chậm rãi dời tới cây trâm vàng.

 

Hắn ngẩng đầu nhìn ta .

 

Nỗi sợ hãi trong mắt đã biến mất.

 

Thay vào đó là sự điên cuồng và sát ý khiến người ta rợn tóc gáy.

 

Hắn chống hai tay xuống đất.

 

Từng chút một kéo lê nửa thân dưới bò về phía ta .

 

“Nam Tri, đừng trách ta .”

 

“Vì liệt tổ liệt tông Trần gia.”

 

“Vì tiền đồ của ta …”

 

“Nàng và đứa trẻ… đành phải chịu thiệt vậy .”

 

Trần Nghiễn Châu khó nhọc bò trên mặt đất.

 

Hai lòng bàn tay cọ trên gạch xanh đến rách da chảy m.á.u.

 

Nửa thân dưới nặng như chì.

 

Toàn bộ đều phải dựa vào hai cánh tay để di chuyển.

 

Mỗi lần nhích được một tấc đều phải thở dốc hồi lâu.

 

Ta khẽ thở dài, đối mặt với một phế nhân như vậy , ta chỉ nhẹ nhàng lùi về sau nửa bước.

 

Hắn lập tức nhào hụt.

 

Cằm đập mạnh xuống nền đất cứng.

 

Răng va vào môi.

 

Máu tươi đầy miệng.

 

Ta từ trên cao nhìn xuống hắn .

 

Sau đó quay sang Thẩm Uyển.

 

“Thẩm tiểu thư là thiên kim Hầu phủ, cành vàng lá ngọc.”

 

“Muốn g.i.ế.c ta , chẳng qua chỉ là một câu nói .”

 

“ Nhưng cô nương thật sự muốn vì loại nam nhân này mà làm bẩn tay mình sao ?”

 

Thẩm Uyển hừ lạnh.

 

“Hắn lừa gạt ta , đương nhiên ta sẽ xử lý hắn .”

 

“ Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc ta lột da ngươi.”

 

“Đừng tưởng ta không biết chuyện gì xảy ra .”

 

“Hôm đó hắn xin nghỉ chính là để xử lý ngươi.”

 

“Chân hắn bị phế, tất nhiên không thể không liên quan đến ngươi.”

 

Ta thở dài.

 

Ánh mắt nhìn thẳng về phía vị ngự y.

 

“Lão đại nhân.”

 

“Vừa rồi ngài chỉ kiểm tra kinh mạch nửa thân dưới .”

 

“Chẳng lẽ ngài không phát hiện, phần hoại t.ử của hắn bắt đầu từ thắt lưng trở xuống sao ?”

 

Ngự y sửng sốt.

 

Ngay sau đó bừng tỉnh.

 

Ông bước nhanh tới, kéo mạnh quần của Trần Nghiễn Châu xuống.

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

Một mùi tanh hôi nồng nặc lập tức bốc lên.

 

Ngự y cẩn thận kiểm tra một hồi.

 

Sau đó quay sang cúi người hành lễ với Thẩm Uyển.

 

“Thẩm tiểu thư.”

 

“Vị nương t.ử này nói không sai.”

 

“Kinh mạch của Thám hoa lang đã hoại t.ử cực kỳ triệt để.”

 

“Sau này …”

 

“Hắn sẽ không còn khả năng có con nữa.”

 

Đại sảnh lập tức lặng ngắt.

 

Gương mặt Thẩm Uyển trong chớp mắt đỏ bừng.

 

Đó là sự nhục nhã và phẫn nộ đến cực điểm.

 

“Trần! Nghiễn! Châu!”

 

Nàng bước tới.

 

Một cước đạp mạnh lên mu bàn tay hắn .

 

Tiếng xương gãy vang lên rõ mồn một.

 

“Ngươi là một phế nhân.”

 

“Đáng lẽ nên vào cung làm thái giám.”

 

“Vậy mà cũng dám mơ tưởng trèo cao vào Hầu phủ?”

 

“Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt!”

 

Nói xong, Thẩm Uyển nổi giận đùng đùng dẫn người rời đi .

 

Trần Nghiễn Châu nằm sấp trên mặt đất.

 

Ánh mắt nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-hoa-bat-kien/chuong-4

 

Nhưng ta chỉ nhún vai, đỡ lấy bụng mình .

 

Sau đó xoay người bỏ đi .

 

…

 

Sự trả đũa của Hầu phủ đến rất nhanh.

 

Sáng sớm ngày hôm sau , trong cung đã phái một đội cấm quân tới truyền khẩu dụ.

 

Trần Nghiễn Châu che giấu bệnh nặng, phẩm hạnh bất chính.

 

Tước bỏ công danh Thám hoa.

 

Vĩnh viễn không được triều đình trọng dụng.

 

Trần mẫu vừa tỉnh lại không lâu.

 

Nghe được tin này , hai chân mềm nhũn, quỳ phịch xuống giữa sân.

 

Bà ta vừa bò vừa lết xông vào phòng.

 

Nhìn Trần Nghiễn Châu đang nằm trên giường với ánh mắt vô hồn, Trần mẫu bật lên tiếng khóc thê lương.

 

“Con trai của ta ơi!”

 

“Mười năm đèn sách khổ cực, sao lại rơi vào kết cục này chứ?”

 

Khóc đủ rồi , bà ta đột nhiên quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn ta .

 

“Tất cả đều tại ả sao chổi nhà ngươi khắc c.h.ế.t con ta !”

 

Ta không hề né tránh ánh mắt ấy .

 

“Mẫu thân nói vậy là sai rồi .”

 

“Người tước công danh của phu quân là Thẩm tiểu thư của Hầu phủ.”

 

“Nếu mẫu thân có tức giận, cứ việc đến trước cổng Hầu phủ mà mắng.”

 

Trần mẫu nghẹn lời.

 

Khuôn mặt già nua đỏ bừng lên.

 

Bà ta nào dám đắc tội với người của Hầu phủ.

 

Ta rút từ trong tay áo ra một phương t.h.u.ố.c, đưa tới trước mặt bà ta .

 

“Mẫu thân , đây là phương t.h.u.ố.c giữ mạng mà Lý đại phu kê.”

 

“Mỗi ngày đều phải dùng nhân sâm và nhung hươu để giữ lại một hơi thở.”

 

“Một ngày đã tốn mười lượng bạc.”

 

“Của hồi môn con mang theo mấy ngày nay đã gần cạn sạch.”

 

“Nếu muốn giữ mạng cho phu quân, chỉ còn cách bán tổ trạch của Trần gia.”

 

Trần mẫu trợn tròn mắt.

 

Bà ta giật lấy phương t.h.u.ố.c, xé nát thành từng mảnh.

 

“Bán tổ trạch?”

 

“Ngươi điên rồi sao ?”

 

“Ta c.h.ế.t cũng không bán!”

 

“Tổ trạch là căn cơ của Trần gia chúng ta . Không ai được động vào !”

 

Nghe vậy , ánh mắt trống rỗng của Trần Nghiễn Châu bỗng khẽ động.

 

Hắn quay đầu, tuyệt vọng nhìn Trần mẫu.

 

“Mẫu thân … không uống t.h.u.ố.c, con sẽ c.h.ế.t.”

 

Trần mẫu lùi lại một bước, ánh mắt né tránh.

 

“Con à , tổ trạch là gốc rễ của Trần gia.”

 

“Bán nhà rồi , mẫu thân biết ở đâu ?”

 

“Đệ đệ con còn đang học ở thư viện, sau này còn phải cưới vợ sinh con.”

 

“Con bây giờ đã thành phế nhân rồi .”

 

“Đổ bạc vào cũng chẳng nghe nổi một tiếng vang.”

 

Trần Nghiễn Châu không dám tin nhìn mẫu thân ruột thịt của mình .

 

Lúc này hắn mới nhớ ra .

 

Trần gia…Không chỉ có một mình hắn là con trai.

 

Ngày trước mẫu từ t.ử hiếu.

 

Chẳng qua vì Trần Nghiễn Châu có thể thi đỗ công danh.

 

Bây giờ hắn đã mất tất cả, chỉ đành hạ giọng van xin.

 

“Mẫu thân , nếu con khỏi bệnh, vẫn có thể tiếp tục thi cử, làm rạng danh Trần gia mà!”

 

Trần mẫu vẫn không hề lay chuyển.

 

“Con vừa đắc tội với Hầu phủ, làm gì còn cơ hội thi đỗ công danh nữa?”

 

“Nghiễn Châu à , người có số của người .”

 

“Con… cứ chấp nhận đi .”

 

Nói xong, bà ta quay đầu bỏ đi .

 

Chỉ để lại Trần Nghiễn Châu tuyệt vọng nằm sấp trên mặt đất.

 

Những ngày sau đó, ngay cả tiền khám bệnh hằng ngày của Lý đại phu, Trần mẫu cũng không muốn chi nữa.

 

“Không châm nữa!”

 

“Châm nhiều ngày như vậy có thấy nó đứng dậy được đâu !”

 

“Toàn là lang băm lừa tiền!”

 

Trần mẫu trực tiếp đuổi Lý đại phu ra khỏi phủ.

 

Không còn những cơn đau do kim châm che lấp.

 

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện LẠC HOA BẤT KIẾN thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo