Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9.1
Thành Vĩnh An có một tòa Thủy Nguyệt am, nuôi một đám ni cô xinh đẹp chuyên cung cấp dịch vụ ăn chơi hưởng lạc cho giới quý tộc và thương gia giàu có .
An trạng nguyên nhận được đơn tố cáo nên đã một mình lén đi điều tra.
Lúc người bên dưới về báo cáo, Trưởng công chúa đang đứng dưới hành lang, dùng một cành đậu non vây quanh l.ồ.ng chim anh vũ ngũ sắc.
Có kẻ đang nhắm vào An trạng nguyên.
Vở kịch tự đạo tự diễn này thực sự quá thấp kém và vụng về.
An trạng nguyên lại dễ lừa như vậy , ai cũng muốn nhảy vào lừa y một cú.
Khóe môi Trưởng công chúa nhếch lên, cá cược xem An trạng nguyên có chịu nổi sự cám dỗ hay không . Còn về sắc đẹp của nữ nhân, liệu An trạng nguyên có vượt qua nổi không .
Nàng nhớ tới An trạng nguyên, đó chính là một kẻ hay xấu hổ, lúc nào cũng đỏ mặt, một tên ngốc chính hiệu.
Một kẻ chưa từng trải đời.
Nàng còn chưa tung ra thủ đoạn nào mà y đã ngơ ngác ra rồi , giờ gặp phải đám yêu tinh ở Thủy Nguyệt am, nàng không tin y có thể giữ mình được .
Trưởng công chúa lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
"Tên ngốc đó."
Nói xong, nàng lại trò chuyện với con chim anh vũ ngũ sắc:
"Ngươi nói xem, hay là ta mau đến đó xem kịch nhỉ?"
Chẳng phải y suốt ngày đọc sách thánh hiền sao ?
Chẳng phải luôn cao cao tại thượng sao ?
Nhìn một vở kịch thánh hiền sa đọa chắc là thú vị lắm.
Con chim anh vũ ngũ sắc chỉ biết học vẹt:
"Tên ngốc! Tên ngốc!"
Trưởng công chúa xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, khẽ cười bảo:
"Đi xem thôi, nhỡ đâu bị người khác lừa mất trước thì thiệt thòi lớn."
Thủy Nguyệt am thì có thủ đoạn gì cơ chứ, vẫn chỉ là mấy kịch bản cũ rích mà thôi.
Một ni cô tên Diệu Thanh được cử ra để đối phó với An trạng nguyên.
Diệu Thanh khoác một bộ đạo phục màu xám rộng thùng thình, gương mặt không chút son phấn cùng một đôi mắt xanh trong vắt. Đó đúng là kiểu nữ nhân thuần khiết, cao quý mà giới trí thức luôn ưa thích.
Nàng ta cất tiếng hỏi An trạng nguyên:
"Thí chủ đến Thủy Nguyệt am để cầu điều gì?"
An trạng nguyên chẳng cầu điều gì cả, y chỉ muốn đi dạo quanh Thủy Nguyệt am.
Thế là Diệu Thanh dẫn An trạng nguyên đi dạo quanh rừng hoa đào ở sau núi.
Cảnh xuân tươi đẹp , hoa rơi rực rỡ, lại có mỹ nhân đồng hành nhưng An trạng nguyên có chút thất thần.
Diệu Thanh nói với y ba bốn câu, y mới đáp lại một câu ngắn gọn.
Diệu Thanh tưởng An trạng nguyên là người ít nói nên cũng không chấp nhặt.
Còn An trạng nguyên lại thầm nghĩ, Diệu Thanh sư cô này nói nhiều quá.
Bỗng nhiên Diệu Thanh loạng choạng một cái, cả người ngả ập vào người y.
Tà áo rộng thùng thình tỏa ra hương thơm mềm mại, cố tình lướt qua tay y. Chẳng mấy ai cưỡng lại được sự quyến rũ đằng sau lớp đạo phục màu xám, bởi thân thể gợi cảm đi ngược lại luồng đạo đức thế thái lúc nào cũng dễ làm xiêu lòng người .
Thế nhưng An trạng nguyên lại vội vàng đẩy nàng ta ra . Lực đẩy có chút mạnh khiến Diệu Thanh sư cô phải thốt lên một tiếng "Ái da". An trạng nguyên cảm thấy hơi thất lễ, lúc này mới bước sang bên cạnh một chút để giữ khoảng cách rồi mới đưa tay ra đỡ nàng ta một tay.
Diệu Thanh nhíu đôi lông mày mảnh mai, tỏ vẻ hơi tủi thân :
"An thí chủ, ta đi không nổi nữa rồi , làm phiền ngài đưa ta một đoạn."
An trạng nguyên thấy nam nữ cần giữ khoảng cách, liền ngó ngàng xung quanh tìm ni cô khác đến phụ giúp, thế nhưng trong rừng đào ngoài hai người họ ra thì chẳng còn ai khác.
Diệu Thanh bày ra dáng vẻ nước mắt lưng chừng, An trạng nguyên đành phải gượng gạo đỡ nàng ta trở về nơi ở.
Nơi ở của Diệu Thanh mộc mạc và thanh tĩnh.
Chẳng ai ngờ được đây lại là một hang hùm miệng cọp.
Trên bức tường đối diện cửa ra vào treo một bức tranh hoa đào, trước cửa sổ đặt một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, một chiếc bình gốm trắng, một ấm trà cùng hai chiếc chén.
Trong bình gốm trắng cắm một cành đào lưa thưa vài bông đã nở và mấy nụ hoa còn chưa hé.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương trầm nhẹ nhàng đến mức khó phát hiện.
Diệu Thanh nhất quyết mời An trạng nguyên uống một chén trà , An trạng nguyên thành thật nói mình không khát nên không cần.
Diệu Thanh vẫn tự tay rót trà rồi đưa cho y nhưng y không nhận.
Gương mặt thuần khiết của Diệu Thanh ẩn trong góc tối
có
chút u ám.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/lam-uyen-hoa-huc/chuong-13
Nàng ta u oán nói :
"An thí chủ là xem thường chén trà này , hay là xem thường Diệu Thanh?"
An trạng nguyên vốn là người có giáo dưỡng tốt , thấy làm người khác xấu hổ thì không hay nên đành nhận lấy uống một ngụm rồi vội vã muốn rời đi .
Diệu Thanh lại nói :
"Lần cuối cùng làm phiền An thí chủ đỡ ta lên giường nghỉ ngơi một chút."
An trạng nguyên kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn, đỡ nàng ta đi tới rồi vén bức rèm màu xanh lên. Diệu Thanh ngồi xuống mép giường, lúc này tay chân lại nhanh nhẹn đứng dậy dùng móc nhỏ vén rèm lên.
An trạng nguyên là một kẻ ngốc chẳng biết chút phong tình nào, một nửa khắc cũng không muốn ở lại nên cất lời xin phép:
"Diệu Thanh sư cô, ta không quấy rầy ngươi nữa, xin phép đi trước ."
Diệu Thanh sư cô nghiêng mình một cái rồi bật cười :
"An trạng nguyên, ngài còn đi nổi sao ?"
Cả trà lẫn hương thơm trong phòng đều có vấn đề.
Không đi nổi nữa rồi .
An trạng nguyên bị đ.á.n.h gục trên chiếc giường mộc mạc đơn sơ của Diệu Thanh sư cô.
Nói là bị đ.á.n.h gục nhưng thực ra cũng không phải hoàn toàn mất đi nhận thức.
An trạng nguyên vẫn còn tỉnh táo, chỉ là toàn thân mệt mỏi và nóng bừng lên.
Trong cơ thể y như có một ngọn lửa hừng hực va đập loạn xạ khắp nơi, lửa b.ắ.n tung xó mà chẳng tìm thấy lối thoát.
Diệu Thanh thành thạo cởi bỏ xiêm y, để lộ ra thân thể kiều diễm trắng nõn.
An trạng nguyên nhắm tịt mắt lại không nhìn .
Diệu Thanh nửa quỳ bên cạnh y, ghé sát vào người y thủ thỉ:
"An trạng nguyên, ngài nhìn Diệu Thanh một cái đi . Thân thể này của Diệu Thanh vẫn còn trong sạch, ngài là nam nhân đầu tiên của Diệu Thanh đấy."
Cảnh tượng vô cùng gợi cảm.
Trưởng công chúa đang chọc thủng một lỗ trên giấy dán cửa sổ để rình coi ở bên ngoài.
Nhìn qua lỗ nhỏ, dưới bức rèm màu xanh khép hờ, Diệu Thanh đang hôn vào chiếc tai đỏ bừng của An trạng nguyên.
An trạng nguyên thật là có diễm phúc.
Diệu Thanh sư cô này quả là một tuyệt sắc mỹ nhân, sau lớp đạo phục màu xám là những đường cong đày đặn quyến rũ, thân hình tuyệt mỹ cũng chỉ đến thế mà thôi.
Xem ra kẻ đứng sau đã tốn không ít chi phí để nuôi dưỡng ra một mỹ nhân vừa mắt như vậy .
Trưởng công chúa nghĩ bụng, hay là cứ để An trạng nguyên tận hưởng trước một chút?
Thế nhưng An trạng nguyên dường như lại không hề đón nhận.
Nàng nghe thấy y gầm lên một tiếng nho nhỏ:
"Đừng chạm vào ta !"
Y giống như một con sói con đang gầm tức giận.
Cũng hung dữ đấy chứ.
Ánh sáng trong phòng không mấy sáng sủa, Trưởng công chúa không nhìn rõ nét mặt của An trạng nguyên, chỉ cảm thấy có chút bất ngờ. Vị An trạng nguyên vốn ôn nhu như ngọc, lịch sự nhã nhặn của chúng ta cũng biết phát giận cơ đấy.
Hóa ra lúc y tức giận lại có dáng vẻ như thế này .
Trưởng công chúa hứng thú dạt dào, tiếp tục đứng xem kịch.
Diệu Thanh thử vài lần nhưng An trạng nguyên rõ ràng là không thích nàng ta .
Kẻ đứng đằng sau vốn hy vọng An trạng nguyên có thể tự nguyện bị quyến rũ, bởi chỉ có như vậy thì An trạng nguyên mới chịu dâng nộp tất cả.
Diệu Thanh nản lòng, cảm thấy bản thân có lẽ không hợp khẩu vị của An trạng nguyên nên vội khoác lại bộ đạo phục màu xám rồi vỗ tay vài cái.
Bức tranh hoa đào trên tường chuyển động, mấy mỹ nhân đang độ tuổi xuân thì lần lượt bước ra .
E ấp có , mặn mà có , thanh nhã có , lộng lẫy có , đầy đặn có , mảnh mai cũng có , không thiếu một kiểu nào.
Trưởng công chúa đứng rình bên ngoài nhếch môi cười , lần này thì hay rồi , để xem An trạng nguyên làm sao giữ mình được đây?
Một đám nữ yêu tinh nhào vô cùng lúc.
Kẻ chủ mưu đã dặn dò, ai chiếm được An trạng nguyên thì người đó sẽ trở thành phu nhân của Trạng nguyên lang.
Diệu Thanh nũng nịu hỏi:
"An trạng nguyên, ngài nhìn xem, ngài thích ai nào?"
Nàng ta chỉ vào một cô nương e ấp như nụ hoa mới nở:
"Ngài xem nàng ấy được không ? Đôi mắt to long lanh này giống như mắt nai con vậy , ngây thơ biết bao, nhìn vào là thấy thương rồi ."
Cô nương kia e ấp đi tới mép giường, nhẹ nhàng đẩy An trạng nguyên:
"Trạng nguyên lang, ngài mở mắt ra nhìn nô gia một cái đi mà."
Nói xong, cô nương kia định đưa tay lên vuốt ve gương mặt tuấn tú của y.
Thế nhưng ngay sau đó, một tiếng "Cút!" vang lên.
An trạng nguyên chẳng hề có chút ý định thương hoa tiếc ngọc nào.
Cô nương kia liền che mặt khóc nức nở.
Diệu Thanh vẫn chưa bỏ cuộc:
"Ha ha, trạng nguyên lang không thích cô nương nhỏ tuổi sao ? Hay là A Lan, ngươi lại đây đi ."
…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.