Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hắn giơ cao con d.a.o lọc xương.
Nhắm thẳng vào bụng ta .
Ngay lúc mũi d.a.o sắp hạ xuống.
Cửa phòng bị người từ bên ngoài đá tung.
Mấy hộ vệ Hầu phủ mặc giáp mềm như sói như hổ xông vào .
Người dẫn đầu chính là Thẩm Uyển.
Hôm nay nàng mặc một bộ kỵ trang gọn gàng.
Trong tay nghịch một chiếc roi ngựa đầy gai.
Trần mẫu sợ đến hồn bay phách lạc.
Chiếc chậu trong tay rơi xuống đất vang lên một tiếng loảng xoảng.
Trần Nghiễn Châu càng sợ hơn.
Tay run lên, con d.a.o lọc xương rơi xuống đất.
“Thẩm tiểu thư…”
“Người… người sao lại tới đây?”
Hắn run giọng hỏi.
Trên mặt cố nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc .
Thẩm Uyển lạnh lùng liếc hắn .
“Ta vì sao tới ư?”
“Nếu ta không tới, làm sao nhìn thấy được trò hay này ?”
“Mổ sống chính thê, lấy nhau t.h.a.i làm t.h.u.ố.c dẫn.”
“Trần Nghiễn Châu, ngươi không chỉ là phế vật.”
“Mà còn là thứ ngay cả súc sinh cũng không bằng.”
“Nếu hôm nay ngươi có thể đối xử với nàng như vậy .”
“Ngày sau cũng có thể đối xử với ta như vậy .”
Vừa nói , nàng vừa dùng roi gõ nhẹ vào lòng bàn tay.
Từng bước ép sát lại gần.
Trần Nghiễn Châu sợ đến liên tục lùi về sau .
Xe lăn va mạnh vào mép giường, suýt nữa lật nhào.
Hắn tuyệt vọng biện giải.
“Thẩm tiểu thư, xin người nghe ta giải thích!”
“Là độc phụ này hại ta trước …”
“Ta chỉ muốn tự cứu mình …”
“Tự cứu mình ?”
Thẩm Uyển bật cười khinh miệt.
“Ngươi thật sự cho rằng vị Vương đại phu què kia biết phương t.h.u.ố.c cải t.ử hồi sinh gì sao ?”
“Chính bổn tiểu thư bỏ bạc mua chuộc hắn .”
“Bảo hắn cố ý nói như vậy .”
Trần Nghiễn Châu như bị sét đ.á.n.h.
Hắn trợn to mắt, không thể tin nổi.
“Vì sao ?”
Thẩm Uyển đứng trước mặt hắn , từ trên cao nhìn xuống.
“Bởi vì bổn tiểu thư nuốt không trôi cục tức này !”
“Một tên thái giám c.h.ế.t tiệt ngay cả nam căn cũng không còn.”
“Vậy mà dám mơ tưởng tới bổn tiểu thư!”
“Ta muốn ngươi sau khi nhìn thấy hy vọng, lại tự tay bóp nát hy vọng ấy .”
“Ta muốn ngươi bị người người phản bội, thân bại danh liệt!”
“Ngươi có biết không ?”
“Ngươi suýt chút nữa đã hại c.h.ế.t đứa con duy nhất của mình rồi !”
Nói xong.
Thẩm Uyển đột ngột vung roi.
Bốp!
Chiếc roi quất mạnh lên mặt Trần Nghiễn Châu.
Da thịt lập tức nứt toác.
Trần Nghiễn Châu phát ra tiếng kêu t.h.ả.m thiết.
Ôm mặt ngã trên xe lăn nhưng Thẩm Uyển hoàn toàn không có ý định dừng lại .
Chiếc roi liên tiếp giáng xuống như mưa.
“Ta cho ngươi lừa gạt ta !”
“Ta cho ngươi làm ta ghê tởm!”
Mỗi roi đều mang theo tiếng xé gió.
Đánh đến mức Trần Nghiễn Châu lăn lộn đầy đất.
Trần mẫu thấy vậy , mặt cắt không còn giọt m.á.u.
Vừa bò vừa lết muốn chạy ra ngoài.
“Đứng lại !”
Thẩm Uyển quát lạnh.
Một tên hộ vệ tiến lên, đá mạnh bà ta ngã xuống đất.
“Lão bà này đã thích sắc t.h.u.ố.c như vậy .”
“Vậy để bà ta nếm thử tư vị của phương t.h.u.ố.c kia đi .”
“Cắt thịt thối trên người con trai bà ta xuống nấu canh cho bà ta uống!”
Mệnh lệnh của Thẩm Uyển chẳng khác nào bùa đòi mạng.
Đám hộ vệ rút đao đi về phía Trần Nghiễn Châu.
Trong phòng lập tức vang lên tiếng kêu t.h.ả.m như g.i.ế.c lợn.
Ta vẫn nhắm mắt nằm trên bàn.
Nghe những tiếng kêu thê lương bên tai.
Trong lòng không gợn lên một tia cảm xúc.
Chỉ cảm thấy vô cùng châm biếm.
Trần Nghiễn Châu và Trần mẫu vì cái gọi là công danh lợi lộc.
Có thể không chút do dự xuống tay g.i.ế.c ta , mà Thẩm Uyển vì muốn trút giận.
Thủ đoạn cũng tàn nhẫn chẳng khác gì.
Thứ quyền thế đó,
nằm
trong tay
người
đúng đắn sẽ tạo phúc cho bá tánh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lac-hoa-bat-kien/chuong-6
Nhưng rơi vào tay những kẻ như bọn họ thì chỉ là cá thịt trên thớt mà thôi.
Đợi tiếng kêu t.h.ả.m dần dần lắng xuống.
Thẩm Uyển mới hừ lạnh một tiếng, dẫn người rời đi .
Trước khi đi , nàng liếc nhìn ta .
“Thôi vậy .”
“Hôm đó coi như ta nợ ngươi một lần .”
“Hôm nay sẽ tha cho ngươi.”
“Nếu không nhờ ngươi, bổn tiểu thư đã phải thành thân với thứ ghê tởm như vậy rồi .”
“Xem như ngươi cũng làm được một việc tốt .”
Trong phòng tràn ngập mùi m.á.u tanh nồng nặc.
Trần Nghiễn Châu nằm trong vũng m.á.u.
Phần lớn thịt thối trên đôi chân đã bị cắt bỏ.
Lộ ra cả xương trắng bên trong.
Trần mẫu nằm co quắp một góc.
Bị ép uống nửa bát t.h.u.ố.c hòa lẫn m.á.u tươi.
Đang bóp cổ họng nôn khan điên cuồng.
Đợi mọi người rời đi .
Trước ánh mắt kinh hãi của Trần mẫu, ta chậm rãi mở mắt.
Lạnh nhạt nói :
“Thúy Trúc.”
“Thu dọn đồ đạc.”
“Chúng ta đi .”
…
Ta mang theo khế đất tổ trạch Trần gia, khế ước các cửa hàng, cùng toàn bộ của hồi môn của mình .
Gói ghém tất cả rồi rời đi .
Từ nay về sau .
Ta chỉ sống vì bản thân và đứa trẻ trong bụng.
Ta dẫn theo Thúy Trúc một đường xuôi nam, tới vùng sông nước phồn hoa Giang Nam.
Ba tháng sau .
Ta sinh hạ một nữ nhi xinh đẹp .
Mắt mũi của con bé giống ta như đúc.
Không có nửa phần giống Trần Nghiễn Châu.
Thật ra có một chuyện Thẩm Uyển đã nói sai.
Đứa trẻ trong bụng ta …vốn không phải con của Trần Nghiễn Châu.
Ngày đó, vô tình nghe được hắn nói đùa với tiểu tư:
“Đợi ta đỗ đạt, nhất định sẽ có vô số thiên kim thế gia chủ động tìm đến.”
🍒Chào mừng các bác đến với những bộ truyện hay của nhà Diệp Gia Gia ạ 🥰
🍒Nếu được, các bác cho Gia xin vài dòng review truyện khi đọc xong nhé, nhận xét của các bác là động lực để Gia cố gắng hơn, chau chuốt hơn trong lúc edit truyện ạ😍
🍒Follow page Diệp Gia Gia trên Facebook để theo dõi thông tin cập nhật truyện mới nhé ạ💋
🍒CẢM ƠN CÁC BÁC RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ ỦNG HỘ GIA Ạ 🫶🏻
“Nếu ta nhận hết thì có phải không hay lắm không ?”
Toàn thân ta run lên.
Không phải vì sợ.
Mà là vì hưng phấn.
Những năm qua hắn ngày ngày đọc sách, thường xuyên ra ngoài cầu học.
Để lại một mình ta trong nhà khó tránh khỏi cô quạnh.
Mỗi lần muốn bước thêm một bước, trong lòng lại luôn có chút vướng mắc.
Lần này cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Ngay đêm đó.
Ta bảo Thúy Trúc gửi thư về nhà mẹ đẻ.
Nhờ mẫu thân giúp ta tìm vài nam nhân tuấn tú sạch sẽ.
Quan trọng nhất là phải biết nghe lời.
Ngày nữ nhi chào đời.
Cả ba người đều vây quanh bên cạnh ta .
Tranh nhau nhận mình là phụ thân .
Ta nhìn nữ nhi.
Không nhịn được mà bật cười .
Về sau , ta mở một y quán tại thương cảng lớn nhất Giang Nam.
Ta tinh thông y lý.
Đặc biệt giỏi phụ khoa và các chứng bệnh nan y.
Chưa đầy nửa năm.
Y quán đã nổi danh khắp nơi.
Bạc kiếm được nhiều đến mức tiêu không xuể.
Ta mua một tòa đại trạch ba tiến.
Thuê hơn mười nha hoàn bà t.ử tới hầu hạ.
Cuộc sống tự do, sung túc và thoải mái.
Về phần Trần gia.
Thỉnh thoảng ta cũng nghe được vài tin tức.
Nghe nói sau khi bị cắt bỏ phần thịt hoại t.ử, vết thương nhiễm trùng.
Trần Nghiễn Châu không vượt qua nổi mùa đông năm ấy .
Cuối cùng c.h.ế.t trong đau đớn vô tận.
Trần mẫu vì chịu quá nhiều kích thích mà phát điên.
Ngày ngày lang thang đầu đường xin ăn.
Cuối cùng c.h.ế.t cóng trong một ngôi miếu đổ nát.
Còn vị Thẩm Uyển tiểu thư cao cao tại thượng kia .
Nghe nói sau này nàng gả cho một công t.ử ăn chơi môn đăng hộ đối.
Bề ngoài phong quang.
Bên trong mục nát.
Nhưng bọn họ sống thế nào đã chẳng còn liên quan gì đến ta nữa.
Con đường phía trước còn rất dài.
Ta sẽ cùng nữ nhi của ta kiên định bước tiếp.
Hết.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.