Loading...

Lâm Uyên Hòa Húc
#11. Chương 11: 8.1

Lâm Uyên Hòa Húc

#11. Chương 11: 8.1


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

8.1

Thủ phụ đại nhân bước ra khỏi Vĩnh Ninh cung của tiểu Hoàng đế thì đêm đã khuya.

Hắn khoanh tay đứng ở ngã rẽ lối đi trong cung, rủ mắt nhìn những bóng đen ma quái đổ xuống mặt đất rồi dừng chân lại trong giây lát.

Rẽ phải là đường ra khỏi cung để trở về phủ. Nơi đó là gốc rễ đã nuôi dưỡng hắn trưởng thành, có tông thân thế tộc của hắn . Đi về hướng đó là một con đường thênh thang ánh đèn thắp sáng lung linh. Tất cả mọi người đều nói với hắn rằng đó mới là con đường hắn nên đi .

Vinh nhục thành bại của dòng họ Quý đều đè nặng trên vai hắn .

Những tổ tông gia pháp không nhìn thấy bằng mắt và những ràng buộc huyết mạch chẳng thể c.h.ặ.t đứt cứ không cần biết đúng sai mà ép hắn phải rẽ sang phải .

Còn nếu rẽ trái, bước đi dọc theo con đường có ánh đèn mờ ảo, băng qua rừng hoa tỏa hương thơm ngát yên bình, đi qua dãy hành lang cầu uốn lượn ngoằn ngoèo là có thể đến được cung điện của Trưởng công chúa.

Cung điện của nàng nằm sừng sững ở một góc hẻo lánh, tựa như mọc ra một đôi tay mềm mại đang xa xa vẫy gọi hắn giữa đêm đen mờ mịt. Dường như hắn có thể nghe thấy tiếng cười khẽ ngọt ngào nũng nịu ấy .

Hắn biết rõ đó là một con đường không có ngày về.

Nhưng chính con đường không có ngày về ấy lại đong đầy ký ức của ngày xưa.

Chẳng ai có thể quên được quá khứ.

Cũng chẳng ai có thể cưỡng lại được ký ức ngày xưa.

Thế nhưng chỉ cần hắn bước một bước về bên trái, hắn lại nghe thấy những tiếng gào khóc trầm trọng và đau thương vang lên, lần nào cũng như lần nào:

"Lâm Uyên, ngươi muốn vì nàng mà vứt bỏ cả gia tộc sao ?"

"Lâm Uyên, mẫu thân ngươi sắp c.h.ế.t rồi mà vẫn không chịu nhắm mắt. Bà ấy sợ nhi t.ử mình đi vào đường cùng, bị người đời phỉ báng, bị gia tộc ruồng bỏ."

"Lâm Uyên, cô cô biết ngươi đau lòng, không lỡ rời xa nàng."

" Nhưng chẳng ai có thể sống chỉ vì bản thân mình . Phụ thân ngươi đã già rồi , tóc ông ấy đã bạc phơ, mắt cũng đã mờ, đ.á.n.h thua trận suýt nữa phải lấy cái c.h.ế.t để tạ tội nhưng ông ấy chẳng hề nhắc tới với ngươi một câu nào. Ông ấy không nói thì ngươi có thể coi như chưa từng xảy ra , nhắm mắt làm ngơ sao ?"

"Lâm Uyên, phụ mẫu ngươi về già mới sinh được một đứa nhi t.ử là ngươi. Họ nâng niu ngươi trên lòng bàn tay, không lỡ để ngươi chịu nửa chút khổ đau, vậy mà ngươi đành lòng nhìn họ về già không nơi tựa cậy sao ? Ngươi đành lòng vì tư lợi của bản thân mà kéo cả gia tộc chôn cùng ngươi à ?"

"Lâm Uyên, quay đầu lại đi ! Đi tiếp về phía trước chính là vực sâu vạn trượng đấy!"

Đêm chốn cung đình lạnh lẽo, băng giá và buốt đến tận xương tủy.

Hắn siết c.h.ặ.t nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch ra .

Hắn không thể lao về hướng nàng đang ở.

Hắn đã lựa chọn gia tộc.

Hắn bước đi vài bước trên con đường sáng rực ánh đèn.

Có người cất tiếng gọi hắn lại :

 "Thủ phụ đại nhân, Trưởng công chúa cho mời."

Trưởng công chúa, chỉ ba chữ ngắn ngủi ấy thôi đã đè bẹp tất cả lý trí.

Hắn quay đầu lại , bước đi theo người hầu trong cung để rẽ sang trái.

Hắn đã từng thử từ bỏ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-11

Chẳng qua chỉ là chút tình nghĩa thời niên thiếu mà thôi.

Từ từ rồi sẽ quên, chậm rãi rồi sẽ quen.

Thế nhưng sự thực lại không phải như vậy .

Chuyện đó giống như rút đi một chiếc xương sườn trên cơ thể đang sống sờ sờ của hắn .

Nàng ăn mặc buông thả, ánh mắt nàng lúng liếng như rót mật, nàng trút bỏ từng lớp xiêm y ngay trước mặt hắn .

Nàng hỏi: "Quý Lâm Uyên, ngươi có muốn ta không ?"

Nàng bảo: "Quý Lâm Uyên, ta đau."

Nàng bảo: "Quý Lâm Uyên, ta vui lắm. Ngươi là nam nhân đầu tiên của ta , chỉ tiếc là e rằng không phải người cuối cùng."

Họ quấn quít và yêu thương nhau hết lần này đến lần khác trong sự tuyệt vọng và hủy diệt.

Từ ngày đến đêm, từ đêm đến ngày.

Chẳng còn thế giới, chẳng còn Trưởng công chúa hay Thủ phụ đại nhân, chỉ còn lại một Quý Lâm Uyên và một Thẩm Gia Ý.

Họ biết rõ trong tỉnh táo.

Sau lần đó, Quý Lâm Uyên và Thẩm Gia Ý của thời niên thiếu đều đã c.h.ế.t.

Mối tình rung động thời niên thiếu đã bị chính họ hợp mưu g.i.ế.c c.h.ế.t.

Về sau , họ bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau .

Tại thành La Sát, nơi được gọi là thành phố của tội ác, họ đã hoàn toàn tuyệt giao.

Đó là thời điểm then chốt khi tiên hoàng lâm bệnh nặng. Di chiếu đã chỉ rõ A Ngũ là người thừa kế, thế nhưng Quý hoàng hậu lại dùng kế điệu hổ ly sơn để tráo đen thay trắng.

Quý hoàng hậu cấu kết với đám ác nhân ở thành La Sát nhằm mưu sát hai tỷ đệ Trưởng công chúa.

Khi ấy hắn vẫn chưa phải là Thủ phụ, rất nhiều việc chẳng thể tự mình làm chủ.

Lúc hắn chạy đến cứu nàng thì nàng đang ôm lấy A Ngũ quỳ trên mặt đất. Y phục của nàng rách rưới, trâm cài tóc rơi rụng, trên người chằng chịt những vết bầm tím, còn bên đùi trong thì cắm một con d.a.o, vết thương đang chảy m.á.u ồ ạt.

Nàng suýt nữa đã bị hãm hại tập thể, còn A Ngũ thì trở thành người thực vật.

Hắn đã đến muộn.

Hắn ngồi xuống, lặng lẽ ôm lấy nàng.

Nàng không rơi một giọt nước mắt, trong mắt chẳng còn chút ánh sáng nào, chỉ lặng lẽ cất lời:

"Quý Lâm Uyên, ngươi đến rồi đấy à ."

Hắn định vuốt tóc nàng, định dỗ dành nàng như trước kia rằng:

"Ta đến rồi , không sao đâu , Gia Ý."

Nhưng nàng lại mỉm cười vô hồn rồi bảo:

"Quý Lâm Uyên, ngươi đã vừa lòng chưa ? Người nhà họ Quý các ngươi thắng rồi ."

Nàng không hề chớp mắt, rút con d.a.o ra rồi dùng hết sức lực đ.â.m mạnh vào n.g.ự.c hắn .

Năm 16 tuổi, Thẩm Gia Ý đã ngừng yêu Quý Lâm Uyên.

Thẩm Gia Ý hận Quý Lâm Uyên.

Nàng chỉ muốn hắn phải c.h.ế.t.

Nhưng hắn vẫn sống.

Bởi nếu hắn c.h.ế.t thì chẳng còn ai bảo vệ nàng nữa.

Còn việc nàng hận hắn cũng tốt , sức mạnh của lòng hận thù đủ để chống đỡ giúp nàng vật lộn sống tiếp.

Hắn hoàn toàn không thể vứt bỏ nàng, bởi tình nghĩa thời niên thiếu là thứ khắc sâu vào xương tủy nhất.

Gia tộc hay Trưởng công chúa, hắn đều muốn bảo vệ.

Nhưng hắn phải có đủ năng lực thì mới bảo vệ được .

Từ lúc nền móng chưa vững cho đến khi quyền khuynh triều dã, mỗi một bước đi đều gian gian vô cùng. Xung quanh là bầy sói chực chờ, kền kền vây quanh, chỉ cần sơ suất một chút là thua cuộc, đến miếng thịt thối cuối cùng cũng sẽ bị chúng rỉa sạch sẽ.

Muốn có được tất cả thì tự nhiên phải gian khổ hơn, lúc nào cũng phải trả giá và hy sinh điều gì đó.

…

Bạn vừa đọc xong chương 11 của Lâm Uyên Hòa Húc – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Đoản Văn, Hào Môn Thế Gia đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo