Loading...

LẠC HOA BẤT KIẾN
#5. Chương 5

LẠC HOA BẤT KIẾN

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Phần thân dưới hoại t.ử của Trần Nghiễn Châu bắt đầu tăng tốc.

 

Vết loét do nằm lâu xuất hiện.

 

Máu và mủ thấm đầy giường chiếu.

 

Ta cho giải tán toàn bộ nha hoàn và tiểu tư trong phủ.

 

Chỉ giữ lại Thúy Trúc.

 

“Mẫu thân , trong nhà không còn bạc phát tiền tháng nữa rồi .”

 

“Từ nay về sau , chuyện ăn uống, vệ sinh của phu quân chỉ đành nhờ mẫu thân tự mình chăm sóc.”

 

Ta đang mang thai.

 

Đương nhiên có lý do chính đáng để không nhận việc này .

 

Trần mẫu đầy vẻ không tình nguyện nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

 

Hai ngày đầu, bà ta còn bưng nước đưa cơm, lau rửa thân thể cho Trần Nghiễn Châu.

 

Đến ngày thứ ba.

 

Số lần Trần Nghiễn Châu đại tiểu tiện không tự chủ ngày càng nhiều.

 

Căn phòng hôi thối ngút trời.

 

Trần mẫu bưng chậu nước bước vào .

 

Vừa ngửi thấy mùi ấy đã quay đầu nôn đầy trước ngưỡng cửa.

 

“Ông trời ơi!”

 

“Ta đã tạo nghiệp gì thế này !”

 

Từ đó bà ta bắt đầu lười biếng.

 

Mỗi ngày chỉ mang tới một bữa cơm thiu.

 

Trần Nghiễn Châu đi vệ sinh ra quần.

 

Bà ta giả như không nhìn thấy.

 

Mặc cho hắn ngâm mình trong phân và nước tiểu.

 

Trần Nghiễn Châu đói đến hoa mắt ch.óng mặt.

 

Chỉ cần mở miệng oán trách vài câu, thứ nhận được sẽ là những cái tát không chút lưu tình của Trần mẫu.

 

“Đồ phế vật!”

 

“Ngay cả tự chăm sóc bản thân cũng không làm nổi, còn dám chê ta hầu hạ không tốt ?”

 

“Sao ngươi không c.h.ế.t sớm đi cho rồi !”

 

Bốp!

 

Cái tát ấy giáng mạnh lên mặt Trần Nghiễn Châu.

 

Âm thanh giòn tan vang khắp căn phòng.

 

Hai mắt hắn đỏ ngầu.

 

Trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khàn đặc.

 

“Con liều mạng đọc sách là vì ai?”

 

“Bây giờ người lại bảo con đi c.h.ế.t sao ?”

 

Ta đứng ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn cảnh ấy .

 

Tâm trạng vô cùng thư thái.

 

Không chỉ đôi chân thối rữa.

 

Ngay cả con người Trần Nghiễn Châu cũng ngày càng điên loạn.

 

Ngày đêm hắn đều c.h.ử.i rủa trong phòng.

 

Mắng Thẩm Uyển vô tình, mắng Trần mẫu độc ác.

 

Cũng mắng ta thấy c.h.ế.t không cứu.

 

Ta coi như không nghe thấy.

 

Chỉ yên tâm dưỡng t.h.a.i trong viện của mình .

 

Tính toán thời gian, đứa bé chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chào đời.

 

Đêm xuống.

 

Ta dẫn Thúy Trúc đi dạo ở hậu viện.

 

Khi đi ngang qua dưới cửa sổ phòng Trần Nghiễn Châu, bên trong vọng ra tiếng nói chuyện cố ý hạ thấp.

 

Là Trần mẫu.

 

“Con à , Vương đại phu què ở phía đông thành nói rồi .”

 

“Bệnh của con vẫn còn cứu được .”

 

Giọng nói gấp gáp của Trần Nghiễn Châu lập tức vang lên.

 

“Cứu thế nào?”

 

“Mẫu thân , chỉ cần chữa khỏi, bảo con làm gì cũng được !”

 

Giọng Trần mẫu mang theo vẻ lạnh lẽo khiến người ta buồn nôn.

 

“Vương đại phu nói cần dùng nhau t.h.a.i của t.h.a.i nhi đủ tháng làm t.h.u.ố.c dẫn.”

 

“Lại phải phối thêm m.á.u nơi đầu tim của người mẹ .”

 

“Nấu liên tục bốn mươi chín canh giờ.”

 

“Cái bụng của Nam Tri kia vừa vặn thích hợp.”

 

“Đợi con chữa khỏi bệnh rồi .”

 

“Sau này muốn có bao nhiêu nhi t.ử mà chẳng được ?”

 

Trần Nghiễn Châu gần như không hề do dự.

 

Giọng nói khàn khàn mang theo hận ý và điên cuồng truyền ra ngoài.

 

“Được.”

 

“Nếu không phải vì nàng ta , con đã không rơi vào tình cảnh này .”

 

“Vì đứa trẻ trong bụng nàng ta , con đã nhịn suốt bao nhiêu ngày.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-hoa-bat-kien/chuong-5
”

 

“Bây giờ…”

 

“Con không muốn nhịn nữa.”

 

“Mẫu thân , ngày mai người bỏ t.h.u.ố.c mê vào thức ăn của nàng ta .”

 

“Đợi nàng ta ngất đi , chúng ta trực tiếp dùng d.a.o m.ổ b.ụ.n.g.”

 

“Chỉ cần con có thể đứng dậy lần nữa, chỉ cần khôi phục được công danh, dạng nữ nhân nào mà con không cưới được chứ?”

 

Ta đứng trong màn đêm.

 

Gió đêm thổi qua, mang theo một chút lạnh lẽo.

 

Tính toán thật không tệ.

 

Đáng tiếc, bọn họ sẽ không bao giờ đợi được đến ngày mai.

 

Thúy Trúc đứng bên cạnh ta .

 

Nghe rõ cuộc đối thoại trong phòng, tức giận đến toàn thân run rẩy.

 

“Tiểu thư, bọn họ đúng là súc sinh!”

 

“Ngay cả cốt nhục của mình cũng muốn mổ sống lấy ra !”

 

Ta giữ lấy tay nàng, khẽ mỉm cười .

 

Giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai chúng ta nghe thấy.

 

“Không vội.”

 

“Con người có cách c.h.ế.t của con người .”

 

“Súc sinh cũng có cách c.h.ế.t của súc sinh.”

 

…

 

Giữa trưa hôm sau .

 

Hiếm có khi nào Trần mẫu lại đích thân bưng một bát canh gà bước vào viện của ta .

 

Bà ta cười híp mắt.

 

“Nam Tri à , những ngày qua thật sự làm khó con rồi .”

 

“Mẫu thân nghĩ thông suốt rồi .”

 

“Nghiễn Châu đã thành phế nhân, nhưng đứa trẻ trong bụng con là huyết mạch của Trần gia chúng ta .”

 

“Bát canh gà này ta hầm suốt hai canh giờ.”

 

“Con mau uống lúc còn nóng để bồi bổ thân thể.”

 

Ta nhìn bát canh gà nổi một lớp mỡ vàng bên trên .

 

Mũi khẽ động.

 

Một mùi hương ngọt thuộc về hoa mạn đà la len vào khoang mũi.

 

Là t.h.u.ố.c mê cực mạnh.

 

Ta nhận lấy bát canh, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy lên.

 

Giọng điệu vẫn ôn hòa như thường.

 

“Mẫu thân nói rất đúng.”

 

“Vì đứa trẻ này , con cũng phải chăm sóc thân thể thật tốt .”

 

Ta nâng bát lên.

 

Lợi dụng tay áo che khuất, đổ toàn bộ canh vào chiếc chậu đồng đặt bên dưới .

 

Sau đó mềm nhũn người , gục xuống bàn, nhắm mắt lại .

 

Không bao lâu sau .

 

Trần mẫu đẩy cửa bước vào .

 

Bà ta đi tới bên cạnh ta , đưa tay đẩy nhẹ vai.

 

“Nam Tri?”

 

“Nam Tri?”

 

Thấy ta không có phản ứng gì, nụ cười giả tạo trên mặt bà ta lập tức biến mất.

 

Thay vào đó là vẻ dữ tợn đáng sợ.

 

“Ả tiện nhân này !”

 

“Bình thường nhìn có vẻ khôn khéo, cuối cùng vẫn uống phải nước rửa chân của lão nương!”

 

Bà ta quay đầu chạy tới cửa.

 

Hạ giọng gọi lớn.

 

“Mau!”

 

“Khiêng thiếu gia tới đây!”

 

Mấy tên côn đồ đã được Trần mẫu dùng nhiều bạc mua chuộc từ trước , khiêng cả người lẫn xe lăn của Trần Nghiễn Châu vào phòng.

 

Trần mẫu sốt ruột nhét một con d.a.o lọc xương sắc bén vào tay hắn .

 

“Con trai!”

 

“Mau lên!”

 

🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻

“Vương đại phu nói rồi , lúc t.h.a.i khí còn nóng là hiệu quả nhất.”

 

“Mổ bụng ra , lấy cả nhau t.h.a.i cùng đứa bé ra ngoài.”

 

“Dược hiệu sẽ là tốt nhất!”

 

Trần Nghiễn Châu siết c.h.ặ.t chuôi d.a.o.

 

Hai tay run nhè nhẹ vì kích động lẫn sợ hãi.

 

Hắn nhìn cái bụng nhô cao của ta .

 

Trong mắt lóe lên sự tham lam gần như điên cuồng.

 

“Nam Tri.”

 

“Đừng trách ta .”

 

“Tất cả đều là vì Trần gia…”

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của LẠC HOA BẤT KIẾN – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo