Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8.2
Hắn không thể công khai bảo vệ nàng trước mặt mọi người , cũng không thể để nàng phát hiện ra hắn vẫn đang che chở cho nàng.
Thời cơ vẫn chưa đến.
Thời điểm có thể đàng hoàng, đường đường chính chính bảo vệ nàng và yêu nàng vẫn chưa tới.
Hắn vẫn cần phải bước thêm một bước lên nấc thang cao hơn nữa.
Chờ đến ngày ấy , ngày mà không còn bất kỳ sự khống chế hay cản trở nào nữa…
Biết đâu Thẩm Gia Ý của năm trước 16 tuổi sẽ quay trở lại thì sao ?
Hắn chỉ có thể ôm lấy nàng và hôn nàng trong đêm tối.
Tham luyến từng đêm dài đắm đuối bên nàng.
Chỉ những lúc ấy , những lúc ảo mộng ấy , mới giúp hắn cảm thấy dòng m.á.u trong người mình vẫn còn nóng hổi, bản thân vẫn đang sống và tồn tại một cách mãnh liệt.
Trường Ninh cung của Trưởng công chúa giống như một tòa cung điện cô độc mọc lên giữa chốn núi hoang rừng rậm, vừa xinh đẹp lại vừa hoang dã.
Trước cửa cung có một giàn hoa đồ mi rủ xuống như thác nước, lặng lẽ che khuất cả bầu trời, hoa nở xum xuê tỏa hương thơm nồng nặc.
Dưới giàn hoa đồ mi có bày một chiếc bàn nhỏ, một đĩa bánh ngọt, một ấm trà và hai chiếc chén. Nàng đang ngồi ở đó chờ hắn , tay cầm một chiếc quạt lụa mỏng viền kim tuyến chậm rãi xua đuổi những con đom đóm trước mắt.
Đom đóm bay tán loạn khắp nơi, lúc tỏ lúc mờ, lúc sáng lúc tối, làm cho gương mặt nàng cũng lúc ẩn lúc hiện trong đêm.
Nàng thấy hắn đến liền nở nụ cười tiêu chuẩn như thường lệ rồi cất tiếng chào hỏi hắn . Khi tiến lại gần, hương thơm lạnh lẽo trên người nàng liền quanh quẩn nơi đầu mũi hắn :
"Thủ phụ đại nhân, ta cứ tưởng ngươi không đến cơ đấy."
Có khi nào nàng gọi mà hắn không đến đâu cơ chứ?
Thật sự là chưa từng có , hắn luôn luôn đến, chỉ là thỉnh thoảng có đến trễ mà thôi.
Nàng ngồi xuống sát bên cạnh hắn , ân cần và ngoan ngoãn rót trà rồi nhặt một miếng bánh ngọt đưa đến bên môi hắn .
Hắn c.ắ.n một miếng, môi chạm vào đầu ngón tay nàng, đầu ngón tay nàng cũng mang vị ngọt.
Nàng ngồi một bên cũng thong thả ăn hết miếng bánh ngọt. Nàng ăn hết miếng này đến miếng khác, dáng vẻ như thể không dừng lại được .
"Từ bao giờ mà nàng lại thích ăn đồ ngọt thế?"
Hắn biết rõ nhiều năm qua nàng không hề ăn đồ ngọt, làm sao tự nhiên lại ăn thế này .
Trưởng công chúa l.i.ế.m l.i.ế.m vụn bánh còn sót lại trên đầu ngón tay, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Chẳng biết nghĩ đến điều gì mà nàng bỗng nhiên khẽ cười :
"Chẳng qua là vô tình ăn một miếng, hình như... có chút nghiện rồi ."
Trái tim hắn bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.
Vô tình ăn một miếng sao ?
Ai cho nàng ăn?
Hắn kéo nàng lại rồi ôm nàng ngồi lên đùi mình , lấy lòng bàn tay vuốt ve môi nàng rồi trầm giọng nói :
"Đừng có tùy tiện ăn đồ người khác đưa."
Nàng ôm lấy cổ hắn rồi khẽ cười lên:
"Thủ phụ đại nhân, dáng vẻ này của ngươi làm ta cứ tưởng ngươi đang ghen đấy."
Ánh mắt hắn tối sầm lại rồi cúi đầu hôn lấy vụn đường nơi khóe môi nàng.
Nàng vội vã đưa tay đẩy hắn ra rồi vẫn mỉm cười bảo:
"Vội gì cơ chứ, chờ ta uống t.h.u.ố.c xong đã ."
Người hầu bưng lên một bát t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-12
c màu đen đặc tỏa
ra
mùi hôi nồng nặc xộc
vào
mũi.
Hắn nhíu mày hỏi:
"Bị sao thế? Uống t.h.u.ố.c gì vậy ?"
Nàng mỉm cười dịu dàng:
"Cái này mà ngươi cũng không biết sao ?"
Nàng bưng bát t.h.u.ố.c lên rồi uống sạch một hơi . Lúc này nàng mới chậm rãi mỉm cười bảo:
"Ồ, cũng đúng thôi, phu nhân của ngươi đâu cần phải uống thứ này . Đây là t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i đấy."
Trái tim hắn lập tức chìm xuống đáy vực:
"Tránh t.h.a.i sao ?"
Nàng lại nhặt một miếng đồ ngọt lên ăn, vừa nhai ngấu nghiến vừa thản nhiên giải thích:
"Ừm, ta coi như là người tình hiểu chuyện nhất trên đời này rồi đấy. Ta chỉ sợ chẳng may sinh ra một đứa con riêng, Thủ phụ đại nhân lại phải tốn sức bóp c.h.ế.t nó. Kìa, ngươi có nên thưởng cho ta chút gì không , thưởng cho ta cái gì thì tốt nhỉ?"
Cổ họng hắn như bị thứ gì đó chặn lại , chẳng thể thốt ra nổi nửa lời.
Nếu như họ có con...
Nàng lại cho rằng hắn sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t đứa con của họ.
Nàng ngước mắt nhìn hắn .
Hắn sa sầm mặt mũi, chẳng biết đang suy tính điều gì.
Nàng nói sai điều gì sao ?
Đêm nay nàng mời hắn đến là để dỗ cho hắn vui vẻ. Nàng đã nghĩ xong cách làm sao để vừa lừa được hắn lại vừa lừa được An Trạng nguyên rồi .
Nàng vội nhích lại gần rồi kéo tay áo hắn , dịu dàng nói :
"Thủ phụ đại nhân, ngươi làm sao thế? Lại tức giận rồi à ?"
Hắn nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra rồi khàn giọng nói :
"Không liên quan đến nàng."
Điều nàng giỏi nhất chính là dùng một con d.a.o cùn, thừa lúc hắn không phòng bị mà cứa từng d.a.o, từng d.a.o một vào trái tim hắn . Con d.a.o cùn mới là thứ làm người ta đau đớn nhất, nỗi đau ấy cứ chậm rãi và kéo dài đằng đẵng.
Rốt cuộc là hắn đang bực bội điều gì, nàng hoàn toàn chẳng thể đoán ra nổi.
Có lẽ việc nàng vừa nhắc đến phu nhân của hắn đã làm cho hắn cảm thấy tội lỗi chăng?
Hình như hắn cực kỳ không thích nàng nhắc đến phu nhân của hắn trước mặt hắn thì phải .
Thủ phụ đại nhân lúc nào cũng thế, bản thân tự tay làm ra nhưng lại sợ người khác nhắc tới.
Nàng cúi mặt xuống rồi lặng lẽ mỉm cười lạnh lẽo.
Rất nhanh sau đó, nàng lại ngẩng mặt lên và thay bằng nụ cười quen thuộc không chút giận dỗi. Nàng chậm rãi đứng dậy, cầm lấy chiếc quạt lụa mỏng rồi kéo sợi tua rua màu vàng kim quấn vào đầu ngón tay siết đến mức đỏ lằn lên.
"Thủ phụ đại nhân, đều tại ta cả. Đang yên đang lành lại nhắc đến phu nhân của ngươi làm hỏng mất hứng thú, lần sau ta sẽ chú ý hơn. Ta mệt rồi , xin phép đi nghỉ trước . Thủ phụ đại nhân cứ tự nhiên nhé."
Nàng quay người đi vào trong điện, nụ cười trên mặt chậm rãi đóng thành băng tuyết.
Sau cùng, Thủ phụ đại nhân vẫn nghỉ lại qua đêm ở cung điện của Trưởng công chúa.
Chỉ đến khi nàng đã mơ màng chìm vào giấc ngủ, hắn mới có thể lén hôn lên môi nàng trong đêm tối. Đó là một bờ môi mang vị ngọt.
Gia Ý à , nếu như chúng ta có con, đứa trẻ mang dòng m.á.u của nàng và của ta thì ta sẽ trao tất cả những gì ta tranh giành được cho nó.
Những gói t.h.u.ố.c tránh t.h.a.i ở Trường Ninh điện đều đã bị Thủ phụ đại nhân âm thầm tráo đổi.
Chẳng có ai là vô tội cũng chẳng có ai là không đáng thương cả.
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.